Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đại biểu Nguyễn Thị Khá: “Đâu thể đổ hết lỗi cho Bộ Y tế”

Thứ năm, 14:26 31/10/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Bên lề kỳ họp 6, PV Báo GĐ&XH đã có cuộc trao đổi với bà Nguyễn Thị Khá (đại biểu tỉnh Trà Vinh) - Ủy viên thường trực Ủy ban về các vấn đề xã hội xoay quanh những vấn đề nóng về y tế trong thời gian gần đây, đặc biệt là vụ chủ thẩm mỹ viện Cát Tường phi tang xác khách hàng.

PV: Với khá nhiều vụ việc gây bức xúc mới xảy ra, dư luận đang dồn mọi ánh mắt vào Bộ Y tế và cá nhân Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến. Bà nghĩa sao?

Đại biểu Nguyễn Thị Khá: Theo tôi, Bộ Y tế có trách nhiệm thuộc về chuyên môn nhưng những vụ việc như thế địa phương phải có trách nhiệm về quản lý chứ. Đã có phân cấp rõ ràng. Về quản lý nhà nước tại thủ đô thì các cơ quan của Hà Nội phải chịu trách nhiệm. Dĩ nhiên, Bộ Y tế cũng không thể đứng ngoài. Bộ là cơ quan đưa ra các quy định về lĩnh vực hoạt động, điều kiện… nhưng cơ quan của Hà Nội phải kiểm tra, thanh tra, cấp phép theo những quy định đó.

Ví dụ như thẩm mỹ Cát Tường, chưa hề có phép, hay có những nơi có phép rồi nhưng treo đầu dê bán thịt chó. Có nơi cấp phép cho 2-3 mà người ta làm tới 4-5. Rõ ràng, thanh kiểm tra có vấn đề, tôi rất chưa hài lòng.
 
Đại biểu Nguyễn Thị Khá: “Đâu thể đổ hết lỗi cho Bộ Y tế” 1
Đại biểu Nguyễn Thị  Khá. Ảnh: Việt Nguyễn

Như vậy, trong vụ Cát Tường, dư luận hướng tất cả tới Bộ trưởng Tiến mà quên mất trách nhiệm của Hà Nội?

Đúng!

Như vậy có hơi thiếu công bằng?


Đúng. Nhà nước đã phân công trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền hạn rất cụ thể. Đã giao chức, giao quyền. Vụ đó thuộc quyền của ai? Của Hà Nội! Kể cả một số vụ việc khác, xảy ra ở tỉnh nào thì tỉnh đó phải chịu trách nhiệm. Bộ Y tế là cơ quan ban hành hướng dẫn cụ thể về chuyên môn, nhưng quản lý được hay không phải là địa phương, chứ Bộ Y tế không thể quản lý tất cả các tỉnh thành được. Nếu không thì lập ra các đơn vị quản lý nhà nước ở địa phương làm gì?

Cá nhân bà có thấy đồng cảm với Bộ trưởng Tiến không?

Tôi thấy như thế. Không riêng gì chị Tiến mà với Bộ trưởng nào cũng như vậy. Tôi rất sòng phẳng. Trách nhiệm của bộ ngành và địa phương phải rạch ròi.

Bà có thể nói rõ hơn được không?

Ví dụ như những chuyện ma túy, cướp giật, tội phạm nguy hiểm, bảo kê ở TP.HCM thì đâu có thể đổ thừa hết cho Bộ Công an được. Phải có trách nhiệm của Công an TP.HCM chứ. Khi xảy ra những vụ việc như vừa qua, các cơ quan do UBND các tỉnh quản lý phải chịu trách nhiệm.

Như ngành y tế, chị Tiến có quyền quản lý lĩnh vực của mình về chuyên môn, nhưng cũng dưới tư cách là thành viên Chính phủ. Chính phủ phân công Bộ Y tế quản lý ngành. Ở cấp địa phương thì Sở Y tế trực thuộc UBND tỉnh. UBND tỉnh giao cho Sở quản lý ngành tại địa phương của mình.

Nhưng theo tâm lý chung thì…

Người ta hay nói “trăm dâu đổ đầu tằm”, nhưng chúng ta phải xét một cách trung thực, công bằng nhất. Có người hỏi tôi, bộ trưởng có nên từ chức không, tôi nói, vấn đề này phải xem xét cụ thể các vấn đề, chứ không thể cứ nhìn một sự việc chung chung rồi bảo từ chức.

Bà có hay đi thẩm mỹ không?


Tôi cũng thường đi thẩm mỹ, nhưng không có đi giải phẫu thẩm mỹ. Giải phẫu là phải vào bệnh viện. Còn nếu chỉ mát xa, xoa bóp, vật lý trị liệu thì khác. Người dân cần phân biệt giữa chăm sóc sắc đẹp thông thường với việc phẫu thuật để làm đẹp.

Việt Nguyễn (thực hiện)
vietanh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Video: Ô tô con bất ngờ lao xuống hồ Định Công, hàng chục người 'hò dô' kéo lên bờ

Video: Ô tô con bất ngờ lao xuống hồ Định Công, hàng chục người 'hò dô' kéo lên bờ

Đời sống - 41 phút trước

GĐXH - Chiếc xe ô tô con không rõ vì lý do gì mà bất ngờ lao xuống hồ Định Công. Hàng chục người dân sau đó đã giúp chủ xe kéo chiếc ô tô từ dưới nước lên bờ.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng quận Hoàng Mai (Hà Nội) chỉ tên hàng trăm công trình vi phạm về phòng cháy chữa cháy, trong đó có nhà sách Tiến Thọ số 695 – 697 Giải Phóng (Hoàng Mai, Hà Nội).

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 3 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Thời sự - 3 giờ trước

Đại diện sân bay Nội Bài cho biết đơn vị vừa được tổ chức Skytrax bình chọn là sân bay tốt nhất thế giới năm 2024. Cụ thể, Nội Bài xếp thứ 96, tăng 31 bậc so với năm 2023.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 3 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 3 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Trường đại học đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ là Học viện Phụ nữ Việt Nam với mức điểm cao nhất là 25,5 điểm.

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH – Giữa lòng thủ đô Hà Nội có một phố nghề độc đáo luôn nức hương thơm. Thứ hương thơm này chỉ cần lướt qua phố nghề đã thấy bớt căng thẳng, mệt mỏi, có cảm giác rất dễ chịu, thư thái.

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau một ngày đón mưa dông nền nhiệt giảm, nắng nóng mở rộng thêm ở khu vực Bắc Bộ. Hà Nội là một trong những điểm tăng nhiệt và xảy ra nắng nóng, mức nhiệt dự báo tăng thêm 3 độ.

Top