Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cô giáo đầu độc 340 học sinh có thể bị chung thân hoặc tử hình?

Thứ hai, 09:33 07/05/2007 | Xã hội

Giadinh.net - Sau khi vụ cô giáo Đỗ Thị Liên nhiều lần dùng thuốc diệt chuột đầu độc 340 học sinh ở trường mầm non Lĩnh Nam (quận Hoàng Mai, Hà Nội) bị phanh phui, đại diện nhiều cơ quan bảo vệ trẻ em, bảo vệ pháp luật đã lên tiếng.

>> Cô giáo dùng thuốc chuột đầu độc học sinh đang... khủng hoảng nặng nề
>> Cô giáo dùng thuốc chuột đầu độc 340 học sinh mầm non 

Ông Hà Đình Bốn - Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Ủy ban DSGĐTE: Cần khẩn trương đưa vụ án này ra xét xử!

Việc một cô giáo ở trường mầm non Lĩnh Nam nhiều lần dùng thuốc chuột đầu độc học sinh mới được phản ánh trên báo GĐ&XH là rất nghiêm trọng, đe doạ xâm phạm trực tiếp đến quyền được bảo vệ tính mạng, danh dự và nhân phẩm của con người.

Vụ án đã được các cơ quan bảo vệ pháp luật quận Hoàng Mai vào cuộc, bước đầu khẳng định hành vi của cô giáo Liên là nguy hiểm cho xã hội, là phạm tội hình sự, cần phải bị xử lý nghiêm minh. Tuy nhiên vụ việc đã xảy đã hơn một năm, đã có cáo trạng của Viện kiểm sát quận Hoàng Mai mà chưa đưa ra xét xử. 

Chúng tôi rất đồng tình với việc xử lý bước đầu của các cơ quan pháp luật, vì vậy mong rằng TAND quận Hoàng Mai cần khẩn trương đưa vụ án này ra xét xử.

Hành vi vi phạm của cô giáo Liên chưa gây hậu quả nghiêm trọng là nằm ngoài ý muốn chủ quan của cô Liên. Do được phát hiện và ngăn chặn kịp thời, nếu không hành vi này sẽ gây hậu qủa khó lường, ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khoẻ và sinh mệnh của 340 học sinh mầm non. 

Trong chuyện này, cũng phải tính đến trách nhiệm của nhà trường. Hai lần đầu nhà trường đã biết có dấu hiện phạm tội của cô Liên mà không có biện pháp ngăn chặn kịp thời, không báo cáo cơ quan công an. Mặc dù hậu quả chưa xảy ra, nhưng chúng ta cần xem xét kỹ trách nhiệm của các bên liên quan đến đâu để kịp thời có hướng xử lý.  

Thời gian gần đây, báo chí phản ánh nhiều vụ việc xâm hại trẻ em trên toàn quốc, với nhiều mức độ khác nhau. Tuy nhiên, đây là những trường hợp cá biệt, không thể nâng thành quan điểm chung cho cả xã hội. Mọi hành vi tội ác đối với trẻ em đều bị xử lý kịp thời và nghiêm minh, trả lại sự công bằng cho các em. Với vụ việc này, tôi mong tiếp tục được xét xử nghiêm minh đúng người đúng tội để bảo vệ quyền lợi của trẻ em.

Bà Phan Thị Minh Trâm - Phó viện trưởng Viện KSND quận Hoàng Mai: Chúng tôi đã truy tố Đỗ Thị Liên về tội đe dọa giết người

Căn cứ vào kết quả điều tra của Công an quận Hoàng Mai chuyển sang, nhận thấy hành vi trên của bị can Đỗ Thị Liên là hết sức nguy hiểm, chúng tôi đã có cáo trạng số 49/CT-VKS-HS đề nghị truy tố Đỗ Thị Liên ra trước TAND quận Hoàng Mai để xét xử Liên về tội: Đe doạ giết người quy định tại điểm a, c khoản 2 Điều 103 Bộ luật hình sự.

Cáo trạng đã được chuyển sang nhưng phía Toà cho rằng Liên có biểu hiện của bệnh tâm thần nên đã trả lại hồ sơ vụ án cho Viện Kiểm sát, chúng tôi đã chuyển lại toàn bộ hồ sơ vụ việc này cho Cơ quan điều tra - Công an quận Hoàng Mai.

Việc bị can Đỗ Thị Liên có bị tâm thần hay không thì chúng tôi không có kết luận gì bởi lẽ phía công an sẽ có trưng cầu giám định. Hành vi của bị can Đỗ Thị Liên sẽ rất là nguy hiểm nếu không được ngăn chặn sớm ảnh hưởng nghiêm trọng tới tính mạng của các em nhỏ ở trường Mầm non bán công Lĩnh Nam”.

Luật sư Ngụy Thành Thắng, Văn phòng luật sư Tâm Đức, Đoàn luật sư Hà Nội: Truy tố về tội đe doạ giết người là chưa đủ

Xét về chủ quan, động cơ, mục đích giết người của bị can Đỗ Thị Liên thể hiện rõ thông qua hành vi và đã có lỗi. Đỗ Thị Liên đã thực hiện đến 2 lần nhưng không thành vì các lý do khách quan mang lại (bị đồng nghiệp phát hiện, do Liên không biết phải dùng liều lượng như thế nào để đạt mục đích). Nhưng ý chí giết người của Đỗ Thị Liên là không thể chối cãi.

Nếu đã chứng minh hành vi này đã xẩy ra thì rõ ràng không thể chỉ truy tố Đỗ Thị Liên về tội đe doạ giết người mà phải truy tố thêm cả tội danh giết người quy định tại điểm c: Giết trẻ em, điểm l: Giết người bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người theo Điều 93 Bộ luật Hình sự. Khung hình phạt cho các tội danh này là 12 năm đến 20 năm, chung thân hoặc tử hình”.

Bà Nguyễn Thị Doãn Thành - Chủ nhiệm Ủy ban DSGĐTE quận Hoàng Mai (Hà Nội): Chúng tôi sẽ làm việc với các ban ngành để làm rõ vụ này

Ngay sau khi được phóng viên Báo GĐ&XH cung cấp thông tin về hành vi phi nhân tính của Đỗ Thị Liên bỏ thuốc diệt chuột vào nồi canh nhằm hãm hại các cháu nhỏ ở trường mầm non bán công Lĩnh Nam, Ủy ban DSGĐTE quận đã có báo cáo lên đồng chí Đàm Quốc Khánh - Phó Chủ tịch UBND quận phụ trách khối văn xã. Đồng chí Phó chủ tịch cũng nắm rất rõ vụ việc này và đã có chỉ đạo phải làm nghiêm theo pháp luật. Chúng tôi dự kiến sáng thứ 2  này (ngày 7/5) làm việc với bên Viện kiểm sát về việc này.

Nhóm PV Xã hội

giang
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Xã hội - 1 giờ trước

Ngày 24/4, tại Seoul (Hàn Quốc), với mục tiêu nhằm củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác về đầu tư, thương mại và tăng trưởng xanh tại tỉnh Quảng Trị, UBND tỉnh Quảng Trị, Tập đoàn T&T Group và SK E&S (Hàn Quốc) đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về đầu tư, thương mại, chuyển đổi năng lượng và tăng trưởng xanh.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 25/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu phản ánh về trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ năm 1954 đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, trong đó có nhiều hiện vật lần đầu được giới thiệu đến công chúng.

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ 26/4.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 4 giờ trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 4 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Top