Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đẫm nước mắt, cả bản biên giới tham gia đưa tiễn Thiếu tá Vi Văn Nhất về đất mẹ

Thứ ba, 19:17 04/06/2019 | Xã hội

GiadinhNet - Đầu giờ chiều 4/6, tất cả các hộ gia đình bản Cạn, xã Bát Mọt, huyện Thường Xuân, Thanh Hóa đã đóng cửa nhà đến dâng hương, tham gia đưa tiễn linh cửu Thiếu tá Vi Văn Nhất về với đất mẹ.

Quân hàm Thiếu tá anh còn chưa kịp đeo!

Cái nắng gắt đầu chiều, bản vùng biên đông đúc hơn thường lệ, quân dân xen lẫn ken đặc cả tuyến đường chờ thời khắc đưa tiễn Thiếu tá Vi Văn Nhất về đất mẹ. Trong căn nhà cũ của Thiếu tá Nhất ở bản Cạn, xã Bát Mọt, rất nhiều người không cầm được nước mắt, cùng thắp những nén hương tri ân người sĩ quan quân đội hy sinh vì sự bình yên của Tổ quốc.

Sáng cùng ngày hàng trăm người dân cùng các chiến sỹ biên phòng làm lễ truy điệu tại Đồn Biên phòng Bát Mọt

Sáng cùng ngày, hàng trăm người dân cùng các chiến sỹ biên phòng làm lễ truy điệu Thiếu tá Nhất tại Đồn Biên phòng Bát Mọt

Bên linh cữu chồng, chị Lương Thị Chon (SN 1992) ngất đi ngất lại nhiều lần vì đau xót. Hai đứa con thơ của anh chị là bé Vi Thị Trang Nhi (SN 2015) và Vi Thị Trang Nhung (SN 2018) thấy đông người lạ, ai cũng khóc, cũng gào nên chúng cũng khóc theo.

Nhìn vào linh cữu anh Nhất, ông Lương Xuân Thủy (bố vợ anh Nhất) đau xót: “Thương con, thương cháu tôi quá! Thằng Nhất nó là trụ cột, là hình tượng không chỉ của gia đình mà là của cả bản xã vùng biên này! Tin nó mất chiều hôm qua như tiếng sét đánh ngang tai, thương con, thương các cháu còn quá nhỏ không biết rồi phải làm sao!”.

Trong khi đó, anh Vi Văn Thắng (anh trai Thiếu tá Nhất) buồn bã, lo lắng: “Vợ Nhất đang làm hợp đồng cho xã lương ba cọc ba đồng, 2 đứa con thì còn bồng còn bế. Em nó mất, thương tội cho các cháu, Không biết nỗi đau này bao giờ mới nguôi ngoai”.

Người thân đau đớn trước sự hy sinh của Thiếu tá Vi Văn Nhất
Người thân đau đớn trước sự hy sinh của Thiếu tá Vi Văn Nhất

Được biết, Thiếu tá Vi Văn Nhất sinh ra trong một gia đình có 3 người con, anh là con út. Sau khi học xong đại học, anh Nhất về công tác tại Đồn Biên phòng Bát Mọt, rồi sau đó chuyển công tác sang Đội Đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa. 

Trước khi sự việc xảy ra, Thiếu tá Vi Văn Nhất vừa có quyết định thăng quân hàm từ Đại úy lên Thiếu tá. Tuy nhiên, chưa kịp đeo quân hàm mới thì anh đã ra đi mãi mãi.

Cả bản đưa tiễn anh về đất mẹ

Đúng 2 giờ chiều ngày 4/6, người dân bản Cạn đã có mặt để đưa linh cữu Thiếu tá Nhất về đất mẹ. Nhiều người đã không cầm được nước mắt, cùng thắp những nén hương tri ân người sĩ quan quân đội đã anh dũng hy sinh vì sự bình yên của nhân dân.

