Hà Nội
23°C / 22-25°C

Dân mua chung cư chịu thiệt thòi vì chung cư 16: Cái lý của “không sai nhưng phải sửa”

Thứ hai, 08:11 03/03/2014 | Xã hội

GiadinhNet - Vậy là lãnh đạo Bộ Xây dựng đã chính thức lên tiếng với báo giới và dư luận trong buổi họp báo Chính phủ thường kỳ mới đây về cách tính diện tích mua nhà chung cư theo Thông tư 16/2010 và Thông tư 03/2014 (sửa đổi điều 21 của Thông tư 16). Về cơ bản, việc hàng nghìn khách hàng phải trả tiền cho diện tích tim tường, hộp kỹ thuật, cột nhà… trong gần 4 năm qua, không phải lỗi của Bộ Xây dựng. Lý lẽ nào khiến Bộ này quả quyết như vậy?

Dân mua chung cư chịu thiệt thòi vì chung cư 16: Cái lý của “không sai nhưng phải sửa” 1

Dân mua căn hộ cao cấp Keangnam nhiều lần khốn đốn vì chất lượng dịch vụ và cách tính diện tích mập mờ. Ảnh: Việt Nguyễn

 
Tung “hỏa mù”
 
Tập văn bản “Một số vấn đề liên quan đến quy định cách tính diện tích sàn căn hộ mua bán theo Thông tư 16” được Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Trần Nam chuẩn bị và cung cấp tới báo chí trong cuộc họp báo chiều 28/2.
 
Trước câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết trách nhiệm của Bộ Xây dựng khi ban hành Thông tư 16 cho phép tính diện tích sàn chung cư gồm từ tim tường, gộp cả hộp kỹ thuật và cột nhà… khiến người dân chịu thiệt, cụ thể nhất qua các vụ kiện cáo của cư dân các chung cư Keangnam, Đại Thanh gần đây, ông Nguyễn Trần Nam tuyên bố: “Phát biểu của tôi hôm nay là thay mặt cho Bộ Xây dựng. Được phép của lãnh đạo Bộ Xây dựng, tôi khẳng định việc ban hành Thông tư 16 là đúng luật, đúng thẩm quyền”.
 
Khẳng định này ngược hoàn toàn với ý kiến của cơ quan thẩm tra luật của Quốc hội là Ủy ban Pháp luật. Ông Phan Trung Lý – Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội kết luận tại phiên giải trình hôm 25/2 rằng, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 16 không đúng thẩm quyền.
 
Việc hướng dẫn cách tính diện tích sàn nhà chung cư từ tim tường không phù hợp với quy định của Luật Nhà ở và Bộ luật Dân sự. Tương tự, Bộ Tài nguyên & Môi trường cũng cho rằng, Thông tư 16 khiến các cơ quan làm sổ đỏ cho dân loay hoay vì sự khác biệt về cách tính diện tích căn hộ.

Một chính sách gây thiệt hại lớn cho người dân khi mua nhà, đã được nhiều ý kiến khẳng định và đòi Bộ Xây dựng phải có trách nhiệm, tuy nhiên ông Nguyễn Trần Nam đã có lý lẽ để bảo vệ quan điểm của bộ mình. Cụ thể, tại khoản 2 Điều 63 Nghị định 71/2010 thì Chính phủ không có quy định việc tính diện tích căn hộ chung cư mua bán như thế nào mà giao cho Bộ Xây dựng quy định cụ thể. Thông tư số 16/2010/TT-BXD (tại khoản 2 Điều 21), Bộ Xây dựng đã đưa ra 2 cách tính diện tích căn hộ mua bán để các bên tự thỏa thuận, thống nhất và ghi trong hợp đồng (là tính theo thông thủy hoặc theo tim tường).

Một loạt những luận điểm, dẫn chứng khác dính chặt đến các văn bản, điều khoản ràng buộc, rối mù được Bộ Xây dựng đưa ra: “Có ý kiến cho rằng Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008 chỉ cho phép Chính phủ hướng dẫn những vấn đề được giao tại từng điều, khoản cụ thể. Tuy nhiên, tại Luật này cũng không tuyên những văn bản quy phạm pháp luật ban hành trước ngày 1/1/2009 trái với quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008 thì bị bãi bỏ”.

