Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đại tướng đã thực hiện lời hứa với quê hương

Thứ hai, 11:20 07/10/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Dành tất cả cuộc đời cho Tổ quốc, xa quê nhưng tâm trí của Đại tướng Võ Nguyên Giáp luôn hướng về Quảng Bình – mảnh đất đã sinh thành ra ông. Những lần về thăm quê, Đại tướng đến từng nhà, bắt tay hỏi thăm tình hình sức khỏe của mỗi người.

Đại tướng đã thực hiện lời hứa với quê hương 1

Đại tướng trồng cây lưu niệm tại chùa An Xá trong lần cuối cùng về thăm quê năm 2006. Ảnh: TL.

Một lời hứa với quê hương

Khó có thể diễn tả được cảm xúc mà người dân thôn An Xá (xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình) từ khi hay tin Đại tướng Võ Nguyên Giáp về với tổ tiên. Đặc biệt là sau khi họ nhận được thông tin, Đại tướng sẽ được an táng trên quê hương Lệ Thủy, ai cũng rơi nước mắt bởi lời hứa với người dân của Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong lần cuối cùng về thăm quê năm 2006 đã được Đại tướng thực hiện.

Ông Nguyễn Văn Lam (SN 1932), quê ở Quảng Ngãi nhưng hiện trú tại thôn An Xá xúc động nhớ lại lần cuối cùng Đại tướng về thăm quê vào năm 2006: “Dẫu lần đó sức khỏe của Đại tướng cũng đã yếu nhưng Đại tướng vẫn cố gắng đến từng nhà, hỏi thăm tình hình sức khỏe của mỗi người… Sao mà gần gũi quá! Lần đó, người dân xã Lộc Thủy có nguyện vọng sau này nếu Đại tướng về cõi vĩnh hằng thì bà con mong Đại tướng trở về quê hương bởi Đại tướng ở xa thế, người dân trong xã không thể thăm nom được. Khi ấy, Đại tướng đã cười hiền và bảo rằng: “Ở đâu tôi cũng chưa quyết định được nhưng tôi sẽ trở về”… Mới đó, đã 7 năm và cuối cùng Đại tướng cũng đã trở về với làng quê, với bà con lối xóm”.

Chị Bùi Thị Tý (SN 1963) ở cách nhà Đại tướng một lối ngõ đã khóc nức nở khi hay tin sẽ an táng Đại tướng tại quê nhà. Chị nói trong nước mắt: “Tôi lớn lên không được gặp Đại tướng. Cha tôi kể: Là Đại tướng nhưng ông rất bình dị và gần gũi. Đại tướng có trí nhớ rất tốt, hầu như nhớ gần hết tên của mọi người trong làng này. Mỗi khi Đại tướng về, dân thôn An Xá đều mang quà biếu Đại tướng, có khi con cá đánh bắt ở sông, có lúc đấu gạo của vụ mùa mới hay quả dừa tươi để Đại tướng uống giải khát... Mấy ngày nữa Đại tướng trở về quê hương trong giấc ngủ ngàn thu, chỉ khác là Đại tướng không thể gọi tên từng người như trước nữa rồi…”.

Son sắt một tấm lòng

Ông Võ Đại Hàm – người trông coi Nhà lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại thôn An Xá bồi hồi nhớ lại: “Mỗi lần về thăm quê hay đoàn cán bộ huyện ra Hà Nội thăm Đại tướng thì điều mà Đại tướng quan tâm nhất đó chính là đời sống của bà con quê mình giờ đây ra sao? Cuộc sống người dân như thế nào, có đỡ vất vả hơn không? Làng nón lá Quy Hậu, chiếu cói, đời sống sản xuất lúa mùa thế nào?... Những câu hỏi về quê hương của Đại tướng khiến bao thế hệ người Quảng Bình xúc động. Quê hương luôn khắc ghi trong trái tim của Đại tướng. Mỗi lần về thăm quê, Đại tướng rất hào hứng với những bữa cơm rau dưa ở quê nhà. Nhìn Đại tướng ăn cơm lúc nào cũng vui tươi và ngon miệng. Thi thoảng Đại tướng kể câu chuyện tếu làm mọi người đều cười và không khí những bữa cơm như thế không còn là khoảng cách giữa một vị tướng với một người dân mà đó là không khí gia đình đầm ấm sum vầy”.

Ông Nguyễn Quang Năm – Chủ tịch UBND huyện Lệ Thủy cho biết: “Đại tướng Võ Nguyên Giáp mất đi là một tổn thất vô cùng lớn cho quê hương Lệ Thủy cũng như cả nước. Đảng bộ và nhân dân Lệ Thủy rất tự hào về người anh hùng dân tộc đã cống hiến cả cuộc đời cho Tổ quốc. Tôi rất xúc động khi hay tin Đại tướng muốn an nghỉ tại quê nhà. Đã có lần về thăm quê, Đại tướng hứa với bà con sẽ trở về và hôm nay, Đại tướng đã thực hiện lời hứa của mình… Chúng tôi sẽ làm hết mình để xây dựng quê hương Lệ Thủy ngày một giàu đẹp hơn đúng như ước nguyện của Đại tướng”.
 
