Hà Nội
23°C / 22-25°C

Dân điêu đứng vì "rồng vây"

Thứ hai, 14:49 11/06/2012

GiadinhNet - Mỗi lần buông lưới, “rồng vây” càn quét cả chục kilômét vuông mặt biển, tận thu gần như toàn bộ thủy, hải sản có mặt trên vùng biển đó.

Sau một thời gian hoạt động, thiết bị này đã đẩy hàng ngàn ngư dân vùng biển Quảng Đại (huyện Quảng Xương) vào cảnh khốn cùng vì… biển hết cá.
 
Những bè mảng của ngư dân xã Quảng Đại nằm phơi nắng vì ngư trường khai thác đã cạn kiệt (ảnh lớn). Đông đảo ngư dân xã Quảng Đại tập trung trước bãi biển luôn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra xung đột (ảnh nhỏ) . Ảnh: Ngọc Hưng

Đánh bắt kiểu tận diệt

Tiêu điều, xơ xác, đây là thảm cảnh đã và đang diễn ra tại bãi biển xã Quảng Đại, huyện Quảng Xương, nơi mưu sinh của hàng nghìn nhân khẩu xã nghèo miền biển. Có mặt tại đây, PV Báo GĐ&XH đã kịp thời ghi nhận cảnh cùng cực, phẫn nộ của các ngư dân. Theo họ miếng cơm, manh áo mưu sinh hàng ngày đang bị “cướp” giữa ban ngày. Cuộc sống của hơn 500 hộ dân tại xã Quảng Đại ngày càng lay lắt khi nguồn lợi thủy sản gần bờ bị tận diệt với một loại ngư cụ người dân gọi là “rồng vây”.
 
Ông Đới Sỹ Ny (thôn 9, xã Quảng Đại), cho biết: “Do không có điều kiện để ra khơi xa đánh bắt, bà con chủ yếu khai thác ở gần bờ. Ngày trước, trừ chi phí ngư dân Quảng Đại cũng thu được 200.000-300.000 đồng/ngày. 3 năm trở lại đây, từ ngày “rồng vây” du nhập vào vùng biển này đã đẩy cuộc sống của chúng tôi vào bước đường cùng”. Theo ngư dân Quảng Đại, “rồng vây” là tên gọi của một loại phương tiện đánh bắt có xuất xứ từ Trung Quốc. Đây là thiết bị đánh bắt theo kiểu tận diệt quy mô lớn, một “rồng vây” càn quét có thể ôm trọn một vùng biển với diện tích lên tới 10km2. Kích thước mắt lưới rất nhỏ, tận thu cả những loài thủy sản nhỏ nhất.

Một ngư dân khác cho biết: “Chủ của hệ thống đánh bắt tận diệt này hoạt động từ sáng đến tối, thu nhập mỗi chuyến lên tới hàng trăm triệu, trong khi ngư dân không có ngư trường để khai thác, hoặc nếu có đánh bắt cũng chỉ được vài chục nghìn đồng/ngày. Chúng tôi đã kiến nghị, Bộ đội Biên phòng, công an, lãnh đạo huyện, xã cũng đã xuống giải quyết nhưng đâu lại vào đấy, họ vẫn ngang nhiên hoạt động”.

Theo ngư dân Phạm Kim Mạnh (xã Quảng Đại), từ ngày “rồng vây” vẫy vùng, thuyền, bè loại nhỏ của ngư dân không còn không gian hoạt động, thậm chí không thể đưa bè xuống biển vì các máy kéo bánh xích kéo rùng đã cày nát dọc bờ biển thành những rãnh sâu hoắm. Nếu có chiếc bè nào ra được thì khi “rồng vây” hoạt động, ngay lập tức bị “nuốt” vào vòng vây khổng lồ. Chủ bè hết đường cập bến, tôm, cá đánh bắt được bị ươn trên bè phải đổ bỏ.

