Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đã xoá sổ ổ dịch cúm A lớn nhất Hà Nội

Chủ nhật, 07:33 23/08/2009 | Xã hội

Kết quả xét nghiệm chiều 21/8 cho thấy có 36/40 sinh viên của trường Cao đẳng văn hóa nghệ thuật du lịch Sài Gòn đã âm tính với cúm A/H1N1.

 
Những sinh viên này được phép trở lại Sài Gòn ngay trong ngày. Như vậy, “ổ dịch” lớn nhất Hà Nội đã được xóa sổ.

Xoá sổ “ổ dịch” lớn nhất Hà Nội 

Chỉ còn lại 4 trường hợp vẫn dương tính đã được chuyển từ “bệnh viện dã chiến” tại Trường Cán bộ Hội Nông dân xuống điều trị cách ly tại Bệnh viện Đống Đa (Hà Nội).

Những sinh viên có kết quả âm tính được trở về TP.HCM ngay trong ngày và vẫn phải thực hiện các biện pháp kiểm soát, theo dõi về thân nhiệt trên quá trình di chuyển.

Sinh viên nhiễm cúm thu dọn đồ đạc trở về nhà sau khi khỏi bệnh

Bác sỹ Ngô Thiện Nguyễn - Trung tâm Y tế dự phòng quận Cầu Giấy cho biết: "Ổ dịch lớn nhất Hà Nội về cơ bản đã được xoá sổ.

Sau khi bệnh viện dã chiến này được giải tỏa, Trung tâm y tế dự phòng quận Cầu Giấy tiếp tục triển khai các biện pháp chuyên môn để “xử lý” triệt để bệnh viện dã chiến này nhằm đảm bảo tuyệt đối cho khu vực Trường Đào tạo Cán bộ Hội nông dân và khu dân cư.

Theo đó, toàn bộ cán bộ, nhân viên Trường Cán bộ Hội nông dân vẫn tiếp tục được theo dõi sức khỏe, tất cả khu nhà, phòng ở nơi đoàn sinh viên Trường CĐ VHNT – DL Sài Gòn ăn nghỉ, điều trị cách ly trong 10 ngày qua sẽ được dọn vệ sinh, lau chùi, phun thuốc khử trùng.

Hà Nội có học sinh nhiễm cúm đầu tiên sau tựu trường

Đó là một học sinh lớp 12, Trường THPT Đống Đa (quận Đống Đa).

Ông Mai Sỹ Nhật Trưởng phòng Học sinh - sinh viên (Sở Giáo dục – Đào tạo) cho biết: “Theo báo cáo của Trường THPT Đống Đa, em học sinh lớp 12 này có biểu hiện ho sốt từ ngày 19/8 và đã chủ động không đến trường. Đến tối qua (21/8), kết quả xét nghiệm cho thấy em đã dương tính với cúm A/H1N1”.

Đeo khẩu trang khi ngồi học để phòng cúm A/H1N1

Trường THPT Đống Đa tựu trường từ 17/8, nhưng từ 17/8 đến 19/8, em học sinh này cũng chưa hề đến trường lần nào. Để đề phòng dịch có thể lây lan, ngay trong sáng nay (22/8), Trung tâm y tế dự phòng quận Đống Đa đã tiến hành phun khử khuẩn và làm các biện pháp vệ sinh môi trường cần thiết.

Bà Trần Thị Phương, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Chúng tôi đã yêu cầu các em học sinh tự giác theo dõi sức khỏe của mình, không đến trường khi bị sốt và phải báo ngay cho các cơ sở y tế. Các khu vực có nguy cơ cũng đã được cách ly”.

Bà Phương thông tin thêm: Hiện nay, học sinh đến trường được yêu cầu đeo khẩu trang y tế, sử dụng nước sát khuẩn, nước súc miệng. Mọi hoạt động của trường vẫn diễn ra bình thường.

Kể từ khi các trường học của TP Hà Nội tựu trường (17/8), đây là trường học đầu tiên có học sinh nhiễm cúm và là trường học thứ 6 của Hà Nội có bệnh nhân cúm.

Cũng trong sáng 22/8, ông Nguyễn Hồng Hà, Phó Viện trưởng Viện các bệnh Truyền nhiễm và Nhiệt đới Quốc gia thông báo: Có thêm 2 sinh viên trường ĐH Ngoại Thương Hà Nội nhiễm cúm A/H1N1. Cả 2 sinh viên này đều có tiếp xúc gần với nam sinh viên đầu tiên nhiễm cúm của trường.

Bà Nguyễn Thị Quy, Phó Hiệu trưởng trường ĐH ngoại Thương cho biết: “Phòng học và các khu vực công cộng như nhà ăn, ký túc xá của trường đã được phun khử trùng. Toàn bộ sinh viên trong trường đã được thông báo thông tin về những trường hợp nhiễm cúm này”.
 
Theo Vietnamnet
 
kimngan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Pháp luật - 14 phút trước

GĐXH - Liên quan tới vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng khiến 10 công nhân thương vong tại nhà máy xi măng ở Yên Bái, công an tỉnh này đã khởi tố vụ án, đồng thời bắt tạm giam 1 đối tượng.

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Pháp luật - 29 phút trước

Qua quá trình theo dõi, lực lượng chức năng phát hiện nam thanh niên này thường đến khu vực thùng rác lúc nửa đêm mỗi khi về hoặc trước khi rời khỏi nhà...

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Công an quận Hồng Bàng (TP. Hải Phòng) vừa tổ chức khen thưởng 2 công dân đã dũng cảm giải cứu cụ bà 92 tuổi mắc kẹt trong vụ cháy nhà dân.

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Thời sự - 2 giờ trước

Theo báo cáo của Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định do sai sót trong việc thực hiện quy trình vận hành sửa chữa.

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Bộ Công an xác định, Phó chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và một số cá nhân đã nhận tiền hối lộ của Hậu "Pháo" để tạo điều kiện cho công ty của bị can này.

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Pháp luật - 2 giờ trước

Một nhóm thanh niên đánh hội đồng cô gái trẻ ngay tại tiệm ăn vặt trên đường khiến dư luận bức xúc. Nạn nhân là một Tiktoker nổi tiếng tại Bình Dương.

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH – Dự báo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã dự báo chi tiết các phương diện về sự nghiệp, tài lộc, tình cảm... dưới đây các tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Trên đường đi dạy học, một giáo viên đang công tác tại một trường học ở huyện Tân Lạc, Hòa Bình bất ngờ xảy ra va chạm dẫn đến tử vong.

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Theo lịch hoán đổi ngày làm việc trong dịp lễ 30/4 - 1/5 năm 2024, người lao động sẽ được nghỉ sẽ kéo dài 5 ngày liên tục.

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Ngày 23/4, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

Top