Hà Nội
23°C / 22-25°C

Côn trùng “tấn công” người dân

Thứ hai, 08:22 28/09/2009 | Xã hội

Giadinh.net - Theo Phó Giám đốc Bệnh viện Da Liễu Hà Nội Nguyễn Minh Quang, số lượng bệnh nhân mắc bệnh viêm da tiếp xúc do côn trùng ngày một tăng, trung bình mỗi ngày có khoảng 70- 80 bệnh nhân tới khám.

Trong thời gian từ ngày 21- 23/9 số bệnh nhân viêm da tiếp xúc do côn trùng vùng nhiệt đới chiếm gần 20% số ca bệnh đến khám. Đây chính là mùa gặt, trời lại mưa nên côn trùng không có nơi cư trú nên bay vào nhà bám vào người và đồ dùng trong nhà như giường, chiếu... gây bệnh.
 
Côn trùng này thường bám trên người gây ra rát bỏng ở những vùng da bị tiếp xúc, đặc biệt là ở những vùng da mỏng. BS Minh Quang cho biết, bệnh nhân tới khám thường có những tổn thương trên các vùng da hở như cổ, tay chân hay tại các nếp gấp trên cơ thể. Các tổn thương gây đỏ đám da, sau một giờ hoặc vài ngày thì xuất hiện những mụn nước, phỏng nước ở giữa những đám da đỏ. Những vùng da mỏng dễ tổn thương xung quanh mắt, nách, bẹn... có những tổn thương đỏ, phù nề nhiều. Có những trường hợp bị nhiễm trùng đến gây sốt.
 
Bệnh này dân gian thường gọi là bệnh “giời leo”, nhưng thực tế là bệnh zona do virus varicella Zoster gây ra. BS Minh Quang khuyến cáo, ngay sau khi xuất hiện mụn nước, cần phải rửa sạch bằng nước sạch hoặc nước muối 0,9% để làm sạch chất gây viêm da từ côn trùng. Sau đó dùng nước muối đắp chỗ tổn thương 5-10 phút một lần, từ 3-4 lần/ngày. Sử dụng dung dịch Jarish, hồ nước. Khi tổn thương đỏ dùng kem kẽm oxy, kem corticoid bôi ngày 2 lần sáng tối. Khi tổn thương khô đóng vảy bôi mỡ kháng sinh như bactroban, fusidic acid.
 
Cần tích cực phun thuốc diệt côn trùng tại các khu vực có nguy cơ cao. (Ảnh: Chí Cường)
 
* Trong khi đó, tại Đồng Nai, trẻ em nhập viện cũng đang tăng đột biến. BS Nguyễn Lê Đa Hà, Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai cho biết: Hơn một tuần nay, 20 phòng khám ngoại trú của bệnh viện luôn phải làm việc trong tình trạng quá tải. Lượng bệnh nhân tăng đột biến buộc bệnh viện phải khống chế số bệnh nhân nhập viện điều trị nội trú. Có ngày bệnh viện phải khám cho trên 2.000 bệnh nhi, lượng bệnh tăng 130-150%.
 
Nếu như vào thời điểm trước tháng 9, sau 16 giờ bệnh viện chỉ bố trí 4 phòng khám bệnh thì từ đầu tháng 9 đến nay bệnh viện phải bố trí 8 phòng. Nguyên nhân chính dẫn đến lượng bệnh gia tăng là những thay đổi thất thường của thời tiết. Bên cạnh đó, tháng 9 cũng là tháng học sinh bước vào năm học mới nên bệnh dễ phát tán, lây lan.
 
BS Lê Văn Giai, Trưởng khoa nhiễm Bệnh viện nhi đồng Đồng Nai cho biết, hiện một số căn bệnh truyền nhiễm đang lưu hành đều có biểu hiện lâm sàng khá giống nhau. Điểm chung của những căn bệnh này là sốt. Riêng bệnh tay chân miệng, từ đầu năm đến nay, đã có hơn 300 trẻ em mắc và đã có 4 trẻ em tử vong.
 
Trung tâm y tế dự phòng Đồng Nai khuyến cáo: Hiện đang có rất nhiều loại bệnh truyền nhiễm, như: sốt xuất huyết, tay chân miệng, cúm thường, cúm A/H1N1. Tất cả các loại bệnh này đều không nguy hiểm nếu như mọi người nâng cao kiến thức phòng bệnh. Biện pháp phòng bệnh đơn giản nhất vẫn là chú ý vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường sống xung quanh. Khi nghi ngờ mình mắc bệnh hay có biểu hiện của bệnh cần tham khảo ý kiến của bác sĩ hoặc tới các cơ sở y tế để được điều trị kịp thời.
 
Vân Khánh - Mạnh Hưng
kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Khi chạy tới cổng tỉnh ủy Hải Dương, xe ô tô do ông H. điều khiển bất ngờ lao qua vỉa hè rơi xuống sông Sặt khiến tài xế tử vong.

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Chợ tự phát (chợ cóc, chợ tạm) đang mọc lên dày hơn ở nhiều khu đông dân cư tại các đường phố Hà Nội. Con đường nơi có chợ cóc họp thường xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân xung quanh.

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Mặc dù được đầu tư hơn 1 nghìn tỉ đồng, thế nhưng sau nhiều năm hoạt động, tuyến xe buýt nhanh BRT Kim Mã - Yên Nghĩa vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng về giảm thiểu ùn tắc. Vừa qua, UBND TP Hà Nội đã có đề xuất "khai tử" tuyến buýt nhanh BRT để thay bằng đường sắt đô thị.

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Xã hội - 9 giờ trước

GĐXH - Ra đầm nuôi trồng thủy sản của người thân chơi, thấy em bị ngã xuống nước, chị gái đã lao xuống cứu em. Do không biết bơi, cả 2 chị em cháu D. bị đuối nước.

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Thời sự - 9 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới miền Bắc chuẩn bị đón hai đợt gió mùa Đông Bắc khiến nền nhiệt độ giảm nhẹ và trời đỡ nóng.

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Xã hội - 9 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 19/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Thời sự - 9 giờ trước

GĐXH - Trong lúc tắm ở khe suối, nam sinh sinh lớp 9 lặn xuống đáy rồi mắc kẹt vào đá dẫn đến đuối nước.

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Thời sự - 10 giờ trước

GĐXH - Giông lốc liên tiếp xảy ra ở Quảng Trị khiến nhiều nhà dân bị tốc mái, hư hỏng, hàng chục hecta lúa bị đổ gãy...

Top