Hà Nội
23°C / 22-25°C

Có vào, có ra

Thứ ba, 05:00 21/02/2012 | Xã hội

GiadinhNet - Đây là quan điểm của Bộ Nội vụ khi thực hiện đề án "Tiếp tục đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức" ở góc độ từ chức.

Đây là lần đầu tiên Bộ chịu trách nhiệm quản lý công chức có quan điểm khá rõ ràng về vấn đề này. Quan chức khi không hoàn thành nhiệm vụ, thiếu năng lực, hoặc gây lỗi nghiêm trọng thì Bộ khuyến khích từ chức. Song nếu không "tự xử", sẽ có chế tài bắt buộc.
 
Bổ nhiệm - Từ chức có mối quan hệ khăng khít, nói một cách dân dã như Bộ Nội vụ thì làm cán bộ cũng phải "có vào, có ra". Nhưng cái văn hóa được vào rồi tự ra ở nước ta thì chưa có. Chính Bộ Nội vụ cũng không thống kê được trường hợp từ chức nào cho "ra tấm ra món". Nói khác đi là chưa có trường hợp nào từ chức một cách rõ ràng, mà thường núp dưới các vỏ bọc như vì lý do sức khỏe, vì hoàn cảnh riêng...
 
Sự thật, việc dũng cảm từ chức không hề dễ dàng. Ngay như vấn đề thời sự nổi bật hiện nay là dịch cúm gia cầm. Chỉ một tháng sau Tết Nguyên đán, cả nước có đến 11 tỉnh có dịch này, tất cả đều ở các tỉnh từ miền Trung trở ra. Đi tìm nguyên nhân, báo chí phát hiện ra rằng từ đầu năm ngoái, Cục Thú y thuộc Bộ NN&PTNT đã có chủ trương ngừng tiêm vaccine phòng cúm cho gia cầm với lý do vaccine cũ không còn phát huy tác dụng cao.
 
Nhưng, vấn đề ở chỗ vaccine mới chưa có, và đây mới là nguyên do chính dịch bùng phát. Sự việc rõ như ban ngày, nhưng lãnh đạo Cục này cho rằng không tiêm vaccine cũng chẳng sao, vấn đề là dịch ở đâu thì chặn ở đó. Tuy nhiên, dịch nổ ra rồi mới khoanh vùng và dẹp, thế thì chỉ có nước giết sạch gia cầm mà thôi.
 
Việc như thế nhưng đến giờ này vẫn chưa có ai nhận trách nhiệm, nói gì đến từ chức?
 
Khi tiến hành thực hiện đề án trên, Bộ Nội vụ cho rằng sở dĩ chưa có văn hóa từ chức ở nước ta là do thành kiến từ xã hội. Chỉ cần một người được chuyển từ việc này sang việc khác dù chưa biết lý do thì người ta đã cho là bị mất chức. Cho nên, trong đề án cũng nói rõ rằng việc từ chức không có nghĩa là cán bộ ấy mất hết tác dụng. Đơn giản chỉ là việc được giao, làm không đến nơi hoặc hiệu quả chưa cao thì sang làm việc khác sẽ tốt hơn cho việc nhà nước và cả cá nhân cán bộ đó.
 
Khía cạnh này được Bộ Nội vụ gọi là văn hóa của chế độ công vụ. Ở đó, người từ chức phải hiểu rằng mình làm việc này chưa tốt thì thôi, làm việc khác có ích hơn, hiệu quả hơn. Còn với xã hội, nên coi người từ chức là dũng cảm, đầy trách nhiệm và đáng được khích lệ.
 
Sông Hồng
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 15 phút trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng quận Hoàng Mai (Hà Nội) chỉ tên hàng trăm công trình vi phạm về phòng cháy chữa cháy, trong đó có nhà sách Tiến Thọ số 695 – 697 Giải Phóng (Hoàng Mai, Hà Nội).

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 2 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Thời sự - 2 giờ trước

Đại diện sân bay Nội Bài cho biết đơn vị vừa được tổ chức Skytrax bình chọn là sân bay tốt nhất thế giới năm 2024. Cụ thể, Nội Bài xếp thứ 96, tăng 31 bậc so với năm 2023.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 2 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 2 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Trường đại học đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ là Học viện Phụ nữ Việt Nam với mức điểm cao nhất là 25,5 điểm.

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH – Giữa lòng thủ đô Hà Nội có một phố nghề độc đáo luôn nức hương thơm. Thứ hương thơm này chỉ cần lướt qua phố nghề đã thấy bớt căng thẳng, mệt mỏi, có cảm giác rất dễ chịu, thư thái.

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau một ngày đón mưa dông nền nhiệt giảm, nắng nóng mở rộng thêm ở khu vực Bắc Bộ. Hà Nội là một trong những điểm tăng nhiệt và xảy ra nắng nóng, mức nhiệt dự báo tăng thêm 3 độ.

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Đời sống - 4 giờ trước

Đến chiều tối 18/4, những cơn dông, lốc và mưa rào lớn đã làm hơn 1.600 ngôi nhà ở nhiều tỉnh miền núi phía Bắc bị bay mất nóc, tróc mái lợp, thủng dột, hư hại...

Top