Hà Nội
23°C / 22-25°C

Con đường dài nhất Thủ Đô trở thành “lối đi tắt” cho xe máy giờ cao điểm

Thứ ba, 13:01 26/03/2019 | Xã hội

GiadinhNet - Con đường dài nhất Thủ đô có làn đường dành cho người đi bộ và xe thô sơ, được mở rộng theo con đường Láng ( Hà Nội). Tuy nhiên, trong quá trình chưa hoàn thiện xong nó đã bị xe máy xâm chiếm đặc biệt là vào giờ cao điểm.

Chính thức thi công vào ngày 1/1/2019 với mục đích nhằm giải quyết ùn tắc cũng như đồng bộ hệ thống giao thông. Sở GTVT Hà Nội đã tiến hành mở rộng đường vành đai 2 khoảng 3,5m dành cho xe thô sơ và người đi bộ có không gian riêng để di chuyển.

Tuy nhiên theo ghi nhận của phóng viên, đến giờ tan tầm, xuất hiện tắc đường rất nhiều phương tiện xe máy ngang nhiên đi vào con đường dành riêng cho người đi bộ.

Toàn cảnh tuyến đường nhìn từ trên cao xuống, con đường vẫn đang trong qua trình hoàn thiện.
Toàn cảnh tuyến đường nhìn từ trên cao xuống, con đường vẫn đang trong qua trình hoàn thiện.
Đèn tín hiệu dành riêng cho xe đạp lần đầu xuất hiện đã được lắp đặt và chuẩn bị đưa vào hoạt động.
Đèn tín hiệu dành riêng cho xe đạp lần đầu xuất hiện đã được lắp đặt và chuẩn bị đưa vào hoạt động.

Đường khá vắng lại không có biển báo chính vì thế một số người đi máy vẫn thản nhiên đi vào. Anh Minh (Nguyễn Khang, Cầu Giấy) chia sẻ: “Cứ nghĩ rằng đi vào đường này sẽ thoải mái, ai dè cứ lo ngay ngáy xe máy đi phía sau va vào thôi”.

Có một số người điều khiển xe máy thản nhiên không đội mũ bảo hiểm khi đi vào phần đường dành cho người đi bộ
Có một số người điều khiển xe máy thản nhiên không đội mũ bảo hiểm khi đi vào phần đường dành cho người đi bộ
Không những thế trên đường đã xuất hiện những túi rác vứt ngổn ngang gây mất mỹ quan
Không những thế trên đường đã xuất hiện những túi rác vứt ngổn ngang gây mất mỹ quan

Ngoài ra, nhiều người đi bộ ở đây vẫn chưa thực sự cảm thấy thoải mái khi đi bộ gần sông Tô Lịch bốc mùi hôi thối. Chị Vũ Thị Hường ( Đống Đa, Hà Nội) cho biết: “Thấy con đường rộng và thoáng mát nên hai mẹ con dắt nhau ra chơi, được một lúc thì không thể chịu nổi mùi hôi thối nên lại dắt nhau về”

Ngoài ra, nhiều người đi bộ ở đây vẫn chưa thực sự cảm thấy thoải mái khi đi bộ gần sông Tô Lịch bốc mùi hôi thối. Chị Vũ Thị Hường ( Đống Đa, Hà Nội) cho biết: “Thấy con đường rộng và thoáng mát nên hai mẹ con dắt nhau ra chơi, được một lúc thì không thể chịu nổi mùi hôi thối nên lại dắt nhau về”

Bộ mặt tươi mới văn minh hơn đang dần hình thành bên bờ sông Tô Lịch lại đang bị đe dọa bởi những tật xấu, sự ích kỉ cá nhân. Mong rằng mỗi cá nhân sẽ có những việc làm thiết thực để bảo vệ cảnh quan đô thị, không còn chiếm dụng lòng đường trả lại không gian cho người đi bộ và xe thô sơ.
Bộ mặt tươi mới văn minh hơn đang dần hình thành bên bờ sông Tô Lịch lại đang bị đe dọa bởi những tật xấu, sự ích kỉ cá nhân. Mong rằng mỗi cá nhân sẽ có những việc làm thiết thực để bảo vệ cảnh quan đô thị, không còn chiếm dụng lòng đường trả lại không gian cho người đi bộ và xe thô sơ.

P.V

Mai Hạnh CTV
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 1 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 2 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Nhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Tàu điện không ray là một loại hình vận tải hành khách công cộng mới được đề xuất áp dụng vào mạng lưới giao thông công cộng thành phố Hà Nội. Tàu không chạy trên đường ray truyền thống mà thay thế bằng đường ray ảo với công nghệ hiện đại.

Mua súng về để bắn chim, nam thanh niên bị phạt tù

Mua súng về để bắn chim, nam thanh niên bị phạt tù

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Sau khi đặt mua một khẩu súng dạng côn xoay trên mạng xã hội với mục đích dùng bắn chim, nhưng Nguyễn Văn Hưng không ngờ hành vi của mình đã vi phạm pháp luật.

Top