Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đà Nẵng lại gây xôn xao dư luận với những quyết định “nóng”

Thứ sáu, 10:50 10/07/2015 | Xã hội

GiadinhNet - Dừng thu phí đường bộ đối với xe máy, truy trách nhiệm vụ “ém” 17.000 lô đất tái định cư, “xử” biệt thự xây trái phép ở núi Hải Vân… Đó là những quyết định gần đây của chính quyền Đà Nẵng khiến dư luận xôn xao, người dân phấn khích.

 

Biệt thự xây trái phép ở núi Hải Vân của đại gia vàng Ngô Văn Quang sẽ bị tháo dỡ chậm nhất vào cuối tháng 8 này. 
Ảnh: Đức Hoàng
Biệt thự xây trái phép ở núi Hải Vân của đại gia vàng Ngô Văn Quang sẽ bị tháo dỡ chậm nhất vào cuối tháng 8 này. Ảnh: Đức Hoàng

 

Dừng thu phí đường bộ với xe máy

Kỳ họp lần thứ 14 HĐND TP Đà Nẵng khóa 8 (nhiệm kỳ 2011-2016) đang diễn ra (từ 7-9/7 - PV), đã đưa ra nhiều quyết định “nóng” gây xôn xao dư luận.

Vấn đề mà người dân và các đại biểu quan tâm nhất là việc thu phí đường bộ đối với xe máy, vì đây là phương tiện được sử dụng nhiều nhất. Theo đó, nếu thu thêm phí đường bộ đối với loại phương tiện này thì dân nghèo lại “gánh” thêm một phí nữa. Theo Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Trần Thọ, vấn đề phí giao thông đường bộ đối với xe máy tại kỳ họp HĐND lần trước cũng đề cập và cho thấy việc thu khó khăn, dân không đồng thuận. Vì thế, thu loại phí này không những không được  lòng dân mà số thu mỗi năm một giảm.

“Đi tiếp xúc cử tri ở các địa phương, dân phản ứng cái này ghê gớm lắm, (dân) không đồng thuận. Những năm trước, để đảm bảo quản lý nhà nước thì đã đưa ra Nghị quyết thu phí, nhưng điều chỉnh mức để lại một ít cho người đi thu, còn lại bao nhiêu để ở UBND phường, quận để tu bổ, sửa chữa kiệt, hẻm”, ông Thọ nói.

Trước thực trạng trên, Bí thư Trần Thọ nói trước các đại biểu: “HĐND TP quyết định tạm dừng thu phí giao thông đường bộ kể từ ngày 7/7/2015, giao UBND TP báo cáo Chính phủ”.

Biết được quyết định “nóng” của HĐND TP, đa số người dân Đà Nẵng đều vui mừng và cảm thấy quyết định đó hợp lòng dân. Bà Nguyễn Thị Như Tâm (Tổ trưởng tổ 121, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà) vui vẻ: “Dừng thu phí đường bộ với xe máy là đúng, dân đồng tình. Là tổ trưởng, tôi nhiều lần phải đi thu loại phí này nhưng ai cũng phản đối. Họ cho rằng, khi mua xăng thì đã đóng phí rồi, sao lại phải tiếp tục chịu thêm loại phí vô lý này nữa? Tại các cuộc họp tổ dân phố, đa số dân đều phản đối. Bây giờ dừng thu phí này thì vui quá”.

Ông Nguyễn Xuân Ba (nguyên Phó Giám đốc Sở GTVT Đà Nẵng) cho rằng, chủ trương dừng thu phí đường bộ với xe máy hết sức phù hợp với thực tế, trong điều kiện kinh tế của nhiều người dân còn gặp nhiều khó khăn. “Ở TP.Hồ Chí Minh họ cũng đã có chủ trương này rồi thì Đà Nẵng thực hiện việc này là hợp lòng dân”, ông Ba nói.

Xem xét cả trách nhiệm của lãnh đạo sở, thành phố

Về vụ các Ban quản lý dự án “ém” 17.000 lô đất tái định cư trong lúc mỗi năm ngân sách thành phố phải bỏ ra gần 20 tỷ đồng trả tiền thuê nhà cho người dân ở trong khi chờ đất tái định cư, gây bức xúc dư luận thời gian qua (Báo GĐ&XH đã phản ánh), tại cuộc họp này, Bí thư Trần Thọ cho biết UBND TP đã có báo cáo chính thức, ký ngày 4/7 với số liệu tăng thêm là 17.702 lô đất. Số lô đất này có thực tế trên địa bàn, các đơn vị có báo cáo nhưng báo cáo không chính xác và còn thiếu chứ không phải “mất” 17.702 lô.

