Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cuộc sống của những hiện tượng mạng tai tiếng một thời

Thứ tư, 10:00 03/07/2019 | Xã hội

Lệ Rơi về quê làm công nhân, Kenny Sang ước mong mọi thứ trôi qua thật nhanh còn Bà Tưng thì nhận ra những hậu quả bạc bẽo từ việc khoe thân để nổi tiếng.

Nhắc đến những hiện tượng mạng từng gây bão, không thể không kể đến những cái tên như Bà Tưng (Lê Thị Huyền Anh), Lệ Rơi (Đức Hậu), và "thánh nổ" Kenny Sang.

Bằng chiêu trò, thậm chí bất chấp dư luận để bước chân vào showbiz với những scandal, họ đều đã đạt được mục đích là sự nổi tiếng.

Tuy nhiên, cái giá phải trả cho sự nổi tiếng đó với họ cũng không hề nhỏ. Sau khi "hào quang bong bóng" qua đi, họ phải đối mặt với những vết tích không dễ gì có thể gột sạch.

Bà Tưng (Lê Thị Huyền Anh): Có tháng kiếm được cả tỷ đồng

Bà Tưng từng tâm sự, giai đoạn tên tuổi đang hot, mỗi tháng cô kiếm được 500-700 triệu. Có những tháng, cô kiếm được cả tỷ đồng nhờ các hợp đồng quảng cáo và chụp hình.

Khi đã dành dụm được một khoản, Bà Tưng bắt đầu đầu tư bất động sản. Căn hộ đầu tiên cô sở hữu thuộc dạng cao cấp ở Sài Gòn.

Bà Tưng khẳng định sự nổi tiếng không thể quy ra thành tiền để mua lại danh dự nếu đã mất đi
Bà Tưng khẳng định "sự nổi tiếng không thể quy ra thành tiền để mua lại danh dự nếu đã mất đi"

Thế nhưng sau khi nhận án phạt từ Cục nghệ thuật biểu diễn, cuộc đời của Bà Tưng cũng đã sang trang.

Tên tuổi mất dần độ hot, những hợp đồng quảng cáo cũng không còn "béo bở" như trước kia, Bà Tưng dần biến mất khỏi showbiz.

Nhiều năm nay, Bà Tưng trở nên kín đáo hơn và cũng dè dặt trong phát ngôn chứ không sốc nổi như trước nữa.

Nhìn lại quá khứ đã qua, Bà Tưng thừa nhận mình đã bị những hư vinh điều khiển và gọi đó là "sai lầm".

"Khoe thân kiếm tiền hay lẳng lơ cặp người này người khác thì đời bạc bẽo lắm", "Sự nổi tiếng không thể quy ra thành tiền để mua lại danh dự nếu đã mất đi", cô tâm sự trên Zing.

Lệ Rơi: Tay trắng hoàn tay trắng, rời showbiz đi làm công nhân

"Chàng nông dân trồng ổi" Lệ Rơi cũng là một trường hợp đặc biệt. Sau một đêm, những clip cover của anh trở nên hot trên cộng đồng mạng. Thậm chí có những thời điểm lượng tìm kiếm cái tên Lệ Rơi còn nhiều hơn bất kỳ nghệ sĩ nổi tiếng trong showbiz.

Mang giấc mơ dấn thân vào showbiz để Nam tiến, Lệ Rơi loay hoay đủ kiểu, đủ nghề nhưng vẫn thất bại.

Thời điểm quay trở lại quê hương, gia đình Lệ Rơi vướng vào một khoản nợ lớn, phải bán 1/2 đất đai nhà cửa đi để trả nợ.

Lệ Rơi có ý định tìm đến cái chết để giải thoát khỏi bế tắc. Thế nhưng, sau tất cả, anh đã bình tâm trở lại và quyết định đi tiếp từ "con số âm". Hiện tại, Lệ Rơi đang làm công nhân cho một công ty ở Hải Dương.

