Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cư dân tòa nhà Sông Hồng Park View bao giờ hết khổ?

Thứ năm, 09:23 27/04/2017 | Xã hội

GiadinhNet - Không những bị cắt nước, một số cư dân không được cho xe ra vào tòa nhà, bảo vệ chung cư Sông Hồng Park View (165 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội) còn hành hung cư dân đang sinh sống tại đây.

Chung cư Sông Hồng Park View (165 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội) - nơi xảy ra những lùm xùm nhiều năm qua. Ảnh: Đỗ Lực
Chung cư Sông Hồng Park View (165 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội) - nơi xảy ra những lùm xùm nhiều năm qua. Ảnh: Đỗ Lực

Cắt nước, hành hung cư dân

Theo trình bày của ông Lê Anh Tuấn - cư dân chung cư Sông Hồng Park View cho biết, mỗi tháng gia đình ông cũng như các cư dân phải đóng hàng triệu đồng tiền phí dịch vụ các loại, tính ra số tiền cư dân đóng lên đến hàng tỉ đồng mỗi năm. Thế nhưng, khi đóng tiền cho đơn vị vận hành tòa nhà là Công ty CP Quản lý và khai thác tòa nhà VNPT (gọi tắt là Cty PMC. Công ty này được Công ty CP Đầu tư địa ốc Sông Hồng thuê vận hành tòa nhà- PV), cư dân lại không nhận được bất kỳ hóa đơn GTGT nào. Hàng trăm cư dân đã lên tiếng phản đối bằng việc không đóng các loại tiền phí dịch vụ và yêu cầu khi nào công ty trả hóa đơn GTGT thì mới đóng.

Theo phản ánh, do không thu được tiền nên Công ty CP Quản lý và khai thác tòa nhà VNPT đã có những hành động gây khó dễ cho một số cư dân. Tối 20/4, bảo vệ tòa nhà liên tục ngăn cản bà Nguyễn Mai Phương (cư dân tòa B) đưa xe vào tầng hầm. Trước hành động của bảo vệ, nhiều cư dân đã tập trung phản đối. Ông Lê Anh Tuấn - một trong những cư dân đứng ra khuyên can hành động phi lý này đã bị nhân viên tên là Khôi tự xưng là bảo vệ của tòa nhà hành hung, đấm vào mặt, gây thương tích.

Hành động đánh người của người tên Khôi đã được Tổ trưởng tổ dân phố cùng các cư dân lập biên bản xác nhận sự việc ngay sau đó, với sự chứng kiến của nhiều người. Ngay sau đó, Công an phường Láng Hạ đã có mặt đưa những người liên quan về trụ sở lấy lời khai. Tại đây, Công an phường Láng Hạ đã cung cấp giấy giới thiệu khám thương Số 15/CALH ngày 20/4/2017, do Đại úy Vũ Như Quỳnh - Phó Trưởng Công an phường Láng Hạ ký. Nội dung giấy xác nhận thể hiện ông Lê Anh Tuấn bị đánh và đề nghị Bệnh viện Đống Đa khám thương và cho biết kết quả để giúp cho việc xử lý.

Trong khi vụ việc chưa được giải quyết thì trưa 21/4, hàng chục hộ dân tòa nhà lại bị cắt nước sinh hoạt. Sự việc chỉ được giải quyết khi lãnh đạo UBND phường Láng Hạ trực tiếp can thiệp, yêu cầu bà Lê Thị Hồng Huệ - Phó ban quản trị, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư địa ốc Sông Hồng cấp nước cho cư dân.

Ký kết hợp đồng không đúng luật?Công an phường Láng Hạ viết giấy giới thiệu khám thương cho nạn nhân Lê Anh Tuấn sau vụ hành hung.

Công an phường Láng Hạ viết giấy giới thiệu khám thương cho nạn nhân Lê Anh Tuấn sau vụ hành hung.

Theo tìm hiểu của PV, ngày 1/11/2014, Công ty CP Đầu tư địa ốc Sông Hồng đã ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ vận hành tòa nhà 165 Thái Hà với Cty PMC, hợp đồng hết hiệu lực từ ngày 31/12/2016. Để duy trì quản lý vận hành tòa nhà, ngày 18/12/2016 Ban quản trị tòa nhà đã được thành lập (Ban quản trị vận hành tòa nhà từ 1/4/2017).

Tuy nhiên theo nhiều cư dân cho biết, việc thành lập Ban quản trị có nhiều điểm mập mờ, khi 5 người trong Ban quản trị thì có tới 3 người không hợp lệ vì không phải chủ hộ sống ở chung cư. “Hôm họp hội nghị bầu Ban quản trị, gia đình chúng tôi không được chủ đầu tư mời họp, hàng trăm cư dân đã có đơn kiến nghị gửi lên Chủ tịch UBND quận Đống Đa đề nghị không công nhận Ban quản trị bởi 5 người Ban quản trị thì có 3 người không ở đứng sổ đỏ ở chung cư”, một cư dân tòa nhà nói.

