Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cô giáo New Zealand dạy tình nguyện 17 năm tại Việt Nam

Thứ sáu, 14:26 20/11/2015 | Xã hội

GiadinhNet - Trish Summerfield là người phụ nữ New Zealand đã sống và làm công việc tình nguyện tại Inner Space Việt Nam trong 17 năm qua.

Với nhiều tình yêu thương, chân thành và ước mơ được khám phá và tìm ra cách để mang lại sự thay đổi tích cực cho bản thân và cuộc sống, cô đã hướng dẫn nhiều khóa đào tạo, tập huấn trong lĩnh vực Tư duy tích cực, Giá trị sống, Quản lý giận dữ, Lãnh đạo nội tâm... tại nhiều quốc gia và ở Việt Nam là diễn giả qua hơn trăm chương trình Quà tặng cuộc sống trên VTV2, chương trình Người đương thời VTV1...

Nhân dịp Ngày Hiến chương Nhà giáo Việt Nam 20/11, cùng trò chuyện với cô giáo Trish để tìm hiểu về cách cô truyền cảm hứng cho người Việt Nam sống bình an và hạnh phúc hơn.

Cô Trish này, điều gì mang cô đến Việt Nam và gắn bó với bao thế hệ suốt 17 năm qua?

Lúc đó tôi có 3 lựa chọn Anh, Úc và Việt Nam và tôi đã chọn Việt Nam vì tôi thích châu Á, vì tôi mong muốn chương trình được làm ở một nước lớn và đông dân cư. Tôi nghĩ Anh, Úc có vẻ giống New Zealand nên tôi quyết định đến Việt Nam.

Thật là một điều kì diệu khi một cô giáo Tây dạy về cách sống, cách làm đẹp tâm hồn cho người Việt Nam ngay chính nơi đây. Cô có kinh nghiệm gì đặc biệt khi dạy người Việt Nam để sau khi ra về, họ được truyền cảm hứng để sống một cuộc đời hạnh phúc, bình an và có ý nghĩa hơn?

Thực ra công việc chúng tôi đang làm không phải chỉ là dạy học. Tôi nghĩ rằng mỗi người đều có sự thông tuệ của mình và nếu chúng ta đang giận dữ hay xì trét thì chúng ta không thể có được sự thông tuệ mà sẽ có xu hướng làm theo thói quen. Nhưng nếu chúng ta có một bầu không khí tích cực để bước lùi lại, nhìn lại cuộc đời mình, trở nên điềm tĩnh và suy ngẫm về chính mình, trở thành một người quan sát, chúng ta có thể thấy được sự thông tuệ, nhìn cuộc đời mình khách quan hơn và nghĩ ra cách để giải quyết vấn đề tích cực hơn. Ví dụ khi chúng ta gặp vấn đề gì, chúng ta muốn tìm cách giải quyết nhưng nếu chúng ta hỏi một người bạn nào đó, họ có thể chỉ cho ta làm như thế này và mình tự hỏi sao mình lại không nghĩ ra. Đó là vì chúng ta đứng quá gần với tình huống. Ở đây chúng tôi có một không gian tích cực để làm việc với suy nghĩ của mình hơn là dạy học đơn thuần.  Khi mà hiện nay thông tin quá tải và ai cũng biết về bộ não, tâm trí, cách tâm trí làm việc, nên như thế nào... thì một không gian an toàn, tích cực, nâng đỡ bản thân rất cần thiết.

Đâu là thách thức hay khó khăn trong công việc tình nguyện này? Có bao giờ cô cảm thấy mệt mỏi và chán nản không? 

Nhiều chứ. Có lúc tôi còn muốn từ bỏ và rời khỏi đây. Khi một cánh cửa đóng lại và điều kì diệu đến, một cánh cửa khác lại mở ra. Thách thức khi chúng tôi đưa ra các chương trình hoàn toàn miễn phí vì chúng tôi muốn chương trình này đến được với tất cả mọi người bất kể họ là ai. Có người đến tham dự chương trình mà chúng tôi dạy miễn phí rồi họ mang ra bên ngoài để kiếm tiền. Lúc đó tôi cảm thấy thực sự buồn. Ngoài ra tôi cũng gặp khó khăn về ngôn ngữ khi sống ở đây.


Cô giáo Trish trong một buổi tọa đàm về làm cha mẹ.

Cô giáo Trish trong một buổi tọa đàm về làm cha mẹ.

Những lúc khó khăn như vậy, cô đã làm gì để vượt qua?

Điều tôi làm là lái mình theo hướng trân trọng về những gì mình đã và đang làm. Quan sát, suy ngẫm về bản thân, tìm hiểu xem mình đã học được gì từ tình huống khó khăn đó để rồi lại bước tiếp.

Nhân ngày Hiến chương Nhà giáo Việt Nam 20/11, cô Trish sẽ gửi thông điệp gì đặc biệt đến các thầy cô giáo và tất cả những ai đang cồng hiến trong ngành giáo dục Việt Nam?

