Hà Nội
23°C / 22-25°C

Con tôi sẽ học ở đâu?

Thứ hai, 14:30 07/06/2010 | Xã hội

GiadinhNet - Đó là câu hỏi nhiều phụ huynh có con bị mắc chứng bệnh tự kỷ đặt ra trong buổi Hội thảo "Trường học nào cho trẻ tự kỷ?" ngày 5/6 tại TP HCM.

Hành trình tìm nơi học cho con
 
Chị Phạm Liên Hoa kể: "Bé Khánh con tôi được khoa tâm lý, BV Nhi Đồng 2 chẩn đoán là "tự kỷ không điển hình - chậm phát triển trí tuệ"  vào năm 2003, lúc cháu gần được 2 tuổi. Tôi hỏi bệnh viện: Vậy tôi phải cho con đi điều trị ở đâu?  Câu trả lời là: "Phòng dạy trẻ tự kỷ của bệnh viện đã quá tải, chị về tìm hiểu trên Internet về bệnh tự kỷ, rồi liên lạc với các phụ huynh khác xem họ dạy con thế nào.
 
Tôi về nhà lục tìm Internet, liên hệ với các phụ huynh, tìm hiểu họ dạy con thế nào, rồi mua sách tiếng Anh về dịch và mày mò tự dạy con. Tôi tìm đến trường chuyên biệt quận 10 và cho con theo học nhưng tôi vẫn băn khoăn về tương lai của con, khi cháu lớn lên, khi cháu quá tuổi cho phép được học trong trường này, có nơi nào thích hợp cho cháu không?
 

Trẻ tự kỉ giao lưu tại Hội thảo “trường học nào cho trẻ tự kỉ”. (Ảnh: N.H).

 
Chị Trâm Anh, một phụ huynh khác có con tự kỷ cho biết, đã lần lượt liên lạc xin học ở nhiều trường nhưng không có nơi nào có giáo viên dành riêng cho trẻ tự kỉ. "Tôi cũng có qua thử trường công thực nghiệm sư phạm. Nhưng khi biết cháu đã 5 tuổi và chậm phát triển trí tuệ thì họ từ chối. Trường kế tiếp, may sao họ nhận, cháu học chung với trẻ bình thường và có 1 tiết cá nhân. Sau này, không biết cho con theo học ở trường nào tiếp theo..."- chị Trâm Anh ứa nước mắt nói.
 
"Vướng" đào tạo
 
Thầy Đoàn Xuân Trường, Trưởng khoa Giáo dục đặc biệt, Trường Cao đẳng sư phạm Trung ương cho biết: "Khoa Giáo dục đặc biệt có 3 tổ bộ môn: Giáo dục trẻ khiếm thính, giáo dục trẻ khiếm thị, giáo dục trẻ chậm phát triển trí tuệ. Phần giáo dục trẻ tự kỷ do tổ giáo dục trẻ chậm phát triển trí tuệ phụ trách. Tuy nhiên phần giáo dục trẻ tự kỷ chỉ chiếm một phần nhỏ trong chương trình đào tạo".
 
Thầy Trường cho biết thêm, đến nay, khoa đã đào tạo được 4 khóa với tổng số sinh viên đã tốt nghiệp hệ chính quy trên 300 em, số sinh viên không chính quy cũng xấp xỉ 300 em. Nhiều em đi dạy mầm non, làm cho các đơn vị ngoài giáo dục. Một trong những nguyên nhân quan trọng là giáo dục đặc biệt chưa có mã nghề cho giáo viên, dẫn đến việc nhiều đơn vị không thể tuyển vào biên chế, gặp khó khăn trong khâu chi trả lương.
 
TS. Nguyễn Thị Kim Anh, Khoa Giáo dục đặc biệt, Đại học Sư phạm TP HCM nói: "Số giáo viên được đào tạo chính quy và tại chức về giáo dục trẻ khuyết tật, trình độ đại học mới cả nước tính đến 12/2009 có khoảng 500 người và trình độ cao đẳng là  khoảng 700 người. Số lượng này không đáp ứng đủ nhu cầu của gần 35.000 trường học từ mầm non đến trung học cơ sở trong cả nước mà mới chỉ đáp ứng được ở những nơi có chương trình dự án. Vì vậy, nhiều trẻ khuyết tật chưa được đến trường".
 
Tại hội thảo, các phụ huynh đều tha thiết với nguyện vọng nhà nước cần sớm có quy chế cho phép mở loại hình "Trung tâm can thiệp sớm". Trung tâm can thiệp sớm hoạt động không giống như một trường mầm non hay chuyên biệt, nó sẽ có quy mô nhỏ hơn, nhận ít trẻ hơn, phạm vi giảng dạy hẹp hơn nhưng chuyên sâu hơn. 
 
"Trẻ được coi là mắc chứng tự kỷ khi có các dấu hiệu: Chậm phát triển ngôn ngữ, sắp ba tuổi mà chưa biết hóng chuyện. Có trẻ đã biết nói nhưng đến 18 tháng tuổi mất dần ngôn ngữ. Từ bé không thích được cha mẹ, người thân ôm ấp, vuốt ve mà thích chơi một mình".
 
BS. Phạm Ngọc Thanh,Trưởng đơn vị tâm lý, BV Nhi Đồng 1.
 
Ngọc Hân
kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu phản ánh về trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ năm 1954 đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, trong đó có nhiều hiện vật lần đầu được giới thiệu đến công chúng.

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ 26/4.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 3 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 4 giờ trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 6 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Top