Hà Nội
23°C / 22-25°C

“Con lươn khủng” hành cả triệu lượt dân Thủ đô

Thứ tư, 08:53 29/07/2015 | Xã hội

GiadinhNet - “Con lươn” (dải phân cách) quái ác này nằm vắt dọc và chẻ đôi đường Nguyễn Phong Sắc đoạn ngã tư giao nhau giữa đường này với các tuyến Xuân Thủy - Trần Thái Tông - Cầu Giấy (quận Cầu Giấy, TP Hà Nội). Nó khiến người, xe phải uốn lượn như múa để lách qua và buộc cơ quan chức năng phải cho phép thực thi một sáng kiến chưa từng có tiền lệ.

 

Phương tiện đi vào làn đặc thù cạnh “con lươn” khổng lồ từ hướng Trần Thái Tông ra Nguyễn Phong Sắc. 	Ảnh C. Tâm
Phương tiện đi vào làn đặc thù cạnh “con lươn” khổng lồ từ hướng Trần Thái Tông ra Nguyễn Phong Sắc. Ảnh C. Tâm

 

Khổ vì ngã tư “lạ”

Điểm nhấn khó quên đầu tiên mà bất cứ người dân Thủ đô nào thường xuyên lưu thông qua ngã tư này vào giờ cao điểm đều phải trải nghiệm, đó chính là sự “ức chế” vì phải “bò” từng mét một trong vài ba nhịp đèn xanh - đỏ. Theo đó, vào giờ cao điểm buổi sáng và tan tầm buổi chiều, cả 4 hướng từ Nguyễn Phong Sắc, Xuân Thủy, Trần Thái Tông, Cầu Giấy đều xảy ra hiện tượng ùn tắc. Lúc này, người xe chen nhau chật như nêm ở tất cả các tuyến phố dẫn qua ngã tư nêu trên.

Hình ảnh quen thuộc mà ai đi qua cũng nhìn thấy là cảnh ô tô dàn hàng bốn, hàng năm trên hai tuyến Nguyễn Phong Sắc và Trần Thái Tông. Xe máy thì tràn lên vỉa hè vì không thể bon chen với xe ô tô ở lòng đường. Anh Dương Thế Tài, lái xe taxi thường xuyên túc trực để đón khách ở gần nút giao này lắc đầu ngao ngán: “Vào giờ cao điểm, ô tô, xe máy phải “ăn” vài ba nhịp đèn xanh - đỏ là chuyện thường. Nếu không có CSGT, TTGT và lực lượng chức năng thì còn bát nháo và lộn xộn hơn nhiều”.

Điểm nhấn thứ hai có phần đặc biệt hơn vì nó khiến cả người quen lẫn người lạ khi đi qua đều phải tốn chất xám để “tư duy” với cách phân luồng đặc biệt. Đường Nguyễn Phong Sắc được “con lươn” chẻ làm hai nhưng có đến… 3 làn xe. Hai làn hai chiều lưu thông bình thường và thêm một làn được đi ngược chiều lọt thỏm ở giữa hai làn nêu trên. Làn đường này dài khoảng 15m và phương tiện được lưu thông một cách đặc biệt. Khi cần thì người và xe đi từ Nguyễn Phong Sắc có thể dừng chờ đèn xanh, đỏ để rẽ ra Xuân Thủy, Cầu Giấy hoặc đi thẳng sang Trần Thái Tông. Vào lúc cao điểm thì làn này được linh động dành cho phương tiện từ các hướng Xuân Thủy, Trần Thái Tông đi vào dù cạnh đó có “con lươn” chia làn và biển cấm đi ngược chiều cắm gần cột đèn xanh, đèn đỏ.

Với cách tổ chức này, phần lớn người dân khi đi qua nút giao thông này đều có chung một băn khoăn, tại sao ngành GTVT Hà Nội không di dời “con lươn” sang bên phía Học viện Báo chí để mở rộng làn còn lại bên phía Nhà văn hóa quận Cầu Giấy mà lại cố giữ dải phân cách cứng này để làm khổ dân?

Bao giờ xóa được bất cập?