Tôi rất kính trọng và trân quý những người làm nghề giáo viên nhất là trong xã hội ngày nay, nhiều ảnh hưởng từ truyền thông, chủ nghĩa vật chất ngày càng mạnh, áp lực từ phía phụ huynh học sinh, họ phải giúp đỡ học sinh của mình và có lúc chính họ còn làm cha mẹ nữa nên họ phải đối mặt với nhiều điều, nhiều trách nhiệm trong cuộc sống. Một điều tôi muốn nhắn gửi là họ đang chăm lo cho rất nhiều thế hệ con trẻ trong tương lai nên rất cần dành thời gian để chăm sóc chính bản thân mình. Hãy trân trọng chính mình. Cuối mỗi ngày hãy dành ra chút thời gian để nhìn lại bản thân, cho qua đi những gì đã xảy ra trong ngày, tự hỏi mình xem mình đã học được điều gì, tạm gác lại những phần vai mình đang đóng rồi sau đó trở lại mái ấm của mình để tận hưởng thời gian với người thân.

Cảm ơn cô Trish về những chia sẻ thật sâu sắc và ý nghĩa.

Chúc cô luôn mạnh khỏe và hạnh phúc để tiếp tục trao đi nhiều điều tốt đẹp hơn nữa ở Việt Nam

TNV

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Pháp luật - 3 phút trước

GĐXH - Mang rượu đến nhà bạn để nhậu nhưng bạn từ chối, Xuyên liền lấy một đoạn gỗ vào nhà tấn công nạn nhân dẫn đến tử vong.

Người nước ngoài lao động tại Việt Nam có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Người nước ngoài lao động tại Việt Nam có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Theo quy định, khi người lao động làm việc tại Việt Nam nếu thu nhập phát sinh thì vẫn phải chịu thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên, đối với những người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam có phải đóng thuế thu nhập cá nhân không?

Video: Xe tải lấn làn tông trúng xe ô tô con, kéo lê hàng chục mét trên cao tốc Pháp Vân

Video: Xe tải lấn làn tông trúng xe ô tô con, kéo lê hàng chục mét trên cao tốc Pháp Vân

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Xe tải khi đang di chuyển bất ngờ lấn làn, tông trúng một xe ô tô con đang đi song song. Va chạm mạnh khiến xe ô tô con xoay ngang, bị xe tải kéo lê hàng chục mét trước khi dừng lại.

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Tại cơ quan điều tra, Chung khai nhận do anh T. vay tiền của mình nhưng không trả khiến bản thân bức bức xúc. Do đó, đối tượng đã hai lần thực hiện hành vi phóng hỏa đốt nhà nạn nhân.

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Nhà hàng ở quận 1 hoạt động từ 23h hôm trước đến khoảng 4h hôm sau, đồn đoán là thiên đường ăn chơi, khách khi tới TPHCM phải trải nghiệm.

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Pháp luật - 4 giờ trước

Qua công tác nắm tình hình, Công an TP Thanh Hóa đã làm rõ và tạm giữ hình sự 3 người phụ nữ về hành vi kinh doanh sản phẩm dung dịch vệ sinh phụ nữ giả

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Pháp luật - 4 giờ trước

Thanh niên 27 tuổi đưa bé gái 14 tuổi quen qua mạng xã hội TikTok vào nhà nghỉ và nhà nội để xâm hại.

Lượng 'hàng trắng' khủng được phát hiện sau bữa tiệc ma túy

Lượng 'hàng trắng' khủng được phát hiện sau bữa tiệc ma túy

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Ngoài hàng trăm viên ma túy tại địa điểm sử dụng, lực lượng chức năng phát hiện thêm hơn 25.000 nghìn viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc tại nơi làm việc của một đối tượng trong nhóm.

Chi tiết lịch thi vào lớp 10 Hà Nội năm 2024

Chi tiết lịch thi vào lớp 10 Hà Nội năm 2024

Giáo dục - 5 giờ trước

GĐXH - Trong hai ngày 8 và 9/6, các thí sinh thi vào lớp 10 sẽ thi bằng 3 môn thi, trong đó mỗi em chỉ được đăng ký tối đa 3 nguyện vọng xét tuyển.

Tin sáng 29/3: Không khí lạnh tăng cường khiến miền Bắc giảm bao nhiêu độ? Tin mới nhất vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não

Tin sáng 29/3: Không khí lạnh tăng cường khiến miền Bắc giảm bao nhiêu độ? Tin mới nhất vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Không khí lạnh yếu kết hợp một số hình thái thời tiết khiến mưa giông diện rộng, mưa lớn cục bộ kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra, làm rõ vấn đề có đồng phạm hay không trong vụ việc nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên bị đánh đến chấn thương sọ não.

Top