Hà Nội
23°C / 22-25°C

Công ty Kim Long nói gì về hàng loạt biệt thự mọc trên đất trồng cây ăn quả ở Vĩnh Yên?

Thứ ba, 16:31 28/08/2018 | Xã hội

GiadinhNet – Ông Đường Ngọc Sơn, đại diện Công ty TNHH Kim Long đã trao đổi thẳng thắn với PV về việc 7 biệt thự và hàng chục công trình kiên cố "mọc" trên đất trồng cây ăn quả ở phường Liên Bảo, TP Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc).


Ông Đường Ngọc Sơn, đại diện Công ty TNHH Kim Long (Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc) cho rằng trách nhiệm để xảy ra việc xây 7 biệt thự trên đất cây ăn quả thuộc chính quyền địa phương. Ảnh TG

Ông Đường Ngọc Sơn, đại diện Công ty TNHH Kim Long (Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc) cho rằng trách nhiệm để xảy ra việc xây 7 biệt thự trên đất cây ăn quả thuộc chính quyền địa phương. Ảnh TG

Đến đầu năm 2017, UBND tỉnh Vĩnh Phúc ra thông báo về việc thu hồi đất dự án của Công ty TNHH Kim Long do hết hạn sử dụng theo quy định của pháp luật về đất đai, địa điểm tại các xã, phường Định Trung, Liên Bảo và Khai Quang (TP Vĩnh Yên).

Trong quá trình rà soát để thu hồi thì cơ quan có trách nhiệm mới phát hiện hàng loạt biệt thự “mọc” lên trên đất rừng. Sau đó, UBND tỉnh Vĩnh Phúc giao Thanh tra tỉnh phối hợp cơ quan chức năng thanh tra toàn diện việc quản lý, sử dụng đất rừng trồng cây ăn quả tại địa điểm nêu trên.

Tìm hiểu của phóng viên cho thấy, đây là khu đất do UBND tỉnh Vĩnh Phúc giao cho Công ty TNHH Kim Long vào năm 2007 với diện tích trên 26 ha để trồng mía trong 20 năm; sau đó được chuyển đổi sang trồng cây ăn quả và năm 2017 thì hết hạn giao đất.

Liên quan đến nội dung biệt thự và hàng chục công trình kiên cố mọc trên đất trồng cây ăn quả trước đây thuộc quyền quản lý của Công ty TNHH Kim Long, sáng 28/8, ông Đường Ngọc Sơn - đại diện công ty này đã có nội dung trả lời.

Nội dung ông Sơn cung cấp phần lớn nói về trách nhiệm của địa phương và "một ít" trách nhiệm của đơn vị được giao đất. Ông Sơn cho biết, trong quá trình đơn vị này quản lý có giao đất cho một số hộ dân. Số hộ dân này chỉ được phép trồng cây ăn quả nhưng sau đó đã có việc xây dựng nhà kiên cố. Trách nhiệm của Công ty TNHH Kim Long là không quản lý đất được giao tới nơi tới chốn nhưng sai nhất là chính quyền địa phương bởi xây dựng nhà cửa thì phải được cấp phép.

Ông Đường Ngọc Sơn cho rằng: "Hiện nay chính quyền vào cuộc, thanh tra làm rõ, thấy thế nào thì giải quyết đúng thế. Chúng tôi cũng có lỗi nhưng lỗi chính là chính quyền địa phương".

Về việc giao đất để các hộ dân xây dựng công trình kiên cố, ông Sơn cho biết, đất này vốn là đất rừng, nhà nước đang trồng cây bạch đàn. Sau khi Công ty TNHH Kim Long trồng được 5-6 vụ mía thì nhà máy sản xuất đường ở địa phương không hoạt động nữa nên đơn vị giao cho các hộ gia đình trồng cây ăn quả.


