Hà Nội
23°C / 22-25°C

Dân Đà Nẵng cầu an cho ông Nguyễn Bá Thanh

Thứ tư, 19:35 31/12/2014 | Xã hội

GiadinhNet – Với mong muốn ông Nguyễn Bá Thanh sớm lành bệnh, trở về quê hương, nhiều tăng ni, phật tử và người dân đã tổ chức lễ cầu an tại Tịnh thất Bửu Sơn (thôn Đà Sơn, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng).

Đầu giờ chiều ngày 31/12, đông đảo tăng ni, phật tử và nhiều người dân ở Đà Nẵng đã tới Tịnh thất Bửu Sơn (thôn Đà Sơn, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) để cầu an cho ông Nguyễn Bá Thanh (nguyên là Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, hiện là Trưởng Ban Nội chính Trung ương, đang lâm bệnh nặng) vượt qua cơn bạo bệnh, phục hồi sức khỏe.

Lễ Cầu an cho ông Nguyễn Bá Thanh tại Tịnh thất Bửu Sơn. Ảnh Đức Hoàng
Lễ Cầu an cho ông Nguyễn Bá Thanh tại Tịnh thất Bửu Sơn. Ảnh Đức Hoàng

Theo Thượng tọa Thích Quảng Tâm (người tạo dựng Tịnh thất Bửu Sơn) thì từ khi các tăng ni, phật tử và người dân biết tin ông Nguyễn Bá Thanh đang đi chữa bệnh tại Mỹ, ai cũng quan tâm, lo lắng đến sức khỏe của ông.

“Nhiều người dân ở Đà Nẵng hâm mộ ông ấy (ông Nguyễn Bá Thanh-PV) vì ông ấy không những làm cho TP Đà Nẵng có được như ngày hôm nay mà còn quan tâm, chăm lo cho đồng bào, những người nghèo khó, những người dưới đáy của xã hội…có công ăn việc làm, cuộc sống ổn định. Ông ấy là người sống vì dân, vì tương lai đất nước, đặc biệt với Đà Nẵng. Người dân các nơi khi nói tới Đà Nẵng thì ai cũng biết đến ông Nguyễn Bá Thanh”, Thượng tọa Thích Quảng Tâm cho biết.

Nhiều tăng ni, phật tử, người dân cầu mong ông Nguyễn Bá Thanh sớm lành bệnh, trở về quê hương. Ảnh Đức Hoàng
Nhiều tăng ni, phật tử, người dân cầu mong ông Nguyễn Bá Thanh sớm lành bệnh, trở về quê hương. Ảnh Đức Hoàng

Thượng tọa Thích Quảng Tâm cho biết thêm, cách đây khoảng 3 tháng, nhiều tăng ni, phật tử, người dân khi biết ông Nguyễn Bá Thanh bị bệnh nặng, họ đã ngỏ ý muốn thầy làm lễ cầu an cho ông Thanh. Nhưng cơ duyên chưa đến, chiều nay 31/12, nhân chuẩn bị ngày giỗ của thân phụ thầy (là liệt sỹ) vào ngày mai 1/11/2015 (tức 11/11 âm lịch) nên thầy đã tổ chức lễ cầu an cho ông Nguyễn Bá Thanh và cầu siêu cho thân phụ mình.

“Xuất phát từ tấm lòng cảm mến ông Nguyễn Bá Thanh mà nhiều tăng ni, phật tử, người dân…làm lễ cầu an. Mọi người tham gia lễ cầu an với mong muốn ông Nguyễn Bá Thanh sớm lành bệnh trở về…”, Thượng tọa Thích Quảng Tâm nói.

Xuất phát từ tấm lòng cảm mến ông Nguyễn Bá Thanh mà nhiều tăng ni, phật tử, người dân…làm lễ cầu an này chứ không do ai xúi giục. Ảnh Đức Hoàng

Xuất phát từ tấm lòng cảm mến ông Nguyễn Bá Thanh mà nhiều tăng ni, phật tử, người dân…làm lễ cầu an này. Ảnh Đức Hoàng

Có mặt tại lễ cầu an, chị Nguyễn Thị H. (trú quận Hải Châu, Đà Nẵng), cho biết chị vừa mới bay từ Sài Gòn về, may mắn kịp giờ làm lễ. Mấy hôm trước chị H. có biết thông tin nhiều người lên Tịnh thất Bửu Sơn để cầu an cho ông Nguyễn Bá Thanh, sau khi xuống sân bay, chị H. tới luôn Tịnh thất Bửu Sơn để dự lễ.

“Tôi là một người con của Đà Nẵng, sống và lớn lên ở thành phố này. Tôi và bạn bè tôi ai cũng yêu quý ông Nguyễn Bá Thanh bởi những gì ông ấy làm được cho thành phố và chăm lo cuộc sống cho người dân. Từ khi biết ông ấy bị bệnh, điều trị ở Mỹ, chúng tôi ai cũng lo lắng. Chiều nay, tôi và bạn bè tới đây để cầu an cho ông ấy, cầu mong trời đất sớm phù hộ cho ông ấy sớm lành bệnh, trở về…”, chị H. nói.

...mong trời đất phù hộ cho ông Nguyễn Bá Thanh sớm vượt qua bạo bệnh, trở về. Ảnh Đức Hoàng

...mong trời đất phù hộ cho ông Nguyễn Bá Thanh sớm vượt qua bạo bệnh, trở về quê hương. Ảnh Đức Hoàng

Ông Nguyễn Bá Thanh sinh năm 1953 tại Hòa Vang, Đà Nẵng. Được biết, ông Thanh từng giữ chức Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng.

Cuối tháng 12/2012, ông Nguyễn Bá Thanh ra Hà Nội giữ chức Trưởng Ban Nội chính Trung ương cho đến nay, nhưng ông Thanh vẫn là thành viên Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Đà Nẵng. Hiện ông Nguyễn Bá Thanh đang điều trị bệnh tại Mỹ.

Đức Hoàng

Đức Hoàng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Đời sống - 5 phút trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 10 phút trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 2 giờ trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Thời sự - 4 giờ trước

Trên đường di chuyển bằng thuyền ra khu vực nuôi trồng thủy sản, nhóm công nhân 6 người ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) bất ngờ gặp cơn giông lốc làm lật thuyền. Hiện có 4 người đang mất tích.

Top