“Số lô đất báo cáo thiếu và không chính xác là 1.367 lô. Ai báo cáo thiếu, đơn vị nào báo cáo thiếu và báo cáo không chính xác? Có 6 đơn vị báo cáo thiếu và không chính xác. Đó là Công ty CP vật liệu xây lắp và kinh doanh nhà Đà Nẵng báo cáo thiếu và không chính xác 1.301 lô, Công ty CP đầu tư phát triển nhà Đà Nẵng 29 lô, Ban giải tỏa đền bù số 1 báo cáo thiếu 22 lô, Công ty CP xây dựng và phát triển hạ tầng Đà Nẵng 8 lô, Trung tâm phát triển quỹ đất 4 lô và Ban quản lý xây dựng số 3 báo cáo thiếu và không chính xác 3 lô”, Bí thư Trần Thọ nói.

Trước việc biệt thự xây trái phép ở núi Hải Vân (phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu) của “đại gia vàng” Ngô Văn Quang, thách thức dư luận thời gian qua, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ chỉ ra nguyên nhân là do sự quản lý lỏng lẻo của chính quyền cơ sở, thậm chí có những vấn đề khuất tất đằng sau đó nữa.

“Họ xây dựng trái phép nhưng chính quyền cơ sở làm lơ, chỉ lập biên bản qua loa rồi về. Họ thấy êm êm thì làm tới luôn, đến bây giờ thì khu biệt phủ lên đến cả trăm tỷ đồng. Biệt phủ xây trái phép dù có giá trị bao nhiêu cũng phải tháo dỡ. Phải làm quyết liệt để giữ vững kỷ cương pháp luật”, ông Thơ nói.

Theo Bí thư Trần Thọ, các cấp chính quyền quận Liên Chiểu, phường Hòa Hiệp Bắc, Chi cục Kiểm lâm, Sở TN-MT và các ngành có liên quan vận động hộ vi phạm tự giác tháo dỡ hoặc dùng biện pháp hành chính một cách nghiêm minh để tháo dỡ ngay, chậm nhất cuối tháng 8/2015 là kết thúc.

“HĐND thành phố yêu cầu các cấp chính quyền, các ngành có liên quan cần kiểm điểm nghiêm túc, rút kinh nghiệm, xử lý trách nhiệm cá nhân, không cả nể. Bởi việc này không kiên quyết ngăn chặn ngay từ đầu, đã làm người dân không “tâm phục khẩu phục”, ông Trần Thọ nói.

 

Xem xét trách nhiệm cả lãnh đạo sở, thành phố

Nói về xử lý trách nhiệm vụ “ém” hàng nghìn lô đất, Bí thư Thành ủy Trần Thọ cho biết, vừa rồi xử lý trách nhiệm không nghiêm túc, tất cả đều “rút kinh nghiệm”, chỉ có 2 lãnh đạo phòng chuyên môn của VP UBND tự nhận hình thức kỷ luật khiển trách, còn các đơn vị khác nhận và rút kinh nghiệm. “Trách nhiệm của các cơ quan tham mưu như Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch - Đầu tư, Văn phòng UBND TP. Lãnh đạo TP có UBND và có Chủ tịch HĐND, Thường trực HĐND trong việc kiểm tra, giám sát chưa nắm được tình hình”, ông Thọ nói.

 

Thu hồi ngay dự án “treo”

HĐND TP Đà Nẵng đã quyết định thu hồi dự án Khu CNTT tập trung tại Hòa Liên (Hòa Vang). Giao cho UBND TP khẩn trương xử lý việc đó trong tháng 7 này. “Việc thu hồi dự án “treo” không ngại ảnh hưởng tới môi trường đầu tư bởi vì mình đã làm hết sức mình, rất thiện chí, thấu tình rồi. Nhưng nhà đầu tư người ta không thực hiện các nghĩa vụ của họ đối với mình, thì buộc lòng mình phải ra Nghị quyết thu hồi, tìm nhà đầu tư mới có đầy đủ năng lực, đầy đủ khả năng để triển khai dự án trên địa bàn thành phố”, Bí thư Thành ủy Trần Thọ nói.

Đức Hoàng/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Ngày mai (24/4), học sinh lớp 12 đăng ký thi thử tốt nghiệp THPT

Ngày mai (24/4), học sinh lớp 12 đăng ký thi thử tốt nghiệp THPT

Giáo dục - 12 phút trước

GĐXH - Từ ngày 24-28/4, học sinh được đăng ký thi thử tốt nghiệp THPT trên hệ thống của Bộ GD&ĐT. Học sinh lưu ý khoảng thời gian này để tập dượt đăng ký dự thi.

