Hà Nội
23°C / 22-25°C

Dân hoang mang vì bị rắn lục xông vào nhà cắn

Thứ sáu, 08:57 21/11/2014 | Xã hội

GiadinhNet - Gần nửa tháng trở lại đây, người dân các tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Nam và TP Đà Nẵng hoang mang, lo sợ vì bị rắn lục đuôi đỏ xuất hiện tấn công. Đã có nhiều người bị loài rắn này cắn, phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

 

Lo sợ rắn lục đuôi đỏ tiếp tục vào nhà, chị Vân đã rào tấm lưới thép trước cổng.
Lo sợ rắn lục đuôi đỏ tiếp tục vào nhà, chị Vân đã rào tấm lưới thép trước cổng.

 

Đứng ở cổng nhà cũng bị rắn cắn

Người dân trú tại tổ 10, thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình (Quảng Nam) đang hoang mang, lo sợ khi khoảng một tuần trở lại đây trên địa bàn có ít nhất hai người đã bị rắn lục đuôi đỏ cắn, phải nhập viện cấp cứu. Đang nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam với cái chân trái sưng vù vì bị rắn lục đuôi đỏ cắn, ông Võ Văn Toán (46 tuổi, trú tổ 10, thị trấn Hà Lam) bàng hoàng kể lại: “Tối 13/11, tôi đang đứng trước cổng nhà thì bất ngờ bị một con rắn lục đuôi đỏ cắn vào bàn chân trái. Sau đó tôi được người nhà đưa đi cấp cứu ở Trung tâm Y tế huyện Thăng Bình, bàn chân chỗ bị rắn cắn sưng phù. Nằm điều trị khoảng 2 ngày thì bệnh tôi bị nặng hơn. Các bác sĩ đã chuyển tôi lên Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam để tiếp tục điều trị...”.

Rắn lục đuôi đỏ có tên khoa học là Trimeresurus albolabris. Chiều dài thân của chúng vào khoảng 60 – 81cm. Rắn lục đuôi đỏ là loài có độc, sống chủ yếu tại khu vực Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Thân loài rắn này có màu xanh lá cây. Thức ăn của chúng chủ yếu là chuột, chim, thằn lằn và ếch. Chúng chủ yếu tìm kiếm thức ăn vào ban đêm. Ban ngày thị lực của chúng rất kém nên hầu như chúng không di chuyển.

Người dân chưa hết hoang mang khi biết ông Toán bị rắn lục đuôi đỏ cắn thì vào tối 16/11, ông Nguyễn Bảy (52 tuổi, trú tại tổ 10, thị trấn Hà Lam) khi đi ra ngoài cổng thì cũng bị loài rắn này tấn công, phải nhập viện cấp cứu. Trước đó, ngày 7/11, ông Nguyễn Văn Sơn (60 tuổi, trú xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) khi đang nhổ cỏ ở sân nhà thì cũng bị rắn lục đuôi đỏ cắn vào tay, phải nhập viện cấp cứu.

Theo Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi, từ giữa tháng 10/2014 cho đến nay, bệnh viện đã tiếp nhận khoảng 30 bệnh nhân nhập viện cấp cứu, điều trị do bị rắn lục đuôi đỏ tấn công. Trong lúc đó, BS Phạm Ngọc Ẩn, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam cho biết, hiện bệnh viện này có 8 bệnh nhân đang được điều trị vì bị rắn lục đuôi đỏ cắn, trong đó có 3 bệnh nhân bị nặng.

Mặc dù chưa có ai bị rắn lục đuôi đỏ cắn, nhưng nhiều hộ dân ở tổ 4, phường Phước Mỹ (quận Sơn Trà, Đà Nẵng) mấy ngày nay khá lo lắng vì họ thấy loài rắn này liên tiếp bò vào nhà. Chị Nguyễn Thị Thùy Vân (SN 1980, trú tổ 4, phường Phước Mỹ) kể: “Khoảng 18h ngày 14/11, cả gia đình tôi đang ngồi trong nhà xem tivi, khi nhìn ra ngoài cổng thì thấy một con rắn lục đuôi đỏ to bằng ngón tay cái, dài khoảng nửa mét bò vào nhà rất hung dữ. Lúc đó tôi hoảng sợ hét lên, chồng tôi cũng sợ và gọi hàng xóm nữa tới bắt con rắn này, đập chết và mang đi vứt”.

Chị Vân cho biết thêm, trước đó khoảng 15 ngày, cũng có một con rắn lục đuôi đỏ bò vào cổng nhà chị. Quá lo sợ với loài rắn này, chị Vân liền thuê thợ về làm lưới thép bịt kín cánh cổng để rắn không bò vào được. Đồng thời, chị Vân dùng củ nén, tỏi… giã ra, rắc trước cổng nhà để có mùi hôi, rắn không bò vào nhà.

Theo một số người dân ở tổ 4, phường Phước Mỹ thì khoảng một tuần trở lại đây rắn lục đuôi đỏ hay bò vào nhà. Thời gian rắn xuất hiện thường vào lúc chập choạng tối. Điều này khiến nhiều người lo ngại không dám ra nhà vào buổi tối, đóng kín cửa ở trong nhà.

