Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cưới vợ từ thuở 12

Thứ sáu, 06:08 17/04/2009 | Xã hội

Giadinh.net - 12 tuổi, Sùng A Mua cưới vợ. Nhà nghèo chẳng có tiền, bố mẹ vay được ba triệu đồng, một năm trả lãi hơn 2 triệu đồng.

Vợ chồng Sùng A Mua và bé Sùng A Súa (Ảnh: HQ).
 
Bởi vậy, hơn 3 năm sau đám cưới, nhà A Mua vẫn chưa trả hết nợ. Hai năm sau khi cưới, A Mua sinh con, nhưng Sùng A Súa - con Mua bị bệnh tắc đại tràng bẩm sinh, bú được tí sữa nào, lại trớ ra hết. 14 tuổi, đang ở tuổi chơi tuổi lớn, A Mua tất tưởi "khăn gói quả mướp" đưa vợ con xuống Hà Nội chữa bệnh. Ngày ôm con, nhưng đêm đến, ông bố trẻ này lại đòi các bác sỹ cho về nhà vì… nhớ mẹ!!!

Chú rể 12 tuổi và cô dâu 16 tuổi

14 tuổi, đang ở tuổi ăn tuổi lớn, A Mua đã trở thành bố. A Súa xinh xắn và ngoan lắm, nhưng mỗi lần A Súa bú mẹ lại bị trớ sữa ra. A Mua đưa con đi viện thì bệnh viện huyện đề nghị chuyển thẳng xuống Bệnh viện Nhi TƯ - Hà Nội, vì căn bệnh của em bé quá khó đối với bệnh viện tuyến huyện. A Mua gánh trên vai trách nhiệm chăm sóc, lo toan mọi thứ.

Sùng A Mua là con trai cả của Sùng A Giúng, ở bản Bát Bệ C, xã Suối Tọ, huyện Phù Yên, Sơn La. Nhà A Mua cả năm chỉ biết làm nương, không có nghề phụ, nên kinh tế gia đình gặp nhiều khó khăn. Một năm, cả nhà chỉ làm được 1 vụ. Ngô lúa trồng được chỉ đủ ăn. Từ xưa đến nay, nhà A Mua chưa có khái niệm "để dành". Vì thế, cách đây 3 năm, khi A Mua cưới Mùa Thị Chu, anh Sùng A Giúng phải đi vay lãi 3 triệu đồng làm đám cưới cho con. Số tiền 3 triệu đồng đó, đến giờ vẫn chưa trả xong.

Nhà Chu ở gần nhà ông bà ngoại A Mua. Mùa xuân năm A Mua lên 12 tuổi, A Mua đến chơi nhà ông bà ngoại, tình cờ gặp Chu. Mặc dù Chu hơn A Mua 4 tuổi, nhưng nói chuyện với Chu thấy ưng cái bụng nên A Mua đem lòng thương nhớ. Từ đó, dù đường xa, nhưng tuần nào A Mua cũng đi bộ, băng rừng vượt suối đến thăm Chu. A Mua bảo: "Không gặp được Chu thấy nhớ lắm, gặp rồi lại cứ muốn gặp mãi thôi. Ở bản của Mua, nhà nào cũng đông con, cứ 7- 8 người con. Bạn bè Mua đều lấy vợ ở tuổi 12- 13. Thế là Mua bảo bố mẹ xin cưới Chu. Bố mẹ bảo: Lấy vợ cũng được, vì nhà đang... thiếu người làm. Nói chuyện với bố mẹ Chu, bố mẹ Chu đồng ý. Vậy là cưới”.

Cưới về rồi, không biết làm thế nào để… có con(!?). Đến lúc hỏi bạn bè, hỏi nhiều lần mới thành thạo. Vì vậy, 2 năm sau ngày cưới Chu mới sinh con. Con trai Sùng A Súa sinh đúng ngày 1/1/2009.
 

Mới 14 tuổi, Sùng A Mua đã phải vất vả với nỗi lo toan chăm sóc vợ con (Ảnh: HQ).

14 tuổi, đang ở tuổi ăn tuổi lớn, A Mua đã trở thành bố. A Súa xinh xắn và ngoan lắm, nhưng mỗi lần A Súa bú mẹ lại bị trớ sữa ra. A Mua đưa con đi viện thì bệnh viện huyện đề nghị chuyển thẳng xuống Bệnh viện Nhi TƯ - Hà Nội, vì căn bệnh của em bé quá khó đối với bệnh viện tuyến huyện. A Mua gánh trên vai trách nhiệm chăm sóc, lo toan mọi thứ. Ông nội A Súa chạy đi vay nóng được hơn 2 triệu đồng cho A Mua và Chu mang con xuống Hà Nội chạy chữa. Tại đây, A Súa được phát hiện bị tắc tá tràng bẩm sinh. Bệnh viện đã 3 lần phẫu thuật cho A Súa. Sinh non, lại phải qua 3 lần mổ nên sức khoẻ A Súa rất yếu. Hiện tại, A Súa phải ăn thông qua đường mũi. Tuy nhiên, hệ tiêu hoá của A Súa đã có dấu hiệu hoạt động tốt, cháu đã đi tiểu tiện, đại tiện bình thường.

