Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cư dân khu nhà C1 Thành Công, Hà Nội: Băn khoăn ngày về

Thứ hai, 08:20 10/11/2008 | Xã hội

Giadinh.net - Sáng 9/11, những hộ dân cuối cùng của nhà C1 Thành Công đã chuyển đồ đạc đến tạm cư tại khu chung cư Dịch Vọng (Cầu Giấy). Cư dân khu nhà nghiêng 15 độ, lún 1,5 m này biết ra đi là việc không thể khác, nhất là sau trận “đại hồng thuỷ” vừa qua, nhưng họ cũng không giấu nỗi lo lắng, bao giờ dự án khởi công?

 
Những hộ dân cuối cùng đang dọn đồ ra khỏi nhà C1 Thành Công (chụp sáng 9/11). Ảnh: H.Hạnh
 
Liệu khi hoàn thành, họ có được về định cư ở đây không?
 
Băn khoăn, lo lắng

Sáng 9/11, công nhân của Tổng công ty Công trình giao thông 1 (chủ đầu tư dự án nhà C1 Thành Công) đã tiến hành quây tôn kín khu nhà, chỉ chừa lại cầu thang phía trong để người dân vận chuyển nốt đồ đạc. Khệ nệ bê tấm tôn che cửa cuối cùng ra khỏi căn hộ số 221, chị Bùi Thị Phượng ngậm ngùi: “Nhận được thông báo khẩn cấp đến nơi ở tạm dưới Dịch Vọng, chúng tôi phải chuyển đi thôi. Tôi mong sau này xây dựng xong, hộ nào được về hộ ấy”.

Trước đó, đêm 5/11, chung cư C1 nhận được thông báo khẩn cấp về việc di dời. Chiều 6/11, phương án di dân đến nhà NƠ6 khu chung cư Dịch Vọng, chính thức được công bố, các hộ dân có một ngày chuẩn bị để chuyển đến nơi ở mới. Do lệnh di dời được ban bố trong tình trạng khẩn cấp ngay sau đợt mưa lụt lịch sử  vừa qua, nên chính sách cụ thể hỗ trợ hay tái định cư chưa được thông báo đến các hộ dân. Vì thế, nhiều hộ dân nhà C1 Thành Công đang khá lo lắng. Anh Đào Đức Hiếu (tầng 2, C1 Thành Công) cho biết: “Chính quyền nói tạm thời di chuyển đến Dịch Vọng, chúng tôi đang lo lắng không biết một vài tháng nữa có còn được tạm cư ở chỗ đó không, hay lại bị chuyển đi nơi khác?”.

Chủ căn hộ số 412, bà Trần Kim Chi cũng lo lắng không kém: “Lo nhất là sau này có được về tái định cư ở Thành Công hay không. Chuyển đến Dịch Vọng người lớn còn đỡ, chỉ khổ nhất bọn trẻ con đi từ dưới đó lên Thành Công học, mà bây giờ muốn chuyển trường về dưới đó cũng không được vì đang học dở dang giữa học kỳ”.

Nhiều người dân khác khi hỏi đều băn khoăn về việc không thấy chính quyền thông báo cụ thể các chính sách liên quan đến việc di dời. Họ muốn có cam kết rõ ràng về thời hạn hoàn thành dự án, phương án tái định cư. Ông Đào Hoạt (tầng 2, C1 Thành Công) cho rằng, Nhà nước nên có mức hỗ trợ nhất định cho phần diện tích cơi nới của người dân và sớm chi trả tiền hỗ trợ di chuyển (3 triệu đồng) như đã thông báo .

Sẽ áp theo Quyết định 48 của thành phố

Liên quan đến các phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho các hộ dân C1 Thành Công, lãnh đạo quận Ba Đình cho hay, quận sẽ thống nhất các phương án với Ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng thành phố và Tổng công ty Công trình giao thông 1 theo quy định. Phần diện tích đền bù tái định cư nhà C1 Thành Công sẽ áp dụng theo các quy định như trong Quyết định 48 về Quy chế cải tạo, xây dựng lại các chung cư cũ bị hư hỏng, xuống cấp trên địa bàn thành phố.
 
Theo đó, các hộ gia đình, cá nhân được bố trí tái định cư tại các căn hộ mới có diện tích không nhỏ hơn 30 m2 sàn; không phải trả tiền cho chủ đầu tư phần diện tích tái định cư bằng 1,3 lần diện tích ở hợp pháp cũ được UBND quận, huyện phê duyệt. Đối với phần diện tích căn hộ được tăng thêm (ngoài diện tích bằng 1,3 lần diện tích hợp pháp cũ), các hộ gia đình, cá nhân phải trả tiền theo suất đầu tư mét vuông sàn của dự án được duyệt để bảo đảm diện tích tối thiểu.
 
Trong trường hợp các tầng không đủ số lượng căn hộ để bố trí tái định cư, tổ chức bốc thăm công khai để xác định cụ thể những hộ tái định cư tại tầng đó; những hộ còn lại sẽ được tổ chức bốc thăm công khai để xác định vị trí căn hộ tái định cư tại các tầng trên và được hưởng hệ số chuyển tầng. Các hộ gia đình tầng 1 nhà chung cư cũ được xem xét cho thuê một đơn vị diện tích kinh doanh tại khu vực kinh doanh dịch vụ của dự án với thời gian thuê dài hạn và giá thuê do UBND TP quy định.

