Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cúm gia cầm tiến sát biên giới phía Bắc: Gia cầm yếu, rũ cánh vẫn bán công khai

Thứ năm, 09:30 23/02/2017 | Xã hội

GiadinhNet - Hiện dịch cúm gia cầm A/H7N9 khiến hàng chục người ở Trung Quốc tử vong đã áp sát biên giới nước ta. Điều đáng lo ngại là thị trường gia cầm trong nước nhiều nơi vẫn tồn tại tình trạng không rõ nguồn gốc xuất xứ, bất chấp nguy hiểm.


Những lồng gà, vịt ở chợ trên đường Phan Trọng Tuệ (huyện Thanh Trì, Hà Nội).

Những lồng gà, vịt ở chợ trên đường Phan Trọng Tuệ (huyện Thanh Trì, Hà Nội).

Gia cầm không rõ nguồn gốc vẫn bán tràn lan

Chợ Quang thuộc xã Thanh Liệt, hay khu chợ mới xây trên đường Phan Trọng Tuệ đoạn thuộc xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì (Hà Nội), gia cầm vẫn được giết mổ, bày bán bình thường như khi chưa có cảnh báo dịch cúm gia cầm.

Tại chợ Quang, một dãy hàng bán gà đang sống được nhốt vào các lồng sắt với quảng cáo của người bán là “gà ta”, “khỏe mạnh không bệnh tật”. Tuy nhiên, những con gà này đều không có bất cứ một bằng chứng nào chứng minh gà đã được kiểm dịch từ cơ quan chức năng. Một góc cuối chợ Tả Thanh Oai được làm nơi giết mổ gà vịt rồi xả thải thẳng ra mương. Hàng chục con gà bị nhốt chen chúc trong lồng. Phía dưới, phân trộn với nước thải bốc mùi hôi khó chịu. Mỗi khi có khách, chủ quán lại xách một con ra cắt tiết, làm lông… ngay tại chỗ. Hỏi những người bán có hay biết thông tin cảnh báo nguy cơ dịch cúm gia cầm H7N9, tất cả họ đều lắc đầu không biết!?

Không chỉ ở chợ nói trên mà tại nhiều chợ dân sinh trên địa bàn Hà Nội, việc giết mổ, mua bán gia cầm vẫn diễn ra bình thường. Dọc phố Mai Dịch và len lỏi trong các trục đường nhỏ của các khu tập thể: Đồng Xa, Nghĩa Tân, Nghĩa Đô, Dịch Vọng.. (Cầu Giấy), hay tại các chợ “xổm” tại Cầu Diễn, Nguyễn Khang (Cầu Giấy), Thụy Khuê (Tây Hồ) và một số chợ tạm khác, hàng chục lồng bán gia cầm bày công khai. Tại chợ Nguyễn Công Trứ, phường phố Huế (quận Hai Bà Trưng), khoảng hơn chục hộ kinh doanh gà vẫn buôn bán bình thường. Gà chen chúc trong lồng chật, có những con đã yếu, rũ cánh.

Chị Nam, một phụ nữ bán hàng tại chợ Hà Đông, quận Hà Đông cho biết, đã nghe tin dịch cúm gia cầm nhưng chị vẫn giết mổ gà bình thường vì vẫn nhiều người mua gà. “Cúm ở bên Trung Quốc cơ mà. Có phải ở Việt Nam đâu. Người dân vẫn thích gà sống hơn. Thấy con nào ngon họ chỉ là tôi đem thịt. Vừa tươi, vừa thấy gà còn sống nên yên tâm”.


Gà vẫn bán công khai tại các chợ dân sinh.

Gà vẫn bán công khai tại các chợ dân sinh.

Quá nhiều điểm giết mổ nhỏ lẻ đang cản đường chống dịch

Theo thống kê của Cục Chăn nuôi (Bộ NN&PTNT), Hà Nội có tới 1.076 điểm giết mổ nhỏ lẻ, trong khi chỉ cần 6 điểm giết mổ như Vạn Phúc, Thanh Trì là đủ cung cấp cho cả thành phố. Theo lãnh đạo Cục Chăn nuôi, chỉ có sản xuất theo chuỗi, bằng công nghệ cao thì mới đảm bảo được an toàn thực phẩm.

