Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đà Nẵng: Hàng tấn cá chết do thiếu ô xy?

Thứ tư, 12:00 03/08/2016 | Xã hội

GiadinhNet - Đà Nẵng lâu nay được nhiều người biết đến là thành phố: Xanh – sạch – đẹp, “thành phố đáng sống” vì khí hậu trong lành, mát mẻ. Tuy nhiên, gần đây, tình hình ô nhiễm đang dần đe dọa tới môi trường Đà Nẵng.

Nước thải từ các cống có màu đen ngòm chảy thẳng ra biển. Ảnh: Đ.H
Nước thải từ các cống có màu đen ngòm chảy thẳng ra biển. Ảnh: Đ.H

Nước thải xả ra biển

Nhiều năm nay, người dân sống dọc đường Nguyễn Tất Thành (quận Thanh Khê, Đà Nẵng) khi đi tắm biển ngao ngán chứng kiến cảnh nước thải từ các miệng cống xả thải chảy thẳng ra biển. Ông Nguyễn Thanh Một (50 tuổi, trú tại phường Xuân Hà, quận Thanh Khê cho biết, 10 năm nay ông và nhiều người dân ở đây phải sống chung với mùi hôi từ ống xả thải trực tiếp ra biển. Mặc dù, thành phố đã xây dựng các cống xả thải nhưng tình trạng ô nhiễm vẫn không giảm do nước thải không được xử lý.

"Chúng tôi thấy ngày nào cũng có nước thải đổ ra biển. Đặc biệt, mỗi khi trời mưa thì nước thải đổ ra ồ ạt hơn, xác lợn, gà đều tống hết ra đây. Trận mưa lớn vừa rồi, cả một vùng biển trước miệng cống cuối đường Tôn Thất Đạm nước thải đen ngòm, hôi thối không chịu nổi”, ông Một nói và cho biết nếu ai mà lỡ “dính” phải nước thải này thì chân tay đều bị lở loét.

Theo ông Trần Đại Nghĩa, Phó Ban quản lý Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng thì bãi biển Thanh Khê dài 4,3km nhưng có tới 9 cống xả thải trực tiếp ra biển. Điều này khiến môi trường biển bị ô nhiễm nghiêm trọng. Người dân và du khách không dám xuống biển tắm, rất bức xúc. Môi trường sống của người dân xung quanh vùng cũng bị ảnh hưởng, đặc biệt các bãi tắm nơi đây không còn du khách.

“Trách nhiệm xử lý nước thải là của Công ty Thoát nước và xử lý nước thải Đà Nẵng. Nhưng việc xử lý nước thải hiện nay đang được công ty làm tạm bợ bằng việc đặt nhiều bao tải chặn ngang miệng cống. Mỗi khi mưa to là thường mất điện, trạm xử lý nước thải vận hành không kịp là nước thải lại tràn ra biển”, ông Nghĩa cho hay.

Một ngày vớt hơn một tấn cá chết trong hồ

Cá chết nổi trắng hồ Công viên 29-3 ngay giữa trung tâm Đà Nẵng.
Cá chết nổi trắng hồ Công viên 29-3 ngay giữa trung tâm Đà Nẵng.

Cũng trên địa bàn quận Thanh Khê, hơn 2 ngày nay, người dân sống xung quanh hồ Công viên 29-3 bàng hoàng khi chứng kiến hiện tượng cá chết bất thường nổi trắng hồ. Là người thường xuyên tập thể dục vào các buổi chiều và sáng sớm, bà Nguyễn Lan Hoa (người dân sống gần hồ Công viên 29-3 lâu năm) cho biết, mấy hôm nay màu nước trong hồ công viên này đã thay đổi và xuất hiện tình trạng cá chết dày đặc.

“Trước đây nhiều năm chúng tôi thấy trong hồ này chỉ có tình trạng một vài con cá và tép, tôm chết thôi, chưa bao giờ thấy cá chết nhiều như thế. Đỉnh điểm là vào ngày 1/8 cá chết dày đặc trôi dạt vào bờ bốc mùi hôi thối, khiến người dân sống trong vùng lo ngại”, bà Hoa cho biết.

Theo quan sát của PV Báo GĐ&XH vào chiều 1/8, cá chết chủ yếu là rô phi và một số ít loại cá khác. Đặc biệt, có một số cống nước thải nước đen ngòm chảy thẳng vào hồ Công viên 29-3. Người dân lo ngại hồ này bị ô nhiễm nghiêm trọng nên cá mới chết nhiều như thế.

Trao đổi với PV Báo GĐ&XH, ông Phan Quang Khương, Trưởng phòng TN&MT quận Thanh Khê (Đà Nẵng) cho biết, nguyên nhân ban đầu cá chết hàng loạt trong hồ Công viên 29-3 là do dưới lòng hồ lâu ngày không được nạo vét bùn, khiến bùn tụ đọng lại nhiều khí, không đủ ôxy thì cá chết!.

