Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đã tìm ra nguyên nhân gây sập rạp xiếc ở Hải Dương

Thứ bảy, 17:31 08/08/2015 | Xã hội

GiadinhNet- Nguyên nhân chính gây sập rạp xiếc ở Hải Dương được xác định là do mặt đất bị ngấm nước, đất bị nhão gây ra lún.

Như tin đã đưa, tối 5/8 tại TP Hải Dương xảy ra vụ sập khán đài rạp xiếc lưu động do Liên đoàn Xiếc Việt Nam tổ chức khiến hơn 17 người bị thương. Liên đoàn Xiếc Việt Nam vừa có báo cáo về vụ việc gửi đến Bộ VH, TT & DL.

Quang cảnh rạp xiếc lưu động tại TP. Hải Dương sau sự cố sập một khu khán đài vào ngày 5/8.

Đổ sập do đất bị lún

Trong báo cáo mô tả sau màn chào đầu đêm diễn, khu ghế phía bên phải hậu đài từ hàng ghế chỗ cao nhất là 1,7m có hiện tượng sụt, nghiêng dần, đổ xuống đất. Liên đoàn Xiếc Việt Nam nhận định do thời tiết mưa kéo dài nhiều ngày trước khiến mặt đất ngấm nước, đất nhão gây ra lún. Ngay lập tức ban lãnh đạo và các diễn viên đã nhanh chóng có mặt, đưa 17 người bị thương đi cấp cứu.

Theo chia sẻ của một cán bộ kỹ thuật chịu trách nhiệm dựng rạp thì rạp hát nặng 40 tấn, phải lắp đặt trong khoảng từ 10 đến 15 ngày mới xong. Mỗi lần đoàn đi lưu diễn, có khoảng 60 người đi để lo việc hậu cần, vận chuyển, lắp đặt các trang thiết bị, thậm chí có cả kỹ sư chuyên phụ trách sân khấu ngoài trời đi cùng đoàn. “Tháng nào rạp xiếc cũng đi biểu diễn ở 1 - 2 tỉnh, 5 năm lưu diễn chưa bao giờ có hiện tượng mất an toàn”.

Khu vựa khán đài bị sập do lún đất.

Khu vựa khán đài bị sập do lún đất.

Được biết, trong lần lưu diễn lần này tại Hải Dương, rạp được lắp đặt trên một khu đất cát, gồ ghề, lồi lõm… Đến chiều ngày 7/8 khi phóng viên đến nơi nhiều hố sâu vẫn còn ngập nước, đất rất mềm. Ngoài ra, theo tìm hiểu trước đây khu vực này là một ao nước vừa được lấp để phục vụ xây dựng khu đô thị mới.

Trao đổi với phóng viên Gia đình & Xã hội, ông Nguyễn Văn Dũng trưởng đoàn Xiếc 1 Liên đoàn Xiếc Việt Nam, người phụ trách chính dự án rạp xiếc lưu động nhận định: “Nguyên nhân nhiều hàng ghế bị sập là vì các chân dầm của khu vực khán đài bị trượt do nền đất sụt lún gặp mưa suốt tuần”.

Kể lại sự việc vào thời điểm sự cố đáng tiếc xẩy ra, ông Dũng cho biết việc các thanh dầm bị trượt là không thể lường trước được dù đoàn đã cho kiểm tra lại toàn bộ các khâu trước giờ biểu diễn. “Thanh dầm bị trượt nghiêng khiến khu khán đài đổ xuống từ từ, nhiều khán giả ngồi hàng ghế đầu còn không biết xẩy ra sự cố” ông Dũng chia sẻ.

Đã trả lại tiền vé cho khán giả

Theo nhiều khán giá cho biết, sau khi sự cố đáng tiếc sập một phần khu vực khán đài khiến nhiều người bị thương xẩy ra, đoàn xiếc vẫn tiếp tục biểu diễn bình thường sau đó mới thông báo tạm dừng trả lại tiền vé cho người dân.

Ông Phạm Xuân Quang, Phó giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam dẫn đầu đoàn công tác xuống Hải Dương thăm hỏi, hỗ trợ ban đầu các nạn nhân.

Ông Phạm Xuân Quang, Phó giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam dẫn đầu đoàn công tác xuống Hải Dương thăm hỏi, hỗ trợ ban đầu các nạn nhân.

Lý giải cho ý kiến trên, ông Hùng - Phó Đoàn Xiếc lưu động cho biết vào thời điểm vừa xẩy ra sự cố lãnh đạo đoàn xiếc và các lực lượng chức năng tại địa phương đã nhóm họp khẩn cấp. Cuộc họp đã đưa ra phương án là một phần nhân lực của đoàn phải ngay lập tức giúp đỡ chuyển người bị nạn ra ngoài đưa đến bệnh viện và còn lại vẫn tiếp tục trình diễn bình thường để lượng khán giả còn lại không bị kích động.

