Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cuộc giải cứu “cánh chim đầu đàn” của ngành thép Việt Nam: Những nỗ lực thầm lặng

Thứ sáu, 11:22 25/05/2018 | Xã hội

GiadinhNet – Với diễn biến tái cấu trúc nhà máy thép Gia Sàng và triển khai dự án khu đô thị mới Thái Hưng, quyền lợi của người lao động đang từng bước được tháo gỡ…

Sau khi Phó tổng giám đốc đi tù, Công ty CP Luyện cán thép Gia Sàng (Công ty Gia Sàng) tiếp tục nợ nần chồng chất, người lao động tan tác không có lương, không được giải quyết chế độ… Nhiều khoản nợ khủng bị ngân hàng siết nợ và kê biên, đấu giá tài sản.

Cũng thời điểm này, Công ty CP Thương mại Thái Hưng – đơn vị trúng đấu giá đã vào cuộc với trách nhiệm thực hiện đúng chỉ đạo của các cấp ngành để giải cứu “cánh chim đầu đàn” của ngành thép Việt Nam.

Ông Bùi Long Xuyên – Tổng Giám đốc Công ty Gia Sàng cho biết: "Tại thời điểm tháng 6/2014, ban lãnh đạo Công ty Gia Sàng đã được thay đổi. Theo báo cáo của ban lãnh đạo cũ, tổng tất cả các khoản nợ là 139 tỷ và đương nhiên hàng năm có phát sinh lãi. Thời điểm ấy, hơn 700 người lao động mất việc làm, mất tất cả các quyền lợi như lương, BHXH…

Việc chỉ đạo của tỉnh ủy, UBND tỉnh Thái Nguyên và các ban ngành chức năng trong việc tái cơ cấu, lựa chọn một nhà đầu tư khôi phục sản xuất đã giải quyết việc làm cho người lao động đồng thời thu về ngân sách nhà nước 38.8 tỷ đồng".


Việc di dời Nhà máy thép Gia Sàng ra khỏi Trung tâm TP Thái Nguyên đã được UBND tỉnh Thái Nguyên phê duyệt. Ảnh: PV

Việc di dời Nhà máy thép Gia Sàng ra khỏi Trung tâm TP Thái Nguyên đã được UBND tỉnh Thái Nguyên phê duyệt. Ảnh: PV

Ông Xuyên cũng cho hay, sau khi Công ty Thái Hưng mua được toàn bộ tài sản thông qua thi hành án, đơn vị này đã thực hiện đúng cam kết với Công ty Gia Sàng: Ký hợp đồng sửa chữa, khôi phục dây truyền sản xuất cán, trạm 110 Kv với tổng giá trị 3.68 tỷ đồng.

Tiếp đó, công ty tuyển dụng toàn bộ số cán bộ, công nhân viên cũ. Ngày 28/12/2016, nhà máy chính thức sản xuất trở lại, giải quyết cho khoảng 250 lao động có việc làm với mức thu nhập bình quân 6 triệu đồng/tháng.

Công ty Gia Sàng sản xuất đợt 1 được khoảng 2 tháng với sản lượng 10.139,126 tấn, trong đó những chỉ tiêu KTKT rất cao dẫn đến nhà đầu tư lỗ. Đứng trước tình thế cấp bách, Công ty Thái Hưng đã đề nghị Công ty Gia Sàng dừng sản xuất 2 tháng để cải tạo thiết bị, đầu tư thêm về hệ thống lò nung.

Đến tháng 5/2017, công ty sản xuất trở lại sau gần 2 tháng nhưng chỉ tiêu không được cải thiện nhiều. Không những sản xuất thua lỗ 1 triệu/tấn mà do dây truyền cũ lạc hậu nên năng suất lao động thấp, người công nhân làm vất vả và nguy hiểm.


Ông Bùi Long Xuyên – Tổng Giám đốc Công ty Gia Sàng cho biết: Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thái Nguyên và các ban ngành đã có nhiều thiện chí, nỗ lực để tháo gỡ khó khăn cho người lao động.

Ông Bùi Long Xuyên – Tổng Giám đốc Công ty Gia Sàng cho biết: "Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thái Nguyên và các ban ngành đã có nhiều thiện chí, nỗ lực để tháo gỡ khó khăn cho người lao động".

Bởi vậy, Ban lãnh đạo công ty Gia Sàng đã họp và đề nghị với lãnh đạo Công ty Thái Hưng đề xuất xây dựng phương án nâng cấp, cải tạo dây truyền sản xuất và năng suất tăng lên 500.000 tấn đồng thời di dời khỏi khuôn viên cũ với lý do: Trung tâm thành phố không thể tồn tại 1 cơ sở sản xuất ô nhiễm môi trường.

