Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đà Nẵng sẽ tháo dỡ “biệt phủ” trăm tỷ của đại gia vàng?

Thứ tư, 09:07 07/10/2015 | Xã hội

GiadinhNet - “Biệt phủ” của ông Ngô Văn Quang (SN 1960, trú Đà Nẵng, giám đốc một công ty vàng ở Quảng Nam) đang là “thử thách” lớn đối với chính quyền Đà Nẵng. Phá biệt phủ hay không? đang là câu hỏi được nhiều người quan tâm!

 

Cổng chính vào biệt phủ của đại gia  Ngô Văn Quang.  	Ảnh: Đức Hoàng
Cổng chính vào biệt phủ của đại gia Ngô Văn Quang. Ảnh: Đức Hoàng

 

Một số người  muốn giữ “biệt phủ”

Vấn đề phá dỡ “biệt phủ” xây trái phép dưới chân núi Hải Vân của đại gia vàng Ngô Văn Quang hay không, đã gây xôn xao dư luận trong thời gian vừa qua (Báo GĐ&XH đã có nhiều bài phản ánh). Bởi trước đó, biệt thự xây trái phép của ông Phan Như Thạch (nguyên Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, đã nghỉ hưu từ tháng 9/2014) gần cạnh “biệt phủ” của ông Quang đã được ông Thạch tự tháo dỡ, thể hiện được tính tự giác chấp hành pháp luật.

Còn mới đây, tại buổi tiếp xúc cử tri đầu tháng 10, “biệt phủ” của đại gia vàng Ngô Văn Quang đã “làm nóng” hội trường. Nhiều cử tri phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) đã bày tỏ tâm nguyện muốn giữ “biệt phủ” này lại để làm khu du lịch sinh thái. Cử tri Thái Thị Thúy Hằng (trú phường Hòa Hiệp Bắc) cho biết: “Dân chúng tôi mong muốn giữ “biệt phủ” của ông Quang lại vì chúng tôi đang sống trong môi trường không khí, đất, nước… bị ô nhiễm. Nếu giữ “biệt phủ” này lại thì dân chúng tôi có nơi để nghỉ ngơi sau những ngày làm việc căng thẳng”.

Cử tri Thái Thanh Hùng (trú phường Hòa Hiệp Bắc) cho rằng, dù HĐND TP đã có chỉ thị tháo dỡ “biệt phủ” của ông Ngô Văn Quang, nhưng đa số người dân sống xung quanh khu vực vẫn muốn giữ lại. “Ông Quang đã đầu tư xây dựng “biệt phủ” này trong thời gian dài và tiền của đổ vào đây cũng rất lớn. Tôi thấy “biệt phủ” này rất hợp để làm khu du lịch sinh thái. Nếu phá nó, tôi lo ngại nơi đây sẽ thành nơi tập kết rác thải xung quanh khu vực thì gây ô nhiễm. Vì thế, mong cấp trên xem xét giữ “biệt phủ” này lại làm khu du lịch sinh thái”, ông Hùng cho biết.

Trước đó, trong một lần tiếp xúc với phóng viên, ông Nguyễn Bá Lưỡng, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh, Bí thư Chi bộ khối phố 12 Kim Liên (phường Hòa Hiệp Bắc) tâm tư: “Bản thân tôi và người dân luôn thực hiện theo pháp luật của Nhà nước. Theo quy định pháp luật, tôi và người dân đồng tình chủ trương của thành phố. Nhưng nguyện vọng của tôi và người dân trong khối phố Kim Liên là không muốn phá bỏ, di dời khu “biệt phủ” này, bởi nó quá lãng phí, vì ông Quang đầu tư vào đó gần cả 100 tỷ đồng chứ ít đâu. Trong khi người dân nơi đây thì rất khó khăn, sinh hoạt, nước sạch, cơ sở hạ tầng còn thiếu thốn, nhà sinh hoạt cộng đồng cũng chưa có...”.

Cuối tháng 11 sẽ hoàn thành tháo dỡ?

Tại buổi tiếp xúc cử tri đầu tháng 10 vừa qua, trả lời vấn đề này, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phùng Tấn Viết cho rằng mọi người dân đều phải sống, làm việc theo Hiến pháp và pháp luật. “Anh làm dự án phải đúng quy hoạch thì mới lâu dài, bền vững được. Thành phố tạo cơ chế, chính sách để anh làm giàu nhưng phải theo đúng quy hoạch của thành phố. Vấn đề “biệt phủ” của ông Quang, HĐND TP đã ra Nghị quyết và giao cho quận Liên Chiểu triển khai, nếu không có gì thay đổi thì cuối tháng 11 sẽ hoàn thành việc tháo dỡ”, ông Viết nhấn mạnh.

Trước đó, ông Thân Đức Minh, Phó Bí thư thường trực, Phó Chủ tịch UBND phường Hòa Hiệp Bắc cho rằng, mọi công dân bình đẳng trước pháp luật, vi phạm thì bị xử lý theo quy định. Tuy nhiên, trường hợp khu “biệt phủ” ông Quang không nằm trong quy hoạch, tháo dỡ đi cũng thấy tiếc.

