Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đại biểu Trần Du Lịch: Chính phủ nhiệm kỳ qua có 3 điểm nổi bật

Thứ tư, 12:16 30/03/2016 | Xã hội

GiadinhNet - Ngày hôm nay (30/3) Quốc hội sẽ thành lập Ban kiểm phiếu, trình bày tờ trình của Chủ tịch Quốc hội về dự kiến nhân sự thành viên Ban kiểm phiếu. Quốc hội biểu quyết thông qua danh sách thành viên Ban kiểm phiếu bằng hệ thống biểu quyết điện tử. Bỏ phiếu miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia bằng hình thức bỏ phiếu kín.

tr Đại biểu Trịnh Thị Thanh Bình (đoàn Bến Tre) phát biểu. Ảnh P. HOA
tr Đại biểu Trịnh Thị Thanh Bình (đoàn Bến Tre) phát biểu. Ảnh P. HOA

Chủ tịch nước đã toàn tâm, toàn ý thực hiện nhiệm vụ

Trước đó, sáng ngày 29/3, thảo luận tại hội trường về báo cáo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước, Chánh án Toà án nhân dân Tối cao (TANDTC) và Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao (VKSNDTC), nhiều đại biểu đã đăng ký phát biểu và bàn sâu về hoạt động của Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ và Chủ tịch nước. Đại biểu Trần Du Lịch (TP HCM) đánh giá, Chủ tịch nước nhiệm kỳ vừa qua đã toàn tâm toàn ý để thực nhiệm vụ, luôn luôn trăn trở với sự phát triển của đất nước, vấn đề an ninh, bảo vệ chủ quyền. Chủ tịch nước rất gắn bó với cử tri, có hơn 70 buổi tiếp xúc cử tri, trong đó tham gia trực tiếp xét khiếu tố, khiếu nại của rất nhiều trường hợp. Có đóng góp rất quan trọng, tạo điều kiện cho Chính phủ trong công tác đối ngoại.

Theo đại biểu Trần Du Lịch, Chính phủ nhiệm kỳ vừa qua có 3 điểm nổi bật, thứ nhất là đã kiên trì 3 mục tiêu, đó là ổn định kinh tế vĩ mô, chống lạm phát, tăng trưởng hợp lý và giải quyết vấn đề an sinh xã hội. Đánh giá cao nỗ lực trong điều hành, xây dựng Luật trình ra Quốc hội của Chính phủ, lấy cơ sở hội nhập như một phương thức rút ngắn quá trình công nghiệp hoá chính vì vậy những kết quả đạt được đã cải thiện được hệ thống pháp luật và môi trường đầu tư. Chính phủ in đậm nhất trong nhiệm kỳ này là đàm phán thành công các hiệp định song phương thế hệ mới, nâng tầm đất nước lên, đặc biệt là TPP.

Đại biểu Bùi Văn Phương (đoàn Ninh Bình) cho rằng, nét nổi bật trong nhiệm kỳ vừa qua của Chủ tịch nước đó là tinh thần tận tâm, tận tụy, phụng sự nước, phụng sự nhân dân. Có những đóng góp rất tích cực vào phát triển đất nước. Cùng chung nhận định, đại biểu Trương Trọng Nghĩa (đoàn TP HCM) đánh giá, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trong nhiệm kỳ của mình đã luôn gương mẫu trong lối sống, trong công việc, làm việc không mệt mỏi cho dân cho nước. Luôn gắn bó với cử tri, nuôi dưỡng tình cảm cách mạng của người dân, có thái độ cương quyết bảo vệ chủ quyền của lãnh thổ.

