Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đại biểu Quốc hội khóa XIII Bùi Thị An: Bổ nhiệm cán bộ tiêu chuẩn số 1 phải là năng lực và phẩm cách

Thứ bảy, 10:40 24/12/2016 | Xã hội

GiadinhNet- Trong thời gian qua, việc các cán bộ trẻ được bổ nhiệm, đề bạt đã thu hút sự quan tâm của dư luận với những ý kiến trái chiều. Ngoài những ý kiến bày tỏ sự ủng hộ sức trẻ góp phần tích cực vào công việc cải cách bộ máy hành chính, không ít câu hỏi về thân thế của vị cán bộ trẻ đó được đặt ra. Dường như câu hỏi" Đó là con ai?" đã trở thành câu hỏi thường trực mỗi khi có thông tin về một cán bộ trẻ được đề bạt.

Để có góc nhìn toàn diện hơn về vấn đề sử dụng, bổ nhiệm các cán bộ trẻ, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Lê Như Tiến – nguyên Phó Chủ nhiệm UB Văn hóa, giáo dục, thanh thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội khóa XIII và PGS, TS. Bùi Thị An - ĐBQH khoá XIII của TP.Hà Nội

Bên cạnh việc lo lắng trước những thông tin về các cán bộ không có năng lực nhưng vẫn được bổ nhiệm, luân chuyển trong thời gian vừa qua, ông Lê Như Tiến cũng bày tỏ sự khẳng định đối với các cán bộ trẻ có năng lực.


Ông Lê Như Tiến nguyên Phó Chủ nhiệm UB Văn hóa, giao dục, thanh thieu niên và nhi đồng của Quốc hội. Ảnh: NLĐ

Ông Lê Như Tiến nguyên Phó Chủ nhiệm UB Văn hóa, giao dục, thanh thieu niên và nhi đồng của Quốc hội. Ảnh: NLĐ

Ông Tiến cho rằng: "Những cán bộ trẻ có năng lực do Đoàn giới thiệu hoặc do phấn đấu rất tốt, có đầy dủ năng lực phẩm chất, có bản lĩnh, dám làm dám chịu trách nhiệm thì mình không thể xoá nhoà được".

Vị nguyên lãnh đạo của Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội cũng cho rằng do nhiều cán bộ trẻ là con ông cháu cha khi được đề bạt đã không làm được việc nên cử tri mất lòng tin.

Đã có hiện tượng xã hội luôn đặt câu hỏi mỗi khi có một cán bộ trẻ được bổ nhiệm "Đó là con đồng chí nào?" thay vì đặt đặt câu hỏi về năng lực của người được đề bạt.

Và ông Tiến cũng cho hay ông không cực đoan mà cho rằng đến mức cứ con ông cháu cha thì không được đề bạt. "Nếu con ông cháu cha đủ phẩm chất, năng lực để đảm nhiệm công việc, có bản lĩnh thì việc bổ nhiệm cán bộ đó cũng chẳng có vấn đề gì”- ông Tiến nói.

Còn về độ tuổi thì nhớ lại lịch sử, chúng ta thì thấy có những cán bộ của Đảng nắm giữ cương vị lãnh đạo khi mới chỉ chưa đầy 30 tuổi và nhiều người khi còn trẻ. Vậy thì tại sao chúng ta không mạnh dạn đề bạt lớp trẻ khi người đó có đủ trình độ, bản lĩnh và có khả năng làm được việc", ông Tiến nêu quan điểm.

Ông Lê Như Tiến cũng bày tỏ sự lo ngại việc đề bạt bổ nhiệm, sử dụng, bổ nhiệm những cán bộ không đủ năng lực phẩm chất, trình độ, không đủ tiêu chuẩn như quy định.

"Nếu việc bổ nhiệm đúng theo quy định của pháp luật, các cán bộ trẻ vượt lên về trí tuệ, bản lĩnh, sức sáng tạo thì tuyển dụng người trẻ là rất tốt, đề bạt cán bộ trẻ là rất tốt. Tôi không phủ định điều đó. Chỉ có điều tôi vẫn phải nhấn mạnh lớp trẻ nhưng phải có năng lực, phẩm chất thực sự có thể đảm đương, gánh vác được công việc mà Nhà nước và nhân dân giao phó", ông Tiến chia sẻ.

