Hà Nội
23°C / 22-25°C

Dẫn chứng Đồi Ngô

Thứ năm, 04:00 07/06/2012 | Xã hội

GiadinhNet - Đề thi môn Văn tốt nghiệp THPT năm nay có câu bàn về “thói dối trá” trong xã hội.

Đề vừa ban ra, nhiều học sinh đã reo lên “dễ quá”, có em khi kết thúc môn thi đã khoe mình “phóng” đến cả chục trang giấy. Phụ huynh mừng, giáo viên vui, học sinh nhẹ nhõm vì cơ hội đạt điểm cao đã chắc mười mươi.
 
Điều mỉa mai ở chỗ, ngay khi những bài nghị luận của học sinh bàn về thói dối trá chưa ráo mực, thì tại Hội đồng thi Trường THPT Dân lập Đồi Ngô (huyện Lục Nam, Bắc Giang), người ta đã được chứng kiến sự dối trá diễn ra ngay giữa phòng thi. Các giám thị đã ra khỏi phòng thi, mặc cho học sinh thỏa sức quay cóp. Chừng như chưa đủ, có người còn tuồn bài giải vào từng phòng để học sinh chép “mỏi tay”. Hết giờ, người ta thu lại các bài giải, đề phòng chuyện lộ…bí mật.
 
Nếu không có clip quay lại sự việc trên làm bằng chứng, hẳn tổng kết kỳ thi, tổng kết năm học của Trường Đồi Ngô sẽ nhan nhản những con số đẹp, để cuối năm rất có thể những con số này sẽ có mặt trong các bản báo cáo thành tích của trường, của ngành và biết đâu đấy có ai đó sẽ được phong tặng danh hiệu này, huy chương nọ. Rất may là sự việc đã bị phát giác.
 
Có người cho rằng các thầy cô làm như vậy là thương học sinh, nhưng cũng có ý kiến cảnh báo: Hãy nhìn vào bản chất sự việc sẽ thấy các thầy cô đang “thương” chính mình. Vì chạy theo thành tích (các năm trước tỉ lệ đỗ tốt nghiệp của Trường Đồi Ngô rất thấp), người ta đã bất chấp mọi phương thức, kể cả phải dùng đến sự dối trá. Vậy là mới ngày hôm trước, nhiều học sinh thao thao bất tuyệt phê phán sự dối trá thì hôm sau, chính các em, với sự tiếp sức của một số thầy cô đã trở thành cao thủ của “môn phái” đáng sợ này. Tuy vậy các em chỉ có lỗi một phần, phần lỗi lớn hơn nằm ở người lớn.
 
Cách đây 3 năm, đề thi đại học khiến nhiều người ngỡ ngàng khi thí sinh được bàn về thói đạo đức giả. Năm trước, dư luận cũng bàn tán không ngớt với đề thi luận về sự xấu hổ. Năm nay, đề thi mở về thói dối trá được mạnh dạn hạ xuống bậc trung học. Dường như các nhà giáo dục đã nhận ra việc phải gắn những vấn đề lớn của xã hội vào học đường, thi cử, từ đó giúp nâng cao nhận thức, khiến xã hội trong sạch hơn. Đây quả là tín hiệu đáng mừng.
 
Tuy nhiên, ai đó cũng trào lộng rằng, ngành giáo dục đã nhận ra cái mà xã hội đang thiếu hụt nên đã tiên phong đưa chúng vào đề thi, thậm chí năm nay còn có cả “dẫn chứng Đồi Ngô” làm minh họa. Dù khá sinh động, song đây vẫn chỉ là dẫn chứng nhỏ!
 
Nguyễn Đức
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 6 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 7 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

Xã hội - 7 giờ trước

GĐXH - Nhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Tàu điện không ray là một loại hình vận tải hành khách công cộng mới được đề xuất áp dụng vào mạng lưới giao thông công cộng thành phố Hà Nội. Tàu không chạy trên đường ray truyền thống mà thay thế bằng đường ray ảo với công nghệ hiện đại.

Top