Hà Nội
23°C / 22-25°C

Dân lo mất nhà hơn mất... mạng!

Thứ hai, 08:41 10/11/2014 | Xã hội

GiadinhNet - Chung cư cũ không quy định tuổi thọ đã gây khó cho chính sách cải tạo. Tại Hà Nội, hàng loạt chung cư xuống cấp nghiêm trọng nằm trong diện phải cải tạo khẩn cấp nhưng vẫn rơi vào tình trạng “vướng đầu, vướng đuôi” bởi liên quan đến quyền sở hữu nhà của người dân.

 

Phần lớn các chung cư cũ tại Hà Nội đã xuống cấp. 	Ảnh: CHÍ CƯỜNG
Phần lớn các chung cư cũ tại Hà Nội đã xuống cấp. Ảnh: CHÍ CƯỜNG

 

Nếu 2/3 số chủ hộ đồng ý, số còn lại sẽ bị cưỡng chế

Thực tiễn triển khai cải tạo, xây mới chung cư cũ tại các khu tập thể Giảng Võ, Thành Công, Nguyễn Công Trứ, Vĩnh Hoàng... đã bộc lộ rõ những bất cập trong chính sách quản lý. Để giải quyết “mớ bòng bong chung cư cũ”, mới đây, Sở Xây dựng Hà Nội đã đề xuất quy định cấp “sổ đỏ” theo tuổi thọ nhà chung cư. Theo Sở Xây dựng Hà Nội, việc xác định sở hữu căn hộ chung cư không quy định niên hạn thời gian theo tuổi thọ công trình là nguyên nhân chính khiến người dân và chủ đầu tư “vênh” nhau khi thực hiện chính sách cải tạo. Vì vậy, đơn vị này đề nghị Bộ Xây dựng bổ sung vào Luật Nhà ở sửa đổi việc cấp sổ đỏ thời gian theo tuổi thọ công trình. Khi công trình xuống cấp và sắp hết hạn sử dụng thì sẽ tiến hành công tác cải tạo. Trong trường hợp 2/3 tổng số chủ sở hữu đồng ý việc cải tạo xây dựng lại chung cư cũ mà số hộ còn lại không chấp thuận thì sẽ áp dụng biện pháp cưỡng chế di dời. Biện pháp này được cho là cứng rắn và sẽ tạo thuận lợi cho cơ quan công quyền thực thi chính sách cải tạo về sau.

Cũng liên quan đến việc gỡ khó cho chính sách cải tạo chung cư cũ, ngày 5/11, TP Hà Nội đã làm việc với Tổng hội Xây dựng Việt Nam và cùng thống nhất nội dung kiến nghị Chính phủ cho phép nghiên cứu lập quy hoạch chi tiết cải tạo, xây dựng lại các chung cư cũ. Điều chỉnh tăng các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc, xây dựng cao tầng, đảm bảo cân đối dự án, diện tích sàn dôi dư sau khi tái định cư tại chỗ ưu tiên bán cho các hộ dân tại 4 quận nội thành cũ. Đơn vị đưa ra đề xuất và các doanh nghiệp đồng quan điểm cho rằng, nếu được chấp thuận thì bài toán chung cư cũ được giải. Các nhà đầu tư sẽ đổ tiền của vào để cải tạo số chung cư xuống cấp này.

Các đề xuất này xuất phát từ thực tiễn nhiều công trình chung cư cũ khi chuẩn bị cải tạo đã vấp phải sự phản kháng mãnh liệt của người dân. Tình trạng khiếu nại, khiếu kiện phát sinh từ công tác cải tạo là con số không nhỏ. Về đề xuất này lãnh đạo Bộ Xây dựng cho biết, cơ quan chuyên môn liên quan của đơn vị này sẽ nghiên cứu những đề xuất của Hà Nội. Bộ xây dựng sẽ tham mưu cho thành phố sau đó đưa ra các cơ chế cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn theo hướng buộc phá dỡ những nơi cũ nguy hiểm mà không phải xin ý kiến của chủ sở hữu.

Dân lo mất nhà

Đề xuất nêu trên của Hà Nội không phải là mới. Hồi đầu năm nay, phương án nêu trên đã từng hâm nóng dư luận. Thời gian sử dụng nhà chung cư đã từng được đưa ra là 70 năm. Tuy nhiên, trước phản ứng của cư dân, đề xuất này dần “mất hút” trước dư luận.

