Hà Nội
23°C / 22-25°C

Dân “ba cùng” với độc hại từ mủ cao su

Thứ hai, 09:15 03/11/2014 | Xã hội

GiadinhNet - Nhiều năm nay, hơn trăm hộ dân làng Sành (Cẩm Ngọc, Cẩm Thủy) bị tra tấn bởi mùi hôi thối rất khó chịu từ Nhà máy Chế biến mủ cao su thuộc Công ty TNHH MTV cao su Thanh Hóa. Đã nhiều lần sự việc được kêu lên chính quyền và phản ánh tại các cuộc tiếp xúc cử tri nhưng đến nay, mọi thứ vẫn… y nguyên.

 

Vận chuyển mủ cao su không che đậy khiến mùi bốc lên nồng nặc.
Vận chuyển mủ cao su không che đậy khiến mùi bốc lên nồng nặc.

 

Ruộng, nhà “ngập” mùi thối

Theo sự chỉ dẫn của người dân, từ QL217 đi vào làng Sành, xã Cẩm Ngọc khoảng 2 km, thế nhưng để vào được đến làng, chúng tôi đã phải đánh vật với cung đường lầy lội, ổ gà, ổ trâu do trời mới mưa. Tuy nhiên, bẩn một chút còn đỡ, chứ hôm nào nắng thì bụi bay mù mịt, người đi đường sẽ bị nhuộm đỏ bởi đất ở đây vốn “mến người”.

Ông Quách Văn Chất, Trưởng thôn Sành cho biết: “Nhà máy Chế biến cao su đi vào sản xuất từ năm 2005, người dân đã nhường đất mở rộng đường cho xe ô tô ra vào thuận lợi. Từ khi nhà máy đi vào sản xuất, người dân trong thôn phải khốn khổ bởi ảnh hưởng môi trường. Mới đầu ngửi mùi mủ cao su, ai nấy cũng nôn nao, choáng váng, hắt sì hơi thường xuyên, rất khó chịu. Tưởng là họ chạy thử mới có mùi như thế nhưng mùi ngày một nặng hơn khiến người dân bức xúc. Đã nhiều lần dân lên tận trụ sở xã để yêu cầu giải quyết. Các cơ quan chức năng có về thanh, kiểm tra nhưng rồi đâu lại vào đấy. Thôn có 197 hộ với 823 nhân khẩu, đặc biệt đường vào nhà máy có 1 phòng học (28 cháu) mầm non khiến nhiều phụ huynh lo lắng. Hôm nào nồm trời, gió nam lên thì cả thôn “lãnh đủ” thứ mùi khó chịu này.”

Một người dân tận tình dẫn chúng tôi đến khu vực nhà máy, nơi ống khói đang phả ra thứ mùi kinh khủng như muốn ngạt thở. Ngay bên đường, đập vào mắt là hệ thống bể xử lý nước thải của nhà máy đang bốc mùi hôi thối. Đặc biệt, hệ thống kênh dẫn, bể chứa này hoàn toàn “lộ thiên”, không được che đậy, đặc quánh và đen ngòm ô nhiễm. Trong khi đó, vị trí các bể được đặt ở địa thế thấp, trũng, lại nằm ngay sát với khe suối. Chỉ cần một trận mưa là các thứ chất thải này ập xuống ruộng lúa, xuống sông, suối. Trên thực tế đã nhiều lần bể xử lý bị vỡ, tràn và gây ô nhiễm suối nguồn, ao hồ. Người dân bức xúc, kêu cứu nhiều lần nên nhà máy không còn dám xả thải trực tiếp ra môi trường nữa. Nhà máy đã xây dựng bể lắng, lọc nhưng lại không có bạt che đậy nên cứ mưa lớn là nước thải ngập, tràn ra ngoài.

Không gian “ngạt” vì khói

 

Hệ thống mương chứa chất thải không đậy nắp gây ô nhiễm. 	Ảnh: P.T
Hệ thống mương chứa chất thải không đậy nắp gây ô nhiễm. Ảnh: P.T

 

Điều khiến người dân lo lắng nhất vẫn là mùi hôi thối từ ống khói của nhà máy tỏa ra. Theo đó, do vị trí đặt nhà máy ở thung lũng thấp, xung quang là núi cao, trong khi hệ thống ống khói quá thấp (chừng 15m) nên lượng khói thải không thể khuếch tán đi nơi khác mà cứ âm ỉ trong những tán cây, sườn núi và nhà dân. Hôm nào nồm trời thì mùi càng trở nên ngột ngạt, người người mệt mỏi, chán ăn uống. Không thể chuyển nhà đi chỗ khác, người dân nơi đây vẫn phải “thích ứng” với cái thứ mùi mà họ gọi là “mùi cóc chết” này. Gần đây, lo cho thế hệ tương lai, cứ vào chính vụ cao su, nhiều gia đình đã phải  mang con, cháu mình gửi cho anh, em họ hàng ở xa trông dùm. Tuy nhiên, không phải hộ nào cũng có điều kiện mà gửi nhờ con cái đi được, nên đa phần các cháu vẫn phải ngày đêm hít thở không khí ô nhiễm đó, sống cùng với các loại chất thải, nước thải ô nhiễm của nhà máy cao su đó.

