Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cụ ông "khát tình" sập bẫy kiều nữ

Thứ sáu, 15:35 11/03/2011 | Xã hội

Có những cụ ông bỗng một ngày thấy mình "hăng" như thời trẻ nên đi tìm "của lạ" và không may dính bẫy "chân dài".

Nghe đến đó, cụ Thành như chết lặng vì lỡ trót dại.
 
Già còn dại!
 
Nhiều cụ ông do “đói” chuyện chăn gối, thường tìm giải pháp là chấp nhận “nhịn”, một phần vì các cụ cảm thấy ngại, xấu hổ khi đề cập đến chuyện riêng tư, mà nếu có lỡ nói ra thì con cháu, hàng xóm biết chuyện lại cười bĩu: “Già rồi mà còn nổi máu dê”.
 
Trong những câu chuyện các cụ ông “khát tình” đều chọn giải pháp im lặng, chấp nhận “kìm hãm sự sung sướng”. Thế nhưng, cũng có những ông cụ bỗng một ngày thấy “hăng” như thời trai trẻ nên vẫn quyết tâm đi tìm “của lạ”. Và, phía sau những cuộc vui chớp nhoáng ấy, nhiều cụ ông cười chảy nước mắt vì bị dính bẫy “chân dài”.
 

Nhiều cụ ông mắc bẫy chân dài khi đi tìm "của lạ". Ảnh minh họa

Cách đây hơn 1 năm, người dân ở khu vực phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TPHCM biết đến chuyện của cụ Thành, 65 tuổi trong lúc đi tìm gái mại dâm bị các em “chân dài” lột sạch toàn bộ tài sản, thậm chí còn đem giấu hết quần áo của cụ, khiến bao người chứng kiến cảnh tượng đó cứ ôm bụng phì cười.

Một người quen của cụ Thành kể lại, lúc đó cũng chừng nửa đêm, cứ thấy cụ ông trên người không mảnh vải che thân, phía dưới được che tạm bằng tấm bìa các tông, lầm lũi bước trong đêm. Tình cờ gặp, hỏi nguyên do thì cụ nói qua loa, bị bọn gian manh cướp, trấn lột sạch đồ. Thấy vậy, người này phải cởi bỏ tạm quần dài và chiếc áo phông cho cụ mặc tạm.
 
Đến hôm sau, người quen này mới tình cờ biết được lý do thực sự. Hóa ra, do lâu ngày chịu cảnh nằm bên bà mà cụ "chỉ biết câm nín", bởi cụ bà đã qua giai đoạn chuyện chăn gối. Chịu mãi không thấu nên nửa đêm hôm đó, nằm không thể chợp mắt, cụ lọ mọ nói dối đi dạo để…tìm gái.

Khi gần đến khu vực cầu vượt Linh Xuân, cụ thấy một “chân dài” đứng bên đường đợi khách nên lân la lại làm quen. Qua những câu xã giao, 2 bên thống nhất giá “tàu nhanh” là 200.000 đồng. Sau cái gật đầu, gái làng chơi dẫn cụ đến khu vực vắng và đề nghị cụ cởi đồ để hành sự.

Cụ Thành tay cởi đồ, chân run, hồi hộp vì cảm giác chuẩn bị được “lên tiên”. Thế nhưng, cũng chỉ đợi cụ cởi xong, trong bóng đêm bỗng xuất hiện thêm 3 kẻ hung hãn, bước lại dí dao đe dọa, lấy sạch toàn bộ tài sản. Cô gái làng chơi còn xỏ mũi khi cầm sạch toàn bộ quần áo, bỏ lại cụ đứng tần ngần, miệng ú ớ không dám kêu cứu vì xấu hổ.

Chuyện cũng đến tai vợ và đám con cháu. Cậu con cả trong lúc xấu hổ, bực tức buột miệng: “Lần sau nếu ba có muốn đi tìm gái thì cứ nói con dẫn đi, chứ đi vậy có ngày tụi nó lỡ giết luôn tính sao?”. Nghe đến đó, cụ Thành như chết lặng vì lỡ trót dại.
 
 
Cũng mới đây, giờ mỗi khi nhắc lại, cụ Luyện, 61 tuổi, tạm trú quận Bình Tân, TP HCM khi đi bộ đến khu vực công viên Phú Lâm, phường 13, quận 6 thì gặp gái bán dâm Tô Kim Phụng, 35 tuổi, tạm trú quận Bình Thạnh đi xe gắn máy đến gạ tình.

Đang trong cơn “khát” và cảm thấy “súng máy” vẫn còn sung sức như đám trai trẻ nên cụ Luyện không từ chối. Hai bên thống nhất giá cả mua bán và cụ ông được Phụng đưa lên địa điểm nhà trọ trên đường An Lạc A, quận Bình Tân “hành lạc”.

Vừa chốt cửa phòng, ông Luyện đòi Phụng quan hệ ngay nhưng cô gái này từ chối và lấy cớ là có bạn tên Lan phòng bên cạnh sẽ sang sẵn sàng đáp ứng nhu cầu cho cụ. Cụ ông đang “hăng” nên bất luận cô nào cũng được và gật đầu đồng ý.

15 phút sau, trong phòng trọ cụ Luyện, mọi người nghe to tiếng. Hóa ra, sau khi quan hệ, Lan trở mặt đòi thêm tiền “boa” nhưng bị cụ ông từ chối. Các “chân dài” Phụng, Linh phòng bên cạnh liền chạy sang hỗ trợ Lan xông vào đánh và lục túi lấy 300.000 đồng, ĐTDĐ của ông cụ rồi lên xe tẩu thoát.

Sau phút hoảng hồn, cụ ông lao vội chạy ra đuổi theo và tri hô và được Công an phường tuần tra bắt giữ các “yêu nữ”.
 