“Rồng vây” bị cắt “vòi”

Trước thảm cảnh nêu trên của hàng nghìn nhân khẩu xã Quảng Đại, ngày 24/4/2012 ông Trần Văn Công, Phó chủ tịch UBND huyện Quảng Xương đã có công văn số 27/UBND-NN cấm sử dụng “rồng vây” kéo bằng mắt xích trong việc khai thác thủy sản. Theo đó, việc sử dụng ngư cụ lớn kéo bằng máy xích đã vi phạm Điều 6, chương I, Luật Thủy sản ban hành ngày 26/11/2003.
 
Lãnh đạo huyện Quảng Xương yêu cầu các chủ hộ dừng khai thác chuyển đổi sang hình thức khai thác phù hợp. Tuy nhiên, đến nay các hộ vẫn tiếp tục khai thác, xảy ra tranh chấp. Vì vậy, UBND huyện ra văn bản yêu cầu Chủ tịch UBND 3 xã, Quảng Hải, Quảng Đại, Quảng Lưu, Công an huyện, Ban chỉ huy quân sự huyện, Đồn biên phòng 122 tăng cường công tác phối kết hợp để đảm bảo an ninh trật tự vùng biển, đặc biệt tăng cường cán bộ chiến sỹ tại vùng biển 3 xã để nắm chắc tình hình, ngăn chặn, giải quyết dứt điểm những vụ việc tranh chấp, không để xảy ra tình  hình phức tạp…

Quy định của UBND huyện là vậy nhưng trao đổi với chúng tôi về tình hình khai thác hải sản tại địa phương, ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND xã Quảng Đại cho biết: “Hiện trên bãi ngang vẫn có 3 “rồng vây” hoạt động, xã đã tuyên truyền, vận động nhưng hiện sự việc đã vượt quá thẩm quyền nên chúng tôi đã đề xuất lên huyện để giải quyết. Về phía biên phòng, Thượng tá Đoàn Thế Thuần, Chính trị viên đồn biên phòng 122 cho rằng: “Chúng tôi đã tăng cường tuần tra, kiểm soát, vận động, thậm chí xử phạt hành chính đối với những chủ phương tiện rồng vây. Tuy nhiên, chế tài chưa cho phép chúng tôi thu giữ phương tiện, chỉ có khi nào có xô xát, đánh nhau ở mức có thể khởi tố thì mới được thu giữ phương tiện. Họ bỏ ra gần 1 tỷ đồng để mua 1 “rồng vây” nên phải có thời gian để họ chuyển đổi, hoặc bán…”.

Ngày 31/5, Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương đã có cuộc họp khẩn với lãnh đạo 3 xã Quảng Đại, Quảng Hải, Quảng Lưu… Tại thông báo kết luận của Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương ngày 31/5 chỉ rõ: “Nếu phát hiện hộ dân cố tình vi phạm khai thác thủy sản phải kiên quyết xử lý theo quy định của pháp luật và lập biên bản tạm giữ phương tiện. Địa phương nào để xảy ra khai thác trái phép thì Bí thư, Chủ tịch và Trưởng công an xã phải chịu trách nhiệm. Đồng thời có biện pháp cho các hộ dân có phương tiện trái phép bị đình chỉ được vay vốn ưu đãi để chuyển nghề khai thác phù hợp”.

Ngày 1/6, sau khi có kết luận của Chủ tịch huyện tại vùng ven biển xã Quảng Lưu, một rồng vây “khủng” của người dân xã này vẫn “vô tư” hoạt động. Tuy nhiên, sau đó, chủ phương tiện này đã phải chấm dứt việc khai thác và cam kết không tái phạm trước sự có mặt của chính quyền địa phương.

Ngọc Hưng

baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tôi can đảm ly hôn ở tuổi 60

Tôi can đảm ly hôn ở tuổi 60

Chuyện vợ chồng - 22 phút trước

Ở tuổi 60, tôi phải nhờ con tìm hiểu thủ tục ly hôn trước sự ngỡ ngàng của chồng, bố mẹ hai bên và những người họ hàng, quen biết.