Giải cứu bé gái bị lừa bán sang nước ngoài

Giải cứu bé gái bị lừa bán sang nước ngoài

Pháp luật - 14 phút trước

GĐXH - Cháu L. quen một người phụ nữ qua Facebook, rồi bị dụ dỗ, lôi kéo và lừa bán sang Myanmar. Sau khi bị sập bẫy, chúng bắt ép cháu lao động vất vả.

Người phụ nữ bật khóc khi nhận lại 400 triệu đồng chuyển nhầm suốt 3 tháng

Người phụ nữ bật khóc khi nhận lại 400 triệu đồng chuyển nhầm suốt 3 tháng

Đời sống - 14 phút trước

SKĐS - Chuyển 400 triệu đồng cho con trai, do sơ suất, một phụ nữ ở TP HCM chuyển nhầm sang tài khoản của một thanh niên quê Nghệ An đang làm việc ở nước ngoài.

4 con giáp này gặp nhiều may mắn, tài lộc rủng rỉnh trước ngày nghỉ lễ 30/4

4 con giáp này gặp nhiều may mắn, tài lộc rủng rỉnh trước ngày nghỉ lễ 30/4

Đời sống - 39 phút trước

GĐXH – Dự báo tử vi tuần mới cho thấy, 4 con giáp này gặp nhiều may mắn, tài lộc rủng rỉnh trước ngày nghỉ lễ 30/4.

Nhiều cây xanh trên các tuyến phố ở Hà Nội tiềm ẩn nguy cơ đổ, gãy nếu xảy ra mưa dông

Nhiều cây xanh trên các tuyến phố ở Hà Nội tiềm ẩn nguy cơ đổ, gãy nếu xảy ra mưa dông

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Hoàng loạt cây xanh tại nhiều tuyến phố ở Hà Nội tiềm ẩn nguy cơ gãy, đổ nếu gặp mưa dông và gió to gây thiệt hại về tài sản, ảnh hưởng đến sức khỏe.

Hà Nội: Phát hiện cô gái tử vong dưới hồ nước Công viên Tuổi trẻ Thủ đô

Hà Nội: Phát hiện cô gái tử vong dưới hồ nước Công viên Tuổi trẻ Thủ đô

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Sáng 23/4, thi thể cô gái trẻ tử vong dưới hồ nước tại Công viên Tuổi trẻ Thủ đô (Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng) đã được lực lượng chức năng vớt lên bờ, nguyên nhân đuối nước nghi do nạn nhân nhảy cầu tự tử.

Lai Châu: Bắt nhóm đối tượng lừa bán vàng giả

Lai Châu: Bắt nhóm đối tượng lừa bán vàng giả

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Một nhóm đối tượng sử dụng mạng xã hội để lừa bán vàng giả vừa bị Công an tỉnh Lai Châu bắt giữ.

Đang đi nhậu cùng bạn, người đàn ông bất ngờ nhận được tin nhắn trúng Vietlott gần 70 tỷ đồng

Đang đi nhậu cùng bạn, người đàn ông bất ngờ nhận được tin nhắn trúng Vietlott gần 70 tỷ đồng

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) đã tiến hành trao thưởng giải Jackpot 2 của sản phẩm Power 6/45 có giá trị lớn nhất qua kênh điện thoại Vietlott SMS.

Vụ nhóm nữ sinh lớp 7 đánh bạn học cũ: Trường lập hội đồng kỷ luật

Vụ nhóm nữ sinh lớp 7 đánh bạn học cũ: Trường lập hội đồng kỷ luật

Giáo dục - 4 giờ trước

Để xem xét xử lý liên quan đến nhóm nữ sinh đã nghỉ học bị nhóm bạn lớp 7 cùng trường cũ đánh, nhà trường sẽ thành lập hội đồng kỷ luật xem xét, xử lý học sinh sai phạm.

Nam sinh Hà Nội trúng tuyển 11 trường ĐH thế giới, học bổng lên đến 8 tỷ

Nam sinh Hà Nội trúng tuyển 11 trường ĐH thế giới, học bổng lên đến 8 tỷ

Giáo dục - 4 giờ trước

Từ bỏ suất học bổng ở mức cao nhất dành cho sinh viên quốc tế tại đại học số 1 Canada, Lê Thanh Dũng dự định sẽ theo học tại Mỹ với suất học bổng hơn 8 tỷ đồng.

Top