Theo khảo sát của PV Báo GĐ&XH, người dân đã sở hữu nhà và sắp mua nhà chung cư đang có phản ứng đa chiều với đề xuất nêu trên. “Chung cư đang là “cửa” để lao động trẻ ngoại tỉnh thỏa mãn ước mơ có nhà riêng. Tâm lý chung khi bỏ tiền ra mua là muốn biến nhà ở thành tài sản tư và quyền định đoạt thuộc về chủ sở hữu. Tuy nhiên, chung cư lại là ngôi nhà chung của hàng trăm gia đình, vì vậy nếu có cơ chế đặc thù phục vụ cho số đông thì sẽ tạo được sự đồng thuận. Khi nhà đã cũ nát, xuống cấp thì các hộ dân không thể tự cải tạo, thay sửa mà cần phải làm đồng bộ. Có thể vẫn cấp quyền sở hữu là vĩnh viễn nhưng quy định thời gian phải cải tạo theo tuổi thọ, yêu cầu các hộ dân khi mua mới phải ký chấp thuận vào quy định này mới được mua” – anh Dương Văn Tùng, nhà ở quận Đống Đa nói.

Nhiều ý kiến khác cho rằng, đa số người dân Việt Nam vẫn chịu ảnh hưởng của quan niệm “an cư, lạc nghiệp”. Bà Nguyễn Thị Đông, tập thể Tôn Thất Tùng, Đống Đa cho rằng, với nhà riêng, chủ nhà có thể đập đi xây mới vài ba lần là chuyện thường nhưng khi mua nhà chung cư trong đó có điều khoản quy định niên hạn “sổ đỏ” và khi hết hạn thì đồng loạt được dỡ bỏ để xây mới thì vẫn e ngại. Trong trường hợp này không phải là mua nhà mà là thuê nhà có thời hạn. Tâm lý chung vẫn thích sở hữu nhà chứ không muốn đi thuê. Vì vậy, khi chính sách này được đề cập thì người dân có phản ứng đa chiều là điều dễ hiểu.

Nếu như các hộ dân lo cho tài sản của mình rơi vào tình cảnh bấp bênh thì chủ các công trình chung cư lại sợ hàng làm ra bị ế và tiếp tục dấn sâu vào tình cảnh bí đầu ra. Anh Tuấn, chủ doanh nghiệp chuyên xây dựng chung cư mini tại Hà Nội cho rằng, nhiều công ty xây dựng đã chuyển hướng kinh doanh từ xây nhà phân khúc giá cao sang xây chung cư mini giá rẻ để tránh bão “suy thoái” và tìm kiếm khách hàng vừa túi tiền với sản phẩm. Tuy nhiên, khi chung cư bị giới hạn quyền sở hữu thì phân khúc nhà giá rẻ, chung cư mini cũng sẽ mất tính cạnh trạnh và bất động sản dễ rơi vào cảnh ế ẩm, bí đầu ra như những năm qua.

 

Khả thi hay không, phụ thuộc vào việc sửa đổi Luật Nhà ở!

Chiều 9/11, trao đổi với PV Báo GĐ&XH về tính khả thi của đề xuất nêu trên, ông Nguyễn Quốc Tuấn, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội cho rằng đề xuất của Sở xuất phát từ thực tiễn là tất cả các công trình dù được đầu tư kiên cố đến đâu thì đều có tuổi thọ nhất định. Việc không quy định rõ tuổi thọ khiến chính sách cải tạo chung cư cũ gặp quá nhiều khó khăn khi thỏa thuận với chủ sở hữu. Trong khi các bên vẫn đang “vướng” thì nhà ngày càng xuống cấp, sự mất an toàn và tính mạng của người dân lại đang phụ thuộc vào cái sự “vướng” nêu trên. Việc đề xuất có khả thi hay không còn phụ thuộc vào việc sửa đổi Luật Nhà ở.

 Minh Anh

 

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Xã hội - 47 phút trước

GĐXH - Ra đầm nuôi trồng thủy sản của người thân chơi, thấy em bị ngã xuống nước, chị gái đã lao xuống cứu em. Do không biết bơi, cả 2 chị em cháu D. bị đuối nước.

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới miền Bắc chuẩn bị đón hai đợt gió mùa Đông Bắc khiến nền nhiệt độ giảm nhẹ và trời đỡ nóng.

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 19/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Trong lúc tắm ở khe suối, nam sinh sinh lớp 9 lặn xuống đáy rồi mắc kẹt vào đá dẫn đến đuối nước.

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Giông lốc liên tiếp xảy ra ở Quảng Trị khiến nhiều nhà dân bị tốc mái, hư hỏng, hàng chục hecta lúa bị đổ gãy...

Xe khách cháy rụi trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, kẹt xe kéo dài

Xe khách cháy rụi trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, kẹt xe kéo dài

Thời sự - 1 giờ trước

Chiếc xe chở khách đang chạy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây thì bốc cháy dữ dội, thiêu rụi toàn bộ đồ đạc.

Hải Phòng: Chuyển hướng, xe tải bất ngờ tông một phụ nữ tử vong

Hải Phòng: Chuyển hướng, xe tải bất ngờ tông một phụ nữ tử vong

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Trong lúc chuyển hướng, xe tải đã tông trúng một phụ nữ Hải Phòng đi xe đạp dẫn đến nạn nhân tử vong.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Top