Hà Nội
23°C / 22-25°C

Dân Nam "Bắc tiến" dịp Đại lễ

Thứ tư, 09:50 22/09/2010

Thời điểm diễn ra Đại lễ 1.000 năm Thăng Long đang cận kề, mọi con tim khắp nơi cùng hướng về Hà Nội.

Các công ty du lịch TPHCM càng “sốt” với tour “Bắc tiến” nhằm phục vụ du khách.

Thiếu nữ Hà Nội bên cầu Thê Húc. Ảnh: Internet

Đến thời điểm này, nhiều nhà tổ chức du lịch tại TPHCM cho biết, số lượng du khách đang ký tour đi Hà Nội nhân dịp Đại lễ tăng lên từng ngày. Theo thống kê của phòng du lịch nội địa: Vietravel, TST Tourist… hiện đã có gần 400 khách đăng ký. Với lượng khách ngày một gia tăng, các Công ty du lịch đã chủ động tăng thêm chỗ đáp ứng nhu cầu của khách.

Với chủ đề: “Đại lễ 1000 năm Thăng Long – Hà Nội”, lấy tâm điểm là những điểm đến phương Bắc, chương trình tour của các công ty du lịch tại TPHCM sẽ đưa du khách đến những địa danh nổi tiếng với bề dày lịch sử văn hóa của xứ kinh kỳ. Du khách có cơ hội hòa trong không khí thiêng liêng của dân tộc.

Đó là khoảnh khắc 6 giờ ngày 10/10/2010, khi tất cả đình, đền, chùa, nhà thờ, trường học trên toàn quốc sẽ nhất loạt gióng chuông, trống khởi đầu ngày đại lễ. Du khách còn được tham dự các hoạt động độc đáo và đặc sắc trong chương trình Đại lễ như: Liên hoan ẩm thực Hà Thành, chương trình nghệ thuật “Thăng Long Hà Nội thời đại Hồ Chí Minh”, triển lãm “Thăng Long – Hà Nội xưa”, chương trình nghệ thuật “Ngàn năm thương nhớ đất Thăng Long”, lễ hội đường phố, liên hoan thả diều, biểu diễn của các đoàn nghệ thuật Quốc tế, Đại lễ kỷ niệm 1.000 Thăng Long – Hà Nội, Đêm hội văn hóa nghệ thuật 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội…

Để đảm bảo chương trình thêm phong phú, các đơn vị tổ chức đã thiết kế tour không chỉ tham quan các danh lam thắng cảnh của Hà Nội mà còn mở rộng hành trình sang các tỉnh như Hạ Long, Ninh Bình, Sapa (Lào Cai)… Lịch trình các tour gói gọn trong vòng 4 hoặc 6 ngày, chủ yếu bằng đường hàng không. Giá tour dao động từ 6 – 10 triệu đồng/khách. 

Ông Lý Việt Cường, Giám đốc công ty du lịch Nam Phương cho biết, Nam Phương đã thiết kế tour caravan đặc biệt cho giới doanh nhân tại TPHCM. Các doanh nhân này sẽ tự lái xe ô tô từ TPHCM qua các cung đường Trường Sơn ra Hà Nội. Trên đường đi, các doanh nhân trẻ này sẽ giao lưu với doanh nhân các tỉnh Gia Lai, Huế, Hạ Long… và kết hợp với 1.000 doanh nhân tiêu biểu hội kiến Thủ tướng trong dịp đại lễ.

Khác với tour du lịch truyền thống ra miền Bắc, tour tham gia Đại lễ lần này sẽ đưa du khách đến với những di tích lịch sử lâu đời gắn liền với sự kiện 1000 Thăng Long: Hà Nội – Hạ Long – Tràng An – Cố đô Hoa Lư (4 ngày); Hà Nội – Yên Tử - Hạ Long – Ninh Bình (4 ngày), Hà Nội - Phú Thọ - Ninh Bình – Bắc Ninh – Hạ Long (6 ngày) …

Đại lễ 1000 năm Thăng Long Hà Nội là một sự kiện lớn, hứa hẹn sẽ thu hút rất nhiều du khách tham gia. Do đó, ngay từ đầu năm, các công ty du lịch đã chuẩn bị những series booking vé máy bay với Vietnam Airlines, Jetstar Pacific Airlines để phục vụ cho du khách tham gia đại lễ. Hiện tại, thông tin từ các đơn vị tổ chức du lịch cho biết vẫn đảm bảo đáp ứng được nhu cầu tham gia đại lễ bằng máy bay của du khách.

Cũng như vé máy bay, ngay từ năm  2009, các công ty du lịch tại TPHCM đã kết hợp với các đối tác, chuẩn bị các dịch vụ ăn uống, vận chuyển, lưu trú nhằm đảm bảo chất lượng để phục vụ cho du khách nên sẽ không xảy ra tình trạng cháy phòng dẫn đến giá tour tăng lên vào giờ cuối.
 
Theo Dân trí
kimngan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nhắc lại số nợ đã vay, em dâu ngã ngửa trước câu trả lời của chị chồng

Nhắc lại số nợ đã vay, em dâu ngã ngửa trước câu trả lời của chị chồng

Tâm sự - 1 phút trước

GĐXH - Khi vay thì chị chồng hứa hẹn sẽ trả, nhưng khi nhắc tới chị lại tìm lý do để bắt tôi phải xóa nợ.

8 cách hỗ trợ 'đảo ngược' tiền đái tháo đường

8 cách hỗ trợ 'đảo ngược' tiền đái tháo đường

Sống khỏe - 26 phút trước

Tiền đái tháo đường nghĩa là đang phát triển bệnh đái tháo đường type 2, một căn bệnh làm tăng đáng kể nguy cơ đau tim và đột quỵ. Việc thay đổi chế độ ăn uống lành mạnh có thể trì hoãn hoặc thậm chí ngăn ngừa sự khởi phát của bệnh đái tháo đường type 2.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 47 phút trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

'Điều không tưởng' Lê Tuấn Anh giúp con trai của Hồng Vân

'Điều không tưởng' Lê Tuấn Anh giúp con trai của Hồng Vân

Giải trí - 1 giờ trước

NSND Hồng Vân tiết lộ khi quay phim ở Mỹ, Khôi Nguyên được ba Lê Tuấn Anh đứng sau hỗ trợ, thậm chí có những điều gần như 'không tưởng' với mẹ con chị.

Nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: 43 tuổi giàu có, trẻ đẹp nhưng vẫn độc thân

Nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: 43 tuổi giàu có, trẻ đẹp nhưng vẫn độc thân

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - Mỹ Tâm nổi tiếng với khán giả qua nhiều ca khúc nổi đình nổi đám trong giải thưởng "Làn sóng xanh". Dù đã bước sang tuổi 43 nhưng sự nổi tiếng của cô vẫn không giảm.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Y tế - 1 giờ trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, chì là 1 loại kim loại nặng, rất độc gây ảnh hưởng đến tất cả cơ quan của con người, đặc biệt là đối với trẻ em.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Top