Đại tướng đã thực hiện lời hứa với quê hương 2“Dân tộc tự hào khi sinh ra một vị tướng tài ba”

Trung tướng Nguyễn Quốc Thước – Nguyên tư lệnh Quân khu IV xúc động: “Đại tướng Võ Nguyên Giáp đi vào giấc ngủ ngàn thu. Không riêng gì các vị tướng, không riêng gì quân đội nhân dân mà hàng triệu trái tim người dân Việt Nam khi nghe tin ấy cũng đều bàng hoàng, đau xót. Dẫu biết là quy luật của đời người, nhưng thời khắc Đại tướng không còn nữa thì vẫn để lại cú sốc cho nhiều người. Buồn - tôi nghĩ là có nhưng trên hết đó còn là niềm vinh dự, niềm tự hào vì dân tộc ta đã sinh ra một vị tướng lĩnh tài ba, một học trò xuất sắc của Bác Hồ đã góp phần vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng đất nước. Bà nhà tôi đã gần 80 tuổi, bị tai biến hơn chục năm nay rồi nhưng khi nghe tin bác Giáp mất, bà  ấy cũng đã khóc suốt đêm qua. Bác Giáp không chỉ riêng là của quân đội, còn là vị tướng của các vị tướng. Bác là vị tướng của nhân dân".
 
Đại tướng đã thực hiện lời hứa với quê hương 3“Tôi như mất đi một phần quý giá của cuộc đời”

Đó là tâm trạng của Thiếu tướng  Lê Mã Lương, nguyên Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam. Thiếu tướng Lê Mã Lương cho biết tâm trạng của ông rất bàng hoàng khi nghe Đại tướng mất. “Tôi có cảm giác như mình vừa mất đi điều quý giá của cuộc đời mình. Thế là, Đại tướng đã đi vào giấc ngủ ngàn thu ly biệt”, Thiếu tướng Lê Mã Lương tâm sự. 
 
Hà Châu (lược ghi)
 
Vĩnh Quý
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Thời sự - 7 phút trước

Đại diện sân bay Nội Bài cho biết đơn vị vừa được tổ chức Skytrax bình chọn là sân bay tốt nhất thế giới năm 2024. Cụ thể, Nội Bài xếp thứ 96, tăng 31 bậc so với năm 2023.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 13 phút trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 16 phút trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Giáo dục - 19 phút trước

GĐXH - Trường đại học đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ là Học viện Phụ nữ Việt Nam với mức điểm cao nhất là 25,5 điểm.

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Đời sống - 48 phút trước

GĐXH – Giữa lòng thủ đô Hà Nội có một phố nghề độc đáo luôn nức hương thơm. Thứ hương thơm này chỉ cần lướt qua phố nghề đã thấy bớt căng thẳng, mệt mỏi, có cảm giác rất dễ chịu, thư thái.

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau một ngày đón mưa dông nền nhiệt giảm, nắng nóng mở rộng thêm ở khu vực Bắc Bộ. Hà Nội là một trong những điểm tăng nhiệt và xảy ra nắng nóng, mức nhiệt dự báo tăng thêm 3 độ.

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Đời sống - 2 giờ trước

Đến chiều tối 18/4, những cơn dông, lốc và mưa rào lớn đã làm hơn 1.600 ngôi nhà ở nhiều tỉnh miền núi phía Bắc bị bay mất nóc, tróc mái lợp, thủng dột, hư hại...

Thủ khoa đại học sau 20 năm thành nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới

Thủ khoa đại học sau 20 năm thành nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới

Giáo dục - 2 giờ trước

Trở thành thủ khoa đại học năm 2003 với số điểm tuyệt đối, sau 21 năm, PGS Hà Khải Minh hiện là một trong những nhà nghiên cứu trí tuệ nhân tạo hàng đầu thế giới.

Tin sáng 19/4: Tạo trend 'đi tìm kho báu bà Trương Mỹ Lan' coi chừng vi phạm pháp luật; Hàng loạt tác giả tuyên bố dừng hợp tác với Nhã Nam

Tin sáng 19/4: Tạo trend 'đi tìm kho báu bà Trương Mỹ Lan' coi chừng vi phạm pháp luật; Hàng loạt tác giả tuyên bố dừng hợp tác với Nhã Nam

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Những ngày qua cư dân mạng dựng hàng loạt clip về việc bà Trương Mỹ Lan giấu kho báu 673.000 tỉ đồng ở biển khơi. Dù biết là đùa giỡn theo trend nhưng người dân phải hết sức cẩn thận, tránh vi phạm pháp luật.

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Top