Đừng xem hủy án sơ thẩm như một sai phạm

Trong thảo luận về báo cáo của TAND Tối cao sáng 29/3, bên cạnh việc ghi nhận những thành tựu của ngành tòa án, đại biểu Trịnh Thị Thanh Bình (đoàn Bến Tre) còn chia sẻ: “Chính cá nhân tôi, công tác trong ngành Toà án có tâm trạng khó chịu vì dư luận xã hội nghi ngờ, nhiều ý kiến không tin vào hoạt động tư pháp. Tôi cho rằng đây là nỗi đau của hoạt động tư pháp. Vì vậy, tôi thống nhất các phương án khắc phục đã nêu trong báo cáo của Chánh án TAND Tối cao, đồng thời kiến nghị TAND Tối cao, Chính phủ, Quốc hội quan tâm đầu tư, cải tiến về công tác cán bộ để làm sao vừa đảm bảo xây dựng được đội ngũ thẩm phán đủ sức giải quyết các vụ án, đảm bảo tính liêm khiết, công tâm, chính trực, yên tâm công tác, không nơm nớp lo cho sự nghiệp bấp bênh của mình. Liêm chính thì không phải tủi hổ vì sự nghi ngờ của dư luận”.

Đánh giá về hoạt động của ngành toà án, đại biểu Bùi Thị An (đoàn Hà Nội) nhận định, thời gian vừa qua, ngành Toà án có những nỗ lực lớn, việc phát hiện án oan sai đã thể hiện sự cầu thị của ngành này. Toà án xử lý đơn thư nhanh hơn, vấn đề tranh tụng trên toà được cải thiện tích cực. Tuy nhiên, để toà án thực sự là cán cân công lý nên rà soát lại hệ thống toà án để đảm bảo sự độc lập của ngành tư pháp. Nên có thời hạn giám đốc thẩm, tái thẩm để tránh tình trạng trì hoãn rồi thôi.

Không đồng tình với việc TANDTC và VKSNDTC báo cáo thành tích quá dài nhưng hạn chế thì quá ngắn, đại biểu Nguyễn Ngọc Phương (đoàn Quảng Bình) đã thẳng thắn bày tỏ quan điểm trước Quốc hội. Cụ thể báo cáo của VKSNDTC có gần 30 trang kết quả đạt được nhưng chỉ có nửa trang nêu hạn chế rất chung. Một số hạn chế tồn tại nhiều năm lại không được đề cập trong báo cáo như để xảy ra oan sai người vô tội, bỏ lọt tội phạm, trường hợp người tạm giam tạm giữ bị đánh chết, bị nhục hình, việc giải quyết đơn khiếu nại, tái thẩm, giám đốc thẩm về hình sự, dân sự chưa kịp thời, vấn đề tiêu cực trong truy tố, điều tra vẫn còn chậm khắc phục. Về báo cáo của Chánh án TANDTC có 23 trang nêu kết quả đạt được mà có chưa đến một trang nêu về hạn chế.

Theo đại biểu Trần Du Lịch, về 2 ngành Toà án, Viện kiểm sát, nổi bật lớn nhất là cải cách tư pháp, cải cách nâng cao chất lượng xét xử và đặc biệt là chống oan sai trong thời gian qua. Đại biểu Trần Du Lịch cũng gửi ba đề nghị đến ngành Toà án. Theo đó, nguyên tắc hai cấp xét xử là nguyên tắc quan trọng nên đừng xem việc toà phúc thẩm huỷ án sơ thẩm như một sai phạm khi xét thi đua khen thưởng, ai xử rồi bị huỷ án nhiều là mất thi đua khen thưởng. Theo ông Lịch, làm như vậy chỉ khuyến khích hai toà “thông” với nhau. Chủ nghĩa thành tích như vậy là không đúng. Về chống oan sai, qua giám sát đại biểu thấy rằng, vấn đề xét tội danh rất quan trọng đối với những vụ án quan trọng thì ba cơ quan như cơ quan Điều tra, Toà án, Viện kiểm sát hội ý và thực chất là xác định tội danh. Khi ba cơ quan này đã thống nhất rồi thì ra toà luật sư cũng vô phương. Vì vậy, nên để ba cơ quan này độc lập, kiểm sát lẫn nhau theo Luật Tố tụng. Thẩm phán phải đủ dũng cảm để bảo đảm độc lập và có đủ kiến thức để bảo vệ sự dũng cảm đó.

“Tiếp tục có hướng dẫn, áp dụng Bộ Luật Hình sự mới để xử lý được các hành vi mà xã hội đang bức xúc như hoạt động bán hàng đa cấp, tín dụng đen có tính chất lừa đảo, cho vay nặng lãi, những vi phạm về môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm. Người dân đang rất kỳ vọng nhưng trên thực tế nếu không có hướng dẫn kịp thời thì rất khó khăn cho các cơ quan bảo vệ pháp luật khi xử lý” - đại biểu Trịnh Thị Thanh Bình nói.

