Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cô giáo giết con rồi tự tử do áp lực nợ nần?

Thứ tư, 09:11 20/03/2013 | Xã hội

Một ngày cuối tuần, cô giáo Trần Thị H (41 tuổi) đã tự kết liễu cuộc đời mình bằng cách treo cổ tự tử, không chỉ vậy đứa con gái 5 tuổi cũng bị đầu độc chết cùng.

 
Bức thư tuyệt mệnh dài 8 trang để lại phần nào hé lộ nguyên nhân cô tìm đến cái chết.

2 cái chết thương tâm!

Ngày 17/3, tại nhà số 19/8, đường Đặng Thái Thân, phường Tân Thành, TP. Buôn Ma Thuột (Đắc Lắc), người dân bàng hoàng phát hiện cô giáo Trần Thị H, giáo viên tiếng Anh, trường THCS Đoàn Thị Điểm chết trong tư thế treo cổ, bên cạnh là con gái  5 tuổi cũng nằm chết trên giường.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng tìm thấy một bức thư tuyệt mệnh dài 8 trang, trong đó cô H xin lỗi mọi người, mong con gái tha thứ và thú nhận mình tự tìm đến cái chết, khẩn cầu cơ quan chức năng không mổ khám nghiệm tử thi.

Đến chiều 18/3, gia đình, người thân đã tổ chức tang lễ, đưa cả 2 mẹ con về nơi an nghỉ cuối cùng.

Cô giáo giết con rồi tự tử do áp lực nợ nần? 1
Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc đau lòng

Điều đáng nói, sự ra đi đột ngột của cô H cùng con gái đã để lại sự bàng hoàng trong người thân, đồng nghiệp và học trò.

Cho đến nay, mọi người vẫn chưa biết nguyên nhân vì sao cô H lại tìm đến một cái kết bi thương như vậy.

Để tìm hiểu sự việc, ngày 19/3 chúng tôi tìm về ngôi trường nơi cô công tác.

Cô Lê Thị Ba (54 tuổi), giáo viên tại trường cho biết: “Cô Hạvề giảng dạy ở trường khoảng 10 năm nay; cô là người tốt tính, hòa đồng, hay giúp đỡ đồng nghiệp và rất yêu học trò. Chiều hôm trước xảy ra sự việc (16/3), cô H vẫn đến trường giảng dạy bình thường, gặp ai cũng cười nói vui vẻ, không thấy có biểu hiện gì lạ...”.

Tìm về số nhà 19/8 đường Đặng Thái Thân, nơi cô H thuê trọ, căn nhà sau ngày xảy ra sự việc trở nên đìu hiu, trước sân nhà vất vương vãi một số bàn ghế mà cô dùng để làm nơi dạy thêm.

Chị Ninh Thị Trà Giang, hàng xóm ở nhà đối diện số nhà 19/8 mà cô H thuê cho hay: “Cô H về thuê trọ tại đây chưa đầy một năm, sống rất hòa nhã, tốt tính. Buổi chiều ngày hôm trước xảy ra sự việc, cô H và con gái vẫn còn sang nhà tôi chơi. Không hiểu sao lại hành động dại dột như vậy”.

Anh Nguyễn Xuân Lập, chồng chị Giang cho biết thêm: “Tối hôm đó tôi còn thấy nhà cô giáo đỏ đèn, cô ấy ngồi làm việc đến khuya. Nên có ai nghĩ lại xảy ra cơ sự này”.

Cũng theo anh Lập, cô H không chỉ sống với con gái nhỏ, mà còn nhận nuôi, trông nom 6 học sinh khác. Những học sinh này ở huyện, được cha mẹ các em tin tưởng gửi ở cùng để cô Hạ dạy kèm, khi cô chuyển đến nhà trọ mới, các em cũng chuyển đến ở theo, có em đã ở cùng cô 2-3 năm.

Hôm xảy ra sự việc, cũng chính các em học sinh đã phát hiện, tri hô.

Ông Vũ Văn Thanh, tổ trưởng tổ 2, tổ dân phố 10 cho biết thêm: “Hôm đó là thứ 7, nhóm học sinh gọi cửa mãi không thấy cô giáo lên tiếng, các em mở cửa phòng bước vào chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng. Từ ngày xảy ra sự việc, các cháu học sinh ở cùng vì quá sợ hãi đã tứ tán đi các nhà trọ khác”.

Cô giáo bị giang hồ ép trả nợ?

Cái chết đột ngột của cô H còn nhiều uẩn khúc đang chờ cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Tuy nhiên, theo nhiều nguồn thông tin, nguyên nhân cô Hạ tìm đến cái chết có thể do có nhiều khúc mắc trong cuộc sống gia đình; đặc biệt liên quan đến việc nợ nần, mất khả năng chi trả.

Cô giáo giết con rồi tự tử do áp lực nợ nần? 2
Con trai đầu của cô H bên di ảnh mẹ và em gái

Theo một số đồng nghiệp, cô H có chồng và 2 người con, nhưng do cuộc sống gia đình không hòa thuận, nên cách đây khoảng 2 năm họ đã ra tòa ly dị.

