Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đan Mạch hợp tác phát triển sản xuất điện gió tại VN

Thứ tư, 10:30 10/12/2014 | Xã hội

GiadinhNet- Vestas và Tập đoàn Phú Cường vừa ký kết Biên bản ghi nhớ cho Dự án sản xuất điện gió công suất 170MW.

Tại Hội thảo tại TP HCM vào hôm qua (9/12) do Đại sứ quán Đan Mạch tổ chức, một Biên bản ghi nhớ đã được ký kết giữa công ty hàng đầu thế giới về năng lượng gió Vestas Wind Systems và Tập đoàn Phú Cường, nhằm nhấn mạnh vai trò của năng lượng gió như một giải pháp năng lượng tái tạo hàng đầu cho Việt Nam để đáp ứng cho sự tăng trưởng rất nhanh trong nhu cầu năng lượng tại đây.

Đan Mạch đã trải qua hơn 30 năm tạo ra sự tăng trưởng kinh tế mà không tăng thêm mức năng lượng sử dụng, đồng thời làm giảm lượng phát thải khí CO2. Do đó, Đan Mạch đã trở thành một ví dụ về phát triển kinh tế và xã hội đồng hành với việc xanh hóa nền kinh tế. Hội thảo là dịp đề đại diện từ các cơ quan nhà nước Việt Nam, các tổ chức tài chính, các nhà đầu tư và phát triển dự án hoạt động trong lĩnh vực năng lượng gió cùng bàn bạc với Vestas, Tổ chức Tín dụng xuất khẩu Đan Mạch (EKF), và Quỹ đầu tư dành cho các nước đang phát triển của Đan Mạch (IFU) về các giải pháp tài chính nhằm phát triển điện gió cho Việt Nam.

Đại diện Vestas và Tập đoàn Phú Cường ký biên bản ghi nhớ sản xuất điện gió tại VN
Đại diện Vestas và Tập đoàn Phú Cường ký biên bản ghi nhớ sản xuất điện gió tại VN

Phát biểu tại Hội thảo, ông Chris Beaufait-Chủ tịch Vestas Châu Á-Thái Bình Dương và Trung Quốc cho biết: “Vestas là công ty tiên phong tham gia vào hành trình điện gió ở Việt Nam. Với kinh nghiệm phân phối năng lượng gió ở 73 quốc gia trên thế giới, Vestas mong muốn được hợp tác cùng với các đối tác tại đây nhằm giúp Việt Nam nhận thức được tiềm năng to lớn về năng lượng gió. Qua các chương trình tài chính, chúng tôi có thể đem đến sự hỗ trợ tích cực dành cho những đối tác Việt Nam và sát cánh bên họ trong những bước khởi đầu việc kinh doanh năng lượng gió của mình.”.

Nói về Biên bản ghi nhớ, ông cho biết: “Vestas rất vinh dự được chọn làm đối tác kỹ thuật của Tập đoàn Phú Cường và có cơ hội thực hiện một dự án được xem là ví dụ điển hình tại Việt Nam. Với chuyên môn mang tầm quốc tế trong việc cung cấp các hỗ trợ về mặt kỹ thuật trong từng giai đoạn của một quy trình phát triển điện gió, đặc biệt là các giải pháp tiết kiệm chi phí, tôi tin rằng Vestas có thể giúp cho các khách hàng của mình tạo ra được lợi thế cạnh tranh trên thị trường Việt Nam.”.

Ông Nguyễn Việt Cường-Chủ tịch Tập đoàn Phú Cường phát biểu: “Tập đoàn Phú Cường hiện đang thực hiện chương trình phát triển điện gió với tổng công suất lên đến 800MW tại Việt Nam, bắt đầu bằng việc xây dựng trang trại điện gió đầu tiên có quy mô 170MW. Chúng tôi đã tìm kiếm một nhà cung cấp kỹ thuật hàng đầu để cùng cam kết hợp tác trong dự án này, vì chúng tôi tin với danh tiếng của họ, đó sẽ là một đối tác về kỹ thuật đáng tin cậy cũng như có thể hỗ trợ về mặt tài chính cho dự án. Và tôi biết rằng Vestas chính là đối tác mà chúng tôi đang tìm kiếm.”.

