Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cổng trường không yên tĩnh

Thứ bảy, 06:06 06/12/2008 | Xã hội

Giadinh.net - Trấn lột và "xin đểu", hai vụ việc liên tiếp diễn ra tại cùng một ngôi trường. Địa bàn gây án ngay trong khuôn viên. Điều đó đồng nghĩa cái ác đã không còn biết sợ mà “dám” diễn ra ngay tại môi trường sư phạm.

Giờ tan trường cũng là lúc bọn trấn lột học sinh ra tay. Ảnh minh họa

1. Học sinh bị trấn lột. Thực trạng đó không phải đến nay trường mới biết, nhà mới hay, xã hội mới giật mình... đáng báo động. Nhưng có chăng trước đấy chỉ là những vụ mà các cháu bị đám du côn bỏ học lêu lổng, đã trở thành lưu manh chuyên nghiệp chặn đường thu tiền mãi lộ đến trường.

Còn đây là chuyện nạn nhân bị bạn học cùng trường dí dao “xin đểu”.

Hai vụ việc liên tiếp diễn ra tại cùng một ngôi trường. Địa bàn gây án ngay trong khuôn viên. Điều đó đồng nghĩa cái ác đã không còn biết sợ mà “dám” diễn ra ngay tại môi trường sư phạm.

2. Đạo đức bị tha hóa? Điều gì đã khiến những đứa trẻ mới chỉ qua tuổi thuộc lòng bản cửu chương phạm tội. Ảnh hưởng của phim ảnh bạo lực tràn lan qua băng đĩa, game. Hoàn cảnh không đáp ứng nhu cầu hưởng thụ - có khi chỉ xuất phát cần tiền “chat chít”. Nhiều lý do dẫn đến hành vi phạm tội; nhưng điều khiến người lớn phải rùng mình là sự “trẻ hóa” tội ác. Thủ phạm xét mặt tuổi tác có lẽ là những đứa trẻ không thể ít tuổi hơn nếu bị đưa vào trường giáo dưỡng.
 
Từ hành vi tập hợp của một nhóm cá nhân như vậy, liệu đã đáng để một lần nữa gióng hồi chuông về sự “tha hóa” tuổi thơ? Đâu rồi những lời dạy để đời “mến bạn, kính thầy”? Và đâu nét trong sáng tuổi thơ “những buổi học về không có nón, đầu đội chung một lá sen tơ”?

3. Kỷ cương lỏng lẻo? Nếu như các trường hợp phạm tội ở lứa tuổi hoa niên đồng ấu, trách nhiệm của cơ quan pháp luật gần như “ngoài cuộc” vì không thể xử lý trách nhiệm hình sự. Thì có thể thấy rõ không ai khác, chính nhà trường và gia đình sẽ là chủ thể trong thực hiện chức năng quản lý giáo dục. Vậy nhưng hãy xem, trong khi phụ huynh lo lắng đến bỏ cả việc làm ăn, mưu sinh để đến trường giám sát con em, về phía nhà trường mức độ vào cuộc rất đáng quan ngại.

Sự việc xảy ra, họ đã làm gì ngoài chối bỏ rằng “không thấy những biểu hiện bất thường”; thừa nhận “sự việc diễn ra ngoài xã hội, nhà trường bó tay”, rồi đổ lỗi “vụ việc xảy trong nhà vệ sinh khó phát hiện”. Những lời nói “quen quen” này, nghe giống như của một công chức lơ là trách nhiệm muốn bao biện cho việc làm chểnh mảng, nhiều hơn là của những người đứng trên bục giảng lại đã có lỗi trong việc tạo ra “sản phẩm” học trò hư.

4. Từ nhà, ra đường, đến lớp. Đó không chỉ là một “lộ trình” mỗi ngày của học sinh; mà cao hơn là sự chỉ ra vai trò của ba bên: gia đình, xã hội, nhà trường trong giáo dưỡng, rèn cặp học trò.

Một khi gia đình bất lực, chính quyền chưa thể vào cuộc, mà nhà trường - một “thể chế” vẫn được trao cho những “chế tài” đủ để điều chỉnh hành vi sai phạm của trẻ thơ, lại thiếu biện pháp xử lý. Lúc ấy những nạn nhân sẽ hoặc là run rẩy sợ hãi, trở nên đáng thương, hoặc sẽ tự tìm cách bảo vệ mình bằng bạo lực chống lại. Mầm loạn bắt đầu, bạo lực châm ngòi và cổng trường sẽ lại càng không yên tĩnh.
 
Hiếu Sự
nguyenquyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 3 phút trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Đời sống - 37 phút trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 42 phút trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 2 giờ trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Top