Lúc đấy chúng tôi cố gắng tranh thủ thời gian sơ cứu cho khán giả bị thương ở bên ngoài. Không diễn tiếp, khán giả tràn ra ngoài thì không biết sẽ có chuyện gì xẩy ra nữa” ông Hùng nói.

Chị Đoàn Thị Thư (ở TP. Hải Dương) người bị thương trong buổi tối ngày 5/8 cho biết chỉ bị xây xước nhẹ nhưng đoàn xiếc vẫn cho người đưa lên bệnh viện khám. “Ngay từ khi ở viện về, đoàn xiếc đã đến tận nhà để thăm hỏi và có cả quà để giúp đỡ khiến tôi rất vui”.

Ông Quang đến từng nhà 17 nạn nhân bị thương để thăm hỏi và trao tận tay số tiền thuốc men ban đầu.

Ông Quang đến từng nhà 17 nạn nhân bị thương để thăm hỏi và trao tận tay số tiền thuốc men ban đầu.

Chung tâm trạng với chị Thư, những khán giả bị thương khác cũng đều rất cảm kích vì được sự trợ giúp tận tình của Liên đoàn Xiếc.

Trước đó, ông Phạm Xuân Quang phó Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam đã đến tận từng nhà để thăm hỏi động viên và hỗ trợ những người bị thương. Riêng trường hợp của bà Nguyễn Thị Tuyết bị gẫy đốt sống phải mổ tại Việt Đức, đại diện Liên đoàn Xiếc cam kết sẽ chi trả toàn bộ chi phí điều trị.

Sự cố đáng tiếc xảy ra nhưng nhiều người dân vẫn mong muốn được xem nhưng tiết mục xiếc đặc sắc. Theo quan sát, nhiều người dân khi đi qua khu vực rạp, vẫn liên tục hỏi khi nào đoàn xiếc diễn tiếp.

Hà Tùng Long/Báo Gia đình & Xã hội

 

Khán giả gãy tay chân vì sập rạp xiếc ở Hải Dương: Mất ốc, chằng bằng dây thép! Khán giả gãy tay chân vì sập rạp xiếc ở Hải Dương: Mất ốc, chằng bằng dây thép!

GiadinhNet - Hệ thống rạp bạt lưu động của Liên đoàn xiếc Việt Nam nặng tới 45 tấn, đã qua 5 năm sử dụng nên không tránh khỏi bị hư hao, tuột ốc. Một số chỗ của rạp phải chằng bằng dây thép.

 

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Thời sự - 15 phút trước

GĐXH - Giông lốc liên tiếp xảy ra ở Quảng Trị khiến nhiều nhà dân bị tốc mái, hư hỏng, hàng chục hecta lúa bị đổ gãy...

Xe khách cháy rụi trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, kẹt xe kéo dài

Xe khách cháy rụi trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, kẹt xe kéo dài

Thời sự - 30 phút trước

Chiếc xe chở khách đang chạy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây thì bốc cháy dữ dội, thiêu rụi toàn bộ đồ đạc.

Hải Phòng: Chuyển hướng, xe tải bất ngờ tông một phụ nữ tử vong

Hải Phòng: Chuyển hướng, xe tải bất ngờ tông một phụ nữ tử vong

Thời sự - 43 phút trước

GĐXH - Trong lúc chuyển hướng, xe tải đã tông trúng một phụ nữ Hải Phòng đi xe đạp dẫn đến nạn nhân tử vong.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 49 phút trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 51 phút trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 52 phút trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Thanh Hóa: Dân khốn khổ sống trong vùng quy hoạch dự án

Thanh Hóa: Dân khốn khổ sống trong vùng quy hoạch dự án

Đời sống - 52 phút trước

GĐXH - Sống trong vùng quy hoạch, tuy nhiên dự án nhiều năm chưa triển khai, hàng chục hộ dân tại thôn Tân, xã Quảng Nham (huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa) khốn khổ vì nhà xuống cấp, rác thải bủa vây.

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 53 phút trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Hôm nay (19/4), học sinh Hà Nội nộp phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10

Hôm nay (19/4), học sinh Hà Nội nộp phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Hôm nay, tất cả học sinh lớp 9 trên địa bàn Hà Nội sẽ nộp phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10. Sau khi nộp phiếu dự tuyển các em học sinh không được thay đổi nguyện vọng.

Trường dạy bù trong ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương vì đám cưới con gái hiệu trưởng?

Trường dạy bù trong ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương vì đám cưới con gái hiệu trưởng?

Giáo dục - 2 giờ trước

Để có thời gian dự đám cưới nhà hiệu trưởng, Trường Tiểu học và THCS Hiệp Hòa, huyện Vũ Thư, Thái Bình đã tổ chức dạy học vào ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương khiến phụ huynh bức xúc.

Top