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Giải trí - 38 phút trước

GĐXH - Không chỉ gây ấn tượng với khán giả qua hình ảnh một nghệ sĩ hài vô cùng duyên dáng và tài năng, Vân Dung còn có cuộc sống riêng nhiều người mơ ước.

Chuyến trăng mật châu Âu gần 200 triệu nát như xơ mướp vì sự vô tri khó đỡ của chồng tôi

Chuyến trăng mật châu Âu gần 200 triệu nát như xơ mướp vì sự vô tri khó đỡ của chồng tôi

Tâm sự - 38 phút trước

Nếu được chọn lại, tôi sẽ từ chối chồng ngay hôm anh tỏ tình với mình!

4 cây cảnh nên trồng ở ban công vừa đẹp vừa dùng pha trà uống, chế biến món ăn tốt cho sức khỏe

4 cây cảnh nên trồng ở ban công vừa đẹp vừa dùng pha trà uống, chế biến món ăn tốt cho sức khỏe

- 46 phút trước

GĐXH – Người xưa vẫn có câu ‘trồng hoa 1 năm, dưỡng người cả đời’, mọi người có thể lựa chọn 4 cây cảnh nên trồng ở ban công này. Chúng không chỉ trang trí làm đẹp ban công mà còn dùng pha trà, uống vào tốt sức khỏe.

Giá vàng hôm nay 24/4: Vàng SJC tăng vọt sau đấu giá, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Doji giảm sâu

Giá vàng hôm nay 24/4: Vàng SJC tăng vọt sau đấu giá, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Doji giảm sâu

Giá cả thị trường - 1 giờ trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC trong nước phục hồi mạnh mẽ, giá vàng nhẫn 9999 lại tiếp tục được điều chỉnh giảm sâu.

Video: Hoảng hồn cảnh học sinh đầu trần, phóng xe như 'bay' rồi lao thẳng vào ô tô

Video: Hoảng hồn cảnh học sinh đầu trần, phóng xe như 'bay' rồi lao thẳng vào ô tô

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Xe máy do nam sinh điều khiển với tốc độ cao, không đội mũ bảo hiểm, khi đi qua nút giao thì bất ngờ xảy ra va chạm với ô tô con đang sang đường.

Top 10 người phụ nữ giàu nhất thế giới, lần đầu tiên có một “nữ cường nhân” từ châu Á

Top 10 người phụ nữ giàu nhất thế giới, lần đầu tiên có một “nữ cường nhân” từ châu Á

Tiêu điểm - 1 giờ trước

Đây là lần đầu tiên có một người phụ nữ tới từ châu Á xuất hiện trong danh sách đáng mơ ước này.

8 loại thực phẩm giàu vitamin và khoáng chất tốt cho phụ nữ

8 loại thực phẩm giàu vitamin và khoáng chất tốt cho phụ nữ

Sống khỏe - 1 giờ trước

Đối với phụ nữ, việc mang thai, sinh nở hay tuổi tác khiến cơ thể dễ thiếu hụt các vitamin và khoáng chất thiết yếu. Những dưỡng chất đó là gì và chị em nên bổ sung những thực phẩm nào trong chế độ ăn uống hằng ngày?

Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Mới 19 tuổi, sở hữu nhan sắc xinh đẹp, Trang nổi lên như một “bà trùm” chuyên cung cấp ma tuý cho các “dân chơi”.

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Xem - nghe - đọc - 2 giờ trước

GĐXH - "Linh Nhi có làm trong công ty của bố với mức lương 25 triệu/tháng. Trong vòng 2 năm sẽ là 500 triệu rồi. Thế nên có thể nói, bố chính là đại gia của Linh Nhi", Tú Dưa tiết lộ.

Top