Cô H cùng con gái ra thuê nhà ở riêng, con trai lớn thì ở với cha.

Theo anh Nguyễn Xuân Lập, từ ngày cô H chuyển về sống đối diện, thỉnh thoảng anh chứng kiến vào thứ 7 hàng tuần, chồng cô H vẫn chở con trai đến thăm vợ và con gái, sau đó cả nhà chở nhau đi chơi.

Thời gian gần đây, cô H thường đến nhà chồng chơi với con rồi ngủ lại, sáng thứ 2 mới về. Nhưng vào chiều thứ 7, trước khi xảy ra sự việc không thấy chồng cô H chở con trai đến thăm vợ và con gái.

Đến sáng chủ nhật hôm sau, mọi người phát hiện sự việc đau lòng.

“Trong thư tuyệt mệnh dài 8 trang cô H nói đến việc cuộc sống gia đình không được êm ấm, tuy nhiên không thấy cô trách móc hay nhắc gì nhiều đến chồng. Trong thư cô cũng gửi lời xin lỗi đến mọi người trong gia đình, cô nhắc đến việc còn nợ một khoản tiền lớn nhưng không có khả năng trả nợ và gửi lời xin lỗi đến tất cả” – anh Lập tiết lộ.

Theo suy đoán của anh Lập, việc cô H quyên sinh có thể là do bị ép nợ, bởi buổi chiều trước ngày xảy ra vụ việc, anh chứng kiến cảnh 2 tốp người đi xe máy đến mắng chửi cô H rất thậm tệ, thậm chí đe dọa rằng: “Nếu ngày mai không trả thì tao giết mày?”.

Ông Thanh, tổ trưởng tổ 2 cũng xác nhận có sự việc trên.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ sự việc.
 
Theo Vietnamnet
kimngan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 48 phút trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Giám đốc Nhã Nam bị tạm dừng công việc sau cáo buộc 'quấy rối nhân viên nữ'

Giám đốc Nhã Nam bị tạm dừng công việc sau cáo buộc 'quấy rối nhân viên nữ'

Xã hội - 50 phút trước

GĐXH - Mới đây, trên fanpage của Nhã Nam đã bất ngờ đăng tải một thông báo về việc ra quyết định tạm thời ngừng vị trí công tác Tổng giám đốc của ông Nguyễn Nhật Anh tại công ty.

Biển người chen nhau tắm ở công viên nước Đầm Sen

Biển người chen nhau tắm ở công viên nước Đầm Sen

Xã hội - 1 giờ trước

Chiều 18/4, hàng nghìn người dân đổ về vui chơi, giải nhiệt tại công viên nước Đầm Sen (quận 11, TPHCM) trong ngày giỗ Tổ Hùng Vương.

Nghỉ lễ nhà nhà đi chơi, riêng người này ‘rinh’ ngay giải thưởng tiền tỷ Vietlott về tay

Nghỉ lễ nhà nhà đi chơi, riêng người này ‘rinh’ ngay giải thưởng tiền tỷ Vietlott về tay

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH – Tối 18/4, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra chủ nhân tấm vé trúng giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55.

Quyết định mới nhất của cha nạn nhân trong vụ bé gái 12 tuổi sinh con ở Hà Nội

Quyết định mới nhất của cha nạn nhân trong vụ bé gái 12 tuổi sinh con ở Hà Nội

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Bố bé Đ.T.N.L cho biết do không có điều kiện chăm sóc nên định tìm một trung tâm bảo trợ nhờ hỗ trợ nuôi dạy bé trai mới sinh 2 năm tới.

Dự án mở rộng một phần đường 70 ra sao sau 4 năm thi công?

Dự án mở rộng một phần đường 70 ra sao sau 4 năm thi công?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Dự án đầu tư xây dựng một phần tuyến đường 70 (đoạn từ cầu Ngà đến hết ranh giới Làng giáo dục quốc tế) và đường quanh Làng giáo dục quốc tế thuộc địa phận quận Nam Từ Liêm, cùng một phần huyện Hoài Đức, khởi công từ 2020 nhưng đến nay vẫn ngổn ngang.

Hà Nội và quyết tâm 'hồi sinh' những công viên xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng

Hà Nội và quyết tâm 'hồi sinh' những công viên xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Sau nhiều năm không được chăm sóc, sửa chữa, nhiều công viên, vườn hoa trên địa bàn Thủ đô hiện đã xuống cấp nghiêm trọng, gây mất mỹ quan... Trước thực trạng trên, UBND TP Hà Nội đã lên kế hoạch cải tạo, chỉnh trang và đầu tư xây dựng mới các công viên, vườn hoa, qua đó nâng tầm cảnh quan, phục vụ nhu cầu của nhân dân.

Kết quả xổ số (KQXS) 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Năm ngày 18/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Năm ngày 18/4/2024

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 18/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Người dân lên rừng tắm thác trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

Người dân lên rừng tắm thác trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

Xã hội - 4 giờ trước

Giữa chốn núi rừng hoang sơ ở Nghệ An, đắm mình dưới làn nước trong vắt, mát rượi là trải nghiệm mới mẻ dành cho du khách.

Top