Hà Nội
23°C / 22-25°C

Công bố tiểu sử 183 ứng viên khối cơ quan Trung ương

Thứ tư, 08:37 23/03/2011 | Xã hội

GiadinhNet - Ngày 22/3 tại Hà Nội, Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (UBTW MTTQ) Việt Nam đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ hai để thoả thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XIII.

Theo ông Huỳnh Đảm - Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam - Hội nghị hiệp thương lần thứ hai là một trong những bước rất quan trọng của quá trình chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII.
 
Để tiến tới Hội nghị hiệp thương này, căn cứ kết quả Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất (ngày 23/2), từ 4-18/3, các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương đã tiến hành giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội theo đúng trình tự thủ tục và đảm bảo thời gian theo quy định.
 

Phiên họp thứ nhất của Hội đồng bầu cử ĐBQH khóa XIII. Ảnh: TL

 
Đến ngày 18/3, các cơ quan, tổ chức, đơn vị đã hoàn tất việc gửi Biên bản Hội nghị cử tri nơi công tác và Biên bản Hội nghị Ban lãnh đạo mở rộng đến Ban Thường trực UBTW MTTQ Việt Nam và gửi hồ sơ của những người được giới thiệu ứng cử đến Hội đồng bầu cử gồm 183 người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XIII khối các cơ quan Trung ương. Ngày 20/3, Hội đồng bầu cử đã gửi danh sách trích ngang, tiểu sử tóm tắt và bản kê khai tài sản của những người được giới thiệu ứng cử đến Ban thường trực UBTW MTTQ Việt Nam theo đúng quy định.
 
Hội nghị cũng đã nghe đại diện Ban Thường trực UBTW MTTQ Việt Nam trình bày các văn bản của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội gửi Đoàn Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam về số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội khoá XIII khối các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương sau Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất; Báo cáo tình hình, kết quả triển khai thực hiện bước hai Quy trình hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XIII của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương; Danh sách trích ngang những người được cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XIII.
 
Tại Hội nghị, 100% số đại biểu đã thống nhất danh sách sơ bộ gồm 183 đại biểu do các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương giới thiệu để gửi đi lấy ý kiến cử tri nơi cư trú.
 
Trong số đại biểu các cơ quan Trung ương thì cơ quan Đảng có 11 đại biểu; Đại biểu chuyên trách ở cơ quan của Quốc hội là 100 đại biểu; Cơ quan Chủ tịch nước 3 đại biểu; Chính phủ 20 đại biểu; Lực lượng vũ trang 16 đại biểu; Khối cơ quan Tư pháp 2 đại biểu; Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên 31 đại biểu. Trong số 183 đại biểu kể trên thì 120 người được tín nhiệm 100% ở nơi công tác, 57 người được tín nhiệm trên 90%, 4 người được tín nhiệm từ 80% đến 90% và 2 người được tín nhiệm từ 64% đến 70%.
 
Hôm nay (23/3), Ban Thường trực UBTW MTTQ Việt Nam sẽ tổ chức hội nghị hướng dẫn lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú về những người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XIII.
 
Lê Minh
kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 4 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 5 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Nhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Tàu điện không ray là một loại hình vận tải hành khách công cộng mới được đề xuất áp dụng vào mạng lưới giao thông công cộng thành phố Hà Nội. Tàu không chạy trên đường ray truyền thống mà thay thế bằng đường ray ảo với công nghệ hiện đại.

Top