Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cool Japan Festival 2018: một lễ hội không có rác

Thứ sáu, 09:00 09/11/2018 | Xã hội

Chào đón hơn 20.000 lượt khách đến tham dự lễ hội nhưng Cool Japan Festival 2018 – Lễ hội Văn hóa & Tiêu dùng Nhật Bản gây ấn tượng mạnh với khung cảnh sạch bóng không hề có rác. Thùng rác ở khắp nơi xung quanh khu vực lễ hội, các thành viên ban tổ chức cùng đội vệ sinh dọn sạch rác tại khu vực mua sắm và ẩm thực là hình ảnh đẹp nhất tại Cool Japan Festival 2018.

Câu chuyện “rác tại lễ hội” không còn là điều mới mẻ và luôn là chủ đề khiến nhiều người quan tâm sau những sự kiện lớn được tổ chức tại nơi công cộng. Chúng ta vẫn phải chứng kiến khung cảnh lễ hội mở đầu với khung cảnh rực rỡ, nhưng sau khi kết thúc đọng lại là tình trạng ngập tràn rác gây ảnh hưởng đến môi trường nghiêm trọng.

Rác vương vãi trên đường, ngay cạnh thùng rác sau lễ hội âm nhạc tại phố đi bộ Nguyễn Huệ
Rác vương vãi trên đường, ngay cạnh thùng rác sau lễ hội âm nhạc tại phố đi bộ Nguyễn Huệ

Cách đây không lâu các cổ động viên Nhật Bản đã gây sốt mạng xã hội và khiến bao người bày tỏ sự ngưỡng mộ với hành động ở lại nhặt rác trên các khán đài sau trận đấu tại World Cup 2018. Không ăn mừng chiến thắng bằng cách lao nhanh ra đường hò reo, sau những giờ phút thăng hoa cùng đội nhà, nhóm cổ động viên đến từ xứ sở hoa anh đào vẫn bình tĩnh, nán lại sân vận động, lấy túi đã chuẩn bị sẵn ra để dọn dẹp rác ở khu vực chỗ ngồi của mình.


Với cổ động viên Nhật Bản, nhặt rác sau trận đấu dường như là thói quen mỗi khi họ đến các sân cổ vũ cho đội tuyển

Với cổ động viên Nhật Bản, nhặt rác sau trận đấu dường như là thói quen mỗi khi họ đến các sân cổ vũ cho đội tuyển

Và những ngày vừa qua, chúng ta một lần nữa đã thấy được những hình ảnh vô cùng đẹp này tại lễ hội Văn hóa & tiêu dùng Nhật Bản Cool Japan Festival 2018 do Sakuko Việt Nam tổ chức trong 3 ngày 2-4/11/2018. Lễ hội chào đón hơn 20.000 lượt khách đến tham dự lễ hội là một con số không hề nhỏ, xác lập kỷ lục về số lượng người tham dự sự kiện đông đảo nhất từ trước tới nay tại Hà Nội.

Lượng khách đông đồng nghĩa với lượng rác thải từ khách tham dự lễ hội sẽ nhiều hơn và khó kiểm soát. Nhưng hình ảnh chúng ta thấy đươc tại lễ hội là những con đường sạch rác. Các thùng rác được bố trí dày đặc quanh khu vực lễ hội với slogan ấn tượng “Cool Japan Festival 2018 nói không với rác”.

Khai mạc lễ hội văn hóa & tiêu dùng Cool Japan Festival 2018
Khai mạc lễ hội văn hóa & tiêu dùng Cool Japan Festival 2018
Rất đông khách hàng chờ đợi tại khu vực ẩm thực Nhật Bản
Rất đông khách hàng chờ đợi tại khu vực ẩm thực Nhật Bản


Rất đông khách hàng chờ đợi tại khu vực ẩm thực Nhật Bản

Rất đông khách hàng chờ đợi tại khu vực ẩm thực Nhật Bản

Không gian sạch bóng rác tại Cool Japan Festival 2018
Không gian sạch bóng rác tại Cool Japan Festival 2018

Hình ảnh ấn tượng nhất tại lễ hội là những chiếc thùng rác được gắn liền với slogan “ Cool Japan Festival 2018 nói không với rác “ nhằm nhấn mạnh và nâng cao ý thức của người dân khi tham quan, trải nghiệm mua sắm tại lễ hội.

Những chiếc thùng rác với slogan vô cùng đặc biệt xuất hiện khắp mọi nơi.
Những chiếc thùng rác với slogan vô cùng đặc biệt xuất hiện khắp mọi nơi.

Thành viên ban tổ chức thường xuyên có mặt tại các khu vực tập trung đông khách hàng để kiểm tra và kiểm soát về tình trạng rác tại lễ hội. Ngoài việc đội vệ sinh quét dọn rác theo khung giờ 30 phút một lần thì thường có rác rơi vãi, giấy vụn bao bì sản phẩm, các thành viên ban tổ chức tự tay dọn rác tại những khu vực chưa đảm bảo theo yêu cầu.

Thành viên ban tổ chức Cool Japan Festival 2018 tự tay dọn rác
Thành viên ban tổ chức Cool Japan Festival 2018 tự tay dọn rác

Văn hóa là bắt đầu từ những việc giản dị mà thành, ví như giữ sạch môi trường nơi công cộng, bỏ rác đúng nơi quy định! Tham gia Lễ hội Nhật Bản Cool Japan Festival 2018 không chỉ mang đến trải nghiệm đặc sắc về nghệ thuật và ẩm thực Nhật Bản mà còn là đọng lại dấu ấn về nét văn hóa tuyệt vời đáng suy ngẫm. Một dòng trạng thái được ghi lại sau lễ hội “Chúng tôi dọn sạch rác để mang đến một không gian văn hóa và tiêu dùng tuyệt vời nhất dành cho tất cả những du khách tham dự Cool Japan Festival 2018. Đây là điều đặc biệt nhất dành riêng cho các bạn – những người luôn quan tâm và ủng hộ chúng tôi” – ông Trần Đình Hưng, Trưởng phòng Marketing Sakuko Việt Nam chia sẻ.

PV

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Thời sự - 57 phút trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Bắc Bộ giảm mưa trời nắng, nhiệt độ trong ngày tăng nhanh. Trong khi Nam Bộ tiếp tục chuỗi ngày nắng nóng kéo dài.

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Ngoài việc được tăng lương tối thiểu vùng, nhiều lao động có thể được tăng lương thêm do điều chỉnh tiền lương tối thiểu theo vùng kể từ 1/7; Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm...

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Đời sống - 1 giờ trước

Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm gồm nồng độ cồn, ma túy, chở hàng quá tải trọng, chạy quá tốc độ, vi phạm về làn đường, sử dụng giấy tờ giả.

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Thời sự - 1 giờ trước

Camera giám sát ghi lại hình ảnh xe máy phi như tên bắn ở làn 120km/h trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Hiện chưa xác định được người điều khiển phương tiện.

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

Giáo dục - 2 giờ trước

Trung tâm Khảo thí ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết, sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực đầu tiên của năm 2024 (tổ chức trong tháng 3 và 4), đã có 15 thí sinh bị đình chỉ thi vì vi phạm quy chế.

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 9 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 11 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 12 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Top