Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đại hội Đại biểu Công đoàn Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội lần thứ XXIV nhiệm kỳ 2017 – 2022

Thứ bảy, 04:00 04/11/2017 | Xã hội

GiadinhNet - Ngày 2,3/11/2017, Đại hội Đại biểu Công đoàn Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVN HANOI) lần thứ XXIV nhiệm kỳ 2017- 2022 đã được tổ chức với sự tham gia của 216 đại biểu đại diện cho 7.758 đoàn viên Công đoàn tại các đơn vị thuộc Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội.

Đến tham dự có Đồng chí Lương Hồng Quang - Vụ trưởng, Vụ thi đua khen thưởng, Văn phòng Chủ tịch nước; Đồng chí: Khuất Quang Mậu - Uỷ viên Ban chấp hành Tổng liên đoàn lao động Việt Nam; Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam và Chủ tịch công đoàn các Tổng công ty. Về phía EVN HANOI có ông Nguyễn Anh Tuấn - Thành uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty, ông Phùng Lê Dũng, Chủ tịch Công đoàn EVN HANOI...

Phát biểu khai mạc Đại hội, ông Phùng Lê Dũng, Chủ tịch Công đoàn EVN HANOI cho biết: Trong nhiệm kỳ 2012-2017, Công đoàn Tổng công ty đã phát huy vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mình phối hợp với chuyên môn, chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần và giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách cho người lao động; Củng cố xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnhphong trào CNVC LĐ và hoạt động công đoàn đã góp phần tích cực vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của Tổng công ty.

Ông Phùng Lê Dũng – Chủ tịch Công đoàn EVN HANOI phát biểu khai mạc hội nghị
Ông Phùng Lê Dũng – Chủ tịch Công đoàn EVN HANOI phát biểu khai mạc hội nghị

05 năm qua, với sự phối hợp có hiệu quả giữa chuyên môn và công đoàn các cấp, đời sống người lao động trong các đơn vị thuộc EVN HANOI đã được đảm bảo. Công đoàn EVN HANOI đã phối hợp với chuyên môn thực hiện tốt công tác an toàn, bảo hộ lao động đảm bảo vận hành an toàn liên tục hệ thống điện trên địa bàn Hà Nội.

Trong nhiệm kỳ Công đoàn EVN HANOI đã hỗ trợ cho 2.252 lượt CBCNV nghỉ hưu, ốm đau, hoàn cảnh khó khăn, qua đời và hỗ trợ sửa nhà Mái ấm Công đoàn…với số tiền: 7,068 tỷ đồng. Thông qua các nguồn quỹ: Tương trợ, Từ thiện, Phụ nữ, đã kịp thời chia sẻ và động viên CBCNV vượt qua hoàn cảnh khó khăn để vươn lên hoàn thành nhiệm vụ được giao. Thực hiện trợ cấp cho 154 lượt chị em mắc bệnh hiểm nghèo và hỗ trợ cho 462 cháu là con CBCNV bị bệnh nặng, nhiễm chất độc da cam với số tiền 296,8 triệu đồng... Phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoá sản xuất đã làm lợi cho Tổng công ty hàng chục tỷ đồng, nhiều khâu sản xuất, thiết kế được cải tiến, nhiều thiết bị được cải tạo phục vụ cho lưới điện. Nhiệm kỳ qua CBCNV - đoàn viên Công đoàn đã có 3.552 sáng kiến trong đó: 2.814 sáng kiến cấp tiểu ban và 738 sáng kiến cấp hội đồng, với tổng số tiền thưởng là 3,073 tỷ đồng

Ông Khuất Quang Mậu – Uỷ viên Ban chấp hành Tổng liên đoàn lao động Việt Nam; Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại Đại hội
Ông Khuất Quang Mậu – Uỷ viên Ban chấp hành Tổng liên đoàn lao động Việt Nam; Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Đại hội Công đoàn Tổng công ty Điện lực Thành phố Hà Nội lần thứ XXIV đề ra được mục tiêu, phương hướng và nhiệm vụ cho giai đoạn 2017 - 2022: Đảm bảo cung ứng điện cho phát triển kinh tế - xã hội và đời sống của Thủ đô Hà Nội; Đảm bảo việc làm, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động, xây dựng đội ngũ công nhân lao động và Công đoàn Tổng công ty vững mạnh về mọi mặt; Tiếp tục quá trình tái cơ cấu, đổi mới doanh nghiệp; Đẩy mạnh nghiên cứu và áp dụng khoa học công nghệ; nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng suất lao động để sản xuất kinh doanh có lợi nhuận.

Ông Lương Hồng Quang – Vụ trưởng, Vụ thi đua khen thưởng Văn phòng Chủ tịch nước trao tặng Huân chương lao động hạng III cho Công đoàn EVN HANOI
Ông Lương Hồng Quang – Vụ trưởng, Vụ thi đua khen thưởng Văn phòng Chủ tịch nước trao tặng Huân chương lao động hạng III cho Công đoàn EVN HANOI

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Công đoàn EVN HANOI khóa XXIV nhiệm kỳ 2017 - 2022: 23 đồng chí và 12 đồng chí Đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn Điện lực Việt Nam khóa V.

PV

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Bật mí 4 cách tra cứu giấy phép lái xe theo tên nhanh chóng, chính xác nhất 2024, lái xe có thể biết ngay thật giả

Bật mí 4 cách tra cứu giấy phép lái xe theo tên nhanh chóng, chính xác nhất 2024, lái xe có thể biết ngay thật giả

Đời sống - 14 phút trước

GĐXH - Tra cứu giấy phép lái xe giúp chủ phương tiện hoặc cơ quan chức năng có thể phát hiện bằng lái xe thật hay giả. Dưới đây là cách tra cứu giấy phép lái xe theo tên nhanh chóng, chính xác nhất bạn đọc nên tham khảo.

Video: Ô tô con bất ngờ lao xuống hồ Định Công, hàng chục người 'hò dô' kéo lên bờ

Video: Ô tô con bất ngờ lao xuống hồ Định Công, hàng chục người 'hò dô' kéo lên bờ

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Chiếc xe ô tô con không rõ vì lý do gì mà bất ngờ lao xuống hồ Định Công. Hàng chục người dân sau đó đã giúp chủ xe kéo chiếc ô tô từ dưới nước lên bờ.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng quận Hoàng Mai (Hà Nội) chỉ tên hàng trăm công trình vi phạm về phòng cháy chữa cháy, trong đó có nhà sách Tiến Thọ số 695 – 697 Giải Phóng (Hoàng Mai, Hà Nội).

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 3 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Thời sự - 4 giờ trước

Đại diện sân bay Nội Bài cho biết đơn vị vừa được tổ chức Skytrax bình chọn là sân bay tốt nhất thế giới năm 2024. Cụ thể, Nội Bài xếp thứ 96, tăng 31 bậc so với năm 2023.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 4 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 4 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Giáo dục - 4 giờ trước

GĐXH - Trường đại học đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ là Học viện Phụ nữ Việt Nam với mức điểm cao nhất là 25,5 điểm.

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH – Giữa lòng thủ đô Hà Nội có một phố nghề độc đáo luôn nức hương thơm. Thứ hương thơm này chỉ cần lướt qua phố nghề đã thấy bớt căng thẳng, mệt mỏi, có cảm giác rất dễ chịu, thư thái.

Top