Hạn chế cử động, tới viện ngay nếu bị rắn cắn

 

Ông Võ Văn Toán (phải) và ông Nguyễn Bảy bị rắn lục đuôi đỏ cắn, đang điều trị tại BV Đa khoa Quảng Nam. 	Ảnh: CTV
Ông Võ Văn Toán (phải) và ông Nguyễn Bảy bị rắn lục đuôi đỏ cắn, đang điều trị tại BV Đa khoa Quảng Nam. Ảnh: CTV

 

Theo nhận định, rắn lục đuôi đỏ xuất hiện nhiều ở khu dân cư là do nơi trú ẩn của nó đã cạn kiệt nguồn thức ăn nên rắn phải tìm kiếm ở nơi khác. Chúng thường vào nhà dân để tìm thức ăn như chuột, côn trùng, ếch…và để trú ẩn những nơi mát mẻ, ẩm thấp trong nhà.

Rắn lục đuôi đỏ là một loài bò sát có nọc độc, rất nguy hiểm. Theo BS Nguyễn Văn Kiểm, Khoa Cấp cứu (Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam) thì thời điểm bị rắn cắn thường vào ban đêm, tần suất bị rắn cắn tăng vào những ngày có trời nắng nóng sau đó đổ mưa buổi chiều... Triệu chứng và dấu hiệu tại chỗ của vùng bị rắn cắn là đau, chảy máu, bầm tím, sưng hạch, viêm, ápxe, hoại tử... Triệu chứng toàn thân là buồn nôn, nôn, đau bụng, yếu toàn thân, mệt lả. Người bị rắn cắn sẽ chóng mặt, loạn nhịp tim, hạ huyết áp, rối loạn đông chảy máu, liệt cơ.

BS Nguyễn Văn Kiểm nói: “Qua cấp cứu những trường hợp bị rắn cắn, chúng tôi nhận thấy bệnh nhân và người nhà thường mắc những sai lầm sau: Thắt garo quá chặt điều này có thể khiến hoại tử phần chân hoặc tay bị rắn cắn. Nhiều trường hợp phải cắt bỏ chi vì garo quá chặt. Cắt rạch, hút máu làm tổn thương tại chỗ, nhiễm trùng, hoại tử vết thương, đặc biệt làm tăng nguy cơ chảy máu nếu có rối loạn đông chảy máu đi kèm. Dùng các biện pháp dân gian như vôi, lá cây… bó vào chỗ cắn làm tăng nguy cơ nhiễm trùng, nhiễm độc...”.

Cũng theo BS Nguyễn Văn Kiểm thì khi tay chân bị rắn cắn phải tránh cử động tuyệt đối để không làm tăng sự phát tán nọc độc. Nên sơ cứu tại chỗ và sớm đưa bệnh nhân vào bệnh viện cấp cứu ngay, không được chủ quan tự ý điều trị tại nhà, có thể gây nguy hiểm đến tính mạng.

Các bác sĩ khuyến cáo, để tránh rắn độc cắn, người dân cần cảnh giác, đặc biệt trong mùa mưa lũ, mùa gặt hái và ban đêm. Đi giày, ủng, mặc áo quần dài nhất là đi trong đêm hoặc khu đất rậm. Dùng đèn pin, đèn chiếu sáng; tránh ngủ trên nền nhà, tránh các đống gạch vụn, rác rưởi, ụ mối… vì nơi đó rất hấp dẫn rắn.

 

Quảng Ngãi vào cuộc truy bắt rắn lục đuôi đỏ

Chi cục Kiểm lâm Quảng Ngãi đã gửi văn bản hỏa tốc yêu cầu các Hạt kiểm lâm phối hợp với các huyện, thành phố khoanh vùng xuất hiện rắn lục đuôi đỏ để mở đợt truy bắt. Do lượng mưa năm nay thấp hơn trung bình các năm trước, lại chưa có lũ về đã tạo điều kiện cho loài rắn lục đuôi đỏ sinh sôi nhiều ở vùng đồng bằng. Thống kê sơ bộ của các bệnh viện tuyến huyện và tỉnh Quảng Ngãi, từ đầu tháng 11 đến nay có gần 40 trường hợp nhập viện do bị loài rắn này cắn.

Đ.Hoàng – K.Thanh 

 

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Thời sự - 24 phút trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Bắc Bộ giảm mưa trời nắng, nhiệt độ trong ngày tăng nhanh. Trong khi Nam Bộ tiếp tục chuỗi ngày nắng nóng kéo dài.

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Ngoài việc được tăng lương tối thiểu vùng, nhiều lao động có thể được tăng lương thêm do điều chỉnh tiền lương tối thiểu theo vùng kể từ 1/7; Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm...

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Đời sống - 1 giờ trước

Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm gồm nồng độ cồn, ma túy, chở hàng quá tải trọng, chạy quá tốc độ, vi phạm về làn đường, sử dụng giấy tờ giả.

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Thời sự - 1 giờ trước

Camera giám sát ghi lại hình ảnh xe máy phi như tên bắn ở làn 120km/h trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Hiện chưa xác định được người điều khiển phương tiện.

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

Giáo dục - 1 giờ trước

Trung tâm Khảo thí ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết, sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực đầu tiên của năm 2024 (tổ chức trong tháng 3 và 4), đã có 15 thí sinh bị đình chỉ thi vì vi phạm quy chế.

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 8 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 11 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 12 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Top