“Nguyện vọng của chính quyền sở tại và người dân nơi đây thì cấp trên nên xử lý linh hoạt, hợp tình hợp lí và tính đến thực tế địa phương. Trong khi địa phương đang kêu gọi các nhà đầu tư phát triển kinh tế vườn rừng, phát triển các dự án sinh thái kết hợp kinh tế vườn. Nếu khu này để lại, khai thác du lịch, không những tạo điều kiện cho lao động địa phương mà còn làm cho bộ mặt địa phương có khu du lịch hết sức quy mô”, ông Minh đặt vấn đề.

Vấn đề tháo dỡ hay không tháo dỡ “biệt phủ” của đại gia vàng Ngô Văn Quang đang là câu hỏi lớn đối với chính quyền Đà Nẵng. Câu trả lời sẽ rõ vào cuối tháng 11 này.

Đức Hoàng/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hướng dẫn chi tiết đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2024 và những lưu ý thí sinh cần biết để tránh sai sót

Hướng dẫn chi tiết đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2024 và những lưu ý thí sinh cần biết để tránh sai sót

Giáo dục - 25 phút trước

GĐXH - Hôm nay (24/4), hệ thống quản lý thi của Bộ GD&ĐT sẽ mở để học sinh lớp 12 trên cả nước thử đăng ký thi tốt nghiệp THPT. Thời gian đăng ký thử là từ 24/4 đến 28/4.

Hà Nội thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà

Hà Nội thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà

Thời sự - 41 phút trước

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký ban hành kế hoạch triển khai thí điểm ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư.

Hacker tấn công trang web tuyển sinh Trường ĐH Kiến trúc TPHCM

Hacker tấn công trang web tuyển sinh Trường ĐH Kiến trúc TPHCM

Giáo dục - 1 giờ trước

Trang web tuyển sinh của Trường Đại học Kiến trúc TPHCM bị hacker tấn công dẫn đến việc nhiều thí sinh không thể đăng ký dự thi, đăng ký xét tuyển.

Không phải ngành công nghệ, đây mới là ngành học thu hút nhiều nhân tài trẻ hiện nay

Không phải ngành công nghệ, đây mới là ngành học thu hút nhiều nhân tài trẻ hiện nay

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Đây là ngành học 'khát' nhân lực vô cùng lớn, mở ra cơ hội việc làm hấp dẫn và năng động cho lứa ứng viên trẻ tuổi, năng động, nhiệt huyết.

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng đã trộm hàng chục tấm thép lưới loại B40, dùng để chắn gia súc trên tuyến đường cao tốc Bắc - Nam. Hiện cơ quan chức năng đã bắt giữ 3 đối tượng để điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Lập nhóm kín trên mạng, những đứa trẻ rủ nhau đi hỗn chiến

Lập nhóm kín trên mạng, những đứa trẻ rủ nhau đi hỗn chiến

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Hai nhóm thanh thiếu niên tự lập những nhóm kín trên mạng xã hội với cái tên rất kêu, như: “Những cơn mưa thuỷ tinh” hay “29M1”. Khi có mâu thuẫn, các đối tượng trong nhóm sẽ hô hào mang theo hung khí để giải quyết.

Hà Nội: Hai phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp

Hà Nội: Hai phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Đang trong quá trình tác nghiệp ghi nhận hiện trường vụ hoả hoạn tại địa phận xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, hai phóng viên bị một nhóm đối tượng lăng mạ, tấn công.

Làm ăn thua lỗ, người phụ nữ lên kịch bản lừa 20 tỷ đồng

Làm ăn thua lỗ, người phụ nữ lên kịch bản lừa 20 tỷ đồng

Pháp luật - 3 giờ trước

Làm ăn thua lỗ mất khả năng trả nợ, My lên kịch bản tung nhiều thông tin sai sự thật để chiếm đoạt của 4 người số tiền gần 20 tỷ đồng.

Xu hướng làm việc kiểu 'lười biếng' ngày càng lên ngôi trong lối sống của thế hệ trẻ

Xu hướng làm việc kiểu 'lười biếng' ngày càng lên ngôi trong lối sống của thế hệ trẻ

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Thế hệ Gen Z đang ngày càng có xu hướng tìm kiếm những công việc ít gò bó hơn, không bị 'toxic' (tiêu cực) bởi môi trường công sở phức tạp mà vẫn kiếm được mức thu nhập để trang trải cuộc sống.

Đánh người thương tích vì bị nháy đèn xe liên tục

Đánh người thương tích vì bị nháy đèn xe liên tục

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Do bức xúc về việc em Bảo đi xe máy điện bật đèn nhấp nháy nên Quốc chặn xe rồi dùng tay đấm liên tiếp vào vùng mặt khiến nạn nhân phải nhập viện.

Top