Hà Nội
23°C / 22-25°C

Dân không vội

Thứ bảy, 06:22 21/02/2009 | Xã hội

Giadinh.net - “Phút 89” trước khi lệnh cưỡng chế của quận Đống Đa (Hà Nội) có hiệu lực, những hộ dân cuối cùng đã tự di chuyển tài sản ra khỏi nhà nguy hiểm I3 Thành Công.

Vậy là những câu chuyện ngược đời trái khoáy tưởng như không đâu có, lại hiện hữu giữa Thủ đô.
 
Thứ nhất, có những người bất chấp hiểm nguy, cứ “muốn” sống trong những ngôi nhà “trứng để đầu đẳng” có thể sập xuống bất cứ lúc nào. Chính quyền đến vận động tạm cư nơi khác để xây mới lại khu nhà thì “cố thủ” một tấc không đi.
 
Thứ hai, đến thời điểm này, không chỉ chủ đầu tư chắc chắn rất mong triển khai sớm công trình, mà các hộ dân cũng muốn nhận nhà mới thật nhanh để nhiều người già phút cuối đời còn được ngắm căn hộ mới cả đời mình để lại cho con cháu. Các cấp lãnh đạo thành phố cũng không thể không mong chứng kiến sự thay đổi, dù chỉ là một góc nhỏ bộ mặt Thủ đô. Nhưng cả hai bên đều “cương”, không bên nào chịu bên nào.
 
Thứ ba, có tình trạng người dân kiện ngược, cho rằng nhà họ ở bị gắn mác oan nguy hiểm, thực chất chẳng hề hấn gì cả.
 
Có thật là người dân “bảo thủ” đến mức “khùng”, chỉ muốn sống trong những ngôi nhà chật chội, tối tăm? Nếu vậy thì chẳng hóa ra đến phút chót người dân dứt áo ra đi là do sợ lệnh cưỡng chế, chẳng phải xuất phát từ nhu cầu muốn thay đổi cuộc sống hiện tại.
 
Mớ bùng nhùng quanh việc giải tỏa nhà nguy hiểm Thành Công kéo dài nhiều năm, nhưng thực ra với dân, đòi hỏi  của họ vốn rất giản dị: Đó là chủ đầu tư phải minh bạch, công khai tài chính. Đó là đền bù cho dân phải được đảm bảo như cam kết và tương xứng với những hy sinh, cống hiến.
 
Quả thực nếu chỉ giải quyết toàn bằng những mệnh lệnh hành chính để di dời họ đi, cắt điện, nước và rào nhà... thì chưa thực sự công minh, sòng phẳng. Bởi đã có không ít dự án, chủ đầu tư bán sang tay, kiếm lời vô kể. Bởi không ít nhà cao tầng được cải tạo, đường lớn được mở nhưng chẳng mang lại quyền lợi đáng kể nào cho những hộ dân cũ. Thay vào đó là những chủ mới nhờ biết “cơ chế” mà nghiễm nhiên trở thành “quý tộc” trên những mét đất vàng.
 
Phàm  giải tỏa mặt bằng ở đâu cũng là việc khó, bởi liên quan đến thương thảo với dân. Có những dự án làm đường, làm nhà,  mục đích lập lại trật tự đô thị, đảm bảo an sinh nhưng kết cục… bất khả thi, dẫn đến không chỉ người dân thiệt thòi mà bộ mặt đô thị cũng chịu nhiều vết tích vá víu.
 
Sẽ còn thêm nhiều chung cư cũ đi theo lối mòn của nhà nguy hiểm Thành Công. Một khi người dân bất chấp sinh mạng, thà liều mình để khiến nhà quản lý xem lại quyết định của mình, thì những cái lý đó hẳn phải rất đáng giá, rất đáng được lưu tâm. Bởi vậy nếu ở đâu, dân được biết, được bàn thì ở đó sẽ không có tồn tại tình trạng “quan có cần, dân không vội”. 
 