 

Sơ đồ nút giao xuất hiện “con lươn” chẻ đôi đường Nguyễn Phong Sắc nhưng tạo ra được 3 làn đường đặc biệt được cho là thiết kế bị lệch tâm. 	Ảnh: C. Tâm
Sơ đồ nút giao xuất hiện “con lươn” chẻ đôi đường Nguyễn Phong Sắc nhưng tạo ra được 3 làn đường đặc biệt được cho là thiết kế bị lệch tâm. Ảnh: C. Tâm

 

Qua tham khảo, PV Báo GĐ&XH nhận được nhiều ý kiến phản hồi về cách tổ chức nút giao này. Có người cho rằng, do tuyến đường sắt đô thị thi công nên dẫn đến tình trạng ùn tắc. Có người thì quả quyết, nguyên nhân là do việc thiết kế, quy hoạch bị lỗi nên cơ quan chức năng mới “chế” ra cách phân luồng đặc biệt đang áp dụng.

Ông Phạm Văn Tiệp, người từng nổi tiếng trong vụ Sở GTVT Hà Nội thực hiện chiến dịch phân luồng giao thông bằng cách bịt ngã tư vào năm 2009 khẳng định, nút giao này thiết kế bị “lỗi” nên khiến tuyến Nguyễn Phong Sắc và tuyến Trần Thái Tông bị lệch tâm. “Trước đây, nút giao này được lắp đèn để tổ chức phân luồng, sau đó thất bại nên đèn không hoạt động. Sau đó, hàng rào phân luồng di động được dựng lên ở giữa đường Cầu Giấy nối Xuân Thủy, khiến ngã tư bị cắt đôi và phương tiện từ Nguyễn Phong Sắc và Trần Thái Tông muốn đi qua thì phải chạy qua 2 đảo. Một đảo ở đối diện cổng Học viện Báo chí, một đảo nằm trên đường Cầu Giấy đoạn giao với đường Trần Quý Kiên. Cách phân luồng này cũng thất bại nốt và giờ trở lại tổ chức bằng hệ thống đèn tín hiệu.

Về cách tổ chức phân luồng lạ ở ngã tư này, ông Trần Văn Dũng, Đội trưởng đội TTGT quận Cầu Giấy cho biết: “Trước đây, CSGT, CSTT và Sở GTVT đã thống nhất với nhau để tổ chức phân luồng. Cái khó là nút giao nó bị chéo nên vất vả cho cả người dân và anh em làm nhiệm vụ”. Theo ông Dũng, cách phân luồng mới là để giải quyết tình thế. Mục đích là nhằm giúp phương tiện được lưu thông qua nút này một cách nhanh chóng. “Về lâu về dài là phải tổ chức lại” - ông Dũng khẳng định.

Cùng túc trực để đảm bảo giao thông ở nút giao này với lực lượng TTGT là lực lượng CSGT thuộc đội 6, phòng CSGT Công an TP Hà Nội. Trao đổi với PV báo GĐ&XH, ông Đào Việt Long, Đội trưởng đội CSGT số 6 cho biết, hàng ngày các chiến sỹ của đội luôn phải túc trực để điều tiết giao thông ở nút giao này. Theo ông Long, phải căn cứ vào tình hình thực tế để phân luồng giải tỏa. Với chiều rẽ ra đường Nguyễn Phong Sắc do đường vào nhỏ nên phải phân luồng vào bên còn lại để cho xe đi. Ông Long cũng đồng quan điểm với ông Dũng - Đội trưởng đội TTGT quận Cầu Giấy là nên tổ chức lại nút giao này. Tuy nhiên, thời điểm tổ chức là sau khi dự án đường sắt đô thị thực hiện xong.

Ông Long cũng cho rằng, chuyện quy hoạch, thực hiện quy hoạch là của các cấp chính quyền, còn các lực lượng như CSGT, TTGT, CSTT, công an quận, phường… hàng ngày đang giải quyết tình hình cho phù hợp với thực tế.

 

Với cách phân luồng cho người, xe đi vào một phần làn đường ngược chiều khiến không ít tài xế khi đi đến đây đều bất ngờ, lúng túng. Phần lớn người điều khiển phương tiện từ Xuân Thủy, Trần Thái Tông đi qua đây đều phải mất một lúc để tư duy là nên đi vào làn đường thuận phía bên phải của đường Nguyễn Phong Sắc hay đi vào làn ngược chiều nằm bên trái đường này. 

Minh Anh/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 38 phút trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 54 phút trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 56 phút trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Thời sự - 1 giờ trước

Trên đường di chuyển bằng thuyền ra khu vực nuôi trồng thủy sản, nhóm công nhân 6 người ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) bất ngờ gặp cơn giông lốc làm lật thuyền. Hiện có 4 người đang mất tích.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 2 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 2 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Top