Hà Nội
23°C / 22-25°C

Dân hoang mang tìm đường “né” họa

Thứ hai, 07:50 29/12/2014 | Xã hội

GiadinhNet - May mắn thoát chết trong gang tấc nhưng khối tài sản lớn của anh Nguyễn Bá Dương (lái xe taxi BKS 30V-8295 mang logo của hãng taxi Quê Lụa), nạn nhân trong vụ sập giáo tại dự án đường sắt trên cao ở đường Trần Phú, Hà Đông sáng 28/12 đang lo mất Tết.

Cảnh sập giáo nhìn từ trên cao. 			ảnh: TG

Cảnh sập giáo nhìn từ trên cao. ảnh: TG

 

Tai họa bất ngờ ập lên đầu

Chiều 28/12, trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, anh Nguyễn Bá Dương cho biết, đây là chiếc ô tô của anh đóng cổ phần và chịu sự quản lý, điều hành của hãng. Trị giá của chiếc xe ở thời điểm hiện tại là gần 300 triệu đồng. “Giờ tôi đang cố gắng hoàn hồn để làm việc với các cơ quan chức năng liên quan. Về chiếc taxi thì tôi mong đơn vị thi công và các bên đền bù thỏa đáng bởi đây là “cần câu cơm” duy nhất của tôi”.

Theo anh Dương, chiều 28/12, anh đã làm việc với cơ quan công an và chiếc xe “xấu số” của anh đã được đưa khỏi hiện trường vào trưa cùng ngày. Xe của anh có mua bảo hiểm, tuy nhiên do đang làm việc với cơ quan chức năng nên anh chưa báo cho cơ quan bảo hiểm để xử lý các phần việc liên quan. Việc gặp nạn trước ngày gần giáp Tết khiến anh thêm phần lo lắng.

Anh Dương cho biết thêm về bối cảnh gặp nạn. Theo đó, vào khoảng 3h30 ngày 28/12, anh nhận chở 3 khách nữ từ Hà Nội về Hà Đông. Khi xe chạy trên đường Trần Phú, đoạn gần khu vực bến xe Hà Đông cũ thì bất ngờ nghe thấy tiếng động lớn. Anh và các hành khách chưa kịp biết chuyện gì xảy ra thì toàn bộ giàn giáo đổ sập đè lên đầu xe. Sau đó, khối bê tông lỏng dần dần bao trùm lấy chiếc ô tô 4 chỗ của anh. Anh Dương và 3 hành khách được người dân và công nhân cứu thoát khỏi hiện trường. Cả 4 người đều may mắn an toàn dù bị cả trăm tấn sắt, thép, bê tông đổ ụp xuống.

 

Lái xe gặp nạn Nguyễn Bá Dương.
 	ảnh: TL
Lái xe gặp nạn Nguyễn Bá Dương. ảnh: TL

 

Khi biết tin anh Dương thoát chết, nhiều đồng nghiệp lái taxi chia sẻ sự may mắn trong cái rủi của anh. Tuy nhiên, họ cũng xót xa cho anh bị nạn vào thời gian cao điểm chạy xe phục vụ Tết đang cận kề thì chẳng khác nào bước vào cảnh “đường cùng”. “Một năm chỉ có vài mùa làm ăn. Mùa cao điểm chạy Tết thường kiếm được nhất vì lượng khách đi lại rất đông. Vào lúc này mà gặp nạn thì coi như “móm” luôn vì với tình trạng xe của anh Dương, muốn sửa cũng mất toi trăm triệu. Chưa kể, các thủ tục xử lý liên quan cũng mất kha khá thời gian”, anh Thao - một tài xế taxi hãng Mai Linh nói.

Lưu thông trong tâm trạng nơm nớp

 

 

Giải cứu xe taxi dưới cả trăm tấn sắt, thép. 	ảnh: HDL
Giải cứu xe taxi dưới cả trăm tấn sắt, thép. ảnh: HDL

 

Sau vụ tai nạn thép rơi đè chết người ngày 6/11, nhiều người dân vô cùng lo ngại khi đi qua các cung đường mà dự án đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông đang thi công. Bất kể ai điều khiển xe máy, ô tô khi chuẩn bị chui qua các giàn giáo đang thi công của dự án đường sắt trên cao ở Trần Phú, Nguyễn Trãi, Hoàng Cầu, Hào Nam đều với tâm trạng thấp thỏm, nơm nớp.

“Từ ngày có vụ tai nạn chết người, bất đắc dĩ lắm tôi mới dám đi qua các tuyến đường đó. Khi đi, lúc nào cũng ngước cổ nhìn lên với nỗi sợ hãi thường trực. Nay lại xảy ra vụ sập giáo, chắc chắn tôi sẽ chọn tuyến đường khác để đi. Tôi cũng đã yêu cầu các thành viên trong gia đình tuyệt đối không đi qua tuyến phố có dự án đường sắt trên cao thi công”, bà Nguyễn Thị Hòa (ở Hoàng Hoa Thám, Ba Đình) cho biết.

Đối với người lao động, người dân có nhà, công ty, công sở đóng trên các tuyến đường Nguyễn Trãi, Trần Phú, Hoàng Cầu thì không có may mắn được chọn lộ trình khác thay thế. Với họ, việc phải chui qua các hầm giáo của dự án đường sắt trên cao là “cực chẳng đã”, bởi không chui qua thì cũng không biết đi đường nào để về nhà, đến trường, tới công sở. Điều trớ trêu là ngay trên trục đường này lại có rất nhiều trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp đóng trụ sở. Sinh viên Trần Văn Quý (ĐH Kiến trúc) cho biết: “Từ giờ, em sẽ đi vào làn dành cho xe buýt trên đường Nguyễn Trãi – Trần Phú để tránh các giàn giáo bắc qua đường. Thường ngày đi qua tuyến đường này cứ phải ngước lên nhìn cảnh giác sắt thép, vật liệu xây dựng rơi vào đầu. Nay, sau vụ sập giáo thì em không đủ can đảm để chui qua đó nữa”.

