Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cư dân Keangnam: Ngày đêm lo... cháy

Thứ hai, 08:12 05/09/2011 | Xã hội

GiadinhNet - Trong vòng 2 năm, tổ hợp thương mại Keangnam Hanoi Landmark Tower cháy đến 3 lần.

 
Trong vòng 2 năm, tổ hợp thương mại Keangnam Hanoi Landmark Tower, đường Phạm Hùng, huyện Từ Liêm, cháy đến 3 lần. Cư dân sống trong tòa nhà cao nhất và mệnh danh xịn nhất Việt Nam thời điểm hiện tại đang "sống trong sợ hãi" và bấn loạn vì đủ mọi chuyện. Trong đó, sợ nhất là bị...chết cháy. 
 
Mong mỏi học chữa cháy
 
Vụ hỏa hoạn xảy ra ngày 27/8 tại tòa nhà cao nhất Hà Nội. Ảnh: QH
 

Dự án Keangnam Hanoi Landmark Tower, nằm trên đường Phạm Hùng, huyện Từ Liêm, Hà Nội do Công ty TNHH một thành viên Keangnam Vina làm chủ đầu tư. Keangnam gồm 3 tòa tháp được khởi công đầu năm 2007 với tổng vốn đầu tư hơn 1 tỷ USD. Công trình gồm hai tháp căn hộ (48 tầng) và tòa tháp thương mại 72 tầng, có sân đỗ trực thăng trên mái.

Anh N.V.D, chủ một hộ gia đình hiện đang sinh sống tại tòa nhà Keangnam A cho hay: "Khi chuyển gia đình về Keangnam sinh sống, tôi đã rất tin tưởng vào điều kiện sống ở đây. Đặc biệt là vấn đề cháy nổ. Tôi đã nghĩ, đây là một tòa nhà hiện đại, vì thế hỏa hoạn khó có thể xảy ra. Thế nhưng, tôi nhanh chóng nhận ra niềm tin đó của mình là sai lầm. Tòa nhà này liên tục xảy ra hỏa hoạn. Hiện gia đình tôi rất hoang mang... Nếu chúng tôi có thêm một căn hộ khác ở đâu đó tại Hà Nội, chắc chắn tôi sẽ chuyển gia đình về đó sinh sống chứ không tiếp tục ở lại Keangnam".
 
Còn chị N.T.H.Y, chủ một hộ gia đình khác cũng sinh sống tại tòa nhà Keangnam A thì phẫn nộ: "Mặc dù vụ hỏa hoạn hôm 27/8 chỉ diễn ra tại tòa nhà để xe 7 tầng không có người ở nhưng cũng đã làm cho chúng tôi cũng vô cùng hoảng hốt. Hôm đó phải mất tới nửa giờ đồng hồ, ban quản lý tòa nhà mới huy động được hết công nhân đang làm việc tại đó ra ngoài để bảo toàn tính mạng. Nếu vụ cháy hôm đó không may xảy ra tại tòa nhà chúng tôi đang sinh sống, không biết chúng tôi sẽ phải xoay sở bằng cách nào?". Chị Y cho biết thêm: "Trước khi quyết định đặt tiền mua căn hộ tại tổ hợp thương mại Keangnam, tất cả các hộ gia đình ở đây còn được bộ phận kinh doanh của tòa nhà quảng cáo, toàn bộ các tòa tháp đều được trang bị hệ thống phun nước tự động chống cháy tại các tầng... Thế nhưng, chỉ khi chuyển hẳn về sinh sống, chúng tôi mới nhận ra đó là những lời quảng cáo không có thực của họ".
 
Bà Trịnh Thúy Mai, Trưởng ban đại diện lâm thời cư dân Keangnam xác nhận, việc các hộ dân sinh sống tại 2 tòa nhà chung cư cao cấp 48 tầng có những hoang mang, lo lắng sau khi xảy ra vụ hỏa hoạn tại tầng 7 của tòa nhà liền kề với tòa 72 tầng là có thật. Hàng ngày Ban đại diện lâm thời nhận được rất nhiều ý kiến phàn nàn của bà con. Cũng theo bà Mai, Ban đại diện lâm thời đã thay mặt cho các hộ dân sinh sống tại Keangnam gửi yêu cầu tới đơn vị quản lý tòa nhà về việc được học và diễn tập phòng cháy chữa cháy. Các cư dân ở đây mong muốn được học ngay trong tháng 10/2011, nhưng đơn vị quản lý tòa nhà cho biết đến cuối tháng 12/2011 mới đáp ứng yêu cầu.
 
