Hà Nội
23°C / 22-25°C

Công an tổ chức nhiều phương án tìm kiếm nữ sinh Học viện Ngân hàng mất tích

Thứ hai, 14:25 26/10/2020 | Xã hội

GiadinhNet – Sau khi tiếp nhận trình báo, cơ quan Công an huyện Thường Tín (Hà Nội) đã cử trinh sát đi các nơi xác minh và trích xuất camera phục vụ việc tìm kiếm nữ sinh mất tích.

Ngày 26/10, thông tin từ cán bộ điều tra - Công an huyện Thường Tín (Hà Nội) cho biết, ngay sau khi nhận được đơn trình báo về việc em Trần Thúy Hiền (SN 2002, trú tại xã Nguyễn Trãi) bị mất tích, đơn vị này đã cử trinh sát và gửi đề nghị xuống các xã để phối hợp tìm kiếm tung tích nữ sinh.

"Chúng tôi đã nhận được nhiều cuộc điện thoại, có cuộc từ trong miền Nam cho biết nhìn thấy người giống nữ sinh Hiền, nhưng họ cũng không chắc chắn. Chúng tôi cũng tìm hiểu một số manh mối từ người thân, bạn bè của Hiền, được biết Hiền ít nói, ít bạn, có một người bạn thân nhưng trước khi mất tích Hiền không có biểu hiện khác thường và không có tâm sự gì.

Cơ quan công an đang tìm kiếm theo nhiều phương án, kể cả theo hướng có thể Hiền bị kẻ xấu dụ dỗ, mặc dù chúng tôi tin với một sinh viên được cho là ngoan, thi đại học được điểm cao như Hiền thì điều này khó xảy ra", vị cán bộ điều tra cho biết.

Công an tổ chức nhiều phương án tìm kiếm nữ sinh Học viện Ngân hàng mất tích - Ảnh 2.

Cơ quan công an đang nỗ lực tìm kiếm nữ sinh mất tích.

Trong ngày 26/10, nhiều người thân, hàng xóm tập trung đông tại gia đình ông Trần Trung Úy (ở xã Nguyễn Trãi, huyện Thường Tín, Hà Nội) để hỏi han, chia sẻ. Cho tới nay đã 3 ngày trôi qua, gia đình ông Úy vẫn chưa tìm thấy tung tích con gái là Trần Thúy Hiền (sinh viên học năm thứ nhất ngành Kế toán của Học viện Ngân hàng).

Suốt hay ngày qua kể cả ngày lẫn đêm ngôi nhà ông Uý luôn sáng đèn, nhiều người thân túc trực với hy vọng sớm tìm được Hiền.

Chia sẻ với chúng tôi, ông Úy kể, Hiền là con gái đầu trong gia đình có hai chị em. Dưới Hiền có 1 em trai đang học lớp 12. Bố mẹ vốn là giáo viên, gia đình gia giáo nên cả hai chị em Hiền ngoan ngoãn có tiếng từ nhỏ, chịu khó học tập. Đợt thi Tốt nghiệp THPT Quốc Gia vừa qua Hiền xét tuyển đỗ Học viện Ngân hàng với gần 26 điểm.

"Con bé ở nhà ngoan lắm. Năm nào Hiền cũng đạt học sinh giỏi. Trước đó, hai lần đầu Hiền được bố mẹ đưa đi đến trường làm thủ tục, nhập học. Hai hôm sau thì con gái tự đi xe đạp điện gửi ở bến xe rồi đi xe buýt. Đến ngày thứ 3 con gái đi học sau mất tích", ông Úy kể.

Công an tổ chức nhiều phương án tìm kiếm nữ sinh Học viện Ngân hàng mất tích - Ảnh 3.

Gia đình ông Úy lo lắng về việc con gái mất tích 3 ngày không có tin tức.

Theo người cha này, khoảng 11h ngày 23/10, khi đi Hiền mặc quần áo đồng phục trường THPT Thường Tín. Đặc điểm nhận dạng: cao 1m60, nặng 48 kg. Hiền đi xe đạp điện ra điểm đỗ gần bưu điện Thường Tín để bắt xe buýt lên trường Học viện ngân hàng.

"Khi đi con không hề có biểu hiện gì bất thường, con cũng. Sau khi tan học, Hiền đi xe buýt về nhà và đến khoảng 19h cùng ngày, có 2 người bạn cũng nhìn thấy Hiền xuống điểm gửi xe. Tuy nhiên, gia đình đợi mãi không thấy Hiền về nhà, gọi điện thoại thì thuê bao nên đi tìm", ông Úy kể lại.

Ông kể, qua trích xuất camra xác định Hiền đã lấy xe đạp điện đi được khoảng 1-2km thì mất tích. "Đoạn đường từ nhà tôi ra điểm con gái bắt xe khoảng 5-6km. Hôm đó con gái tôi đi xe buýt về, sau lấy xe đạp điện đi được khoảng 1-2km thì mất tích.

Gia đình tôi giờ trông đợi vào cơ quan công an với hy vọng sớm tìm thấy con. Con bé trước nay rất ngoan, không yêu đương gì cả, bạn bè trên Facebook cũng rất ít. Sau sự việc vì lo nghĩ cho con gái nhiều vợ tôi như người mất hồn", ông Úy bày tỏ.

Nhật Tân

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 21 phút trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 29 phút trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 1 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 2 giờ trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 4 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Top