Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cô giáo “nối những bờ vui” cho người dân nghèo

Thứ tư, 11:00 09/11/2016 | Xã hội

GiadinhNet - Chứng kiến cảnh người dân trong ấp đi lại khó khăn trên những cây cầu tre vắt vẻo, bà Huỳnh Thị Hoa, ở ấp 2, xã Mỹ Hòa, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp, đã gom góp từng đồng lương hưu để xây dựng cây cầu bê tông nối đôi bờ 2 ấp của xã nghèo vùng Đồng Tháp Mười.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Trần Thị Thái trao Bằng khen và biểu trưng của Chủ tịch UBND tỉnh cho bà Huỳnh Thị Hoa. Ảnh: M.N
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Trần Thị Thái trao Bằng khen và biểu trưng của Chủ tịch UBND tỉnh cho bà Huỳnh Thị Hoa. Ảnh: M.N

Bà Huỳnh Thị Hoa là giáo viên về hưu, sống một mình trong căn nhà nhỏ tại ấp 2, xã Mỹ Hòa, huyện Tháp Mười. Mồ côi cha mẹ từ nhỏ, sống nhờ sự cưu mang của họ hàng, làng xóm, lớn lên bà chọn theo nghề giáo viên – “nghề cao quý trong những nghề cao quý", để vun đắp cho đời những mầm xanh.

Khi còn đứng trên bục giảng, trong những lần dẫn học sinh đi nhặt củi tràm, mót lúa… để lấy tiền ủng hộ bộ đội vùng biên giới, hải đảo, phải đi qua những cây cầu tre vắt vẻo, bà thầm nghĩ: Giá mà nơi đây có cây cầu bê tông thì người dân và học sinh đi lại sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.

Năm 2004, bà Hoa về hưu. Số tiền lương ít ỏi bà để dành, mọi sinh hoạt gia đình dựa vào khoản thu từ việc bán hàng. Cuối năm 2013, sau hơn 9 năm, bà Hoa đã tiết kiệm được hơn 200 triệu đồng để thực hiện ước mơ xây cầu.

Sau khi xin phép chính quyền, công trình được khởi công vào những ngày cuối năm 2013. Cây cầu có chiều rộng 2,6m, chiều dài 32m. Sau 2 tháng thi công, cây cầu đã hoàn thành và được đưa vào sử dụng trước Tết Nguyên đán Giáp Ngọ trong niềm vui khôn tả của người dân địa phương. Bởi cây cầu không chỉ giúp việc đi lại của bà con trong thôn dễ dàng hơn và còn góp phần cùng địa phương hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới. Tháng 2/2014, bà Hoa được UBND tỉnh tặng Bằng khen và biểu trưng.

Ông Nguyễn Minh Hoàng, Phó Chủ tịch MTTQ xã Mỹ Hòa, huyện Tháp Mười, cho biết: Trước đây, người dân lưu thông trên tuyến đường này rất khó khăn, do sông ngòi chia cắt. Từ ngày cây cầu hoàn thành đã tạo tiền đề cho chiến dịch Mùa hè xanh của sinh viên Trường Bách Khoa TP Hồ Chí Minh về bê tông hóa tuyến đường này, giúp ấp 5 thay đổi từng ngày.

Ông Hoàng cho biết thêm, hiện bà Hoa đã hoàn tất bản vẽ cho cây cầu khác cũng tại xã Mỹ Hòa và đang chờ cấp trên phê duyệt.

Ngoài tiết kiệm tiền xây cầu phục vụ nhu cầu đi lại của học sinh và bà con nghèo, bà Hoa còn dành dụm tiền mua tập vở, sách bút để tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Đối với bà, những chồng vở mới, bộ giáo án đã sờn màu, bức ảnh Bác, Bằng khen của UBND tỉnh được treo ngay ngắn trên tường là tài sản lớn nhất trong gian nhà lợp tôn, rộng hơn 10m2 của bà.

Ông Đặng Tiến Nhanh, Phó Chủ tịch MTTQ huyện Tháp Mười khẳng định, xã hội đang rất cần những tấm gương như bà Huỳnh Thị Hoa. Việc làm của bà đã góp phần cùng chính quyền địa phương xây dựng quê hương “Đồng Tháp sen hồng” ngày càng giàu đẹp.

Chương Đài

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hải Phòng: Chuyển hướng, xe tải bất ngờ tông một phụ nữ tử vong

Hải Phòng: Chuyển hướng, xe tải bất ngờ tông một phụ nữ tử vong

Thời sự - 4 phút trước

GĐXH - Trong lúc chuyển hướng, xe tải đã tông trúng một phụ nữ Hải Phòng đi xe đạp dẫn đến nạn nhân tử vong.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 10 phút trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 12 phút trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 13 phút trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Thanh Hóa: Dân khốn khổ sống trong vùng quy hoạch dự án

Thanh Hóa: Dân khốn khổ sống trong vùng quy hoạch dự án

Đời sống - 13 phút trước

GĐXH - Sống trong vùng quy hoạch, tuy nhiên dự án nhiều năm chưa triển khai, hàng chục hộ dân tại thôn Tân, xã Quảng Nham (huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa) khốn khổ vì nhà xuống cấp, rác thải bủa vây.

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 14 phút trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Hôm nay (19/4), học sinh Hà Nội nộp phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10

Hôm nay (19/4), học sinh Hà Nội nộp phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Hôm nay, tất cả học sinh lớp 9 trên địa bàn Hà Nội sẽ nộp phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10. Sau khi nộp phiếu dự tuyển các em học sinh không được thay đổi nguyện vọng.

Trường dạy bù trong ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương vì đám cưới con gái hiệu trưởng?

Trường dạy bù trong ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương vì đám cưới con gái hiệu trưởng?

Giáo dục - 1 giờ trước

Để có thời gian dự đám cưới nhà hiệu trưởng, Trường Tiểu học và THCS Hiệp Hòa, huyện Vũ Thư, Thái Bình đã tổ chức dạy học vào ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương khiến phụ huynh bức xúc.

Đại học Hàng hải Việt Nam mở thêm 2 ngành học mới với nhiều cơ hội cho các bạn trẻ

Đại học Hàng hải Việt Nam mở thêm 2 ngành học mới với nhiều cơ hội cho các bạn trẻ

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Năm 2024, trường Đại học Hàng hải Việt Nam mở thêm 2 ngành mới nhất là Luật Kinh doanh và Quản trị kinh doanh thương mại điện tử.

Từ 2024, Hàn Quốc miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam nếu đến những nơi này

Từ 2024, Hàn Quốc miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam nếu đến những nơi này

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH – Công dân Việt Nam được nhập cảnh vào Hàn Quốc mà không cần visa (thị thực) nếu đến những nơi này.

Top