Cháy nhiều, vẫn im lặng
 
Có mặt tại khu tổ hợp thương mại Keangnam Hanoi Landmark Tower, chúng tôi nhận thấy hệ thống phòng cháy chữa cháy ở đây khá đầy đủ. Ngoài cầu thang thoát hiểm, các tầng ở mỗi tòa nhà đều được trang bị bình xịt, chuông báo cháy, ống phun nước đặc chủng, hệ thống phun nước chữa cháy tự động. Thế nhưng, đây là khu tổ hợp hiện đại có tới 3 tòa nhà cao từ 48- 72 tầng, trong khi đó xe thang cứu hỏa tốt nhất của Hà Nội hiện mới chỉ vươn tới chiều cao 72m (tương đương với tòa nhà 17 tầng). Chính điều này đã khiến các cư dân ở đây trăn trở, nếu tổ hợp thương mại Keangnam xảy ra hỏa hoạn ở những tầng trên cao, lực lượng cứu hỏa sẽ phun nước dập lửa bằng cách nào? Chúng tôi đã đưa câu hỏi này tới Ban quản lý khu tổ hợp thương mại Keangnam và Sở Phòng cháy chữa cháy Hà Nội nhưng đều không nhận được câu trả lời.
 
Về vụ hỏa hoạn xảy ra vào 14h hôm 27/8 tại tòa nhà để xe 7 tầng của tổ hợp thương mại này, ngày 1/9, Sở Phòng cháy chữa cháy Hà Nội cho hay, Công an thành phố vẫn đang trong giai đoạn điều tra. Đây đã là lần thứ 3 tòa nhà Keangnam xảy ra hỏa hoạn. Hai lần trước diễn ra vào các ngày 24/3/2010 và 6/11/2010. Trong đó, ngày 24/3/2010, xảy ra cháy tại tầng thứ 25 của tòa nhà Keangnam B. Tuy nhiên, khi lực lượng Cảnh sát PCCC xuất hiện để dập lửa, thì bảo vệ tòa nhà lại có hành động khóa chặt cánh cổng sắt không cho vào. 
 
Ngày 6/11/2010, vụ cháy xảy ra tại tòa tháp cao 72 tầng. Hai xe chữa cháy của Cảnh sát phòng cháy chữa cháy, Công an TP Hà Nội được điều tới hiện trường và đám cháy được dập tắt sau đó. Nhưng cả hai lần hỏa hoạn này, phóng viên các cơ quan truyền thông đều bị lực lượng bảo vệ của tòa nhà Keangnam cản trở, không cho tiếp cận hiện trường. Theo tìm hiểu, đã hơn 17 tháng sau vụ hỏa hoạn diễn ra ngày 24/3/2010, hiện vẫn chưa có bất kỳ cơ quan chức năng nào công bố nguyên nhân gây ra các vụ hỏa hoạn tại Keangnam.
 
Liên quan hệ thống phòng cháy chữa cháy của tòa nhà Keangnam, các cư dân ở đây còn cho biết, vào ngày 9/6, tại tòa nhà A xảy ra sự cố vỡ trụ cứu hỏa do công nhân kỹ thuật vận hành chưa có kinh nghiệm, khiến nhiều căn hộ ở tầng 26, 27 bị ngập nước. Sự việc này đã khiến 10 thang máy bị tê liệt, các cư dân trong tòa nhà này ngược xuôi tìm cách thoát thân.
 