80 tuổi vẫn sập bẫy tình… kiều nữ

Đến lúc này, dù cô gái thua mình những…40 tuổi đã ra đi cùng toàn bộ số tài sản nhưng cụ Tâm vẫn nhắc đến chuyện tình cảm chớp nhoáng ấy giọng bịn rịn: “Gần 10 ngày sống với nhau là quãng thời gian mà cô ấy đã làm cho tôi ngây ngất trong hạnh phúc. Có thời điểm, cô ấy làm cho tôi cứ ngỡ như mình đang trẻ lại ở độ tuổi 40 của cuộc đời”.

Chuyện là cụ Tâm, ở phường Nam Hà, TP Hà Tĩnh sau khi vợ mất được hơn 100 ngày, sống trong cảnh cô đơn trong ngôi nhà khang trang vì đứa con trai độc nhất đã định cư nước ngoài nên tính đi tiếp bước nữa với cô gái trẻ thua mình tới 40 tuổi cho vui tuổi già.
 
Cụ Tâm đên cơ quan khai báo mình bị dính bẫy...kiều nữ
 
Cụ bảo: “Con chăm cha không bằng bà chăm ông”, trong nhà có bàn tay phụ nữ bao giờ cũng tươm tất, tối đến lại có thể tâm sự nhỏ to, nếu có chết cũng nguôi lòng. Với cụ, mối tình cuối đời như sét đánh ngang tai khi tình cờ cụ gặp cô Ninh, 40 tuổi, ngụ ở khối phố 2, thị trấn Cày, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh.

Mặc dù đã có một con gái 16 tuổi, nhưng cô Ninh nom vẫn trẻ đẹp, lại ăn nói có duyên nên ông Tâm đắm say theo về tận ngõ. Cô Ninh cũng đã đến chơi nhà ông, thấy ngôi nhà 3 tầng khang trang, ông lại ở một mình nên đã gật đầu đồng ý.

Quen nhau được 3 ngày thì cả hai rầm rang làm mâm cỗ tổ chức mời họ hàng, anh em chòm xóm đến dự ngày vui. Nhiều người thì mừng cho cụ vì cuối đời còn gặp phước, kẻ khác thì dè bỉu: “Già thế còn mần ăn chi được nữa, coi chừng con Ninh nó giả bộ đồng ý thế để tính chuyện cụ chết nó thừa kế cũng nên”.

Sự nghi ngờ này càng được minh chứng khi chỉ trong thời gian sinh sống, Ninh luôn tìm cách “đào mỏ vàng” ở cụ Tâm. Tất cả yêu cầu của Ninh đều được cụ đáp ứng nhiệt tình. Chỉ đến khi Ninh lộ diện là kẻ bồ bịch lăng nhăng, dùng toàn bộ số tiền hơn 100 triệu và nhiều tài sản giá trị khác nướng vào sòng bạc. Chịu không thấu, cụ ông phải bắt taxi, “vứt” cả hai mẹ con lên xe trả về quê ngoại.
 

Sau chuyện tình cảm bị kiều nữ lừa "nâng khăn...móc túi", giờ cụ đang ngất ngây với cô gái mới cưới. Ảnh minh họa

Cụ Tâm khi đến trình báo sự việc mình bị lừa đảo tại công an phường Nam Hà nói trong nước mắt: "Tôi lầm tưởng người ta yêu mình thật và cùng giúp đỡ nhau trong cuộc sống để cùng được hưởng hạnh phúc. Ai ngờ cô ấy đã có sự tính toán nham hiểm từ trước. Tôi ngần này tuổi rồi mà còn khờ dại trong tình yêu để rồi tiền mất, tiếng mang… Tôi không biết rồi sẽ ăn nói sao đây với con trai tôi khi nó đã tiết kiệm, chắt bóp gửi tiền mong tôi sống an nhàn những ngày tuổi già”. Kể xong cụ ông đổ gục xuống bàn.

Khi nỗi buồn chưa kịp lắng thì mới đây, người dân phường Nam Hà lại hớn hở thấy cụ ông làm đám cưới lần thứ…4 với cô gái tên Phan, 39 tuổi. Rút kinh nghiệm lần trước dính phải gái “đào mỏ”, lần này vợ chồng ông cụ đã tổ chức đăng ký kết hôn hẳn hỏi, và “bữa cơm thân mật” cũng kịp báo cáo khối phố, chính quyền.

Không biết rồi hạnh phúc của cụ có bị cô gái mới “nâng khăn…móc túi” hay không nhưng nhắc về vợ thì cụ ông vui mừng khôn xiết vì cuối đời còn gặp được người vợ ngoan, hiền.

(* Tên nhân vật đã được thay đổi)

Theo Zing.vn/BĐVN
kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Vỉa hè đường Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm); vỉa hè ngõ 78, 86, 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) đang được cải tạo, lát đá mới. Một số chỗ vừa mới lát xong đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe ô tô.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Xã hội - 5 giờ trước

Ngày 24/4, tại Seoul (Hàn Quốc), với mục tiêu nhằm củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác về đầu tư, thương mại và tăng trưởng xanh tại tỉnh Quảng Trị, UBND tỉnh Quảng Trị, Tập đoàn T&T Group và SK E&S (Hàn Quốc) đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về đầu tư, thương mại, chuyển đổi năng lượng và tăng trưởng xanh.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 25/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu phản ánh về trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ năm 1954 đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, trong đó có nhiều hiện vật lần đầu được giới thiệu đến công chúng.

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ 26/4.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 8 giờ trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Quy định về chế độ tai nạn lao động được hưởng, có thể nhiều người người chưa nắm rõ

Quy định về chế độ tai nạn lao động được hưởng, có thể nhiều người người chưa nắm rõ

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Top