Minh Anh/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tin sáng 29/3: Không khí lạnh tăng cường khiến miền Bắc giảm bao nhiêu độ? Tin mới nhất vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não

Tin sáng 29/3: Không khí lạnh tăng cường khiến miền Bắc giảm bao nhiêu độ? Tin mới nhất vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não

Xã hội - 33 phút trước

GĐXH - Không khí lạnh yếu kết hợp một số hình thái thời tiết khiến mưa giông diện rộng, mưa lớn cục bộ kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra, làm rõ vấn đề có đồng phạm hay không trong vụ việc nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên bị đánh đến chấn thương sọ não.

Người dân Nam Bộ đón tin vui về thời tiết sau chuỗi ngày nắng nóng kéo dài

Người dân Nam Bộ đón tin vui về thời tiết sau chuỗi ngày nắng nóng kéo dài

Thời sự - 36 phút trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Nam Bộ chiều nay nắng nóng dịu bớt do có mưa trái mùa. Trong khi Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa dông diễn ra trong nốt sáng nay.

Chứng chỉ ngoại ngữ trong tuyển sinh đại học lên ngôi

Chứng chỉ ngoại ngữ trong tuyển sinh đại học lên ngôi

Giáo dục - 1 giờ trước

Theo các chuyên gia, xu hướng tuyển sinh bằng xét tuyển chứng chỉ Ngoại ngữ đặc biệt là tiếng Anh sẽ vẫn được nhiều trường đại học duy trì.

Mưa đá lớn xảy ra tại nhiều xã miền núi Nghệ An

Mưa đá lớn xảy ra tại nhiều xã miền núi Nghệ An

Thời sự - 1 giờ trước

Trận mưa đá lớn kéo dài hơn 30 phút xảy ra tại nhiều xã của 2 huyện miền núi ở Nghệ An đã khiến nhiều nhà cửa và hoa màu của người dân bị thiệt hại, hư hỏng.

Đau lòng nam sinh lớp 8 tử vong do tự ngã khi điều khiển xe máy

Đau lòng nam sinh lớp 8 tử vong do tự ngã khi điều khiển xe máy

Xã hội - 9 giờ trước

GĐXH - Trước khi xảy ta sự việc, cháu T. điều khiển xe máy đi trên tuyến đường nội thị từ bãi tắm Bãi Cháy về hướng cầu Bãi Cháy. Khi lưu thông đến khúc cua, phương tiện do nam sinh điều khiển bất ngờ tự ngã xuống đường khiến nạn nhân không qua khỏi.

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Pháp luật - 11 giờ trước

Cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra, làm rõ vấn đề có đồng phạm hay không trong vụ việc nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên bị đánh đến chấn thương sọ não.

Hôm nay (28/3) có tới 2 người trúng Vietlott, cùng chia nhau số tiền ai cũng mong ước

Hôm nay (28/3) có tới 2 người trúng Vietlott, cùng chia nhau số tiền ai cũng mong ước

Xã hội - 12 giờ trước

GĐXH - Tối 28/3, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra 2 tấm vé trúng giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55.

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Pháp luật - 12 giờ trước

Một người đàn ông ở tỉnh Gia Lai lên mạng tìm "của lạ" đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn nửa tỷ đồng.

Thương tâm: Va chạm với ô tô đầu kéo, người phụ nữ đi xe máy tử vong

Thương tâm: Va chạm với ô tô đầu kéo, người phụ nữ đi xe máy tử vong

Xã hội - 13 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều khiển xe máy lưu thông trên QL18 đoạn chạy qua địa phận phường Yên Thanh, chị T. bất ngờ va chạm với ô tô đầu kéo đi cùng chiều. Cú va chạm khiến chị T. cùng xe máy ngã ra đường và bị ô tô đầu kéo chèn qua tử vong.

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, một giám đốc doanh nghiệp đã lừa đảo, chiếm đoạt gần 987 lượng vàng 18k, tương đương số tiền hơn 35 tỷ đồng của nhiều người.

Top