Trong khi vụ việc vẫn chưa được giải quyết triệt để thì ông Trần Đình Chiến - Trưởng ban quản trị tòa nhà lại ra thông báo số 42/TB-BQT với nội dung tiếp tục gia hạn hợp đồng vận hành, quản lý tòa nhà với Công ty CP Quản lý và khai thác tòa nhà VNPT đến hết ngày 31/5/2017. Theo cư dân tòa nhà thì việc gia hạn hợp đồng này là hoàn toàn trái luật. Bởi Luật Nhà ở 2014 và Thông tư 02/2016/TT-BXD quy định rõ Ban quản trị phải thông qua Hội nghị chủ sở hữu quyết định mức phí dịch vụ chính thức, trên cơ sở đấu thầu công khai chọn đơn vị dịch vụ quản lý vận hành; kết quả đấu thầu phải được chủ sở hữu thông qua, sau đó Ban quản trị mới ký hợp đồng dịch vụ quản lý vận hành với đơn vị trúng thầu được cư dân chấp thuận…

Trao đổi với PV, ông Vũ Hồng Sơn - Chủ tịch UBND phường Láng Hạ cho biết, đã nắm được sự việc đánh người ở chung cư 165 Thái Hà. Hiện Công an phường Láng Hạ đang thụ lý vụ việc, quan điểm của phường sẽ xử lý nghiêm vấn đề mất an ninh trật tự tại khu vực này. Cũng theo ông Sơn, sự việc lùm xùm ở chung cư 165 Thái Hà đã diễn ra nhiều năm nay, UBND phường Láng Hạ cũng đã không ít lần chỉ đạo xử lý những lùm xùm này.

Lý do tại sao, dù còn rất nhiều những mâu thuẫn, bất đồng nhưng Ban quản trị tòa nhà vẫn được công nhận, đặc biệt Ban quản trị này lại nhanh chóng ký kết hợp đồng với Công ty CP Quản lý và khai thác tòa nhà VNPT - một đơn vị đã bị nhiều cư dân phản ứng gay gắt. Thiết nghĩ các vấn đề này cần được cơ quan chức năng làm rõ.

Theo phản ánh của cư dân của chung cư Sông Hồng Park View (số 165 Thái Hà), ông Trần Đình Chiến, Trưởng Ban quản trị tòa nhà hiện nay không phải là cư dân chính thức của chung cư, ông chỉ ở đây với người con. Việc không phải là chủ sở hữu căn hộ tại chung cư nhưng vẫn giữ cương vị Trưởng Ban quản trị là sai quy định. Trước phản ánh này, ông Chiến nói rằng mình có sở hữu căn hộ. Tuy nhiên, khi PV đặt lịch làm việc để làm rõ thêm thông tin, lúc đầu ông Chiến nhận lời, nhưng sau đó lại từ chối với lý do... bận công việc.

Đỗ Lực

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Mới 19 tuổi, sở hữu nhan sắc xinh đẹp, Trang nổi lên như một “bà trùm” chuyên cung cấp ma tuý cho các “dân chơi”.

Hướng dẫn chi tiết đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2024 và những lưu ý thí sinh cần biết để tránh sai sót

Hướng dẫn chi tiết đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2024 và những lưu ý thí sinh cần biết để tránh sai sót

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Hôm nay (24/4), hệ thống quản lý thi của Bộ GD&ĐT sẽ mở để học sinh lớp 12 trên cả nước thử đăng ký thi tốt nghiệp THPT. Thời gian đăng ký thử là từ 24/4 đến 28/4.

Hà Nội thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà

Hà Nội thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà

Thời sự - 2 giờ trước

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký ban hành kế hoạch triển khai thí điểm ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư.

Hacker tấn công trang web tuyển sinh Trường ĐH Kiến trúc TPHCM

Hacker tấn công trang web tuyển sinh Trường ĐH Kiến trúc TPHCM

Giáo dục - 2 giờ trước

Trang web tuyển sinh của Trường Đại học Kiến trúc TPHCM bị hacker tấn công dẫn đến việc nhiều thí sinh không thể đăng ký dự thi, đăng ký xét tuyển.

Không phải ngành công nghệ, đây mới là ngành học thu hút nhiều nhân tài trẻ hiện nay

Không phải ngành công nghệ, đây mới là ngành học thu hút nhiều nhân tài trẻ hiện nay

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Đây là ngành học 'khát' nhân lực vô cùng lớn, mở ra cơ hội việc làm hấp dẫn và năng động cho lứa ứng viên trẻ tuổi, năng động, nhiệt huyết.

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng đã trộm hàng chục tấm thép lưới loại B40, dùng để chắn gia súc trên tuyến đường cao tốc Bắc - Nam. Hiện cơ quan chức năng đã bắt giữ 3 đối tượng để điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Lập nhóm kín trên mạng, những đứa trẻ rủ nhau đi hỗn chiến

Lập nhóm kín trên mạng, những đứa trẻ rủ nhau đi hỗn chiến

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Hai nhóm thanh thiếu niên tự lập những nhóm kín trên mạng xã hội với cái tên rất kêu, như: “Những cơn mưa thuỷ tinh” hay “29M1”. Khi có mâu thuẫn, các đối tượng trong nhóm sẽ hô hào mang theo hung khí để giải quyết.

Hà Nội: Hai phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp

Hà Nội: Hai phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Đang trong quá trình tác nghiệp ghi nhận hiện trường vụ hoả hoạn tại địa phận xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, hai phóng viên bị một nhóm đối tượng lăng mạ, tấn công.

Làm ăn thua lỗ, người phụ nữ lên kịch bản lừa 20 tỷ đồng

Làm ăn thua lỗ, người phụ nữ lên kịch bản lừa 20 tỷ đồng

Pháp luật - 4 giờ trước

Làm ăn thua lỗ mất khả năng trả nợ, My lên kịch bản tung nhiều thông tin sai sự thật để chiếm đoạt của 4 người số tiền gần 20 tỷ đồng.

Xu hướng làm việc kiểu 'lười biếng' ngày càng lên ngôi trong lối sống của thế hệ trẻ

Xu hướng làm việc kiểu 'lười biếng' ngày càng lên ngôi trong lối sống của thế hệ trẻ

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Thế hệ Gen Z đang ngày càng có xu hướng tìm kiếm những công việc ít gò bó hơn, không bị 'toxic' (tiêu cực) bởi môi trường công sở phức tạp mà vẫn kiếm được mức thu nhập để trang trải cuộc sống.

Top