Ông Bo Monsted, Tham tán thương mại của Đại sứ quán Đan Mạch đã nhấn mạnh kinh nghiệm chuyển đổi của Đan Mạch từ một đất nước bị lệ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch nhập khẩu trở thành một nền kinh tế hoàn toàn độc lập về năng lượng, trong đó, nguồn năng lượng tái tạo đang chiếm một phần ngày càng lớn ở Đan Mạch: “Đan Mạch đã có hơn 30 năm kinh nghiệm trong việc tạo ra tăng trưởng kinh tế nhưng không làm tăng mức năng lượng sử dụng đồng thời làm giảm phát thải khí CO2. Hiện nay năng lượng gió cung cấp hơn 33% lượng điện mà đất nước Đan Mạch sử dụng, và đó là mức năng lượng gió được sử dụng lớn nhất trên thế giới. Chúng tôi rất vui mừng được giới thiệu Vestas, một công ty sở hữu những công nghệ và các giải pháp tài chính, có thể giúp đỡ Việt Nam hoàn tất mục tiêu hướng đến một tương lai xanh hơn.”.

Nguyên Quốc

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Video: Hoảng hồn cảnh học sinh đầu trần, phóng xe như 'bay' rồi lao thẳng vào ô tô

Video: Hoảng hồn cảnh học sinh đầu trần, phóng xe như 'bay' rồi lao thẳng vào ô tô

Đời sống - 18 phút trước

GĐXH - Xe máy do nam sinh điều khiển với tốc độ cao, không đội mũ bảo hiểm, khi đi qua nút giao thì bất ngờ xảy ra va chạm với ô tô con đang sang đường.

Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Mới 19 tuổi, sở hữu nhan sắc xinh đẹp, Trang nổi lên như một “bà trùm” chuyên cung cấp ma tuý cho các “dân chơi”.

Hướng dẫn chi tiết đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2024 và những lưu ý thí sinh cần biết để tránh sai sót

Hướng dẫn chi tiết đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2024 và những lưu ý thí sinh cần biết để tránh sai sót

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Hôm nay (24/4), hệ thống quản lý thi của Bộ GD&ĐT sẽ mở để học sinh lớp 12 trên cả nước thử đăng ký thi tốt nghiệp THPT. Thời gian đăng ký thử là từ 24/4 đến 28/4.

Hà Nội thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà

Hà Nội thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà

Thời sự - 2 giờ trước

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký ban hành kế hoạch triển khai thí điểm ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư.

Hacker tấn công trang web tuyển sinh Trường ĐH Kiến trúc TPHCM

Hacker tấn công trang web tuyển sinh Trường ĐH Kiến trúc TPHCM

Giáo dục - 3 giờ trước

Trang web tuyển sinh của Trường Đại học Kiến trúc TPHCM bị hacker tấn công dẫn đến việc nhiều thí sinh không thể đăng ký dự thi, đăng ký xét tuyển.

Không phải ngành công nghệ, đây mới là ngành học thu hút nhiều nhân tài trẻ hiện nay

Không phải ngành công nghệ, đây mới là ngành học thu hút nhiều nhân tài trẻ hiện nay

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Đây là ngành học 'khát' nhân lực vô cùng lớn, mở ra cơ hội việc làm hấp dẫn và năng động cho lứa ứng viên trẻ tuổi, năng động, nhiệt huyết.

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng đã trộm hàng chục tấm thép lưới loại B40, dùng để chắn gia súc trên tuyến đường cao tốc Bắc - Nam. Hiện cơ quan chức năng đã bắt giữ 3 đối tượng để điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Lập nhóm kín trên mạng, những đứa trẻ rủ nhau đi hỗn chiến

Lập nhóm kín trên mạng, những đứa trẻ rủ nhau đi hỗn chiến

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Hai nhóm thanh thiếu niên tự lập những nhóm kín trên mạng xã hội với cái tên rất kêu, như: “Những cơn mưa thuỷ tinh” hay “29M1”. Khi có mâu thuẫn, các đối tượng trong nhóm sẽ hô hào mang theo hung khí để giải quyết.

Hà Nội: Hai phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp

Hà Nội: Hai phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Đang trong quá trình tác nghiệp ghi nhận hiện trường vụ hoả hoạn tại địa phận xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, hai phóng viên bị một nhóm đối tượng lăng mạ, tấn công.

Làm ăn thua lỗ, người phụ nữ lên kịch bản lừa 20 tỷ đồng

Làm ăn thua lỗ, người phụ nữ lên kịch bản lừa 20 tỷ đồng

Pháp luật - 5 giờ trước

Làm ăn thua lỗ mất khả năng trả nợ, My lên kịch bản tung nhiều thông tin sai sự thật để chiếm đoạt của 4 người số tiền gần 20 tỷ đồng.

Top