Chủ tịch UBND xã Bát Mọt - Lang Đức Thọ tham gia đưa tiễn linh cữu Thiếu tá Vi Văn Nhất buồn bã: “Thiếu tá Nhất là tấm gương sáng về học tập, về nghị lực và hình tượng của người lính cụ Hồ trong mắt của toàn thể nhân dân bản, xã vùng biên này. Sự ra đi của đồng chí là mất mát to lớn của gia đình, Tổ quốc”.

Nơi an nghỉ của Thiếu tá Vi Văn Nhất nằm trên một thảng đồi cách nhà vài ba trăm mét. Dù phải leo lên đồi dốc nhưng dòng người đưa tiễn Thiếu tá Nhất ai cũng cố cầm theo một vòng hoa hoặc bông hoa để dâng lên mộ phần của anh.

Cả bản tiễn đưa Thiếu tá Vi Văn Nhất về với đất mẹ trong tiếng khóc nghẹn ngào
Cả bản tiễn đưa Thiếu tá Vi Văn Nhất về với đất mẹ trong tiếng khóc nghẹn ngào

Trước đó, sáng ngày 4/6, tại Đồn Biên phòng Bát Mọt (505) xã biên giới Bát Mọt, huyện Thường Xuân (Thanh Hóa), Bộ tư lệnh Biên phòng, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa cũng đã tổ chức lễ truy điệu, an táng Thiếu tá Vi Văn Nhất (SN 1983) – cán bộ Đội Đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm Bộ Chỉ huy Biên phòng Thanh Hóa, theo nghi thức của Bộ Quốc phòng.

Tại buổi truy điệu, Trung tướng Hoàng Xuân Chiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, cho biết: “Sự hy sinh của Thiếu tá Vi Văn Nhất là nỗi đau lớn của gia đình, quân đội và nhân dân địa phương. Anh ngã xuống vì đã đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm, giữ bình yên cho đất nước. 

Bộ Tư lệnh BĐBP sẽ sớm thực hiện các thủ tục đảm bảo chính sách lâu dài cho cá nhân, thân nhân cán bộ hy sinh, bị thương trong quá trình làm nhiệm vụ". 

Trung tướng Hoàng Xuân Chiến cũng đã chỉ đạo Đồn Biên phòng Bát Mọt nhận đỡ đầu 2 con của Thiếu tá Vi Văn Nhất đến khi trưởng thành.

Như đã thông tin, thực hiện kế hoạch tấn công trấn áp tội phạm trên địa bàn biên giới tỉnh Thanh Hóa, vào hồi 14h30 ngày 3/6, Đồn Biên phòng Bát Mọt phối hợp với Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa tổ chức tuần tra, kiểm soát trên khu vực biên giới. Khi đến khu vực thuộc địa bàn bản Đục, xã Bát Mọt, huyện Thường Xuân, lực lượng Biên phòng Thanh Hóa phát hiện người đàn ông mang theo một túi vải đi từ mốc biên giới 358 có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Quá trình kiểm soát hành lý, bất ngờ có một đối tượng nấp ở gần đó đã dùng súng bắt vào đội hình tuần tra để giải cứu đồng bọn. Tổ công tác đã dùng súng AK khống chế đối tượng nhưng đối tượng đã lợi dụng địa hình phức tạp chạy về phía bên kia biên giới. Tại hiện trường, tổ công tác đã thu giữ 12.000 viên ma túy tổng hợp.

Do bị đối tượng dùng súng bắn trúng, 3 cán bộ của tổ công tác bị thương. Đến 18h cùng ngày, do mất quá nhiều máu, Thiếu tá Vi Văn Nhất - sĩ quan điều tra Đội đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa đã hy sinh. Hai cán bộ khác là Trung úy Nguyễn Bình Minh và Đại úy Vũ Xuân Vuông bị thương đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Ngọc Hưng

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 1 giờ trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Thời sự - 3 giờ trước

Trên đường di chuyển bằng thuyền ra khu vực nuôi trồng thủy sản, nhóm công nhân 6 người ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) bất ngờ gặp cơn giông lốc làm lật thuyền. Hiện có 4 người đang mất tích.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 3 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Top