Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cuối năm, phát cuồng đổi vận theo phong thuỷ

Chủ nhật, 10:00 15/01/2012 | Xã hội

Không ít quý bà, quý ông có điều kiện kinh tế khá giả tất bật đi làm đẹp để hợp phong thủy.

Tết đến, bên cạnh nỗi lo bộn bề về quà biếu, thực phẩm, chỗ vui chơi giải trí trong dịp Tết..., không ít quý bà, quý ông có điều kiện kinh tế khá giả cũng tất bật đi làm đẹp để hợp phong thủy mong cho năm sau làm ăn phát đạt, phát tài.
 
Mạnh tay chi tiền xuất ngoại làm đẹp

Gần Tết, nhu cầu chỉnh trang nhan sắc ngày càng cao. Không chỉ chị em thích làm đẹp, mà ngay cả các đấng mày râu cũng muốn “chỉnh sửa” tướng mạo.

Nghe lời một “thầy” tư vấn, anh Phạm Hữu H. (chủ một tiệm vàng ở Hà Nam) đã quyết tâm đầu tư tiền trăm triệu để xuất ngoại nâng mũi. Theo “thầy”, thì anh H. có cái đầu mũi hơi nhỏ nên “dù có chăm bẵm “cày cuốc” cũng khó mà phát, hoặc đã “phát” thì của không bền”. Với mong muốn sở hữu cái mũi to hơn để có tướng phát lộc, anh H. đã đi phẫu thuật nâng mũi ở Hàn Quốc.

Anh lý giải: “Xuất ngoại tốn kém nhưng được cái yên tâm”. Tuy nhiên, sau khi về nước chưa bao lâu, anh thấy đầu mũi sưng đỏ nên phải đến bệnh viện cầu cứu các bác sĩ.

Vì nghĩ rằng ra nước ngoài làm đẹp sẽ an toàn và hiệu quả hơn nên nhiều người không ngại chi cả chục ngàn đô.

Chị An, giao dịch viên một ngân hàng trên đường Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội chia sẻ, chị có một nốt ruồi ở vị trí “nhạy cảm” là ngay dưới mắt trái. Từ ngày còn là sinh viên chị đã nghe bạn bè bàn tán khá nhiều về nốt ruồi này, rằng, "nốt ruồi lệ", hay sát phu hại tử, chồng chết sớm…
Chị kể, chị đang yêu một anh đồng nghiệp và hai người đã tính đến chuyện lâu dài. Nhưng ngày về ra mắt nhà bạn trai, mẹ chồng chị đã không ưng con dâu tương lai vì cái nốt ruồi quái ác này, cộng với không hợp tuổi (anh sinh năm 1984, chị sinh năm 1987) mẹ chồng càng ra sức phản đối.

Bởi vậy, gần cuối năm, chị An quyết tâm đầu tư một chuyến sang Thái đi tẩy nốt ruồi để lấy lại vẻ duyên dáng cho khuôn mặt, đặc biệt là tẩy nốt ruồi theo phong thuỷ với quan niệm xoá bỏ những nốt ruồi không tốt, có điềm dữ nhằm thay đổi vận mệnh.

Màu sắc quần áo theo... mệnh

Đó là chia sẻ chắc “như đinh đóng cột” của chị Bùi, nhân viên kế toán ở đường Nguyễn Khoái, Hoàng Mai, Hà Nội. Chị Bùi cho biết, màu sắc của quần áo, giày dép, mũ… có tác dụng trong việc điều hòa yếu tố âm dương - ngũ hành của bản mệnh từng người, phải biết kết hợp mới đem lại may mắn cho người sở hữu.

Chị Bùi cũng cho biết thêm: “Mình thường xuyên tìm hiểu trên mạng, được người ta khuyên là mạng Mộc thì rất hợp với màu xanh. Đầu năm mới, các loại quần áo màu ưa thích như đỏ, trắng, hồng… mình đều “nhịn” mặc để đầu tư cho vài chiếc váy, áo len xanh đón giao thừa. Màu xanh cũng sẽ khiến ngày đầu xuân thêm tươi mới”.

Trên một diễn đàn mạng, nickname Muathudo cũng lo lắng: “Lâu nay các loại mũ mình đều chọn theo kiểu thấy đẹp thì mua. Hôm qua, được một “thầy” chỉ giáo rằng, nón, mũ trên đầu tượng trưng cho sự che chở và được xem rất tốt về mặt phong thủy. Tuy nhiên nếu đội nón màu đen hoặc xanh dương thì không tốt bởi hai màu này tượng trưng cho hành Thủy ở trên đầu. Điều này được xem xấu nhất về mặt phong thủy. Biết xong mới tá hỏa, mấy cái mũ xanh ưa thích chắc phải “xả hàng” thôi”.

Nhiều chị, em không chỉ sắm sửa quần áo đón Tết mà còn rất chú trọng tới màu sắc, cách phối hợp đồ sao cho hợp phong thủy để mặc vào những ngày đầu năm mới nhằm mang lại vận may cho cả nhà. Tuy nhiên, cũng không ít tình huống bi hài đã xảy ra.

Chị Bùi kể, chị có cô bạn sở hữu "nước da bánh mật ngăm ngăm" nhưng được thầy khuyên mặc đồ có màu trắng mới hợp phong thủy. Thế là chị này nhất quyết chọn đồ trắng, thậm chí mở tủ quần áo ra cũng chỉ nguyên một màu. Nhiều chiếc áo có màu sắc không hợp với làn da, hình dáng dù có hợp phong thủy nhưng cũng dễ khiến người mặc trở nên kệch cỡm, rất khó coi.

