Hà Nội
23°C / 22-25°C

Dân được tiếp cận thông tin giải mật như thế nào?

Thứ sáu, 09:00 25/03/2016 | Xã hội

GiadinhNet - Người dân nên được tiếp cận thông tin giải mật như thế nào? Cần bỏ những điều khoản gì để tránh tình trạng vin cớ nhằm từ chối cung cấp thông tin hoặc chuyển thành thông tin mật để người dân không thể tiếp cận? Chiều 24/3, các đại biểu Quốc hội đã đề xuất nhiều ý kiến cho dự thảo Luật Tiếp cận thông tin.

Theo đại biểu Trần Ngọc Vinh, thông tin được công khai minh bạch sẽ góp phần quan trọng trong công tác phòng chống tham nhũng, giảm oan sai. Ảnh: P.T
Theo đại biểu Trần Ngọc Vinh, thông tin được công khai minh bạch sẽ góp phần quan trọng trong công tác phòng chống tham nhũng, giảm oan sai. Ảnh: P.T

Công khai là tối đa, bí mật là ngoại lệ

Theo đại biểu Đinh Xuân Thảo (đoàn Hà Nội), tiếp cận thông tin là một trong những quyền cơ bản của con người, Hiến pháp quy định công dân có quyền tiếp cận thông tin. Về dự thảo Luật Tiếp cận thông tin trình Quốc hội lần này, ông Thảo cho rằng việc giải trình, tiếp thu chỉnh lý là khá đầy đủ, hợp lý. Việc tiếp cận thông tin ngoài đọc, xem, nghe, ghi chép, sao chép, chụp thông tin cần bổ sung thêm phần phổ biến thông tin. Ông Thảo đồng tình với phạm vi điều chỉnh của Luật về trách nhiệm công bố thông tin là của nhà nước. Tuy nhiên, dự thảo Luật Tiếp cận thông tin chỉ quy định thông tin do cơ quan nhà nước tạo ra mà bỏ đi (qui định) thông tin do cơ quan nhà nước nắm giữ. Thực tế cho thấy trong quá trình quản lý, cơ quan nhà nước không chỉ tạo ra mà còn thu thập, nắm giữ thông tin mình có được. Nếu không có quy định về thông tin nắm giữ thì sẽ mâu thuẫn với quy định tại một số điều trong dự thảo Luật này.

Thông tin thuộc bí mật nhà nước nhưng khi được giải mật thì công dân có quyền tiếp cận theo quy định. Ông Thảo cho rằng, quy định như vậy là hợp lý, tuy nhiên, dự thảo Luật chưa làm rõ khi được giải mật thì thông tin thuộc bí mật nhà nước sẽ được tiếp cận theo phương thức nào? Là tự do được tiếp cận hay tiếp cận theo yêu cầu. Ông Thảo đề xuất nên bổ sung nội dung: “Cung cấp theo yêu cầu công khai thông tin”.

Liên quan đến thông tin mật, đại biểu Mai Thị Ánh Tuyết (đoàn An Giang) khẳng định, việc cung cấp thông tin tạo ra niềm tin của người dân với các chủ trương của nhà nước, nhất là trong giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế. Dự thảo Luật cần làm rõ thế nào là thông tin quan trọng để các cơ quan nhà nước, các chủ thể cung cấp thông tin không lấy cớ là thông tin quan trọng để từ chối cung cấp thông tin hoặc “gắn mác” thông tin mật tràn lan để cản trở việc tiếp cận thông tin của người dân và các chủ thể khác.

Dễ tạo cớ để từ chối cung cấp thông tin

Về việc thông tin phải được công khai, một số đại biểu Quốc hội cho rằng, việc chỉnh lý là đảm bảo sự minh bạch. Tuy nhiên, nội dung thông tin công khai khai lại thuộc vào bí mật nhà nước như dự án, chương trình thuộc về quốc phòng, an ninh hoặc các thông tin khi phải tiếp cận thì phải có điều kiện như một số cơ sở dữ liệu quốc gia...