Thêm nữa, tại khoản 2 Điều 95 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008 còn quy định các văn bản quy phạm pháp luật bao gồm Nghị quyết của Chính phủ, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ … (những văn bản mà sau khi có Luật này thì không được coi là văn bản quy phạm pháp luật) nhưng đã được ban hành trước khi Luật này có hiệu lực thi hành thì vẫn tiếp tục có hiệu lực cho đến khi bị bãi bỏ hoặc thay thế bằng văn bản QPPL khác.

Như vậy, Luật Nhà ở được Quốc hội thông qua và có hiệu lực từ ngày 1/7/2006 (bao gồm cả Điều 153) vẫn còn hiệu lực thi hành. Vì thế, có thể khẳng định việc Bộ Xây dựng hướng dẫn cụ thể về cách tính diện tích căn hộ chung cư mua bán nêu tại khoản 2 Điều 21 của Thông tư số 16/2010/TT-BXD là có căn cứ pháp lý và đúng thẩm quyền.

Chỉ dân… chết

Những lý lẽ trên tóm gọn trong việc Bộ Xây dựng không sai với Thông tư 16 và vừa ban hành thêm Thông tư 03 sửa đổi cho phù hợp tình hình. Lỗi thuộc về người dân không nghiên cứu kỹ hợp đồng, hoặc lỗi của các chủ đầu tư không ghi rõ diện tích chung – riêng. Thứ trưởng Nguyễn Trần Nam còn dẫn chứng nhiều “kinh nghiệm quốc tế” để làm chặt chẽ thêm quan điểm của Bộ Xây dựng.

Tuy nhiên, trao đổi với PV Báo GĐ&XH, Ủy viên thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Sỹ Cương cho rằng, dù lý lẽ nào thì cũng không thể xóa bỏ một thực tế kéo dài nhiều năm nay, là người dân đã phải bỏ ra số tiền rất lớn để trả cho diện tích tường nhà, hộp kỹ thuật, diện tích sử dụng chung… xuất phát từ chính văn bản của Bộ Xây dựng. Bà Trịnh Thúy Mai - đại diện các hộ dân ở chung cư cao cấp Keangnam còn cho phóng viên biết, tại căn hộ bà mua theo hợp đồng là 206m2 nhưng có tới 30m2 diện tích sử dụng chung. “Nghĩa là, tôi phải bỏ ra 1,56 tỷ đồng cho phần diện tích không hề được đụng chạm đến”, bà Mai bức xúc.

Phản hồi trên Báo điện tử Giadinh.net.vn, nhiều độc giả bức xúc cho rằng, chỉ một Thông tư hướng dẫn mà các cơ quan tranh cãi nhau không biết ai đúng ai sai. Chưa hết, nó đã tồn tại gần 4 năm nay nhưng bây giờ mới được đem ra mổ xẻ. Do đó, không chỉ Bộ Xây dựng mà các cơ quan liên quan đến văn bản này cũng phải chịu trách nhiệm trước thiệt hại của dân.
 
“Chúng tôi không cần biết Bộ Xây dựng làm theo quy trình, thẩm quyền thế nào, nhưng chính vì họ mà mới nảy sinh ra kiểu tính diện tích căn hộ quái gở như thế, làm nảy sinh các khiếu kiện liên miên của người mua nhà với chủ đầu tư. Họ không thể phủi sạch trơn như vậy được”, bà Nguyễn Thị Hoàng Xuân – cư dân tòa CT12, chung cư Đại Thanh, gay gắt.

Việt Nguyễn

hoangthanhthuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 3 phút trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Thời sự - 2 giờ trước

Trên đường di chuyển bằng thuyền ra khu vực nuôi trồng thủy sản, nhóm công nhân 6 người ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) bất ngờ gặp cơn giông lốc làm lật thuyền. Hiện có 4 người đang mất tích.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 2 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Top