Tiêu chuẩn số 1 phải là năng lực và phẩm cách

Đại biểu Bùi Thị An nói: "Suốt một giai đoạn vừa qua, ngay trong tổng kết Nghị quyết Trung ương 4 cũng đã có nhận xét công tác cán bộ đã được chú trọng nhưng trong quá trình thực hiện thì có một số chưa chuẩn, biểu hiện lợi ích nhóm. Vì thế dẫn đến tình trạng có một số cán bộ khi được đề bạt thì không đạt tiêu chuẩn dẫn đến việc nhân dân giảm lòng tin, mất lòng tin. Lỗi đó là do thực hiện không đúng với tinh thần chỉ đạo của Đảng. Trong quá trình thực hiện việc này cũng không được giám sát chặt chẽ".


Phó Giáo sư, tiến sỹ Bùi Thị An đại biểu Quốc hội khóa XIII của đoàn TP. Hà Nội. Ảnh: Dân trí

Phó Giáo sư, tiến sỹ Bùi Thị An đại biểu Quốc hội khóa XIII của đoàn TP. Hà Nội. Ảnh: Dân trí

Bà An cho rằng trong quá trình đề bạt từ trước đến nay không ai nghĩ trẻ hay già mà chỉ nghĩ đến là cán bộ đó có đáp ứng được tiêu chuẩn về năng lực và khi được xếp vào vị trí cao hơn thì có làm được việc hay không.

Việc có một số cán bộ không làm được việc, quá trình đề bạt có vấn đề dẫn đến hình ảnh về người cán bộ đôi khi bị méo mó và việc ai đó đặt câu hỏi "đó là con ai" trước khi nhìn vào năng lực của cán bộ mỗi khi một cán bộ trẻ được đề bạt cũng không có gì là lạ.

Trước câu hỏi về việc hiện nay việc cải cách bộ máy hành chính được đẩy mạnh, tuổi của cán bộ trẻ liệu có phải là rào cản, bà An khẳng định: "Không phải như vậy. Việc tinh giản bộ máy là rất cần thiết. Ở đây không thể nói trẻ hay già là rào cản cho quá trình cải cách bộ máy hành chính hay đề bạt, bổ nhiệm cán bộ. Trẻ mà đủ năng lực thì sẽ được ủng hộ. Vấn đề chính là tiêu chuẩn và đúng luật. Chú ý đặc biệt đến phẩm chất cán bộ, quá trình được rèn luyện tại vị trí công tác”.

Theo PGS, TS Bùi Thị An thì có những vị trí cần kiến thức chuyên môn đơn thuần nhưng có những vị trí rất cần kinh nghiệm công tác thực tiễn. Có nhiều đồng chí cán bộ trẻ làm việc rất tốt, xuất sắc. Chẳng qua trong giai đoạn vừa qua, tỷ lệ xuất sắc không cao nên lòng tin khi các cán bộ trẻ được bổ nhiệm đề bạt bị giảm sút.

Cũng theo bà An khi các cán bộ trẻ có năng lực, phẩm chất đạo đức được mạnh dạn đề bạt vào các vị trí cao hơn thì người đó sẽ vươn lên rất nhanh vì có sức trẻ, có sự năng động, sự sáng tạo. Đó là tiền đề rất tốt cho sự phát triển.

Nhưng vị ĐBQH khoá XIII này của đoàn TP.Hà Nội cũng chia sẻ suy nghĩ: "Việc này cũng có hai mặt, nếu cán bộ đó sau khi được đề bạt mà không phấn đấu để làm công việc tốt hơn mà chỉ kiêu căng, ngạo mạn, xa rời quần chúng quan liêu, không thấy trách nhiệm với nhân dân thì đó sẽ là hậu hoạ khôn lường".