Về từ chối yêu cầu cung cấp thông tin, dự thảo Luật quy định cơ quan nhà nước từ chối cung cấp thông tin trong một số trường hợp, trong đó có mục thông tin được yêu cầu vượt quá khả năng cơ quan hoặc ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của cơ quan mình. Các đại biểu cho rằng, quy định như vậy là không cụ thể và có thể là cái cớ để từ chối cung cấp thông tin của các cơ quan nhà nước, do đó đề nghị cần bỏ điều này.

Về chủ thể cung cấp thông tin chỉ có cơ quan nhà nước, theo đại biểu Trần Ngọc Vinh (đoàn Hải Phòng) là chưa đầy đủ. Thực tế, công dân không chỉ cần thông tin từ cơ quan công quyền, mà còn cần thông tin từ các tổ chức chính trị, chính trị xã hội nghề nghiệp, doanh nghiệp nhà nước, quỹ được thành lập theo quy định của pháp luật và các đơn vị có sử dụng ngân sách nhà nước như trường học, bệnh viện... Các chủ thể trên không chỉ tạo ra mà còn nắm giữ các thông tin liên quan đến vấn đề quản lý, sử dụng tài chính ngân sách và cả thông tin liên quan đến đời sống xã hội, quyền, lợi ích của công dân, tổ chức. Chủ thể cung cấp được mở rộng, thông tin được công khai minh bạch sẽ góp phần quan trọng trong công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, oan sai. Bởi lẽ công khai thông tin là một giải pháp then chốt thực hiện nguyên tắc: Dân biết, dân làm, dân kiểm tra. Do đó, nếu dự thảo Luật không quy định các chủ thể trên vào phạm vi điều chỉnh của Luật là không đảm bảo công bằng giữa các cơ quan về trách nhiệm cung cấp thông tin.

Theo đại biểu Mai Thị Ánh Tuyết, quy định thông tin công dân được tiếp cận có điều kiện bao gồm cả bí mật kinh doanh được chủ thể doanh nghiệp đồng ý, trong khi Luật không quy định thông tin nào là bí mật kinh doanh, do đó doanh nghiệp sẽ né tránh cung cấp. Đề nghị quy định thông tin nào là bí mật kinh doanh và nội dung không thuộc bí mật kinh doanh thì doanh nghiệp phải cung cấp thường xuyên để các cơ quan, cá nhân nắm giữ, xem đây là trách nhiệm của doanh nghiệp vì mục đích chung.

Minh Anh/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Pháp luật - 24 phút trước

GĐXH - Liên quan tới vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng khiến 10 công nhân thương vong tại nhà máy xi măng ở Yên Bái, công an tỉnh này đã khởi tố vụ án, đồng thời bắt tạm giam 1 đối tượng.

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Pháp luật - 39 phút trước

Qua quá trình theo dõi, lực lượng chức năng phát hiện nam thanh niên này thường đến khu vực thùng rác lúc nửa đêm mỗi khi về hoặc trước khi rời khỏi nhà...

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Công an quận Hồng Bàng (TP. Hải Phòng) vừa tổ chức khen thưởng 2 công dân đã dũng cảm giải cứu cụ bà 92 tuổi mắc kẹt trong vụ cháy nhà dân.

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Thời sự - 2 giờ trước

Theo báo cáo của Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định do sai sót trong việc thực hiện quy trình vận hành sửa chữa.

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Bộ Công an xác định, Phó chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và một số cá nhân đã nhận tiền hối lộ của Hậu "Pháo" để tạo điều kiện cho công ty của bị can này.

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Pháp luật - 2 giờ trước

Một nhóm thanh niên đánh hội đồng cô gái trẻ ngay tại tiệm ăn vặt trên đường khiến dư luận bức xúc. Nạn nhân là một Tiktoker nổi tiếng tại Bình Dương.

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH – Dự báo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã dự báo chi tiết các phương diện về sự nghiệp, tài lộc, tình cảm... dưới đây các tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Trên đường đi dạy học, một giáo viên đang công tác tại một trường học ở huyện Tân Lạc, Hòa Bình bất ngờ xảy ra va chạm dẫn đến tử vong.

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Theo lịch hoán đổi ngày làm việc trong dịp lễ 30/4 - 1/5 năm 2024, người lao động sẽ được nghỉ sẽ kéo dài 5 ngày liên tục.

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Ngày 23/4, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

Top