Mặt khác, theo quy định chung của thành phố đến năm 2025 phải di dời các nhà máy sản xuất ra khỏi trung tâm thành phố Thái Nguyên.

Về việc Công ty Thái Hưng xây dựng Khu đô thị trên 22ha của nhà máy Gia Sàng, vị tổng giám đốc cho biết: "Khi Công ty Thái Hưng lập đề án, không chỉ lãnh đạo công ty mà người lao động và toàn bộ cư dân xung quanh đều rất mừng vì Thái Nguyên sẽ có khu đô thị xanh, sạch đẹp, góp phần vào sự phát triển của thành phố.

Và tới đây, người lao động Gia Sàng cũng có một nhà máy hiện đại và những công nhân Gia Sàng sẽ được vận hành nhà máy đó với năng suất cao, chỉ tiêu tiêu hao thấp và tất nhiên thu nhập sẽ tốt hơn".


Công nghệ lạc hậu của Công ty Gia Sàng không thể khôi phục mà cần cải tạo gắn với đầu tư mới.

Công nghệ lạc hậu của Công ty Gia Sàng không thể khôi phục mà cần cải tạo gắn với đầu tư mới.

Hỏi về những khó khăn, vướng mắc hiện nay trong giải quyết đời sống, việc làm và quyền lợi người lao động, ông Xuyên chia sẻ: "Từ khi Thái Hưng vào đầu tư đến nay, lương công nhân đã được thanh toán hết. Tuy nhiên khoản nợ BHXH, nợ tiền chốt sổ BHXH cho người về hưu trước đây với tổng số tiền hơn 42 tỷ đồng chưa được giải quyết".

Trước những chỉ đạo của Chính phủ, UBND tỉnh Thái Nguyên đã chỉ đạo Sở LĐTB&XH chủ trì cùng các sở ban ngành, Công ty Gia Sàng lên phương án giải quyết quyền lợi cho người lao động trên cơ sở lấy 17,2 tỷ đồng tiền bán đấu giá tài sản còn lại sau khi thanh toán 38.8 tỷ đồng cho ngân hàng Công Thương Việt Nam.

Tuy nhiên đến nay cơ quan thi hành án vẫn đang phong tỏa khoản tiền này gây đặc biệt khó khăn cho công ty và người lao động.

Cuộc giải cứu “cánh chim đầu đàn” của ngành thép Việt Nam Cuộc giải cứu “cánh chim đầu đàn” của ngành thép Việt Nam

GiadinhNet – Báo cáo tại đại hội đồng cổ đông 2013 của Gia Sàng đã khiến hàng trăm lao động “chết lặng” vì con số nợ ngân hàng, nợ thuế, nợ nhà cung cấp, nợ công nhân viên… lên tới hơn 120 tỷ đồng.

Đăng Khoa

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Liên quan tới vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng khiến 10 công nhân thương vong tại nhà máy xi măng ở Yên Bái, công an tỉnh này đã khởi tố vụ án, đồng thời bắt tạm giam 1 đối tượng.

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Pháp luật - 2 giờ trước

Qua quá trình theo dõi, lực lượng chức năng phát hiện nam thanh niên này thường đến khu vực thùng rác lúc nửa đêm mỗi khi về hoặc trước khi rời khỏi nhà...

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Công an quận Hồng Bàng (TP. Hải Phòng) vừa tổ chức khen thưởng 2 công dân đã dũng cảm giải cứu cụ bà 92 tuổi mắc kẹt trong vụ cháy nhà dân.

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Thời sự - 4 giờ trước

Theo báo cáo của Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định do sai sót trong việc thực hiện quy trình vận hành sửa chữa.

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Bộ Công an xác định, Phó chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và một số cá nhân đã nhận tiền hối lộ của Hậu "Pháo" để tạo điều kiện cho công ty của bị can này.

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Pháp luật - 4 giờ trước

Một nhóm thanh niên đánh hội đồng cô gái trẻ ngay tại tiệm ăn vặt trên đường khiến dư luận bức xúc. Nạn nhân là một Tiktoker nổi tiếng tại Bình Dương.

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH – Dự báo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã dự báo chi tiết các phương diện về sự nghiệp, tài lộc, tình cảm... dưới đây các tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Trên đường đi dạy học, một giáo viên đang công tác tại một trường học ở huyện Tân Lạc, Hòa Bình bất ngờ xảy ra va chạm dẫn đến tử vong.

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Theo lịch hoán đổi ngày làm việc trong dịp lễ 30/4 - 1/5 năm 2024, người lao động sẽ được nghỉ sẽ kéo dài 5 ngày liên tục.

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Thời sự - 8 giờ trước

GĐXH - Ngày 23/4, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

Top