Chiều 9/11, Bí thư Quận uỷ Ba Đình - bà Nguyễn Thị Thắng cho hay, việc khẩn cấp trước mắt là phải di dời hết toàn bộ dân cư ra khỏi nhà C1 Thành Công và phong toả khu nhà, đề phòng xảy ra sự cố gây nguy hiểm cho nhân dân. Còn cụ thể các phương án tái định cư, hỗ trợ đền bù cho các hộ dân sẽ được thông báo đến người dân, ngay sau khi các cấp, ngành bàn bạc thống nhất. Bà Thắng cũng nhấn mạnh, các phương án trên sẽ thực hiện theo các quy định chung (Nghị quyết 34 của Chính phủ và Quyết định 48 của TP Hà Nội - PV).

Như vậy, việc người dân C1 Thành Công có được quay về định cư tại chỗ ở cũ khi dự án cải tạo lại khu nhà này hoàn thành hay không, bao giờ dự án khởi công và hoàn thành? Đến thời điểm này vẫn chưa có câu trả lời chính thức.
 
Lã Xưa
kieudiep
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Đời sống - 31 phút trước

Đến chiều tối 18/4, những cơn dông, lốc và mưa rào lớn đã làm hơn 1.600 ngôi nhà ở nhiều tỉnh miền núi phía Bắc bị bay mất nóc, tróc mái lợp, thủng dột, hư hại...

Thủ khoa đại học sau 20 năm thành nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới

Thủ khoa đại học sau 20 năm thành nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới

Giáo dục - 39 phút trước

Trở thành thủ khoa đại học năm 2003 với số điểm tuyệt đối, sau 21 năm, PGS Hà Khải Minh hiện là một trong những nhà nghiên cứu trí tuệ nhân tạo hàng đầu thế giới.

Tạo trend 'đi tìm kho báu bà Trương Mỹ Lan' coi chừng pháp luật; Hàng loạt tác giả tuyên bố dừng hợp tác với Nhã Nam

Tạo trend 'đi tìm kho báu bà Trương Mỹ Lan' coi chừng pháp luật; Hàng loạt tác giả tuyên bố dừng hợp tác với Nhã Nam

Xã hội - 39 phút trước

GĐXH - Những ngày qua cư dân mạng dựng hàng loạt clip về việc bà Trương Mỹ Lan giấu kho báu 673.000 tỉ đồng ở biển khơi. Dù biết là đùa giỡn theo trend nhưng người dân phải hết sức cẩn thận, tránh vi phạm pháp luật

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Giám đốc Nhã Nam bị tạm dừng công việc sau cáo buộc 'quấy rối nhân viên nữ'

Giám đốc Nhã Nam bị tạm dừng công việc sau cáo buộc 'quấy rối nhân viên nữ'

Xã hội - 9 giờ trước

GĐXH - Mới đây, trên fanpage của Nhã Nam đã bất ngờ đăng tải một thông báo về việc ra quyết định tạm thời ngừng vị trí công tác Tổng giám đốc của ông Nguyễn Nhật Anh tại công ty.

Biển người chen nhau tắm ở công viên nước Đầm Sen

Biển người chen nhau tắm ở công viên nước Đầm Sen

Xã hội - 10 giờ trước

Chiều 18/4, hàng nghìn người dân đổ về vui chơi, giải nhiệt tại công viên nước Đầm Sen (quận 11, TPHCM) trong ngày giỗ Tổ Hùng Vương.

Nghỉ lễ nhà nhà đi chơi, riêng người này ‘rinh’ ngay giải thưởng tiền tỷ Vietlott về tay

Nghỉ lễ nhà nhà đi chơi, riêng người này ‘rinh’ ngay giải thưởng tiền tỷ Vietlott về tay

Xã hội - 11 giờ trước

GĐXH – Tối 18/4, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra chủ nhân tấm vé trúng giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55.

Quyết định mới nhất của cha nạn nhân trong vụ bé gái 12 tuổi sinh con ở Hà Nội

Quyết định mới nhất của cha nạn nhân trong vụ bé gái 12 tuổi sinh con ở Hà Nội

Xã hội - 11 giờ trước

GĐXH - Bố bé Đ.T.N.L cho biết do không có điều kiện chăm sóc nên định tìm một trung tâm bảo trợ nhờ hỗ trợ nuôi dạy bé trai mới sinh 2 năm tới.

Dự án mở rộng một phần đường 70 ra sao sau 4 năm thi công?

Dự án mở rộng một phần đường 70 ra sao sau 4 năm thi công?

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Dự án đầu tư xây dựng một phần tuyến đường 70 (đoạn từ cầu Ngà đến hết ranh giới Làng giáo dục quốc tế) và đường quanh Làng giáo dục quốc tế thuộc địa phận quận Nam Từ Liêm, cùng một phần huyện Hoài Đức, khởi công từ 2020 nhưng đến nay vẫn ngổn ngang.

Hà Nội và quyết tâm 'hồi sinh' những công viên xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng

Hà Nội và quyết tâm 'hồi sinh' những công viên xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng

Thời sự - 13 giờ trước

GĐXH - Sau nhiều năm không được chăm sóc, sửa chữa, nhiều công viên, vườn hoa trên địa bàn Thủ đô hiện đã xuống cấp nghiêm trọng, gây mất mỹ quan... Trước thực trạng trên, UBND TP Hà Nội đã lên kế hoạch cải tạo, chỉnh trang và đầu tư xây dựng mới các công viên, vườn hoa, qua đó nâng tầm cảnh quan, phục vụ nhu cầu của nhân dân.

Top