Hiếu Sự
kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hà Nội thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà

Hà Nội thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà

Thời sự - 9 phút trước

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký ban hành kế hoạch triển khai thí điểm ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư.

Hacker tấn công trang web tuyển sinh Trường ĐH Kiến trúc TPHCM

Hacker tấn công trang web tuyển sinh Trường ĐH Kiến trúc TPHCM

Giáo dục - 51 phút trước

Trang web tuyển sinh của Trường Đại học Kiến trúc TPHCM bị hacker tấn công dẫn đến việc nhiều thí sinh không thể đăng ký dự thi, đăng ký xét tuyển.

Không phải ngành công nghệ, đây mới là ngành học thu hút nhiều nhân tài trẻ hiện nay

Không phải ngành công nghệ, đây mới là ngành học thu hút nhiều nhân tài trẻ hiện nay

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Đây là ngành học 'khát' nhân lực vô cùng lớn, mở ra cơ hội việc làm hấp dẫn và năng động cho lứa ứng viên trẻ tuổi, năng động, nhiệt huyết.

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng đã trộm hàng chục tấm thép lưới loại B40, dùng để chắn gia súc trên tuyến đường cao tốc Bắc - Nam. Hiện cơ quan chức năng đã bắt giữ 3 đối tượng để điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Lập nhóm kín trên mạng, những đứa trẻ rủ nhau đi hỗn chiến

Lập nhóm kín trên mạng, những đứa trẻ rủ nhau đi hỗn chiến

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Hai nhóm thanh thiếu niên tự lập những nhóm kín trên mạng xã hội với cái tên rất kêu, như: “Những cơn mưa thuỷ tinh” hay “29M1”. Khi có mâu thuẫn, các đối tượng trong nhóm sẽ hô hào mang theo hung khí để giải quyết.

Hà Nội: Hai phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp

Hà Nội: Hai phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Đang trong quá trình tác nghiệp ghi nhận hiện trường vụ hoả hoạn tại địa phận xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, hai phóng viên bị một nhóm đối tượng lăng mạ, tấn công.

Làm ăn thua lỗ, người phụ nữ lên kịch bản lừa 20 tỷ đồng

Làm ăn thua lỗ, người phụ nữ lên kịch bản lừa 20 tỷ đồng

Pháp luật - 2 giờ trước

Làm ăn thua lỗ mất khả năng trả nợ, My lên kịch bản tung nhiều thông tin sai sự thật để chiếm đoạt của 4 người số tiền gần 20 tỷ đồng.

Xu hướng làm việc kiểu 'lười biếng' ngày càng lên ngôi trong lối sống của thế hệ trẻ

Xu hướng làm việc kiểu 'lười biếng' ngày càng lên ngôi trong lối sống của thế hệ trẻ

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Thế hệ Gen Z đang ngày càng có xu hướng tìm kiếm những công việc ít gò bó hơn, không bị 'toxic' (tiêu cực) bởi môi trường công sở phức tạp mà vẫn kiếm được mức thu nhập để trang trải cuộc sống.

Đánh người thương tích vì bị nháy đèn xe liên tục

Đánh người thương tích vì bị nháy đèn xe liên tục

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Do bức xúc về việc em Bảo đi xe máy điện bật đèn nhấp nháy nên Quốc chặn xe rồi dùng tay đấm liên tiếp vào vùng mặt khiến nạn nhân phải nhập viện.

Hàng chục triệu người dân miền Bắc tiếp tục hứng chịu và đề phòng kiểu thời tiết nguy hiểm trong ngày hôm nay

Hàng chục triệu người dân miền Bắc tiếp tục hứng chịu và đề phòng kiểu thời tiết nguy hiểm trong ngày hôm nay

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, nắng nóng trên cả nước thu hẹp do miền Bắc có mưa dông giảm nhiệt. Nhiều nơi có mưa to dễ đi kèm tố lốc, sấm sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Top