Hà Nội
23°C / 22-25°C

“Con đường đến thành công không phải bao giờ cũng là con đường ngắn nhất”

Thứ ba, 15:56 21/05/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Sau một thời gian tích cực chuẩn bị, với sự hợp tác giúp đỡ của ngành giáo dục và các trường THCS tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, giải thi đấu “30 người 31 chân - Lotte Xylitol - Tiến lên cùng bè bạn 2013” đã được tổ chức tại Hà Nội và TP HCM.

Chương trình do Trung tâm Thanh thiếu niên Trung ương và Công ty TNHH 3031 Việt Nam phối hợp tổ chức đã chính thức được khai mạc tại Hà Nội vào ngày 17/3, tại TP HCM vào ngày 24/3. Năm đội xuất sắc nhất ở mỗi thành phố dự thi vòng chung kết diễn ra vào ngày 14/4/2013. Giải thi đấu năm nay đồng thời là một trong những hoạt động chào mừng 40 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản.

Chúng tôi đã có cuộc “phỏng vấn nhanh” ông Park Seguon - Trưởng ban tổ chức giải thi đấu:
 
“Con đường đến thành công không phải bao giờ cũng là con đường ngắn nhất” 1
Ông Park Seguon - Trưởng ban tổ chức giải thi đấu.

Thưa ông, giải thi đấu “30 người 31 chân” đã được tổ chức 14 năm liền ở Nhật Bản và 9 năm ở Thái Lan, đã có hơn 10 quốc gia tham gia thi đấu với tư cách khách mời, điều này cho thấy độ “phủ sóng” rất lớn của chương trình. Khi đưa giải thi đấu về Việt Nam, khó khăn không phải là ít, ông có thể chia sẻ những khó khăn này?

Ông Park Seguon: Thật ra ban đầu khi đưa giải thi đấu về Việt Nam, chúng tôi mới biết ở đây không có trò chơi “2 người 3 chân”, nên chúng tôi phải giải thích lại từ đầu cho các đối tượng liên quan. Đặc biệt bộ môn giáo dục thể chất và giờ thể thao của các em hầu như không có hoặc rất ít được quan tâm. Ngoài ra, khác với Nhật Bản, ở Việt Nam phải xin giấy phép từ các ban ngành do khác biệt về thể chế xã hội.
 
“Con đường đến thành công không phải bao giờ cũng là con đường ngắn nhất” 2
Giải thi đấu “30 người 31 chân” đã được tổ chức 14 năm liền
ở Nhật Bản và 9 năm ở Thái Lan

“30 người 31 chân”, tưởng chừng rất đơn giản nhưng thực ra rất khó, tổ chức giải thi đấu này, ông cũng như ban tổ chức mong muốn mang đến điều gì cho trẻ em? Ông nhận xét như thế nào về các em nhỏ Việt Nam?

Ông Park Seguon: Mỗi người Nhật Bản như chúng tôi luôn nghĩ người Việt Nam rất cần cù, thông minh, nên dù thân hình nhỏ bé nhưng tiềm ẩn rất nhiều sức mạnh không thể đo đếm được! Chính vì vậy, tôi cảm thấy môn thể thao này rất phù hợp với người Việt Nam – những người rất chịu khó và ham học hỏi. Tôi mong muốn qua giải thi đấu này, những chủ nhân tương lai của đất nước Việt Nam, sẽ phát huy những kinh nghiệm, cảm nhận và kỷ niệm đã học được để trưởng thành hơn. Thực ra, từ năm ngoái tôi có theo dõi các em luyện tập và nhận thấy các em đã rất nhiệt tình, tinh thần thi đấu rất cao, cố gắng giành kết quả tốt nhất, mặc dù điều kiện tập luyện còn nhiều hạn chế.
 
“Con đường đến thành công không phải bao giờ cũng là con đường ngắn nhất” 3

Những điều được rèn luyện từ trong giải thi đấu, theo ông, sẽ mang đến hành trang gì cho tương lai các em?

Ông Park Seguon: Có một điều tôi mong các em hiểu, đó là “con đường đến thành công không phải bao giờ cũng là con đường ngắn nhất”. Để “chiến thắng” và “thành công” trong tương lai, sẽ cần sự kết hợp của sức mạnh tập thể. Tưởng chừng như đơn giản, nhưng để cả 30 người cùng chạy nhanh hơn thì sẽ cần sự kết hợp của nhiều yếu tố, trong đó là sự nỗ lực luyện tập và sự phối hợp nhịp nhàng của toàn đội. Điều này hết sức quan trọng do các em đang đúng ở lứa tuổi trưởng thành.
 