Trao đổi với PV, ông Dương Văn Vân, Phó Chủ tịch UBND xã Cẩm Ngọc cho biết: “Người dân làng Sành đã nhiều lần phản ánh về tình trạng ô nhiễm môi trường do nhà máy chế biến mủ cao su gây ra. Xã đã báo cáo lên cấp trên để tìm hướng giải quyết, mỗi đợt về kiểm tra thì môi trường được cải thiện được thời gian ngắn sau đó đâu lại vào đấy. Hôm 10/10 vừa qua, các cơ quan chức năng có vào kiểm tra phát hiện nước thải vẫn để chảy ra môi trường khi chưa được xử lý, đoàn yêu cầu bịt ngay lại. Hệ thống mương bê tông chứa chất thải không có nắp đậy, bể lắng, lọc không có bạt che gây mùi khó chịu. Ống khói nhà máy còn thấp, khiến mùi không phát tán ra xa mà tụ lại khiến mùi nồng nặc, đoàn kiểm tra đã yêu cầu công ty sớm có biện pháp khắc phục”.

Cũng theo ông Vân thì tuyến đường vào nhà máy này đi qua khu dân cư, nắng thì bụi bẩn, mưa thì lầy lội. Trước kia Công ty TNHH MTV Cao su Thanh Hóa có hứa sẽ đầu tư nhựa hóa tuyến đường này nhưng đến nay vẫn chưa thấy đâu nên khi các xe vận chuyển mủ cao su qua đây không chỉ bốc mùi mà còn khiến đường xuống cấp, càng làm người dân bức xúc.

 

“Các mẫu nước thải, chất thải, nồng độ của khói cũng đã được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa mang về kiểm tra. Chúng tôi đang đợi văn bản chính thức để trả lời người dân và có căn cứ giám sát”.

Ông Dương Văn Vân, Phó chủ tịch xã Cẩm Ngọc, Cẩm Thủy

 

Ngọc Hưng – Phương Thanh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Xác minh vụ nhóm người nghi là cán bộ xã say rượu, gây gổ với người dân sau va chạm giao thông

Xác minh vụ nhóm người nghi là cán bộ xã say rượu, gây gổ với người dân sau va chạm giao thông

Đời sống - 6 phút trước

GĐXH - Đoạn video ghi lại hình ảnh nhóm người nghi là cán bộ xã có biểu hiện say rượu, đánh người sau va chạm giao thông tại huyện Tân Sơn (Phú Thọ) được lan truyền trên mạng xã hội, khiến nhiều người không khỏi bất bình.

Độc lạ con ngách ở Hà Nội với hàng chục căn nhà 'mặc đồng phục'

Độc lạ con ngách ở Hà Nội với hàng chục căn nhà 'mặc đồng phục'

Đời sống - 7 phút trước

GĐXH - Con ngách nhỏ tại quận Tây Hồ, Hà Nội dài chưa đến 100m, thế nhưng lại có hàng chục căn nhà với phần cổng được thiết kế, màu sắc giống nhau, tạo nên sự nổi bật, lạ mắt, thu hút nhiều bạn trẻ tới check in, chụp ảnh.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 29/3/2024

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 29/3/2024

Xã hội - 8 phút trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 29/3/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Nữ công nhân bị hiếp dâm, cướp tài sản tại bãi đất trống

Nữ công nhân bị hiếp dâm, cướp tài sản tại bãi đất trống

Pháp luật - 16 phút trước

GĐXH - Phát hiện chị A. ngồi một mình gần bãi đất trống, Thái đã dùng dao khống chế rồi thực hiện hành vi hiếp dâm, cướp tài sản.

Đề nghị không cấp đổi giấy phép lái xe nếu chưa nộp phạt xong

Đề nghị không cấp đổi giấy phép lái xe nếu chưa nộp phạt xong

Thời sự - 1 giờ trước

Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội vừa có văn bản gửi Cục Đăng kiểm Việt Nam, Cục Đường bộ Việt Nam, Sở GTVT các tỉnh, thành phố, Phòng CSGT Công an các tỉnh, thành phố yêu cầu giải quyết vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

1 chính sách liên quan đến sổ đỏ sẽ thay đổi, người dân cần phải đặc biệt chú ý

1 chính sách liên quan đến sổ đỏ sẽ thay đổi, người dân cần phải đặc biệt chú ý

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Theo Luật Đất đai 2024, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sẽ ban hành và áp dụng Bản giá đất mới vì vậy kéo theo đó chi phí làm sổ đỏ có thể tăng.

Bắt đối tượng hiếp dâm bé gái 13 tuổi mới quen qua mạng xã hội

Bắt đối tượng hiếp dâm bé gái 13 tuổi mới quen qua mạng xã hội

Pháp luật - 2 giờ trước

Sau thời gian ngắn quen biết qua mạng xã hội, nam thanh niên 20 tuổi tới nhà chơi và quan hệ tình dục với bé gái 13 tuổi.

Nữ kế toán từ nạn nhân đầu tư trên mạng trở thành kẻ lừa đảo

Nữ kế toán từ nạn nhân đầu tư trên mạng trở thành kẻ lừa đảo

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Để có tiền nạp vào app bán hàng trên mạng, Tuyết đã lừa người chị họ số tiền hơn 3 tỷ đồng.

Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Mang rượu đến nhà bạn để nhậu nhưng bạn từ chối, Xuyên liền lấy một đoạn gỗ vào nhà tấn công nạn nhân dẫn đến tử vong.

Người nước ngoài lao động tại Việt Nam có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Người nước ngoài lao động tại Việt Nam có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Theo quy định, khi người lao động làm việc tại Việt Nam nếu thu nhập phát sinh thì vẫn phải chịu thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên, đối với những người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam có phải đóng thuế thu nhập cá nhân không?

Top