Ông Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Chi cục trưởng Chi Cục Thú y Hà Nội cho biết, số lượng chợ cóc bán thịt gia cầm còn sống trên địa bàn ảnh hưởng không nhỏ đến công tác phòng chống dịch cúm gia cầm. Từ 15/2, Chi cục Thú y Hà Nội đã triển khai tiêm phòng sớm cho hàng loạt gia cầm trên địa bàn, chương trình kéo dài đến hết tháng 3/2017. Riêng đối với các chợ đầu mối gia cầm như chợ Hà Vỹ, có riêng đội kiểm dịch trực 24/24h bên ngoài chợ.

Sở NN&PTNT Hà Nội cũng cho hay, ngay khi nhận được thông tin dịch cúm gia cầm bùng phát, Sở đã phối hợp với các quận, huyện tổ chức tuyên truyền, tập huấn, nâng cao nhận thức cộng đồng. Sở NN&PTNT Hà Nội cũng duy trì tiếp nhận thông tin qua đường dây nóng về phòng chống dịch bệnh trên địa bàn thành phố, kịp thời ứng phó khi có tình huống dịch bệnh xảy ra. Công khai các địa chỉ để tiếp nhận thông tin khai báo dịch bệnh tại cấp xã để người dân biết chủ động thông tin khai báo kịp thời ứng phó khi có dịch bệnh xảy ra.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, hiện nay tại Thanh Hóa, Nghệ An, cơ quan chức năng đã triển khai phát vaccine tiêm phòng cho các trang trại gia cầm trên địa bàn. Ông Nguyễn Xuân Toàn, quản lý khu vực miền Trung Công ty Cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam cho biết, “Dịch cúm gia cầm từ Trung Quốc đã ảnh hưởng không tốt đến thị trường trong nước. Người chịu thiệt là bà con chăn nuôi. Chúng tôi tăng cường tuyên truyền tiêm vaccine và vệ sinh an toàn sinh học chuồng trại. Còn những gia cầm trôi nổi ở chợ thì rất khó phân biệt đâu là gia cầm bệnh, đâu là không bệnh. Thời điểm này, người dân không nên ăn các món dễ lây bệnh như tiết canh, món tái”..

Thông tin từ Bộ Y tế cho thấy, nếu ngăn chặn được triệt để tình trạng buôn bán, vận chuyển gia cầm và sản phẩm gia cầm trái phép, không qua kiểm dịch từ Trung Quốc vào Việt Nam thì chắc chắn sẽ chặn được dịch cúm gia cầm A/H7N9. Bộ Y tế cũng đề nghị các ngành chức năng cần quyết liệt, triệt để ngăn chặn tình trạng buôn lậu gia cầm qua biên giới.

Dùng máy đo thân nhiệt bằng camera hồng ngoại từ cửa khẩu biên giới

Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế Lạng Sơn cho biết, tất cả cán bộ, nhân viên làm việc tại 9 cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn được phổ biến, cập nhật những thông tin về dịch cúm A/H7N9 cũng như các văn bản chỉ đạo phòng chống của các cấp, các ngành... Đơn vị có 5 máy đo thân nhiệt từ xa bằng camera hồng ngoại, bố trí tại các cửa khẩu: Hữu Nghị, ga quốc tế Đồng Đăng, cửa khẩu Cốc Nam, Tân Thanh. Các ngành chức năng ở Lạng Sơn đã phát hiện, bắt giữ nhiều vụ buôn bán, vận chuyển vịt, gà giống, thu giữ hàng vạn gia cầm giống nhập lậu. Thời điểm này đang vào mùa chăn nuôi, thả đàn nên nhu cầu gia cầm giống cao. Giá cả mặt hàng gia cầm ở Trung Quốc rất rẻ; cụ thể, một con gà, vịt một tuần tuổi có giá 2 đồng NDT (tương đương 6-7.000 đồng Việt Nam); nhưng khi vận chuyển trót lọt vào Lạng Sơn, giá có thể lên từ 15 đến 17 nghìn đồng/con. Do vậy, hoạt động buôn bán, vận chuyển gia cầm lậu qua các đường mòn biên giới như khu vực mốc 1228,1229 thuộc khu Nà Phát, Nà Quân (cửa khẩu Chi Ma, huyện Lộc Bình), gia tăng.