Biệt thự và các công trình kiên cố mọc trên đất trồng cây ăn quả. Ảnh Vietnamnet

Biệt thự và các công trình kiên cố mọc trên đất trồng cây ăn quả. Ảnh Vietnamnet

"Chúng tôi chỉ dám liên doanh liên kết, chuyển đúng quyền trồng cây ăn quả, còn không có quyền khác được. Thế nên gọi là mua bán cũng không sao cả, bởi chúng tôi chỉ lấy của họ phần rất nhỏ công khai hoang phục hoá, để họ tiếp tục trồng cây ăn quả. Khi các đoàn thanh tra vào cuộc sẽ làm rõ, đất này chỉ được trồng cây ăn quả.

Đáng nhẽ Công ty Kim Long phải ra văn bản xin tiếp tục nhận mảnh đất này nhưng chúng tôi không xin thêm. Khi tỉnh ra quyết định thu thì thấy có biểu hiện không bình thường. Tới đây làm rõ, sai phạm tới đâu làm tới đấy. Tôi đại diện cho Công ty Kim Long, lỗi chúng tôi tới đâu chúng tôi làm tới đấy, chịu trách nhiệm tới đấy" – ông Sơn nói.

Về việc được giao quản lý và sử dụng đất nhưng lại nhượng cho dân sử dụng và xây công trình kiên cố, ông Sơn giải thích: "Nhiều lần chúng tôi nhắc nhở chứ, nhưng họ vẫn làm. Có thể những người tới xây dựng biệt thự mua bán với nhau, không phải các hộ mà tôi liên kết. Nhưng bất cứ ai xây dựng nhà trái phép, bất cứ cái gì trên cái đất đó thì chính quyền địa phương phải vào hỏi, phải biết.

Bất cứ ai xây dựng nhà kiên cố trên đất trồng cây ăn quả là sai. Nhà nước quy định rõ chính quyền địa phương phải chịu trách nhiệm. Trách nhiệm của chúng tôi là không kiên quyết, trách nhiệm chính là của chính quyền địa phương, ai dám xây nhà trên đất rừng. Ai sai tới đâu xử lý tới đấy".

Liên quan đến vụ việc này, trước đây, trả lời báo chí, ông Trần Đình Tuyên, Bí thư phường Liên Bảo cho rằng, khu vực đang xây dựng 7 ngôi biệt thự trái phép là đất của Công ty Kim Long. Công ty này được tỉnh Vĩnh Phúc giao đất rừng trồng cây ăn quả (trước đó là trồng mía - PV) với diện tích hơn 26 ha từ năm 1995 đến 2015.

Năm 2017, khi phát hiện việc xây dựng các ngôi biệt thự trái phép tại đây, phường Liên Bảo đã cử cán bộ vào kiểm tra, lập biên bản nhiều lần nhưng đều không gặp được chủ nhà. Trong khi đó, Công ty Kim Long không phối hợp, không có người đại diện làm việc.

Ông Tuyên khẳng định, Công ty Kim Long mua bán đất cho các hộ gia đình, cá nhân không thông qua phường nên phường không nắm được. Hiện nay khu đất này đã mọc lên 7 ngôi biệt thự 2 tầng với tổng diện tích khoảng 2.200m2, trong đó có 4 ngôi nhà đã hoàn thiện, các nhà khác đang hoàn thiện và tiếp tục xây dựng.

Minh Anh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 2 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 3 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Nhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Tàu điện không ray là một loại hình vận tải hành khách công cộng mới được đề xuất áp dụng vào mạng lưới giao thông công cộng thành phố Hà Nội. Tàu không chạy trên đường ray truyền thống mà thay thế bằng đường ray ảo với công nghệ hiện đại.

Mua súng về để bắn chim, nam thanh niên bị phạt tù

Mua súng về để bắn chim, nam thanh niên bị phạt tù

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Sau khi đặt mua một khẩu súng dạng côn xoay trên mạng xã hội với mục đích dùng bắn chim, nhưng Nguyễn Văn Hưng không ngờ hành vi của mình đã vi phạm pháp luật.

Top