Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đắk Lắk: Người dân điêu đứng vì trồng bí không có trái

Thứ năm, 06:17 01/08/2019 | Xã hội

GiadinhNet - Sau khi nhận giống bí đỏ và tuân thủ đúng các yêu cầu kĩ thuật, phân bón của đơn vị cung ứng, hợp tác xã cùng người dân ngóng trông đến ngày thu hoạch. Tuy nhiên, sau hơn 4 tháng chăm sóc, mọi người đều điêu đứng, hoang mang khi 2ha bí không có trái để bán.

Đắk Lắk: Người dân điêu đứng vì trồng bí không có trái - Ảnh 1.

Sau hơn 4 tháng chăm sóc, người dân lao đao khi cả vườn bí không có quả. Ảnh: Đức Huy

Dân khóc ròng

Theo phản ánh của ông Trần Thái Châu, Chủ tịch HĐQT - kiêm Giám đốc HTX Dịch vụ nông nghiệp Nhân An (HTX Nhân An - xã Tân Tiến, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk), khoảng tháng 4/2019, ông có liên hệ với ông Phan Anh Quân, nhân viên phụ trách thị trường Đắk Lắk của Công ty TNHH Hai Mũi Tên Đỏ để mua 100 gói hạt giống bí đỏ lai F1 Arjuna với giá 55.000 đồng/gói.

Sau khi thỏa thuận về việc trồng bí bằng phương pháp hữu cơ (trồng sản phẩm sạch) thì bên phía nhân viên Công ty TNHH Hai Mũi Tên Đỏ đồng ý và cho rằng nơi đây phù hợp trồng giống bí này.

Khi nhận giống về, ông Châu đã thuê một đơn vị khác đóng hơn 1 vạn bầu cây giống. Sau khi cây đã đủ điều kiện sống, ông Châu mới đem về trồng trên diện tích hơn 2ha; trong đó 1ha đất của HTX Nhân An và số đất còn lại của 3 hộ nông dân liên kết với HTX.

Trong quá trình xuống giống và theo dõi cây phát triển, HTX Nhân An thường xuyên cử kĩ sư nông nghiệp theo dõi, quan sát và sử dụng các kĩ thuật theo đúng thỏa thuận ban đầu. Thời gian đầu cây bí phát triển tốt, không có sâu bệnh hại. Tuy nhiên, khi bí phát triển được gần 2 tháng thì HTX Nhân An và người dân vô cùng hoang mang khi 2ha bí chỉ có lác đác vài hoa, chủ yếu là hoa đực. Bên cạnh đó, có một vài bông hoa cái nhưng hoa chỉ tạo thành trái non, sau đó không phát triển mà thối và rụng.

Chia sẻ với PV, chị Nguyễn Thị Khôi Nguyên (ở thôn 4, xã Tân Tiến) cho biết, gia đình chị có 2 sào đất bỏ không nên vào đầu tháng 4 đã nhận khoảng 900 bầu bí về trồng. Mặc dù chị được hỗ trợ giống ban đầu và kĩ thuật canh tác hữu cơ nhưng theo chị trồng bí rất vất vả, tốn nhiều công sức.

"Trồng bí sạch phải cày, xới, làm cỏ rất cực vì dây bí chằng chịt. Ngoài việc tận dụng sức lao động trong nhà, tôi còn phải thuê nhân công làm. Cứ nghĩ đến ngày thu hoạch sẽ kiếm được ít tiền lo cho cuộc sống gia đình. Tuy nhiên, nay đã hơn 4 tháng, cây bí héo, khô dần nhưng không có lấy một trái nào", chị Nguyên nói.

Tương tự, ông Cao Xuân Lộc (ở thôn 5, xã Tân Tiến) trồng 6 sào bí đỏ, chỉ sử dụng phân bò hoai và kĩ thuật trồng rau sạch theo hướng dẫn của HTX Nhân An và đơn vị bán giống. Tuy nhiên, sau nhiều ngày bỏ công sức chăm bẵm, đến kì thu hoạch, ông Lộc hốt hoảng khi cả vườn bí không có lấy một trái nào.

"Chúng tôi bỏ rất nhiều công sức, tiền bạc chăm bí mấy tháng trời. Giờ đây công ty trả lời do thời tiết nên bí không có quả. Như vậy, chúng tôi không thể chấp nhận được. Nếu bí ra trái bình thường thì 6 sào trên tôi phải thu được khoảng 18 tấn, với giá hiện nay hơn 15.000 đồng/kg thì số tiền nhà tôi thất thu khoảng 300 triệu đồng", ông Lộc nói trong tâm trạng lo lắng.