Chất lượng của các cuộc kiểm tra đến đâu?

Nhiều ý kiến người dân cho rằng, Bộ GTVT phải chịu trách nhiệm trước các sự cố nguy hiểm nêu trên tại dự án này. Trước đây, ngay sau vụ đứt cáp cẩu, rơi thép làm một người chết vào ngày 6/11, Bộ GTVT đã yêu cầu dừng thi công toàn tuyến để rà soát, kiểm tra an toàn. Tới ngày 13/11, Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông (Bộ GTVT) đã ra văn bản chấp thuận triển khai thi công các hạng mục dự án này. Như vậy, sau các động thái nêu trên cho thấy có nhiều vấn đề khiến Bộ GTVT phải trả lời công luận, trong đó có việc chất lượng thực của các đợt kiểm tra, rà soát do chính Bộ này yêu cầu triển khai. Người dân có quyền “nghi ngờ” bất cứ cam kết an toàn nào được phát ra với lý do, kiểm tra, rà soát kiểu gì mà tai nạn sau xảy ra còn nghiêm trọng hơn tai nạn trước dù không gây thiệt hại về người.

Sau sự cố, Bộ GTVT đã nghiêm khắc phê bình cảnh cáo Tư vấn giám sát trưởng Diêm Chí Cương; Đình chỉ vô thời hạn đối với ông Tạ Trung Văn - Tư vấn giám sát phụ trách nhà ga Hà Đông. Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng cũng đã có quyết định đình chỉ công tác điều hành đối với ông Nguyễn Văn Bảo - Phó Tổng giám đốc Ban Quản lý dự án đường sắt để kiểm điểm làm rõ trách nhiệm. Nhà thầu phụ thi công - Công ty CP Tư vấn công nghệ và đầu tư xây dựng Việt Nam (Vinacontech) là nhà thầu chịu trách nhiệm trực tiếp bị Bộ GTVT đình chỉ toàn bộ công tác thi công, tuyệt đối không cho tham gia thi công bất kỳ hạng mục nào khác của dự án đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến Cát Linh - Hà Đông.

 

“Các động thái của Bộ GTVT được dư luận cho là khá nghiêm khắc, kịp thời. Tuy nhiên, cái người dân cần là chất lượng thực tế. Người dân mong được bảo toàn tính mạng ở mức cao nhất khi đi qua các dự án của ngành giao thông triển khai, chứ không mấy quan tâm việc ông này bị trảm, ông kia lên thay thế”.

Anh Đoàn Văn Lâm (Thanh Xuân, Hà Nội)

Công Tâm

 

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đại học Hàng hải Việt Nam mở thêm 2 ngành học mới với nhiều cơ hội cho các bạn trẻ

Đại học Hàng hải Việt Nam mở thêm 2 ngành học mới với nhiều cơ hội cho các bạn trẻ

Giáo dục - 10 phút trước

GĐXH - Năm 2024, trường Đại học Hàng hải Việt Nam mở thêm 2 ngành mới nhất là Luật Kinh doanh và Quản trị kinh doanh thương mại điện tử.

Từ 2024, Hàn Quốc miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam nếu đến những nơi này

Từ 2024, Hàn Quốc miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam nếu đến những nơi này

Xã hội - 12 phút trước

GĐXH – Công dân Việt Nam được nhập cảnh vào Hàn Quốc mà không cần visa (thị thực) nếu đến những nơi này.

Bật mí 4 cách tra cứu giấy phép lái xe theo tên nhanh chóng, chính xác nhất 2024, lái xe có thể biết ngay thật giả

Bật mí 4 cách tra cứu giấy phép lái xe theo tên nhanh chóng, chính xác nhất 2024, lái xe có thể biết ngay thật giả

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Tra cứu giấy phép lái xe giúp chủ phương tiện hoặc cơ quan chức năng có thể phát hiện bằng lái xe thật hay giả. Dưới đây là cách tra cứu giấy phép lái xe theo tên nhanh chóng, chính xác nhất bạn đọc nên tham khảo.

Video: Ô tô con bất ngờ lao xuống hồ Định Công, hàng chục người 'hò dô' kéo lên bờ

Video: Ô tô con bất ngờ lao xuống hồ Định Công, hàng chục người 'hò dô' kéo lên bờ

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Chiếc xe ô tô con không rõ vì lý do gì mà bất ngờ lao xuống hồ Định Công. Hàng chục người dân sau đó đã giúp chủ xe kéo chiếc ô tô từ dưới nước lên bờ.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng quận Hoàng Mai (Hà Nội) chỉ tên hàng trăm công trình vi phạm về phòng cháy chữa cháy, trong đó có nhà sách Tiến Thọ số 695 – 697 Giải Phóng (Hoàng Mai, Hà Nội).

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 4 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Thời sự - 5 giờ trước

Đại diện sân bay Nội Bài cho biết đơn vị vừa được tổ chức Skytrax bình chọn là sân bay tốt nhất thế giới năm 2024. Cụ thể, Nội Bài xếp thứ 96, tăng 31 bậc so với năm 2023.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 5 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 5 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Top