Quốc Hưng
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Lái xe bằng chân, thiếu niên 16 tuổi bị phạt 2,7 triệu

Lái xe bằng chân, thiếu niên 16 tuổi bị phạt 2,7 triệu

Pháp luật - 8 phút trước

Nam thiếu niên 16 tuổi dùng chân lái xe máy ở huyện Tuy An bị công an phạt hơn 2,7 triệu đồng.

Lắp camera xử phạt nguội trên đường Vành đai 3 trên cao

Lắp camera xử phạt nguội trên đường Vành đai 3 trên cao

Thời sự - 20 phút trước

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết, thời gian tới Công an thành phố sẽ báo cáo cấp trên để lắp đặt thêm camera phạt nguội trên tuyến Vành đai 3.

Nguyên Chủ tịch xã ở Quảng Bình bị khởi tố

Nguyên Chủ tịch xã ở Quảng Bình bị khởi tố

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Ông Vinh là người trực tiếp ký vào các hóa đơn thu tiền từ người đấu giá, giấy tờ thanh toán công trình do Nguyễn Thị Loan lập khống, dẫn đến ngân sách Nhà nước bị chiếm đoạt.

Sau hơn một năm thi công, cầu vượt sông lớn ở Nam Định lộ diện ra sao?

Sau hơn một năm thi công, cầu vượt sông lớn ở Nam Định lộ diện ra sao?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Cầu Đống Cao nối liền giữa huyện Ý Yên - Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định sau hơn 1 năm thi công, các trụ cầu đã nhô khỏi mặt nước, nhiều nhịp cầu đã lắp dầm kết nối.

Miền Bắc xuất hiện nắng nóng gay gắt sau không khí lạnh gây mưa đá, dông lốc

Miền Bắc xuất hiện nắng nóng gay gắt sau không khí lạnh gây mưa đá, dông lốc

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết ngày mai, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và vùng núi phía Tây của Bắc và Trung Trung Bộ bắt đầu có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất ngày có nơi trên 35 độ. Dự báo mùa hè năm nay, nắng nóng gay gắt hơn so với trung bình nhiều năm.

Không có loại giấy tờ đặc biệt quan trọng này, tài xế vẫn lái xe đầu kéo 'cõng' hàng siêu trường ra đường và cái kết

Không có loại giấy tờ đặc biệt quan trọng này, tài xế vẫn lái xe đầu kéo 'cõng' hàng siêu trường ra đường và cái kết

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Xe đầu kéo chờ hàng siêu trường xuất phát từ TP Đà Nẵng đến Huế để phục vụ thi công dự án. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng kiểm tra, tài xế không cung cấp được giấy tờ liên quan.

Hàng triệu phụ huynh Hà Nội đón nhận tin vui khi mức học phí giảm mạnh!

Hàng triệu phụ huynh Hà Nội đón nhận tin vui khi mức học phí giảm mạnh!

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Chính sách học phí đã được HĐND TP Hà Nội thông qua. Theo đó, mức thu học phí năm học 2023-2024 ở Hà Nội là 24.000-217.000 đồng một tháng, giảm gần một nửa so với mức cũ.

Xác minh vụ nhóm người nghi là cán bộ xã say rượu, gây gổ với người dân sau va chạm giao thông

Xác minh vụ nhóm người nghi là cán bộ xã say rượu, gây gổ với người dân sau va chạm giao thông

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Đoạn video ghi lại hình ảnh nhóm người nghi là cán bộ xã có biểu hiện say rượu, đánh người sau va chạm giao thông tại huyện Tân Sơn (Phú Thọ) được lan truyền trên mạng xã hội, khiến nhiều người không khỏi bất bình.

Độc lạ con ngách ở Hà Nội với hàng chục căn nhà 'mặc đồng phục'

Độc lạ con ngách ở Hà Nội với hàng chục căn nhà 'mặc đồng phục'

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Con ngách nhỏ tại quận Tây Hồ, Hà Nội dài chưa đến 100m, thế nhưng lại có hàng chục căn nhà với phần cổng được thiết kế, màu sắc giống nhau, tạo nên sự nổi bật, lạ mắt, thu hút nhiều bạn trẻ tới check in, chụp ảnh.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 29/3/2024

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 29/3/2024

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 29/3/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Top