Chờ kết luận từ cơ quan chức năng

Về vấn đề trên, ông Trần Thái Châu cho hay, sau khi nhận giống về bên phía HTX Nhân An đã ký 2 hợp đồng cung ứng bí đỏ cho Công ty TNHH Ba Lành (TPHCM) và HTX Sản xuất và dịch vụ nông nghiệp hữu cơ Đắk Lắk (TP Buôn Ma Thuột) với sản lượng cung ứng khoảng 60 tấn bí đỏ, giá trị khoảng 1,2 tỷ đồng. Sau khi tính toán thời gian trồng, ra hoa và đậu trái, hai bên thỏa thuận thời gian giao hàng vào cuối tháng 7/2019. Nếu phía HTX Nhân An giao hàng chậm tiến độ phải chịu phạt số tiền tương ứng với 0,2% giá trị hợp đồng qua mỗi ngày.

Bên cạnh đó, HTX Nhân An cũng ký 3 hợp đồng bao tiêu sản phẩm với nông dân với giá 15.000 đồng/kg bí. Được biết, HTX Nhân An đã đầu tư khoảng 380 triệu đồng vào 2ha bí trên.

Sau nhiều lần liên lạc đề nghị Công ty TNHH Hai Mũi Tên Đỏ xuống làm việc nhưng không được nên ông Châu đã quay lại clip và đăng lên mạng xã hội cảnh báo đến người dân. Sau đó, đại diện của Công ty TNHH Hai Mũi Tên Đỏ tại khu vực Miền Trung - Tây Nguyên đã đến làm việc cùng HTX Nhân An và nông dân.

Tại đây, phía Công ty TNHH Hai Mũi Tên Đỏ cho rằng, bí không có trái là do thời tiết. Công ty cũng thỏa thuận sẽ hoàn trả cho bà con tiền mua hạt giống với giá 15 triệu đồng/ha. Tuy nhiên, HTX Nhân An và người dân không đồng ý với ý kiến và cách giải quyết của công ty.

Do chưa tìm được cách giải quyết nên hiện tại HTX Nhân An và người dân vẫn không dám phá bỏ số diện tích bí trên để trồng giống cây khác.

Trong khi đó, ông Phan Anh Quân, nhân viên phụ trách thị trường Đắk Lắk (người trực tiếp bán giống cho HTX Nhân An) cho hay, HTX Nhân An liên hệ với ông để mua hạt giống về trồng. Trong quá trình trồng thì đơn vị cũng hỗ trợ HTX về kĩ thuật trồng và chăm sóc.

"Không phải là bí không có quả, mà khi bí ra quả non bằng ngón tay thì bị rụng đi. Nguyên nhân rụng quả trên cây bí, một là mưa, hai là nắng thì sinh ra hiện tượng bí không nuôi được quả và đi ngọn...", ông Quân giải thích.

Còn ông Đặng Văn Tuấn, Giám đốc khu vực Miền Trung - Tây Nguyên của Công ty TNHH Hai Mũi Tên Đỏ cho hay, Công ty đã làm việc và cung cấp toàn bộ giấy tờ về lô giống với Chi cục Trồng trọt, bảo vệ thực vật tỉnh Đắk Lắk. Hiện tại, phía Công ty đã cung cấp hàng mẫu cho cơ quan chức năng đi kiểm nghiệm, nếu bên nào sai sẽ chịu trách nhiệm. Công ty cam kết bán hàng thật, không bán hàng giả.

Đại diện Chi cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã nắm được thông tin HTX Nhân An và một số hộ dân trồng bí không có quả. Đơn vị cũng đã làm việc với bên cung cấp giống và có xác định ban đầu rằng, đây là giống bí nhập khẩu, có thông tin rõ ràng, đầy đủ theo quy định. Hạt giống cũng nảy mầm đều khi ươm.

Cũng theo đại diện Chi cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật tỉnh Đắk Lắk, trên địa bàn huyện Ea H'leo, người dân trồng giống bí của Công ty Hai Mũi Tên Đỏ và một số giống bí khác nhưng đều cho ít quả hoặc không có quả. Việc này cần phải tìm hiểu, xác minh thêm về thời tiết, dịnh dưỡng và thời điểm cây ra hoa, đậu quả.