"Thực ra những người có tài, có đức thì họ không phải núp bóng ai. Vì thế vấn đề năng lực, phẩm cách sẽ là yếu tố quyết định khi bổ nhiệm những cán bộ trẻ nói riêng và bổ nhiệm các cán bộ nói chung. Đó là tiêu chuẩn số 1.Ngoài ra cũng cần phải minh bạch từ khâu tiêu chuẩn để tuyển chọn cũng như giám sát sau khi đã bổ nhiệm. Chỉ có sự minh bạch thì mới có thể cạnh tranh bình đẳng để chọn được người tài", bà An nói.

Hà Châu

Thiều Khang
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Thời sự - 25 phút trước

GĐXH - Trên đường đi dạy học, một giáo viên đang công tác tại một trường học ở huyện Tân Lạc, Hòa Bình bất ngờ xảy ra va chạm dẫn đến tử vong.

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Theo lịch hoán đổi ngày làm việc trong dịp lễ 30/4 - 1/5 năm 2024, người lao động sẽ được nghỉ sẽ kéo dài 5 ngày liên tục.

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Ngày 23/4, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

Từ 1/7/2024, người lao động khu vực Hà Nội đón tin vui về tăng lương tối thiểu vùng?

Từ 1/7/2024, người lao động khu vực Hà Nội đón tin vui về tăng lương tối thiểu vùng?

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Sở LĐ-TB&XH Hà Nội vừa có công văn gửi Bộ LĐ-TB&XH, thống nhất về đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7/2024. Theo đó, lương tối thiểu vùng tại Hà Nội tăng bao nhiêu?

'Mùa' đăng kiểm ở Hà Nội, dòng phương tiện nối đuôi nhau xếp hàng từ sáng sớm

'Mùa' đăng kiểm ở Hà Nội, dòng phương tiện nối đuôi nhau xếp hàng từ sáng sớm

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Những ngày gần đây, các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Hà Nội đang bước vào giai đoạn "cao điểm", theo ghi nhận, một số trung tâm xuất hiện cảnh ùn ứ ngay từ sáng sớm, hàng dài phương tiện nối đuôi nhau tràn ra cả lòng đường.

Chém người sau mâu thuẫn ăn nhậu, 3 thanh niên lĩnh án

Chém người sau mâu thuẫn ăn nhậu, 3 thanh niên lĩnh án

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Do mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu, các đối tượng về nhà lấy dao đến chém đối thủ trọng thương.

Ngày mai (24/4), học sinh lớp 12 đăng ký thi thử tốt nghiệp THPT

Ngày mai (24/4), học sinh lớp 12 đăng ký thi thử tốt nghiệp THPT

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Từ ngày 24-28/4, học sinh được đăng ký thi thử tốt nghiệp THPT trên hệ thống của Bộ GD&ĐT. Học sinh lưu ý khoảng thời gian này để tập dượt đăng ký dự thi.

Giải cứu bé gái bị lừa bán sang nước ngoài

Giải cứu bé gái bị lừa bán sang nước ngoài

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Cháu L. quen một người phụ nữ qua Facebook, rồi bị dụ dỗ, lôi kéo và lừa bán sang Myanmar. Sau khi bị sập bẫy, chúng bắt ép cháu lao động vất vả.

Người phụ nữ bật khóc khi nhận lại 400 triệu đồng chuyển nhầm suốt 3 tháng

Người phụ nữ bật khóc khi nhận lại 400 triệu đồng chuyển nhầm suốt 3 tháng

Đời sống - 3 giờ trước

SKĐS - Chuyển 400 triệu đồng cho con trai, do sơ suất, một phụ nữ ở TP HCM chuyển nhầm sang tài khoản của một thanh niên quê Nghệ An đang làm việc ở nước ngoài.

4 con giáp này gặp nhiều may mắn, tài lộc rủng rỉnh trước ngày nghỉ lễ 30/4

4 con giáp này gặp nhiều may mắn, tài lộc rủng rỉnh trước ngày nghỉ lễ 30/4

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH – Dự báo tử vi tuần mới cho thấy, 4 con giáp này gặp nhiều may mắn, tài lộc rủng rỉnh trước ngày nghỉ lễ 30/4.

Top