“Con đường đến thành công không phải bao giờ cũng là con đường ngắn nhất” 4

Hiện nay, giải thi đấu sau 2 năm triển khai, chỉ mới được tổ chức ở hai thành phố lớn nhất Việt Nam là Hà Nội và TP HCM, trong tương lai, liệu các em nhỏ ở các địa phương khác trong cả nước có cơ hội được thử sức mình trong giải đấu này không, thưa ông?

Ông Park Seguon: Không chỉ riêng bạn, mà chúng tôi cũng như rất nhiều người nữa đều mong muốn tất cả em nhỏ Việt Nam đều có cơ hội thử sức mình trong giải thi đấu này. Tuy nhiên, để mang giải thi đấu này đến với các em ở các địa phương khác nữa thì ngay cả nhà tài trợ cũng như Ban tổ chức đều có giới hạn. Chính vì vậy tôi hy vọng sau này chính phủ Việt Nam sẽ hỗ trợ giải thi đấu như chính phủ Thái Lan. Họ đã hỗ trợ về tài chính và cơ sở vật chất. Nếu thực hiện được điều này thì tôi nghĩ sẽ có nhiều em nhỏ được trải nghiệm giải thi đấu.
 
“Con đường đến thành công không phải bao giờ cũng là con đường ngắn nhất” 5

Là Trưởng ban tổ chức, đồng thời là người gắn bó lâu năm với thể thao, ông có ý tưởng gì cho việc kết nối, giao lưu giữa trẻ em các quốc gia, vùng lãnh thổ thông qua việc tổ chức một giải đấu “30 người 31 chân” trong thời gian tới đây?

Ông Park Seguon: Mỗi quốc gia đều có nền văn hoá, ngôn ngữ, phong tục khác nhau, nhưng vượt qua những biên giới ấy, chúng ta có thể tìm thấy một ngôn ngữ chung, đó là thể thao. Thông qua luật chơi duy nhất, giải thi đấu “ 30 người 31 chân” sẽ cống hiến cho sự kết nối giữa các quốc gia. Chính vì vậy tôi mong muốn có thể tổ chức Giải Châu Á. Để thực hiện được điều này, chúng tôi sẽ cần sự hợp sức của rất nhiều các tổ chức, công ty, đoàn thể v.v… những người có cùng cảm nhận về ý nghĩa sâu sắc của giải thi đấu đối với lứa tuổi của các em học sinh tham gia.

Tôi tin rằng, dù khó khăn đến đâu, nhưng với sự kiên trì bền bỉ thì nhất định sẽ tìm thấy con đường mở ra trước mắt. Từ kinh nghiệm bản thân, tôi cảm nhận rõ làm bất kỳ việc gì, điều quan trọng không phải là "con đường ngắn nhất", mà là "đi đến hết con đường". Chính từ đó sẽ có vô vàn ý tưởng được mở ra...

Trân trọng cảm ơn ông!

Trần Thu

lehuong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Đời sống - 42 phút trước

GĐXH - Cơ quan chức năng quận Hoàng Mai (Hà Nội) chỉ tên hàng trăm công trình vi phạm về phòng cháy chữa cháy, trong đó có nhà sách Tiến Thọ số 695 – 697 Giải Phóng (Hoàng Mai, Hà Nội).

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 1 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Thời sự - 1 giờ trước

Đại diện sân bay Nội Bài cho biết đơn vị vừa được tổ chức Skytrax bình chọn là sân bay tốt nhất thế giới năm 2024. Cụ thể, Nội Bài xếp thứ 96, tăng 31 bậc so với năm 2023.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 1 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 1 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Trường đại học đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ là Học viện Phụ nữ Việt Nam với mức điểm cao nhất là 25,5 điểm.

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH – Giữa lòng thủ đô Hà Nội có một phố nghề độc đáo luôn nức hương thơm. Thứ hương thơm này chỉ cần lướt qua phố nghề đã thấy bớt căng thẳng, mệt mỏi, có cảm giác rất dễ chịu, thư thái.

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau một ngày đón mưa dông nền nhiệt giảm, nắng nóng mở rộng thêm ở khu vực Bắc Bộ. Hà Nội là một trong những điểm tăng nhiệt và xảy ra nắng nóng, mức nhiệt dự báo tăng thêm 3 độ.

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Đời sống - 3 giờ trước

Đến chiều tối 18/4, những cơn dông, lốc và mưa rào lớn đã làm hơn 1.600 ngôi nhà ở nhiều tỉnh miền núi phía Bắc bị bay mất nóc, tróc mái lợp, thủng dột, hư hại...

Thủ khoa đại học sau 20 năm thành nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới

Thủ khoa đại học sau 20 năm thành nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới

Giáo dục - 4 giờ trước

Trở thành thủ khoa đại học năm 2003 với số điểm tuyệt đối, sau 21 năm, PGS Hà Khải Minh hiện là một trong những nhà nghiên cứu trí tuệ nhân tạo hàng đầu thế giới.

Top