Lệ Rơi hiện đang làm công nhân
Lệ Rơi hiện đang làm công nhân

Khi hỏi Lệ Rơi về cảm giác trở về với hai bàn tay trắng sau hào quang nổi tiếng, Lệ Rơi cười bảo: "Không phải trở về với hai bàn tay trắng đâu, mà trở về với số âm đấy. Thế nhưng, từ số âm đó mình vẫn phải đi lên. Đi bằng năng lực của mình, bằng đôi bàn tay, trí óc của mình, cho nó chắc.

Thật sự bây giờ tôi chỉ muốn sống một cuộc đời bình thường, như một người bình thường khác. Chứ không phải Lệ Rơi gì cả".

Kenny Sang: Chắc chắn không trở lại làm người "nổi tiếng"

Cách đây 4 năm, cái tên Kenny Sang (Nguyễn Thành Sang) nổi lên như một hiện tượng với những phát ngôn gây sốc về bản thân và gia đình. Dư luận đặt cho anh biệt danh "thánh nổ" bởi những chiêu trò đi quá giới hạn.

Tuy nhiên, sau một thời gian làm mưa làm gió, thì cái tên Kenny Sang cũng dần bị dư luận lãng quên.

Mới đây trong một bài phỏng vấn, Kenny Sang thừa nhận bản thân từng cảm thấy rất mệt mỏi khi cứ phải gồng lên để giữ sự nổi tiếng.

Anh không được sống đúng với con người mình mà cứ cố phải tỏ ra điên điên, khùng khùng, làm lố để thu hút sự chú ý của dân mạng.

Hình ảnh chiêu trò của Kenny Sang trước kia
Hình ảnh chiêu trò của Kenny Sang trước kia

Những năm trở lại đây, Kenny Sang quay trở lại với cuộc sống bình thường, đi làm kiếm tiền và ước mong lập gia đình sinh con.

Khi được hỏi có muốn trở lại với cuộc sống nổi tiếng như xưa không, Kenny Sang khẳng định: "Chắc chắn, tôi sẽ không trở lại nữa đâu! Cũng có những thời điểm tôi muốn trở lại, nhưng lại vấp phải điều này, điều kia nên tôi quyết định cứ làm người bình thường là tốt nhất.

Đến thời điểm này, dư âm của hai năm trước vẫn còn, nên tôi chỉ mong mọi thứ trôi qua thật nhanh để còn lập gia đình, sinh con", theo Người đưa tin.

Theo Tri thức trẻ

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 10 phút trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng quận Hoàng Mai (Hà Nội) chỉ tên hàng trăm công trình vi phạm về phòng cháy chữa cháy, trong đó có nhà sách Tiến Thọ số 695 – 697 Giải Phóng (Hoàng Mai, Hà Nội).

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 2 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Thời sự - 2 giờ trước

Đại diện sân bay Nội Bài cho biết đơn vị vừa được tổ chức Skytrax bình chọn là sân bay tốt nhất thế giới năm 2024. Cụ thể, Nội Bài xếp thứ 96, tăng 31 bậc so với năm 2023.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 2 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 2 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Trường đại học đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ là Học viện Phụ nữ Việt Nam với mức điểm cao nhất là 25,5 điểm.

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH – Giữa lòng thủ đô Hà Nội có một phố nghề độc đáo luôn nức hương thơm. Thứ hương thơm này chỉ cần lướt qua phố nghề đã thấy bớt căng thẳng, mệt mỏi, có cảm giác rất dễ chịu, thư thái.

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau một ngày đón mưa dông nền nhiệt giảm, nắng nóng mở rộng thêm ở khu vực Bắc Bộ. Hà Nội là một trong những điểm tăng nhiệt và xảy ra nắng nóng, mức nhiệt dự báo tăng thêm 3 độ.

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Đời sống - 4 giờ trước

Đến chiều tối 18/4, những cơn dông, lốc và mưa rào lớn đã làm hơn 1.600 ngôi nhà ở nhiều tỉnh miền núi phía Bắc bị bay mất nóc, tróc mái lợp, thủng dột, hư hại...

Top