Hà Nội
23°C / 22-25°C

Có thể truy cứu trách nhiệm hình sự người đe dọa lấy mạng lãnh đạo Sở Công thương

Thứ năm, 07:18 27/04/2017 | Xã hội

GiadinhNet - Người đe dọa Phó giám đốc Sở Công thương Hà Nam có thể bị phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng với hành vi đe dọa dùng vũ lực để chống người thi hành công vụ. Trường hợp hành vi có mức độ nghiêm trọng hơn thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự với tội danh chống người thi hành công vụ hoặc tội đe dọa giết người.

Như Báo Gia đình & Xã hội đã phản ánh, tình trạng nổ mìn khai thác đá tràn lan, thiếu kiểm soát ở dãy núi đá dọc 5 xã (xã Thanh Hải, Thanh Nghị, Thanh Tân, Thanh Thủy và thị trấn Kiện Khê) thuộc vùng Tây sông Đáy huyện Thanh Liêm (Hà Nam) không chỉ khiến môi trường ô nhiễm mà còn gây nún nứt hàng trăm ngôi nhà.

Không ít người đã phải “tha hương cầu thực”, rời quê hương di cư đến vùng đất khác với mong muốn được sống yên ổn, tránh xa những hệ lụy từ việc khai thác đá mang đến.

Trước những nguy cơ xâm hại từ việc nổ mìn thiếu kiểm soát gây ảnh hưởng đến khu dân cư, lãnh đạo Sở Công thương Hà Nam đã đi kiểm tra, nhắc nhở 1 số doanh nghiệp vi phạm sử dụng vật liệu nổ quá mức.

Nhiều doanh nghiệp đã phản ứng thái quá, đã có doanh nghiệp nhảy sổ lên đe dọa lấy mạng Phó giám đốc Sở Công thương Hà Nam.


Nổ mìn khai thác đá với khối lượng lớn khiến hàng trăm ngôi nhà ở 5 xã vùng Tây sông Đáy Hà Nam bị nứt rẽ.

Nổ mìn khai thác đá với khối lượng lớn khiến hàng trăm ngôi nhà ở 5 xã vùng Tây sông Đáy Hà Nam bị nứt rẽ.

Liên quan đến vấn đề trên, trao đổi với chúng tôi Thạc sĩ, luật sư Đặng Văn Cường- Trưởng văn phòng luật sư Chính Pháp, Đoàn luật sư Hà Nội cho biết, theo như lời lẽ đe dọa thì “vụ Yên Bái” được người của doanh nghiệp nhắc đến ở đây là vụ nổ sung xảy ra tại trụ sở Tỉnh ủy Yên Bái vào hồi tháng 8/2016.

Đồng nghĩa với việc người của doanh nghiệp khai thác mỏ đá muốn đe dọa sẽ lấy mạng Lãnh đạo Sở Công thương tỉnh Hà Nam nếu như dừng, không cấp vật liệu nổ.

Tuy nhiên, tới thời điểm hiện tại, đây vẫn chỉ là suy luận cá nhân của Lãnh đạo Sở Công thương tỉnh Hà Nam.

Do đó, muốn xử lý hành vi của doanh nghiệp thì cần có sự vào cuộc xác minh của cơ quan chức năng. Trong đó, cần xác định “vụ Yên Bái” ở đây là vụ gì, mục đích khi nhắc đến “vụ Yên Bái” là gì… để xác định có sự đe dọa ở đây hay không?.

Trong quá trình xác minh cần xem xét đến tình hình, diễn biến vụ việc và thái độ của các bên trước, trong và sau khi có lời lẽ đe dọa đó để có kết luận đúng đắn về sự việc.

Đồng thời cũng cần làm rõ việc đe dọa này là do chỉ đạo của lãnh đạo doanh nghiệp hay do sự bộc phát của cá nhân trong lúc nóng giận.

Trường hợp xác định được có sự đe dọa đúng như trình bày của đại diện Sở Công thương tỉnh Hà Nam, thì người thực hiện việc hành vi có thể bị xử phạt hành chính theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 20 Nghị định số 167/2013/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình.

Cụ thể, người thực hiện việc đe dọa có thể bị phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi đe dọa dùng vũ lực để chống người thi hành công vụ. Trường hợp hành vi có mức độ nghiêm trọng hơn thì người thực hiện hành vi có thể bị truy cứu TNHS với tội danh “Chống người thi hành công vụ” (Điều 257 BLHS) hoặc “Tội đe dọa giết người” (Điều 103 BLHS).

Việc xác định tội danh phải phụ thuộc vào tính chất, mức độ, biểu hiện cụ thể của hành vi. Do đó cần căn cứ vào kết luận điều tra xác minh của cơ quan điều tra.

Đỗ Lực

Đỗ Lực
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Bắc Bộ giảm mưa trời nắng, nhiệt độ trong ngày tăng nhanh. Trong khi Nam Bộ tiếp tục chuỗi ngày nắng nóng kéo dài.

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Ngoài việc được tăng lương tối thiểu vùng, nhiều lao động có thể được tăng lương thêm do điều chỉnh tiền lương tối thiểu theo vùng kể từ 1/7; Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm...

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Đời sống - 2 giờ trước

Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm gồm nồng độ cồn, ma túy, chở hàng quá tải trọng, chạy quá tốc độ, vi phạm về làn đường, sử dụng giấy tờ giả.

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Thời sự - 2 giờ trước

Camera giám sát ghi lại hình ảnh xe máy phi như tên bắn ở làn 120km/h trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Hiện chưa xác định được người điều khiển phương tiện.

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

Giáo dục - 2 giờ trước

Trung tâm Khảo thí ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết, sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực đầu tiên của năm 2024 (tổ chức trong tháng 3 và 4), đã có 15 thí sinh bị đình chỉ thi vì vi phạm quy chế.

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 9 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 12 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 13 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Top