Hà Phương

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nghĩ ‘mưu’ chiếm đoạt tiền người khác tại cây ATM

Nghĩ ‘mưu’ chiếm đoạt tiền người khác tại cây ATM

Pháp luật - 10 phút trước

GĐXH - Phát hiện cây ATM nhả tiền chậm, Bình nói với người rút tiền máy hỏng để chiếm đoạt tiền.

Lo sợ thành tội phạm, nhiều người 'suýt' mất tiền oan

Lo sợ thành tội phạm, nhiều người 'suýt' mất tiền oan

Xã hội - 13 phút trước

GĐXH - Thời gian qua, thủ đoạn giả danh, mạo danh cán bộ làm việc trong các cơ quan tư pháp diễn ra khá phổ biến, khiến nhiều người sập bẫy...

Sau tiếng kêu cứu ám ảnh của thiếu nữ 16 tuổi, người tình của mẹ bị bắt

Sau tiếng kêu cứu ám ảnh của thiếu nữ 16 tuổi, người tình của mẹ bị bắt

Pháp luật - 18 phút trước

GĐXH - Đêm 19/4, nghe tiếng kêu cứu thất thanh của T., hàng xóm chạy lại đập cửa cứu. Tuy nhiên, khi nhìn vào phòng trọ, họ phát hiện thiếu nữ 16 tuổi đã nằm bất động.

2 anh em đạp xe hàng trăm cây số từ Điện Biên đi Hà Nội tìm mẹ

2 anh em đạp xe hàng trăm cây số từ Điện Biên đi Hà Nội tìm mẹ

Đời sống - 1 giờ trước

2 anh em cùng cha khác mẹ đạp xe từ Điện Biên đi Hà Nội để tìm mẹ, khi đến huyện Mai Châu tỉnh Hoà Bình thì mệt quá, được người dân hỏi han, chăm sóc

Bắt giữ nghi phạm đâm chết người trên phố Hà Nội

Bắt giữ nghi phạm đâm chết người trên phố Hà Nội

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình can ngăn vụ ẩu đả, nạn nhân đã bị nghi phạm đâm nhầm dẫn tới tử vong.

Thông tin mới nhất vụ thiếu nữ 15 tuổi nghi bị bạn trai sát hại, chôn xác phi tang trong vườn

Thông tin mới nhất vụ thiếu nữ 15 tuổi nghi bị bạn trai sát hại, chôn xác phi tang trong vườn

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Qua quá trình đấu tranh, bước đầu Lê Phong T. khai nhận do mâu thuẫn tình cảm nên đã ra tay sát hại bạn gái rồi chôn thi thể nạn nhân trong vườn để phi tang...

Nắng nóng gay gắt ở miền Bắc có thể gây dông, lốc, sét, mưa đá về chiều tối và đêm

Nắng nóng gay gắt ở miền Bắc có thể gây dông, lốc, sét, mưa đá về chiều tối và đêm

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Do ban ngày khu vực hứng chịu nền nhiệt cao, mưa dông có thể đi kèm các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cuộc sống hàng chục hộ dân giữa Thủ đô bị đảo lộn do thiếu cống thoát nước thải sinh hoạt

Cuộc sống hàng chục hộ dân giữa Thủ đô bị đảo lộn do thiếu cống thoát nước thải sinh hoạt

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Do thiếu hệ thống cống thoát nước thải sinh hoạt, nhiều năm qua cuộc sống của rất nhiều hộ dân tại TDP Tó (phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) bị đảo lộn.

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Pháp luật - 4 giờ trước

Không ít vụ xâm hại tình dục trẻ em trong thời gian qua xảy ra khi nạn nhân chưa đầy 16 tuổi. Đa số thủ phạm đều là những “gương mặt thân quen” như hàng xóm, cha dượng, người thân trong gia đình…

Hai đợt gió mùa Đông Bắc dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?

Hai đợt gió mùa Đông Bắc dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới thời tiết ở miền Bắc sẽ dịu hơn do có hai đợt không khí lạnh tràn về. Trời có thể có mưa, nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ ở mức hơn 30 độ.

Top