Lấy vợ sớm làm gì...             

Bác sĩ Nguyễn Văn Linh cho biết: "Rất may là toàn bộ chi phí phẫu thuật, thuốc men của cháu A Súa đều được bệnh viện miễn phí. Tôi đã gặp nhiều bệnh nhân bị bệnh bẩm sinh do bố mẹ quá trẻ hoặc quá lớn tuổi. Trong trường hợp này, có thể do bố mẹ trẻ quá, cơ thể chưa phát triển đầy đủ, chưa sẵn sàng cho sự thụ thai, nên khi sinh con, dẫn tới hậu quả là đứa trẻ sức khoẻ không tốt, dễ bị bệnh bẩm sinh hoặc dễ mắc bệnh hơn".

Nhập viện với số tiền ít ỏi, A Mua không có tiền mua thức ăn. Các bác sĩ, y tá, hộ lý và người nhà các bệnh nhân khác thấy hoàn cảnh A Mua đáng thương, có thứ gì, đều sẻ cho A Mua, nên vợ chồng A Mua qua được nhiều ngày ở bệnh viện. Có lúc thức ăn không đủ, A Mua phải nhịn đói để nhường cơm cho vợ.

 A Mua bảo: "Nhường cơm cho vợ ăn, để vợ có sữa cho con bú. A Mua học lớp 5 rồi, biết bế con rồi, A Mua thương con lắm, thích bế con lắm". Ban đêm, A Mua nằm dưới đất để vợ con nằm trên giường. Cứ 3 tiếng một lần, A Mua lại dậy bơm thức ăn cho A Súa. Được cái A Súa ngoan, không quấy khóc gì cả. A Mua nhớ nhà lắm, mong  về với mẹ lắm, nhiều đêm nhớ quá đòi về thăm mẹ nhưng A Súa chưa khỏi bệnh thì chưa về  được.

Bác sĩ Nguyễn Văn Linh- Khoa Ngoại A5, bệnh viện Nhi TƯ cho biết: "Mẹ A Súa muốn cho con bú, nhưng không có sữa, vì không được ăn uống đầy đủ". Là bác sĩ điều trị cho A Súa, một lần bác sĩ Linh đến hỏi bố mẹ A Súa ăn uống như thế nào, mới biết A Mua và Chu không được ăn uống đầy đủ. Bác sĩ Linh cho Chu một hộp sữa để ăn, còn có sữa cho A Súa bú. Bác sĩ Linh lại cho A Mua ít tiền để A Mua mua thức ăn cho vợ. Các anh chị nhà báo biết hoàn cảnh đáng thương của A Mua đã ủng hộ A Mua nào tiền, sữa, thức ăn, quần áo và cả tã lót. Các anh chị còn viết bài đăng báo. Nhờ thế, nhiều người có tấm lòng nhân ái đã tới bệnh viện trao quà và tiền cho A Mua. A Mua rất lễ phép, nhận được quà của ai, A Mua đều nói lời cảm ơn rõ ràng. Biết rằng đẻ nhiều con là khổ, A Mua còn hứa với các anh chị nhà báo là Mua sẽ đẻ 2 con thôi, A Mua sẽ dùng biện pháp tránh thai, đợi khi nào A Súa 5-6 tuổi mới đẻ con nữa để vợ đỡ khổ…     
 
Hạnh Quỳnh  
thuhuyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Video: Ô tô con bất ngờ lao xuống hồ Định Công, hàng chục người 'hò dô' kéo lên bờ

Video: Ô tô con bất ngờ lao xuống hồ Định Công, hàng chục người 'hò dô' kéo lên bờ

Đời sống - 49 phút trước

GĐXH - Chiếc xe ô tô con không rõ vì lý do gì mà bất ngờ lao xuống hồ Định Công. Hàng chục người dân sau đó đã giúp chủ xe kéo chiếc ô tô từ dưới nước lên bờ.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng quận Hoàng Mai (Hà Nội) chỉ tên hàng trăm công trình vi phạm về phòng cháy chữa cháy, trong đó có nhà sách Tiến Thọ số 695 – 697 Giải Phóng (Hoàng Mai, Hà Nội).

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 3 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Thời sự - 3 giờ trước

Đại diện sân bay Nội Bài cho biết đơn vị vừa được tổ chức Skytrax bình chọn là sân bay tốt nhất thế giới năm 2024. Cụ thể, Nội Bài xếp thứ 96, tăng 31 bậc so với năm 2023.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 3 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 3 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Trường đại học đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ là Học viện Phụ nữ Việt Nam với mức điểm cao nhất là 25,5 điểm.

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH – Giữa lòng thủ đô Hà Nội có một phố nghề độc đáo luôn nức hương thơm. Thứ hương thơm này chỉ cần lướt qua phố nghề đã thấy bớt căng thẳng, mệt mỏi, có cảm giác rất dễ chịu, thư thái.

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau một ngày đón mưa dông nền nhiệt giảm, nắng nóng mở rộng thêm ở khu vực Bắc Bộ. Hà Nội là một trong những điểm tăng nhiệt và xảy ra nắng nóng, mức nhiệt dự báo tăng thêm 3 độ.

Top