 Đức Huy

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Ngành học nào vừa được nhiều người ngưỡng mộ lại giúp sinh viên có cơ hội việc làm rộng mở?

Ngành học nào vừa được nhiều người ngưỡng mộ lại giúp sinh viên có cơ hội việc làm rộng mở?

Giáo dục - 24 phút trước

GĐXH - Ngành học có vai trò quan trọng trong đời sống sẽ giúp sinh viên không phải lo lắng về việc làm, đặc biệt là những công việc chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng.

Từ 4/4, ô tô khách trên 30 chỗ, xe tải nặng không vào cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Từ 4/4, ô tô khách trên 30 chỗ, xe tải nặng không vào cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Thời sự - 27 phút trước

Từ ngày 4/4, xe khách trên 30 chỗ, xe đầu kéo, xe tải nặng từ 6 trục (tải trọng trên 30 tấn) trở lên sẽ không lưu thông trên tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn.

Ngày làm việc cuối tuần có thêm giải độc đắc gần 25 tỷ tìm về chủ

Ngày làm việc cuối tuần có thêm giải độc đắc gần 25 tỷ tìm về chủ

Xã hội - 31 phút trước

GĐXH - Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra tấm vé trúng giải Jackpot của xổ số Mega 6/45.

Lái xe bằng chân, thiếu niên 16 tuổi bị phạt 2,7 triệu

Lái xe bằng chân, thiếu niên 16 tuổi bị phạt 2,7 triệu

Pháp luật - 1 giờ trước

Nam thiếu niên 16 tuổi dùng chân lái xe máy ở huyện Tuy An bị công an phạt hơn 2,7 triệu đồng.

Lắp camera xử phạt nguội trên đường Vành đai 3 trên cao

Lắp camera xử phạt nguội trên đường Vành đai 3 trên cao

Thời sự - 1 giờ trước

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết, thời gian tới Công an thành phố sẽ báo cáo cấp trên để lắp đặt thêm camera phạt nguội trên tuyến Vành đai 3.

Nguyên Chủ tịch xã ở Quảng Bình bị khởi tố

Nguyên Chủ tịch xã ở Quảng Bình bị khởi tố

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Ông Vinh là người trực tiếp ký vào các hóa đơn thu tiền từ người đấu giá, giấy tờ thanh toán công trình do Nguyễn Thị Loan lập khống, dẫn đến ngân sách Nhà nước bị chiếm đoạt.

Sau hơn một năm thi công, cầu vượt sông lớn ở Nam Định lộ diện ra sao?

Sau hơn một năm thi công, cầu vượt sông lớn ở Nam Định lộ diện ra sao?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Cầu Đống Cao nối liền giữa huyện Ý Yên - Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định sau hơn 1 năm thi công, các trụ cầu đã nhô khỏi mặt nước, nhiều nhịp cầu đã lắp dầm kết nối.

Miền Bắc xuất hiện nắng nóng gay gắt sau không khí lạnh gây mưa đá, dông lốc

Miền Bắc xuất hiện nắng nóng gay gắt sau không khí lạnh gây mưa đá, dông lốc

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết ngày mai, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và vùng núi phía Tây của Bắc và Trung Trung Bộ bắt đầu có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất ngày có nơi trên 35 độ. Dự báo mùa hè năm nay, nắng nóng gay gắt hơn so với trung bình nhiều năm.

Không có loại giấy tờ đặc biệt quan trọng này, tài xế vẫn lái xe đầu kéo 'cõng' hàng siêu trường ra đường và cái kết

Không có loại giấy tờ đặc biệt quan trọng này, tài xế vẫn lái xe đầu kéo 'cõng' hàng siêu trường ra đường và cái kết

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Xe đầu kéo chờ hàng siêu trường xuất phát từ TP Đà Nẵng đến Huế để phục vụ thi công dự án. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng kiểm tra, tài xế không cung cấp được giấy tờ liên quan.

Hàng triệu phụ huynh Hà Nội đón nhận tin vui khi mức học phí giảm mạnh!

Hàng triệu phụ huynh Hà Nội đón nhận tin vui khi mức học phí giảm mạnh!

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Chính sách học phí đã được HĐND TP Hà Nội thông qua. Theo đó, mức thu học phí năm học 2023-2024 ở Hà Nội là 24.000-217.000 đồng một tháng, giảm gần một nửa so với mức cũ.

Top