“Hồ công viên này đã được UBND quận Thanh Khê bàn giao lại cho Công ty Thoát nước và xử lý nước thải Đà Nẵng quản lý, kể cả mùa mưa bão hay việc nạo vét cống rãnh… Tôi cũng bất ngờ trước việc cá chết, bởi chưa năm nào cá chết nhiều như thế. Trong ngày 1/8 công nhân của Công ty Thoát nước và xử lý nước thải Đà Nẵng vớt được hơn 1 tấn cá chết. Các ngành chức năng đang lấy mẫu nước, cá để đi kiểm nghiệm, tìm nguyên nhân chính xác. Về lâu dài thì sẽ kiến nghị thành phố nên nạo vét bùn trong hồ…”, ông Khương cho biết thêm.

Ông Mai Mã, Giám đốc Công ty Thoát nước và xử lý nước thải Đà Nẵng cho biết, đây là vụ cá chết nhiều nhất từ trước đến nay ở hồ Công viên 29-3. “Chúng tôi nghi cá chết do ngộ độc nhưng chưa biết do đâu. Chúng tôi đang phối hợp với các cơ quan liên quan lấy mẫu nước ở 4 vị trí khác nhau tại hồ để kiểm nghiệm, đánh giá nguyên nhân”, ông Mã cho biết.

Đức Hoàng

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hôm nay (19/4), học sinh Hà Nội nộp phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10

Hôm nay (19/4), học sinh Hà Nội nộp phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10

Giáo dục - 9 phút trước

GĐXH - Hôm nay, tất cả học sinh lớp 9 trên địa bàn Hà Nội sẽ nộp phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10. Sau khi nộp phiếu dự tuyển các em học sinh không được thay đổi nguyện vọng.

Trường dạy bù trong ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương vì đám cưới con gái hiệu trưởng?

Trường dạy bù trong ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương vì đám cưới con gái hiệu trưởng?

Giáo dục - 33 phút trước

Để có thời gian dự đám cưới nhà hiệu trưởng, Trường Tiểu học và THCS Hiệp Hòa, huyện Vũ Thư, Thái Bình đã tổ chức dạy học vào ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương khiến phụ huynh bức xúc.

Đại học Hàng hải Việt Nam mở thêm 2 ngành học mới với nhiều cơ hội cho các bạn trẻ

Đại học Hàng hải Việt Nam mở thêm 2 ngành học mới với nhiều cơ hội cho các bạn trẻ

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Năm 2024, trường Đại học Hàng hải Việt Nam mở thêm 2 ngành mới nhất là Luật Kinh doanh và Quản trị kinh doanh thương mại điện tử.

Từ 2024, Hàn Quốc miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam nếu đến những nơi này

Từ 2024, Hàn Quốc miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam nếu đến những nơi này

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH – Công dân Việt Nam được nhập cảnh vào Hàn Quốc mà không cần visa (thị thực) nếu đến những nơi này.

Bật mí 4 cách tra cứu giấy phép lái xe theo tên nhanh chóng, chính xác nhất 2024, lái xe có thể biết ngay thật giả

Bật mí 4 cách tra cứu giấy phép lái xe theo tên nhanh chóng, chính xác nhất 2024, lái xe có thể biết ngay thật giả

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Tra cứu giấy phép lái xe giúp chủ phương tiện hoặc cơ quan chức năng có thể phát hiện bằng lái xe thật hay giả. Dưới đây là cách tra cứu giấy phép lái xe theo tên nhanh chóng, chính xác nhất bạn đọc nên tham khảo.

Video: Ô tô con bất ngờ lao xuống hồ Định Công, hàng chục người 'hò dô' kéo lên bờ

Video: Ô tô con bất ngờ lao xuống hồ Định Công, hàng chục người 'hò dô' kéo lên bờ

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Chiếc xe ô tô con không rõ vì lý do gì mà bất ngờ lao xuống hồ Định Công. Hàng chục người dân sau đó đã giúp chủ xe kéo chiếc ô tô từ dưới nước lên bờ.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng quận Hoàng Mai (Hà Nội) chỉ tên hàng trăm công trình vi phạm về phòng cháy chữa cháy, trong đó có nhà sách Tiến Thọ số 695 – 697 Giải Phóng (Hoàng Mai, Hà Nội).

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 6 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Thời sự - 6 giờ trước

Đại diện sân bay Nội Bài cho biết đơn vị vừa được tổ chức Skytrax bình chọn là sân bay tốt nhất thế giới năm 2024. Cụ thể, Nội Bài xếp thứ 96, tăng 31 bậc so với năm 2023.

Top