Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đâm tàu trên sông Sài Gòn: Mới vớt được 1 xác, 7 người vẫn mất tích

Thứ ba, 23:22 15/05/2007 | Xã hội

Đến 20h hôm nay (15/5), 7 thủy thủ trong vụ tàu đâm nhau tại cảng Lotus TPHCM vẫn mất tích. Trước đó, lúc 16h36 đội cứu hộ đã vớt được 1 xác. Hiện lực lượng cứu hộ tiếp tục tìm kiếm các thủy thủ.

>> TP HCM: Tàu chìm, 8 thuyền viên mất tích

Khoảng 14h hôm nay, tàu Hoàng Đạt 36 (thuộc công ty Hoàng Đạt) chở khoảng 2.000 tấn tôn cuộn đang trong quá trình cập cảng Lotus tại TPHCM để “làm hàng” thì bị tàu Gas Shanghai đâm ngang hông và chìm hoàn toàn ngay tại vùng nước trước cảng.

Theo tường trình của ông Bùi Quang Tấn, trực ban điều độ Cảng Lotus: Tàu Hoàng Đạt 36 định cập cầu tàu ở mạn phải. Trong lúc tàu đang quay trở thì cùng lúc đó có một chiếc tàu nước ngoài có tải trọng khá lớn là Gas Shang Hai (hành trình từ Cảng Sài Gòn ra) đâm vào mạn phải tàu Hoàng Đạt 36. Do lực đâm khá mạnh nên sau đó tàu Hoàng Đạt tiếp tục bị đâm vào cầu tàu K17. Khoảng 10 phút sau tàu Hoàng Đạt 36 bắt đầu chìm khá nhanh.

Tàu Hoàng Đạt 36 khi bị tai nạn

Theo các thủy thủ sống sót kể lại, lúc xảy ra tai nạn trên tàu Hoàng Đạt có 16 người, trong đó có 8 người đang ở trên mạn tàu đã kịp thời nhảy ra khỏi tàu, bơi vào bờ thoát nạn. Riêng 8 người còn lại, trong đó có 3 người bị kẹt ở buồng máy, 5 người bị kẹt ở cabin, đã không thoát kịp ra khỏi tàu và mất tích theo chiếc tàu bị chìm.

Tàu chìm dần. Ảnh: Phan Đăng Dương

Anh Phùng Quang Hùng (23 tuổi, quê Hà Tây), một thuyền viên của tàu Hoàng Đạt 36 kịp thời thoát nạn vẫn chưa hết hoảng loạn, cho biết chiếc tàu Hoàng Đạt bị đâm thủng gần cabin nên nước vào khoang hàng và chìm rất nhanh làm nhiều thuyền viên trên tàu trở tay không kịp.

Theo anh Hùng, danh tính 8 nạn nhân bị mất tích gồm có thuyền trưởng là Trương Quang Thiều (khoảng 55 tuổi), thuyền phó tên là Suy, và những thuyền viên khác là: Nguyễn Xuân Thành, Nguyễn Hoàng Diệu, Độ, Trần Văn Vang, Quang, Khương. Đa số họ quê ở Hải Phòng và Nam Định.

Thất thần chờ tin người thân

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, Phòng Cảnh sát giao thông đường thủy, Công an quận 7 thuộc Công an thành phố và lực lượng cứu hộ Sở Cảnh sát PCCC đã khẩn trương đến hiện trường điều tra làm rõ vụ việc, tích cực tìm cách trục vớt xác các nạn nhân mất tích.

Công an quận 7 đã trực tiếp lập biên bản hồ sơ hiện trường vụ tai nạn và ghi lời tường trình của 8 thuyền viên thoát nạn của tàu Hoàng Đạt 36.

Tuy nhiên, điều khó hiểu là Ban chỉ huy Công an quận 7 lại từ chối cung cấp thông tin cho các phóng viên về vụ tai nạn này.

Danh sách 8 nạn nhân trong vụ tai nạn

Trương Quang Triều, thuyền trưởng, quê Nam Định
Phạm Xuân Thành, thủy thủ, quê Hải Phòng (đã tìm thấy xác)
Nguyễn Xuân Sang, đại phó, quê Hải Phòng
Chu Văn Thương, thợ điện, quê Nam Định
Trần Văn Vang, quê Hải Phòng
Nguyễn Hồng Diệu, thợ máy, quê Hải Phòng
Nguyễn Văn Độ, thợ máy, quê Nam Định
Nguyễn Văn Quang, thủy thủ, quê Hải Phòng

Theo Tuổi Tr

giang
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 12 phút trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Thời sự - 39 phút trước

Đại diện sân bay Nội Bài cho biết đơn vị vừa được tổ chức Skytrax bình chọn là sân bay tốt nhất thế giới năm 2024. Cụ thể, Nội Bài xếp thứ 96, tăng 31 bậc so với năm 2023.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 45 phút trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 48 phút trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Giáo dục - 51 phút trước

GĐXH - Trường đại học đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ là Học viện Phụ nữ Việt Nam với mức điểm cao nhất là 25,5 điểm.

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH – Giữa lòng thủ đô Hà Nội có một phố nghề độc đáo luôn nức hương thơm. Thứ hương thơm này chỉ cần lướt qua phố nghề đã thấy bớt căng thẳng, mệt mỏi, có cảm giác rất dễ chịu, thư thái.

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau một ngày đón mưa dông nền nhiệt giảm, nắng nóng mở rộng thêm ở khu vực Bắc Bộ. Hà Nội là một trong những điểm tăng nhiệt và xảy ra nắng nóng, mức nhiệt dự báo tăng thêm 3 độ.

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Đời sống - 2 giờ trước

Đến chiều tối 18/4, những cơn dông, lốc và mưa rào lớn đã làm hơn 1.600 ngôi nhà ở nhiều tỉnh miền núi phía Bắc bị bay mất nóc, tróc mái lợp, thủng dột, hư hại...

Thủ khoa đại học sau 20 năm thành nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới

Thủ khoa đại học sau 20 năm thành nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới

Giáo dục - 3 giờ trước

Trở thành thủ khoa đại học năm 2003 với số điểm tuyệt đối, sau 21 năm, PGS Hà Khải Minh hiện là một trong những nhà nghiên cứu trí tuệ nhân tạo hàng đầu thế giới.

Tin sáng 19/4: Tạo trend 'đi tìm kho báu bà Trương Mỹ Lan' coi chừng vi phạm pháp luật; Hàng loạt tác giả tuyên bố dừng hợp tác với Nhã Nam

Tin sáng 19/4: Tạo trend 'đi tìm kho báu bà Trương Mỹ Lan' coi chừng vi phạm pháp luật; Hàng loạt tác giả tuyên bố dừng hợp tác với Nhã Nam

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Những ngày qua cư dân mạng dựng hàng loạt clip về việc bà Trương Mỹ Lan giấu kho báu 673.000 tỉ đồng ở biển khơi. Dù biết là đùa giỡn theo trend nhưng người dân phải hết sức cẩn thận, tránh vi phạm pháp luật.

Top