"Tậu" đá quý, kiếm vận may

Theo quan niệm của một số người trang sức không là làm đẹp, thể hiện gu thẩm mỹ của người đeo nó mà còn ẩn chứa trong nó những ý nghĩa rất riêng cho từng cung mệnh của con người.

“Một thầy phong thủy là bạn của chồng tôi từng bảo nếu biết chọn những bộ trang sức đá quý có màu sắc phù hợp với từng cung mệnh sẽ đem lại rất nhiều sức khỏe, may mắn, hưng vượng cho người đeo”, chị Ngân, giáo viên ở Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội chia sẻ.

Chị cũng cho biết thêm, chị thuộc mạng Mộc thì theo thuyết ngũ hành “Thủy sinh Mộc” nên chị thường chọn trang sức theo các màu: xanh nước biển, xanh da trời, xanh lam như Sapphire. Còn chồng chị là người mạng Kim nên có thể chọn những mẫu trang sức kim cương với sắc trắng...

“Trước đây, gia đình có điều kiện nhưng không hiểu biết nhiều về phong thủy nên trang sức cũng đeo tùm lum. Hôm cái này hôm cái khác nhưng từ ngày có thầy chỉ dẫn nên việc lựa chọn trang sức cũng yên tâm hẳn”, chị Ngân hí hửng cho biết.

Trên các diễn đàn mạng, nhiều thành viên cũng nhờ tư vấn về đồ trang sức cho người thân trong gia đình để đón năm mới. Thành viên có nickname Nguyễn Quyên cũng thắc mắc trên một diễn đàn: “Tết Nguyên đán sắp đến, tôi muốn mua cho gia đình đá trang sức để đeo cho phù hợp với mệnh, mong được bình an, mạnh khoẻ. Tôi sinh 1976 (âm lịch), còn chồng tôi sinh năm 1975… mong được tư vấn”.

Lê Ngân, sinh viên ĐH Thủy Lợi cũng cho biết, theo phong thủy, mỗi loại đá quý lại hợp với mỗi ngày sinh khác nhau và đem lại may mắn cho người sử dụng. Ngân và bạn trai đều là những người thuộc cung Ma Kết - Capricorn (23/12 - 20/1) nên rất hợp với đá Garnet (hay còn gọi là Ngọc thạch lựu). Ngân cho biết, đá Garnet có màu đỏ thắm tượng trưng cho tình yêu chân thật, lòng chung thủy.
 
Sau Tết âm lịch cũng sẽ đến ngày 14/2 nên đôi bạn trẻ này đã đi chọn nhẫn đôi gắn đá Garnet làm quà cho nhau.
 
Theo Vietnamnet
kimngan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Pháp luật - 32 phút trước

Không ít vụ xâm hại tình dục trẻ em trong thời gian qua xảy ra khi nạn nhân chưa đầy 16 tuổi. Đa số thủ phạm đều là những “gương mặt thân quen” như hàng xóm, cha dượng, người thân trong gia đình…

Hai đợt gió mùa Đông Bắc dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?

Hai đợt gió mùa Đông Bắc dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?

Thời sự - 50 phút trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới thời tiết ở miền Bắc sẽ dịu hơn do có hai đợt không khí lạnh tràn về. Trời có thể có mưa, nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ ở mức hơn 30 độ.

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng TP. Hải Phòng và huyện An Dương đang phối hợp tiến hành xác minh điều tra làm rõ vụ án mạng khiến một thiếu nữ 15 tuổi tử vong. Đáng chú ý, thi thể của nạn nhân được chôn lấp tại khu vực vườn chuối...

Tin sáng 20/4: Cận cảnh voi rừng 'bẻ' cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cha già bật khóc khi tìm được con trai thất lạc 43 năm

Tin sáng 20/4: Cận cảnh voi rừng 'bẻ' cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cha già bật khóc khi tìm được con trai thất lạc 43 năm

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Clip ghi lại cảnh voi rừng ở Đồng Nai bẻ cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cụ ông 87 tuổi ở Quảng Bình đã được kết nối, nói chuyện với người con trai thất lạc cách đây 43 năm qua ứng dụng video.

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Xã hội - 10 giờ trước

GĐXH - Khi chạy tới cổng tỉnh ủy Hải Dương, xe ô tô do ông H. điều khiển bất ngờ lao qua vỉa hè rơi xuống sông Sặt khiến tài xế tử vong.

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Chợ tự phát (chợ cóc, chợ tạm) đang mọc lên dày hơn ở nhiều khu đông dân cư tại các đường phố Hà Nội. Con đường nơi có chợ cóc họp thường xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân xung quanh.

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Đời sống - 14 giờ trước

GĐXH - Mặc dù được đầu tư hơn 1 nghìn tỉ đồng, thế nhưng sau nhiều năm hoạt động, tuyến xe buýt nhanh BRT Kim Mã - Yên Nghĩa vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng về giảm thiểu ùn tắc. Vừa qua, UBND TP Hà Nội đã có đề xuất "khai tử" tuyến buýt nhanh BRT để thay bằng đường sắt đô thị.

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Xã hội - 15 giờ trước

GĐXH - Ra đầm nuôi trồng thủy sản của người thân chơi, thấy em bị ngã xuống nước, chị gái đã lao xuống cứu em. Do không biết bơi, cả 2 chị em cháu D. bị đuối nước.

Top